🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Sức mạnh tiềm ẩn

~41 phút đọc · 8192 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tuyết cảm thấy vui mừng khôn xiết khi nó được gặp lại cha mẹ mình-họ đã chịu đón nó về từ ngôi chùa mà nó đang sinh sống. Khi về nhà, nó đã vô cùng sung sướng khi thấy nhà mình hóa ra cũng khá khang trang-có 3 tầng và một khu vườn xanh mướt trồng nhiều loại cây. Nó đã trách cha mẹ khi tại sao lại nỡ long nào bỏ rơi nó trước đây trong một nhà trẻ mồ côi, khiến nó phải sống khổ sống sở mấy năm. Và sau đó, thằng nhỏ được ôm vỗ về ấm áp trong cái ôm của cha mẹ và lời xin lỗi của họ. Tưởng chừng như trên đời không thứ nào sung sướng hơn thế được nữa.
Sáng nay, nó phải đi học. Nó nghe thấy tiếng mẹ nó lay kêu nó dậy:
-Dậy đi con…dậy đi…
Có bàn tay nào đó đang tác động vào người Tuyết. Nó choàng tỉnh dậy, và thấy sư Tâm đang gọi nó. Bây giờ đang là lúc thầy trụ trì giảng Pháp mà nó lại ngủ gật từ hồi nào không hay. Hóa ra nãy giờ chỉ là giấc mơ!
Ánh mắt của thầy trụ trì hướng sang nó.
-Con lại ngủ gật nữa sao? Đây là lần thứ mấy rồi hả? Khi nào xong, ta phạt con quét hết sân chùa sáng nay.
-Dạ vâng ạ -Nó đáp với cái giọng lờ đờ không khác gì người ốm.
Lẽ ra hôm nay là các vãi sẽ làm công quả giúp nhà chùa. Nhưng mà do cái tội ngủ gật của nó vừa nãy mà nay nó phải lãnh thay các bà quét dọn sân chùa. Cũng may là sân chùa cũng không quá rộng nên không đến nỗi là nó sup sụp hết tinh thần. Nó nôn nóng mong cho thầy trụ trì…à không, “mẹ của nó”, giảng cho xong hết mà nó còn thi hành hình phạt cho nhanh. Oái oăm thay là cái phòng đó lại chẳng có cái đồng hồ nào. Thằng nhỏ sốt ruột đếm từng khắc trôi qua.
Nhưng rồi cũng xong. Nó tìm ngay cái chổi để còn làm việc cho xong. Và cứ thế, nó quét, quét, quét trong bản năng mà đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ mà chẳng để ý mình đã quét những cái gì. Thậm chí có xác gián chết ở đó mắc vào lông chổi, nó quét luôn vào chân mà cũng chẳng hề biết điều đó.
Quét dọn sân chùa ư? Một hình phạt quá nhẹ nhàng. Hồi còn ở cô nhi viện trước đây nó còn gặp nhiều hình phạt đáng sợ hơn thế này nhiều. Nhưng nó cũng vẫn phải cố sửa đổi cái tật ngủ gật này, nếu không thì mẹ nó lần sau sẽ ngày càng gia tăng mức độ hình phạt lên mất.
Tính từ cái ngày nó đặt chân đến ngôi chùa Thanh Giản này cũng đã phải được mấy tháng rồi. Hồi đó, mọi người, cũng như ở trại trẻ, đều hiểu nhầm nó là một bé gái. Nó đã phải đính chính lại ngay, việc nó là một đứa bé trai chính hiệu. Cũng phải thôi: da trắng, tóc dài màu trắng, lông mi mắt hơi dài, và mắt màu xanh lam, mặt tròn. Tăng ni trong chùa đều bị sốc, còn tưởng là nó đùa cợt. Nhưng mà trẻ con thì đâu có nói dối? Vả lại, trước giờ nó cũng chưa từng đùa. Dù sao thì các sư thầy trong chùa đều thích nghi với sự thật này khá nhanh. Cũng vào những ngày đầu tiên ấy, nó đã được thầy Hạnh Từ nhận nuôi và chăm sóc riêng. Các đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm, vì một nhẽ, ai nấy đều e ngại việc phải chịu trách nhiệm chăm sóc và nuôi dưỡng một đứa bé. Lúc đó, Tuyết đã nói:
-Nếu thầy nhận nuôi con, từ giờ cho phép con gọi thầy là “mẹ” nhé?
Các sư thầy nghe thấy vậy, đều chỉnh lại:
-Ơ, cái thằng nhỏ này, không được vô lễ. Sư phụ là đàn ông, sao gọi ông ấy là “mẹ” được? Mẹ chỉ dành cho phụ nữ thôi mà.
Nó cười:
-Người nuôi con, không phải “mẹ” thì là gì? Con cũng chỉ thích gọi mẹ thôi. Mà chẳng phải, khi vịt con nở trứng ra, thấy bất cứ con gì trước mặt đầu tiên nó đều gọi là “mẹ” đó hay sao?
Thầy trụ trì từ tốn nói:
-Thôi, nó gọi ta như vậy cũng không sao. Nó không hỗn láo, vô lễ là được.
Từ đó nơi nghỉ ngơi của nó là phòng của vị sư phụ, và cũng là nơi mà hàng ngày nó được mẹ nó dạy bảo riêng. Vì là người của chùa, nên nó cũng phải thực hiện nhiệm vụ trực nhật mỗi khi tới phiên nó.
Nó cũng đã kết thân được với hai người trong chùa-sư Trí và sư Tâm. Phải công nhận là hai thầy đều vui tính và rất quan tâm tới nó. Do số lượng tăng sư trong chùa chẵn, thêm nó vào lại thành lẻ, nên ngẫu nhiên sao, nó được xếp trực nhật chung với hai người họ. Họ hướng dẫn nó mọi việc rất tận tình, nhờ đó mà giờ nó tự tin mình khéo léo và đảm việc nội trợ không khác gì cô Tấm trong truyện cổ tích. Trong lúc làm việc, sư Trí và sư Tâm đều có rất nhiều mẩu chuyện cười, cách ăn nói của họ cũng rất dí dỏm nên Tuyết cười rất nhiều. Mấy lần nó ngủ gật, hay lại có mấy hiện tượng quái dị về băng đá lại xảy ra trong chùa, nó đều được hai sư nói đỡ cho khi lại chuẩn bị bị thầy trụ trì nhắc nhở hay quở trách. Thế nên nó quý hai người ấy lắm. Sau cái lần kể cho mọi người về việc tại sao nó lại đến đây-do cuộc sống khốn khổ của nó ở trại trẻ mồ côi, hai sư thầy đều tỏ ra vô cùng quan tâm, ân cần, rất hay hỏi han nó thêm về những mặt tối khác trong đời sống hàng ngày của nó khi ở chỗ đó, cả về việc nó đã sống ở đó như thế nào. Nó hạnh phúc và mừng vui lắm, khi hai ổng, nếu không tính đứa bạn tên Đăng của nó, là người đầu tiên đồng cảm với nó về những sự việc quái dị mà thằng nhỏ hay bị “vu khống”, và tin rằng tất cả chuyện đó không phải do nó làm.
