Ngày thuyết trình cuối cùng cũng đến, buổi sáng thứ Năm với bầu trời trong xanh hiếm hoi giữa những ngày mưa liên miên của tháng chín. Cả lớp 10A3 náo động hẳn lên ngay từ tiết học đầu tiên, ai nấy đều tranh thủ ôn lại phần trình bày của mình, tiếng lật giấy, tiếng thì thầm tập nói trước gương mặt trong điện thoại vang lên khắp phòng.
Nhóm của An Khê được xếp thuyết trình thứ ba trong danh sách, sau hai nhóm đầu đã trình bày với những kết quả khá ổn, dù còn vài lỗi nhỏ về cách trình bày khiến giáo viên góp ý nhẹ nhàng. Khi đến lượt mình, cả bốn người đứng dậy, mang theo laptop kết nối với máy chiếu, bước lên phía trước lớp trong ánh mắt dõi theo của tất cả các bạn học.
An Khê cảm nhận rõ tim mình đập nhanh hơn bình thường, đây là lần đầu tiên cô phải thuyết trình trước một lớp học còn khá mới mẻ, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng cảm giác hồi hộp vẫn không thể tránh khỏi. Cô đứng ở vị trí đầu tiên theo phân công, chuẩn bị mở đầu phần giới thiệu chung về đề tài.
"Chào các bạn, nhóm mình xin trình bày về đề tài hệ sinh thái tại công viên gần trường..." Cô bắt đầu, giọng nói có chút run nhẹ ban đầu nhưng dần ổn định hơn khi cô tập trung vào nội dung đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Bài thuyết trình diễn ra khá suôn sẻ trong phần đầu, Quỳnh Anh tiếp nối phần trình bày về phương pháp khảo sát và số liệu tổng hợp, giọng điệu rành mạch, tự tin đúng như tính cách vốn có của cô. Đến lượt Minh Đức trình bày về các loài côn trùng, cậu còn khéo léo lồng ghép vài câu đùa dí dỏm khiến cả lớp bật cười, làm không khí buổi thuyết trình trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Nhưng đến giữa phần trình bày của Hoàng Lâm về các loài chim và động vật nhỏ, một sự cố nhỏ bất ngờ xảy ra khi máy chiếu bỗng dưng gặp trục trặc, màn hình chớp nháy liên tục rồi tắt hẳn, khiến slide đang trình chiếu biến mất hoàn toàn. Cả lớp xôn xao, giáo viên vội vàng đứng dậy kiểm tra thiết bị, nhưng phải mất vài phút mới có thể khắc phục được sự cố.
Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, Hoàng Lâm đứng đó, có chút bối rối hiếm thấy hiện lên trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh, tay cầm tờ giấy ghi chú nhưng không biết nên tiếp tục nói gì khi không có hình ảnh minh họa hỗ trợ. An Khê nhìn thấy sự lúng túng ấy, không suy nghĩ nhiều, bước lên đứng cạnh cậu, khẽ nói nhỏ.
"Cứ tiếp tục nói phần cậu nhớ đi, mình sẽ mô tả lại hình ảnh cho mọi người hình dung, không cần đợi máy chiếu đâu."
Hoàng Lâm nhìn cô một giây, có chút bất ngờ trước sự chủ động ấy, rồi khẽ gật đầu, tiếp tục phần trình bày của mình bằng lời nói, trong khi An Khê đứng cạnh bổ sung thêm vài chi tiết hình ảnh cô còn nhớ rõ từ những tấm ảnh đã chụp trong buổi khảo sát thực tế. Sự phối hợp ăn ý bất ngờ ấy khiến phần trình bày, dù thiếu đi hỗ trợ hình ảnh trực quan, vẫn diễn ra trôi chảy, thậm chí còn sinh động hơn nhờ cách hai người bổ trợ cho nhau một cách tự nhiên.
Khi máy chiếu được khắc phục xong, cả nhóm nhanh chóng hoàn thành phần trình bày còn lại một cách suôn sẻ, kết thúc bằng phần kết luận đầy đủ, mạch lạc. Tiếng vỗ tay vang lên từ cả lớp khi cả bốn người cúi đầu chào kết thúc, giáo viên gật gù hài lòng, ghi chép nhận xét vào sổ điểm.
"Nhóm làm rất tốt, đặc biệt là cách xử lý tình huống bất ngờ vừa rồi, cô đánh giá cao tinh thần đồng đội của các em." Giáo viên nhận xét, nụ cười hài lòng hiện rõ trên gương mặt.
Cả nhóm trở về chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay còn vang vọng, Minh Đức không giấu được sự phấn khích, đưa tay đập nhẹ vào vai Hoàng Lâm và An Khê như một cách ăn mừng thành công chung. Quỳnh Anh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi thấy công sức của cả nhóm suốt ba tuần qua đã được đền đáp xứng đáng.
An Khê ngồi xuống chỗ của mình, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng bao trùm suốt buổi sáng giờ đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một niềm vui nhẹ nhàng len lỏi trong lòng. Cô liếc nhìn sang Hoàng Lâm đang ngồi cạnh, thấy cậu cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt mang theo một điều gì đó khó gọi tên, không hẳn là lời cảm ơn, nhưng cũng không đơn thuần chỉ là sự hài lòng về kết quả công việc chung.
"Cảm ơn vì lúc nãy." Cậu nói khẽ, đủ để chỉ mình cô nghe thấy giữa tiếng ồn ào của cả lớp đang chuẩn bị cho phần thuyết trình tiếp theo.
"Không có gì, đội mình mà." An Khê đáp lại, khẽ mỉm cười, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, khoảng cách giữa cô và người bạn cùng bàn từng khiến cô khó chịu suốt những ngày đầu năm học, giờ đây đã thu hẹp lại đáng kể, gần gũi hơn nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng khi lần đầu bước chân vào lớp học này.