À, mà nói về mấy hiện tượng đông đá…Cuối cùng nó cũng đã giải thích được cho những gì khó lí giải đã xảy ra ở cô nhi viện trước đây mà nó nghĩ đến đau cả óc cũng không thể nào hiểu được.
Có lần nó ngồi nghỉ với mẹ, hai ngươi ngồi đối diện nhau qua một cái bàn gỗ, ở trên là ấm nước và mấy cái cốc sứ. Nó rót ra để uống, một cốc để mời mẹ và một cốc để cho nó. Bất giác, mẹ nó hỏi:
-Làm sao mà con đến được nơi đây? Tại sao hôm đó con lại lang thang ở ngoài đường một mình như vậy? Không sợ nguy hiểm hay sao?
Nhớ lại cuộc sống trước kia, nó cay đắng kể lại nó đã bị bắt nạt ra sao, bị “oan ức” như thế nào, và cái ngày cuối cùng đã bị mọi người hắt hủi vì sự nóng giận của mình. Thầy nhìn nó với ánh mắt đầy yêu thương:
-Tội nghiệp con, con đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy sao? Ta hi vọng ở đây con sẽ cảm thấy tốt hơn.
Nếu không tính Đăng ra thì trước giờ nó cảm thấy nó chưa bao giờ được một ai đó nhìn với một ánh mắt ấm áp như vậy. Một cảm giác xúc động lâng lâng dâng lên trong lòng nó…Đây là lần đầu tiên trong đời thằng bé cảm nhận mình được yêu thương sâu sắc đến như vậy. Nó đã thoáng nghĩ rằng ước gì người trước mặt mình chính là cha mẹ mà mình gặp lại bấy lâu. Thầy chăm chú nhìn, mỉm cười như đọc được suy nghĩ của nó.
Mà đúng là cuộc sống ở đây tốt hơn thật. Nó thấy mình được yêu thương tận tình, chăm sóc đàng hoàng, ăn uống đầy đủ. Dù toàn là ăn chay, nhưng nó chẳng bận tâm, dù sao thì các thầy làm đồ ăn chay cũng ngon phết, còn hơn cả mấy món thịt nó hay được ăn ở trại trẻ mồ côi, món nấm đùi gà xào với cà rốt và dầu hào, giò nặn chay, bánh bao chiên,… ngon ơi là ngon, khiến cho nó nhớ mãi không quên, hơn hẳn hồi ở nhà trẻ, lúc mà nó lấy phần cơm hay bị đám thằng Lập cố tình tông cho rơi rớt, mất cả ăn. Ở đây, nó còn được kết thân với hai người tuyệt vời là sư Trí và sư Tâm đã khiến tinh thần nó sảng khoái nhiều lên hẳn. Hơn nữa, nơi đây là chùa nên rất yên tĩnh thanh bình, nên nó chẳng có cái lí do gì mà cảm thây cuộc sống nơi đây không tốt. Chẳng bị ai ghét bỏ, chẳng phải lo bị quấy rầy, quá là hoàn hảo đi.
Uống xong cốc nước, nó đặt cốc xuống bàn. Nó nghĩ, nếu đã nói rồi thì kể luôn về những hiện tượng quái dị đã khiến cho nó bị nghi oan và chẳng biết kêu vào đâu. Dù gì đây cũng là nỗi long chất chứa bao lâu nay của nó, khi nó cảm thấy không phải nó làm nhưng toàn bị mọi người nghi oan và hiểu nhầm. Rồi Tuyết đem ra kể từng tai nạn một.
-Ý con là đây cũng liên quan đến những gì kì lạ đã xảy ra trong chùa của chúng ta?
Thằng nhỏ chợt nhớ tới. Ừ, có lúc nó vào nhà vệ sinh soi gương vì bị bùn bắn lên mặt-cái gương dần dần bị bao phủ bởi lớp băng khiến cho nó không thể nào soi gương được nữa. Nó dậy tập thể dục vào sáng sớm-lúc đó vẫn còn sương lạnh, sau khi nó tập xong, nó quay vào nhà nghỉ ngơi, sau đó một thầy trong chùa đã kêu lên tại sao lại nhiều cục đá ở trong sân chùa, trong khi hôm trước đó làm gì có mưa đá. Nhưng những lần đó, nào có ai làm gì đâu? Nó chẳng làm gì hết trơn.
Tuyết định phân trần với mẹ mình-thì chợt thấy người cúi mặt xuống, đan hai ngón tay lại với nhau, đầy vẻ ưu tư. Nó hỏi:
-Mẹ làm sao thế, mẹ ơi? Có chuyện gì ạ?
Phải im lặng một lúc sau, thầy Hạnh Từ mới quyết định trả lời:
-Có lẽ đã đến lúc ta phải nói với con sự thật này. Thật ra ta cũng đã biết từ lâu. Ta nghĩ, rốt cuộc cũng đã đến lúc rồi.
Nó nghe mà bất ngờ quá đỗi. Một bí mật ư? Nhưng dù sao thì cũng rất thú vị. Nó nôn nóng:
-Bí mật gì vậy hả mẹ? Mau kể cho con nghe đi!
-Lẽ nào con trước giờ chưa hề thắc mắc là tại sao trên trán con lại có cái ấn hình hoa tuyết thế kia à?
Câu nói của mẹ khiến nó bừng tỉnh. Đã lâu lắm rồi không ai đá động gì đến cái hình đó nên nó gần như cũng quên luôn mình mang cái dấu ấn đó trên người.
-Dạ không, con đã nghĩ rằng bố mẹ con đã xăm hình đó lên trán con hồi còn tí xíu để cho đẹp.
Thầy bật cười:
-Nói cho con biết, xăm là đau lắm đấy con trai ơi. Làm sao mà cha mẹ con có thể nỡ lòng làm đau con mình khi mới còn bé tí chỉ vì mục đích vô trí như vậy được? Thật ra là do…
Vị trụ trì hơi ngập ngừng chút.
-Là do…là do…con là một đứa trẻ có khả năng tiềm ẩn, một sức mạnh huyền bí trong người mà con bấy lâu nay không hề nhận ra. Đó chính là KHẢ NĂNG ĐIỀU KHIỂN VÀ TẠO RA BĂNG ĐÁ. Chỉ những người nào có dấu ấn hình hoa tuyết trên trán từ lúc bẩm sinh mới có được sức mạnh này. Có phải cũng đã có những lúc con thắc mắc rằng tại sao tóc con lại không phải màu đen như bao đứa trẻ bình thường khác? Cũng do nguồn sức mạnh này trong người mà tóc con không thể nào màu đen, nói cách khác là chính nó đã nhuộm trắng tóc con đấy, bởi do năng lượng này thấm tới từng tế bào trong cơ thể con. Vậy nên lần đó, các cô cho rằng những hiện tượng lạ kì đó do con gây ra cũng không hề sai đâu. Chỉ là con đã không hề biết những điều này mà thôi.
Tuyết nghe mà sốc nặng. Nó ư? Nó có một nguồn sức mạnh siêu nhiên ở trong người ư? Không thể nào! Nhưng mà nghĩ lại, nó nghĩ rằng cũng không phải là không có lí. Lần đó, nó đã vô thức cầm lấy một cục đá lạnh chọi thẳng vào mặt thằng Lập mà chẳng biết cục đá đó từ đâu ra, lẽ nào cục đá đó là do chính nó tạo ra sao? Về cái vụ tè làm đông cả bồn cầu, có lí nào cũng chính nó là thủ phạm? “thấm tới từng tế bào trong cơ thể con”? Thì ra đây là nguyên nhân lí giải cho tất cả? Cái lần nó bị hội thằng Lập rượt, chúng nó đã bị đá lạnh giam giữ lại. Hèn gì nó thấy vệt đá dưới đất lại trùng với hướng chạy của nó.
-Nhưng vì con không nhận ra được sức mạnh bên trong, nên thường thì đa phần những lúc con sợ hãi hay giận dữ quá, nói chung là những lúc cảm xúc con dâng lên cao trào, con sẽ vô thức giải phóng sức mạnh. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là như vậy. Vẫn sẽ có những lúc năng lượng trong người con sẽ giải phóng mất kiểm soát mà không cần thiết phải đợi đến lúc cảm xúc cao trào.
-Điều này cũng giải thích rằng tại sao trời rét căm căm mà con lại không hề thấy lạnh, vì nguồn năng lượng trong người con đã đủ lạnh toát rồi.
Vậy là rõ rồi, thì ra là như vậy. Nó đã hiểu ra tất cả. Chợt nó cảm thấy vừa hoang mang, vì mình có sức mạnh tiềm ẩn, vừa vui mừng, cũng vì nó có nguồn sức mạnh đặc biệt này.
-Con có thể hỏi một câu không mẹ ơi?
-Một câu thôi à? Nếu nó nằm trong phạm vi ta có thể trả lời được như vừa nãy, thì ta sẽ giải đáp thắc mắc của con.
-Tại sao…mẹ lại biết những chuyện này?
Thầy thở ra một tiếng rõ dài, nói:
-Ta biết ngay con sẽ hỏi câu này mà. Rất tiếc là không được. Bây giờ chưa đến lúc tiết lộ những bí mật đó. Hiện giờ con chỉ nên biết thế thôi. Rồi sẽ đến lúc con sẽ biết tất cả sự thật.
Vẫn còn cố chấp, và bị cơn tò mò thúc đẩy cực độ, nó đã chồm tới, thiết tha van xin:
-Tại sao lại không được ạ?
Mẹ nó mỉm cười:
-Chẳng phải ta vừa nói rồi đó sao. Con chỉ nên biết thế thôi. Chưa đến lúc nói ra tất cả. Ta chỉ nói điều này bây giờ, là vì muốn con biết rằng mình có sức mạnh mà tận dụng nó vào những việc thiện, và bảo vệ bản thân mình. Nhưng có vẻ như con chưa biết cách kiểm soát nó, nên có lẽ từ giờ ta sẽ hướng dẫn con. Ngay bây giờ luôn đi. Nào, giờ con thử tập trung tinh thần lại, kết nối lại nó với nguồn năng lượng bên trong, và tập trung năng lượng vào lòng bàn tay thử xem.
Thằng bé giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Tập trung tinh thần à? Kết nối với năng lượng bên trong sao? Nhưng nó có cảm thấy gì ở bên trong mình đâu? Thôi kệ, cứ thử xem sao!
Nó nhắm chặt mắt lại, tập trung toàn bộ ý thức, cố xua hết những tạp niệm khác trong đầu… Nhưng những gì nó thấy và cảm lúc này chỉ là một màn tối thui…. Chả có biến chuyển gì cả… Dồn năng lượng tới mức co quắp cả cơ bắp ở tay rồi mà vẫn chả thấy tí đá lạnh nào trồi ra cả.
Thầy Hạnh Từ nhìn đồng hồ ở góc phòng, nói:
-Thôi, bây giờ ta cần ra ngoài có tí việc. Con cứ tiếp tục đi. Kiên trì tới khi nào thành công.
Rồi ông ấy nhanh chóng ra khỏi phòng. Vì nôn nóng muốn được sử dụng sức mạnh ngay, nên nó cố tiếp. Nguồn năng lượng tiềm ẩn ư? Nhưng nãy giờ mà chả cảm thấy gì cả. Thật tức cười hết sức! Cảm giác của cơ thể nó vẫn như vậy, vẫn bình thường như từ trước giờ.
Vào cái lúc nó chuẩn bị quay lại niềm tin trước đây là mấy hiện tượng kì quái là do thần tiên gây ra, rằng mọi chuyện nãy giờ mà mẹ nó nói chỉ là ảo tưởng, thì đột nhiên nó cảm nhận được có thứ gì đó đang chảy trong người mình… Là các dòng năng lượng màu trắng với vô số hạt nhỏ li ti đang bao bọc quanh cơ thể nó… Ban đầu, các dòng năng lượng này chảy rất hỗn loạn, nó thấy như vậy. Nhưng, khi đặt hết tâm trí vào chúng, năng lượng trong cơ thể nó dần chuyển động chậm lại… Chúng dần chảy có trật tự hơn, và giờ nó nhận ra rằng nó đã có thể điều khiển các dòng năng lượng này chảy theo ý muốn của bản thân, muốn đổ dồn về bên trái, chúng tập trung chạy về bên trái, muốn lên đỉnh đầu, chúng hớt hải chạy lên đỉnh đầu,… Và cuối cùng, nó dồn năng lượng về hướng bàn tay phải, và đứa bé cảm thấy một nguồn năng lượng dồi dào đang chạy về phía hướng đó như một cơn thủy triều. Mở mắt ra, nó đã thấy tay phải của nó đã đóng đá. Không còn nhìn thấy bàn tay của nó nữa. Ha ha ha, vậy là nó đã thành công rồi! Xem ra mẹ mình nói đúng! Mình có sức mạnh băng đá thật sự! Ha ha ha!
Nó quyết định biểu diễn thêm vài trò nữa xem. Nó đặt tay trái vào cái bàn gỗ, và thấy băng từ từ bao phủ toàn bộ mặt bàn. Nó tiếp tục dồn năng lượng vào lòng bàn tay trái, cố tạo ra một thứ gì đó. Nó muốn tạo ra hình một cục kẹo, nhưng đây là lần đầu tiên nó thực hành nên chưa được thành thục lắm. Nó đã tạo ra một hình gì đấy cũng dạng cục cục, nhưng mà bự hơn kẹo nhiều. Nhìn kĩ lại thì hóa ra là hình một đống phân. Trời đất ạ! Tởm quá đi mất! Sau đó, nó thử tiếp tạo ra một cái búa, nhưng thế nào mà cuối cùng lại ra hình một cái nơ treo trên một cây gậy ngắn. Tuyết chắc lưỡi, thôi thì, dù sao mình cũng chưa quen, sau này luyện tập nhiều rồi sẽ khác.
Trong lúc đang vui sướng trước thành quả bước đầu, nó chợt nhận ra một điều khủng khiếp. Nó đã đông cứng cái bàn. Bàn tay phải của nó thì giờ hết nhúc nhích nổi. Phải làm sao đây bây giờ? Nguy to rồi. Mẹ mới chỉ cho nó cách tạo băng, chứ đâu có chỉ cho nó cách hóa giải! Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ cứ để thế này à?
May sao, thầy trụ trì đã về đúng lúc. Bước vào phòng, nhìn vào cái bàn gỗ, ổng bảo:
-Ồ, vậy là con đã thành công rồi?
-Vâng, đúng là thế nhưng…làm sao để con hóa giải chỗ đá này đây, mẹ ơi?
-Con đã có thể cảm nhận và điều khiển dòng chảy năng lượng trong cơ thể rồi đúng không? Vậy thì, giờ con chỉ cần phân tán năng lượng ở những chỗ con đã đóng băng lại là được.
Tuyết lại nhắm mắt, cố gắng cảm nhận năng lượng ở chỗ bàn tay phải…Nó phân rã các hạt năng lượng li ti ra, điều hướng chúng chảy đều lại trong cơ thể…Cục đá to tổ bố ở tay nó đã bốc thành khí lạnh.
-Hóa ra chỉ có như vậy.
Thằng bé thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, nó đặt tay lên mặt bàn gỗ, làm điều tương tự vừa nãy…Toàn bộ mặt bàn gỗ đã trở lại màu nâu đỏ như vừa nãy, bay lên là làn khí lạnh màu trắng, nhẹ nhàng và thanh thoát.
-Vậy là bước đầu đã hoàn thành. Sau này con cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Mà ta dặn con một điều, phải khắc cốt ghi tâm lấy: trừ trường hợp có người gặp hoạn nạn, hay là con đang gặp nguy hiểm, thì con mới được sử dụng sức mạnh. Tuyệt đối không được tùy hứng bừa bãi sử dụng nó, hiểu không? Nếu như nhiều người biết, rồi cả xã hội này biết, thì sẽ thu hút những sự chú ý không đáng có, không chỉ bất lợi cho con mà còn cho cả chùa của chúng ta. Con hiểu chưa?
Tuyết chẳng mất công gật đầu. Dù gì thì trước giờ nó cũng chưa hề dám làm trái lời mẹ. Mà, bất luận gì, đây cũng là một bí mật cơ mà. Chỉ có điều là bây giờ, nó vẫn còn đang lâng lâng sung sướng tột độ vì đã khám phá ra năng lực huyền bí của bản thân-điều mà chưa một ai làm được, ít ra thì nó nghĩ vậy.
Nhưng mà, mình có sức mạnh đặc biệt như vậy mà lại chỉ làm được mấy trò như tạo đá hay là các hình thù khác nhau thì chán chết. Thằng nhỏ quyết định là từ giờ mình sẽ lén luyện tập thêm lúc sáng sớm, hoặc là bất cứ chỗ nào và khi nào không có người bén mảng tới chỗ nó. Như vậy thì nó sẽ có sức tự vệ tốt hơn, ví dụ như khi đụng độ phải những bố nào có vũ khí như dao, súng, … Chắc chắn nó sẽ tận dụng cả thời gian được nghỉ ngơi trong phòng của mẹ mà “nghịch ngợm” thêm, vì dù gì mẹ nó cũng đã đồng ý rằng nó nên phát triển nâng cấp khả năng của mình. Một cơn phấn khích dâng lên cực điểm trong lòng nó khi tưởng tượng tới cái viễn cảnh tương lai, khi mà nó có thể làm mọi thứ với băng đá, như một phù thủy pháp sư thực thụ.
Đầu óc của nó cứ quanh quẩn những ý nghĩ đấy, khiến cho nó không tài nào ngủ được đêm nay. Nó không chắc là mấy giờ nó mới nhắm mắt được, nhưng nó chắc chắn là sẽ lại thêm một ngày nữa nó bị mẹ phạt vì cái tội ngủ gật vào sáng hôm sau. Thôi kệ, đằng nào phạt thì cũng sẽ bị phạt thôi. Nó tặc lưỡi, mặc kệ sự đời ngày mai, rồi cứ thế chìm vào mộ giấc ngủ thật ngon tới sáng. Mai nó cũng chẳng phải dậy quá sớm, nên chắc vẫn sẽ cố trụ được.

Đến tầm khoảng 5 giờ sáng hôm sau, đang ngủ ngon lành thì nó chợt nghe thấy tiếng gọi, cùng với đó là một bàn tay lay vai nó nhẹ:
-Tuyết ơi, dậy đi, Tuyết ơi, dậy nào, cái thằng này, hôm nay ba người chúng ta trực nhật cơ mà.
Nó mở mắt ti hí ra, thì ra là sư Tâm. Nó đáp trong mơ màng:
-Ơ, hôm nay đã đến phiên chúng ta đâu ạ?
Sư Tâm chỉnh lại:
-Thằng ngốc này, hôm qua đã là sư Tịnh với sư Thọ trực rồi mà.
Tuyết choàng tỉnh. Ừ nhỉ, hôm qua sư Tịnh và sư Thọ trực rồi mà? Đến hôm qua nó còn bày trò chọc hai thầy khi họ đang lau chùi tượng Phật. Sau sư Tịnh và sư Thọ là đến bộ ba trực rồi. Sao nó có thể quên được chứ? Thôi rồi, xác định quả này là lại ngủ gật rồi!
Có vẻ như hai thầy Trí và Tâm cũng hiểu tình trạng của nó, nên sau khi vệ sinh cá nhân các thứ xong, đánh chuông xong rồi, họ đưa cho nó một cái kẹo cao su.
-Ăn đi, nhai cái này là sẽ hết cơn ngái ngủ.
Nó chộp vội, bóc ra và thồn vô mồm ngay lập tức.
-Con cảm ơn hai thầy…
-Thôi, nhanh lên, khẩn trương mà chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Không mọi người lại kêu.
Vừa đi chợ vừa nhai, kết hợp với đi bộ, nó mừng rỡ vì thấy dần tỉnh ngủ hơn hẳn, tỉnh như sáo. Khi quay lại căn bếp, vừa nhặt rau, thầy Tâm vừa châm chọc:
-“Đã đến phiên chúng ta đâu”! Chắc là chưa tới phiên…bị sư phụ phạt tập thể!
-Thôi, con biết lỗi rồi mà, lần sau con sẽ không quên kiểu này nữa đâu.
-Vì nay con quên lịch thực thi nhiệm vụ, nên…anh Trí, nay riêng về việc rửa bát và vứt túi rác, Tuyết sẽ phải lãnh thay chúng ta, nhé?
Sư Trí tán thành:
-Phải đó, coi như hình phạt cho Tuyết, lần sau cho hết quên hẳn.
-Hể…
Nhưng nó cũng chẳng còn cách nào khác. Hai thầy nói đúng quá, mà nó lại còn phải nhờ sư Tâm đánh thức dậy, nên không cãi được. Thế nên chẳng những nó phải tưới hết cây trong vườn và sân chùa, lau ban thờ, tham gia nấu ăn và rửa bát cả ngày, mà lại còn phải làm một mình vào buổi tối và vứt rác nữa. Dù trực nhật đã nhiều nhưng chưa bao giờ thấy oải như hôm nay. Nó tự nhủ với mình rằng, thôi cố lên, sắp hết ngày rồi, sắp được một chuỗi ngày dài nghỉ ngơi thỏa thích trước mắt rồi. Vậy là nó đã được tiếp động lực mạnh hơn hẳn.
Nó chợt nhớ về cuộc sống ở cô nhi viện trước kia. Lúc ấy, nó không phải lo làm việc nội trợ nhiều thế này, tất cả những gì nó chỉ cần làm là ăn, học, chơi và ngủ. Nhưng mà thật sự, quãng thời gian ở đó nó chưa một ngày được nhẹ nhàng thoải mái, vì suốt ngày phải lo cách trốn tránh cái đám con trai láo nháo kia và cố sống bình thường nhất có thể để khỏi bị phạt, lại còn không được sống yên thân chỉ vì những trò chơi khăm độc địa kia. Còn ở đây, tuy phải lao động nhiều hơn chút, nhưng chỉ cần trong một ngày, với lại, nó được chăm lo ăn uống thỏa thích và đầy đủ hơn. Mọi người cũng đối xử tử tế và yêu thương nó hơn nhiều. Và lần đầu tiên trong đời, nó được gọi tiếng “mẹ”, dù là với một người đàn ông mà nó không có quan hệ máu mủ gì cả.
Đầu óc nó cứ nghĩ vẩn vơ như vậy trong khi đang rửa bát sau bữa tối.
-Sao chỉ có một mình con rửa bát thế này? Trí và Tâm đâu?
Nó giật mình, quay ra. Thì ra là “mẹ” nó. Nó trả lời:
-Dạ, hôm nay do con quên lịch “nghĩa vụ” nên con phải lãnh hình phạt rửa một mình vào tối nay. Hai thầy ấy ở đâu ấy ạ? Vừa nãy hình như con nghe thấy hai người bảo ra ngoài đi dạo thì phải.
-Vậy à? –Thầy trụ trì hỏi vậy, rồi lại ra khỏi căn bếp, để nó quay lại khoảng riêng tư một mình như vừa nãy.
Rửa bát xong rồi, nó buộc túi rác lại, và đem ra khỏi cổng chùa để vứt. Vẫn như mọi khi, ở ngoài vẫn khá vắng, vì ngôi chùa này đặt ở chỗ khá ít người qua lại. Cũng tốt, nhờ đó mà mấy tháng qua nó được hưởng thái bình. Nhưng đến hôm nay thì đoán là sẽ có hơi… “có tiếng động” hơn mọi khi đó nha.
Lúc nó bước tới cái chỗ thùng xốp mà chùa thường hay để túi rác vô đó-thì chợt có tiếng xe máy đi ngang qua. Nó liếc sang, một xe máy chở 2 người, và là hai anh thanh niên, có lẽ tầm đâu đó khoảng 19 tuổi. Hai anh cũng quay sang nhìn nó, rồi bất ngờ dừng xe lại tại một bụi cây gần đó.
Rồi hai tên đó bắt đầu thì thầm gì đó nó không nghe rõ, dù đã căng tai ra để nghe hóng hớt.
-Ê mày, con bé đâu ra mà xinh với “ngon” quá vậy?
-Mày hỏi tao tao biết hỏi ai? Mà…hiện giờ mày nghĩ giống tao không?
Tuyết để ý thấy là hai thanh niên đó trao đổi với nhau cái nhìn nham hiểm lắm. Chỗ đó cũng có bật đèn đường nên nó có thể nhìn thấy được. Một tên trong đó vẫy vẫy tay như mơi mơi nó:
-Ê bé ơi, ra đây, bọn anh có nhiều kẹo muốn cho bé lắm nè. Lại đây!
Nó toan tin ngay. Nhưng chợt nghĩ lại cái ánh mắt nham hiểm vừa nãy, chỗ này cũng có cả bụi cây đủ để che giúp người ta đi vệ sinh thật riêng tư mà không ai nhìn thấy. Nó không hiểu hai tên kia định làm gì nó, nhưng chắc chắn là có ý gì đó không tốt. Thằng bé đoán là hai tên đấy định giết nó.
-Muốn hãm hại mình hả? Đụng nhầm phải “quái vật” rồi em ơi. Xem ta tương kế tự kế, dạy cho tụi bây một bài học đây.
Nó cũng vừa khám phá ra sức mạnh của mình ngày hôm qua nên nay cũng muốn đem vô áp dụng thực chiến ngay. Các ngươi hôm nay gặp xui xẻo rồi!
Nó cũng giả vờ mắc bẫy, tiến lại gần hai anh đó. Sau đó, một tên bất ngờ nhấc bổng nó lên (thật ra thì là bế) rồi đem nó vô bụi rậm cùng với tên thanh niên còn lại. Nó cũng giả vờ giãy giụa, kêu “Hai anh làm gì vậy, bỏ em ra. Kẹo của em đâu?” (nó cố tình để giọng có bé tí để khỏi gây sự chú ý). Đặt nó cái bịch xuống đất, cả hai tên xông tới vồ nó. Nhưng chưa kịp chạm tay vào người nó, thì hai tên tự dung thấy mình kẹt, không thể di chuyển được nữa, chưa kể đến là một cảm giác lạnh toát đang từ từ chạy từ dưới chân lên thân trên. Chúng ngước xuống thì thấy một hiện tượng rất kì lạ xảy ra: băng đá đã bao phủ hết toàn bộ cặp giò của hai tên vô lại và cả eo dưới cũng đã bị đông đá. Hoảng loạn kêu lên “Trời ơi, cái gì xảy ra vậy?”, giãy giụa cục cựa trong vô ích, nhìn nhoi nhoi như con loi choi vậy. Với sự thỏa mãn, nó nhìn hai tên định hãm hại mình với ánh mắt khinh thường:
-Tưởng hãm hại thằng này dễ vậy hả? Còn lâu. Này thì ám hại trẻ em. Quả báo trời phạt đó!
Một tên kêu lên:
-Hả, vậy là…vậy là…mày là con trai?
-Ủa, chứ sao, nhìn bề ngoài tôi thế này thôi chứ tôi là một đứa con trai chính hiệu đó. Nhầm to rồi hai ông ơi! Lêu lêu!
Nó giỡn mặt hai kẻ lớn tuổi hơn kia một cách không thể nào cợt nhả và ngứa tiết hơn: lè lưỡi ra và quay lưng ngoáy mông vòng vòng như mấy con chó Coggy, lại còn hẩy hẩy lên.
Một gã thanh niên tức đỏ cả mặt, chửi rủa:
-Thằng khốn nạn…Mày…Mày…Mày đã làm gì hả?
Tuyết có im một chút, nhưng ngay sau đó nó trả lời:
-Tui đã bảo rồi, quả báo trời giáng cho việc định ám hại trẻ con đó. Thôi, không rảnh mà đùa với hai anh nữa, tui đi đây, ở đấy mà sám hối đi nhá.
Nó đi thong thả bước ra khỏi cái bụi cây. Nhưng thong thả chưa được mấy bước, hai thanh niên kia đã la toáng lên:
-LÀNG NƯỚC ƠI, CỨU TÔI VỚI!!!!! CÓ THẰNG OẮT ĐỊNH GIẾT CHÚNG TÔI ĐÂY NÀY!!!!!
“Chết rồi!”, nó giật mình. Phải chạy ngay lập tức về chùa, nếu không giả sử mẹ nó có nghe thấy tiếng kêu rồi chạy ra xem mà thấy nó ở đấy kiểu gì cũng nghi ngờ ngay, rắc rối lôi thôi lắm.
-Chả liên quan gì đến mình, vọt lẹ!
Nó chạy bán sống bán chết về “căn nhà” của nó trước khi cái điều tồi tệ đó kịp xảy ra. Bịch…bịch…bịch…Nhưng đó không phải tiếng chạy của nó. Mà là của ai đó…
Thôi, tiêu mình rồi! Mẹ mình nghe thấy rồi! Sao mà nhanh thế? Giờ có chạy đi đâu cũng không thoát khỏi tầm mắt của mẹ. Lát phải ăn nói làm sao với mẹ đây bây giờ? Nó hiểu rằng dù nó được phép sử dụng sức mạnh để tự vệ, nhưng lần này lại gây sự chú ý không cần thiết. Mà lúc đó, thay vì giả vờ mắc bẫy, nó hoàn toàn có thể lờ đi và trở về chùa. Nó bắt đầu cảm thấy hối hận với cái quyết định ngu xuẩn này.
Tuy nhiên, khi nỗi sợ của nó càng lớn hơn do tiếng bước chân càng đến gần, thì cũng là lúc nó càng có thể thở phào nhẹ nhõm-bước chân chạy đó không phải của một người, mà là của hai người, và chắc chắn hai người đó không khoác tấm vải bên vai có chữ “Nam mô A Di Đà Phật” như mẹ nó.
Phewwwwww…Làm người ta sợ muốn chết. Hóa ra đó là hai sư thầy thân thiết nhất với nó, không ai khác ngoài sư Trí và sư Tâm. Có lẽ hai sư đã đi dạo xong, trùng hợp thay đúng lúc trở về lại nghe thấy tiếng la to, nên đã vội chạy ra.
-Có chuyện gì vậy con? Sao chúng ta nghe thấy vừa nãy có tiếng ai đó kêu? Không phải con đúng không?
Nó ấp úng, cũng đang vội vàng vì muốn về chùa ngay trước khi các tăng sư kịp chạy ra và nhìn thấy nó ở ngoài.
-Ơ…dạ…dạ…vâng ạ. Con cũng không biết tiếng kêu đó là của ai. Nhưng…con phải về ngay đây ạ, tại vì con…con…đang…a…buồn vệ sinh ạ!
Có vẻ như thằng Tuyết đã không khéo léo điều chỉnh âm lượng của nó cho lắm, vì sau đó lại có tiếng la to phát ra từ trong bụi rậm:
-THẰNG OẮT CON ĐÓ HÃM HẠI CHÚNG TÔI ĐẤY! CHÍNH NÓ ĐÃ LÀM GÌ VỚI CHÚNG TÔI RỒI! LÀM ƠN HÃY CỨU CHÚNG TÔI, LÀM ƠN!
Hai sư hướng đầu về phía bụi rậm, lại quay ánh mắt về hướng nó. Sư Tâm hỏi:
-Thế là sao hả con? Có ai đó đang bị gì ở trong kia à?
Không còn nhiều thời gian mà lôi thôi nữa.
-Con phải đi vệ sinh ngay bây giờ rồi! Lát có gì con sẽ nói sau!
Nó tiếp tục chạy hộc tốc về chùa trong khi hai sư thầy thân thiết của nó đi ra tuần tra chỗ bụi rậm. Vẫn chưa thấy ai đi ra. May quá, thế này thì nó sẽ kịp trốn vô nhà vệ sinh. Một chút nữa…một chút nữa thôi…sắp kịp rồi…
Thật không may, lúc Tuyết mới chỉ chạy tới chỗ trước cổng chùa thì nó đã tông phải một người khiến cho cả hai ngã ngửa ra đất. Người đó đang dẫn đầu đoàn Phật tử trong chùa cũng chạy ra để xem nguồn gốc của tiếng la. Sau khi định thần lại, nó nhìn kĩ lại, và cảm thấy rất hoang mang lo sợ với hình ảnh trước mặt. Đó chính là sư trụ trì Hạnh Từ.
-Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy hả con? Định chạy về kêu cứu chúng ta hả? Con yên tâm, chúng ta nghe thấy rồi đây mà!
Tuy vẫn căng thẳng, nhưng nó cũng xẹp được bớt cái thứ bong bóng phiền phức đó trong lòng nó, vì chính mẹ nó đã gợi ý cho nó cách nó nói để “thoát tội”:
-À…vâng…vâng…con cũng nghe thấy tiếng la kêu cứu cho nên…
-CỨU TÔI VỚI!!!!!!! TÔI SẮP CHẾT CÓNG RỒI!
Vị thượng tọa của chùa Thanh Giản ném cho nó một cái nhìn đầy ngờ vực. Rồi ông khoát tay, chỉ về hướng phòng nghỉ ngơi của ‘hai mẹ con”:
-Nếu vậy thì con cứ nghỉ ngơi đi. Còn lại thì chúng ta sẽ lo liệu, con không cần phải tham gia.
-Dạ.
Bây giờ thì thư giãn lại được rồi. Nếu như mọi người đã chẳng nghi hoặc gì nó thì cũng chẳng cần phải lấy cái cớ đi vệ sinh để mà chi nữa. Xem ra mẹ nó cũng đã không phát hiện ra điều gì bất thường. Ngồi trong phòng nghỉ, nó thở một cái dài như trút hết số lo lắng gấp gáp mà nó đã trải qua hồi nãy. Giờ mới là thoát nạn thật sự nè.
Nhưng mà nó bé cái nhầm. Nhầm to là đằng khác.
Hai thầy Trí và Tâm gọi vọng ra từ bụi rậm:
-Bạch sư phụ! Có hai thanh niên đang bị mắc kẹt đây ạ. Không hiểu cái chỗ băng này từ đâu ra…
-Hả, cái gì? Đâu?
Rồi tất cả tăng sư trong chùa cùng hè nhau chui vào chỗ bụi rậm. Quả nhiên là thế thật: một thứ trắng đục và lạnh toát, cứng ngắc đang bao bọc từ thân dưới của hai anh thanh niên xuống đến hết chân, khiến cho họ chỉ biết vẫy vùng trong vô vọng.
Hai thanh niên lại tiếp tục kêu lên:
-Thưa các thầy, vừa nãy có một thằng nhóc tóc trắng tạo ra mấy cái thứ này để hãm hại tụi cháu đấy ạ! Các thầy gọi nó ra đây đi ạ, tụi cháu chắc chắn là nó sẽ giải quyết được chỗ này.
Mấy sư bắt đầu xôn xao “Đó chẳng phải là…”. Một sư tên Thành quay sang hỏi thầy trụ trì, nói nhỏ:
-Ơ, bạch thầy, đó…chẳng phải là thằng Tuyết chỗ mình hay sao?
Thầy Hạnh Từ giả vờ như không nghe thấy, trong khi mắt nhìn trừng trừng vào cái đống đá trắng đục kia. Thầy bảo:
-Bây giờ ai đó hãy đi gọi điện thoại cấp cứu trước đi, nhanh lên. Chúng ta cần khẩn trương.
-Ơ, không, chính thằng nhóc đó dùng tà ma quỷ thuật để tạo ra chỗ đá này đấy ạ. Các thầy chỉ cần gọi nó là xong ấy mà, cần gì cấp cứu.
Thầy trụ trì có chút giật mình, nhưng đã kịp điều chỉnh lại sự điềm tĩnh vốn có:
-Chắc các anh nhầm rồi. Một đứa trẻ con làm sao mà có thể phù phép được chứ?
Hai anh kia ấp úng:
-Nhưng mà…nhưng mà…làm sao có chuyện khi không mà lại có băng đá trồi lên từ dưới đất được ạ?
-Nhưng mà làm gì có ai lại có thể tay không tạo ra băng được chứ?
Các sư xung quanh cũng gật gù, cho là phải. Và họ dần cho rằng là hai tên kia bị ảo giác. Rồi các sư cùng nói:
-Chắc do hiện tượng vật lí hay hóa học nào đó gây ra thôi. Các anh nghĩ quá nhiều rồi. Thôi, cứ để chúng tôi gọi cấp cứu.
Sau đó một thầy lật đật chạy đi. Đó là sư Thọ. Hình bóng thầy dần bị bóng tối chỗ không có đèn đường chiếu tới nuốt chửng.
Đang được ngồi phè phưỡn trong phòng nghỉ, thì Tuyết chợt nghe thấy tiếng xe cấp cứu hụ còi inh ỏi, có vẻ như là để cấp cứu hai tên nạn nhân xấu số kia. Chứ còn gì nữa? Nhưng nó nghĩ, chẳng quan trọng. Dù gì thì giờ cũng đang một mình, không ai nhìn thấy nó nữa, nên nó quyết định lại lôi ra để luyện tập, mày mò tiếp. Tiếng băng đá tách tách trong phòng nghe đều đều.

-Sao vậy, chỗ băng này dày đến vậy cơ à? –Sư Trí hỏi đoàn cấp cứu và cảnh sát.
-Thưa các thầy, chỗ băng này không quá dày, nhưng không hiểu sao lại rất khó tan. Cứ thế này thì chúng tôi e là chỉ còn cách tạm thời khiêng hai thanh niên này đi, rồi sẽ tìm cách giải quyết sau.
Chẳng là nãy giờ, các chú cảnh sát và biệt đội cấp cứu đã dùng đủ mọi cách để làm rã chỗ đá đó ra, nhưng đều vô hiệu: cào, đẩy, phun lửa, đèn khò gas, muối xát, đập búa,… Không thể làm cho đống phiền phức đó tan hay vỡ ra dù chỉ là một giọt nước. Hoàn toàn hổng xi nhê gì hết.
-Vậy thôi, chúng tôi xin phép trở về chùa bây giờ. Còn lại giao phó cho các anh vậy. A Di Đà Phật!
-A Di Đà Phật! Các thầy cứ về đi, để chúng tôi lo.
Các tăng sư cứ như vậy đi về chùa, để lại các chiến sĩ phải vật lộn với hai cục tạ biết nói kia.
Khi đến đêm muộn, sau một buổi tụng kinh, ai nấy đều đã về phòng cả rồi, chùa trở nên yên tĩnh hẳn hoi rồi, Tuyết mới nhận ra rằng, cứ tưởng nó đã thoát nạn, nhưng ai dè nó lại một lần nữa nhầm to trong ngày. Định đi vệ sinh cá nhân các thứ trước khi ngủ, thì thầy trụ trì nán nó lại, cả giọng và mặt đều nghiêm nghị:
-Tuyết, lại đây ta bảo, ta cần phải nói chuyện với con một chút.
Thằng bé đáp lại, giả vờ ngây thơ như không biết chuyện gì:
-Dạ, có chuyện gì ạ?
-Hai anh đó bị như vầy là do con làm đúng không?
Chết tiệt. Mẹ mình biết rồi. Nó cũng chẳng thể chối cãi đi đâu được, vì băng đá đột nhiên chui từ đâu ra, mà lại còn đang trong mùa hè, thì quanh cái khu vực này chỉ có mình nó làm được mà thôi.
Nó đành nói thật:
-Dạ vâng đúng rồi ạ.
Nó nhận ra là mặt mẹ nó trở nên nghiêm hơn trước, ánh mắt trông sắc hơn, khiến nó hơi sợ hãi:
-Ta đã dặn con là chỉ được dùng để tự vệ và lúc có người gặp hoạn nạn kia mà. Tại sao con lại không nghe lời ta? Con có biết là làm như thế, tuy rằng ta đã tìm cách để không ai nghĩ con là đứa gây ra vụ việc đó, nhưng vẫn có thể gây những bất lợi không đáng có không? Vừa nãy các sư trong chùa đã bàn tán về vụ việc. Khi nghe thấy hai anh thanh niên đó nói về thủ phạm, họ đã nghi ngờ là con. Ta buộc phải nói là một đứa trẻ con như con đời nào có thể làm chuyện này. Cũng may là không ai nghi ngờ gì, và cho rằng hai người đó bị mê sảng. Mọi chuyện sém nữa là bị lộ ra rồi con có biết không?
Tuyết phân trần:
-Con có lạm dụng đâu. Con thấy hai anh đó định giết mình nên con mới phải làm như vậy.
-Tại sao con nghĩ như vậy?
Tuyết tường thuật lại toàn bộ từ lúc nó vứt túi rác cho tới lúc nó thanh toán hai tên kia. Nhưng mặt của mẹ nó thì vẫn chưa dịu bớt.
-Nhưng lúc đó, con hoàn toàn có thể chạy kia mà? Đâu có cần thiết là con phải giả vờ sa bẫy? Ta phải nói với con là lúc đó hoàn toàn không cần thiết để phô diễn sức mạnh. Con có biết là, chỉ vì hành vi thiếu suy nghĩ cẩn thận của con mà bây giờ các anh cảnh sát và đội cấp cứu đã phải vất vả giải quyết như thế nào không? Chỗ băng đá con gây ra bây giờ đến cả lửa cũng không thể làm tan được.
Cái gì? Tuyết nghe mà không tin vào tai mình. Băng nó tạo ra cứng và dày đến thế ư? Nó cứ luôn tin rằng đá của nó cũng như đá bình thường khác, thổi lửa là xong, hóa ra hậu quả của nó giờ lại khó khắc phục đến như vậy. Cái đợt còn ở cô nhi viện, cái đống đá khóa chân cái đám thằng Lập, nó chỉ cần xát muối một lúc là tan ra cơ mà? Lạ thật. Vừa chút tự mãn, nhưng trong lòng nó cũng trỗi lên một cảm giác áy náy kì lạ. Tuy rằng hãm hại trẻ con thì bị trừng phạt là xứng đáng, nhưng trừng phạt cái kiểu này thì liệu có đáng không? Nó cũng chỉ đơn giản là muốn dạy cho hai tên xấu xa kia một bài học, chứ không phải là thế này. Nó đoán là nếu cho nó giải quyết thì có thể giải trừ chỗ đá lạnh kia, nhưng ý mẹ nó là đã không muốn cho nó lộ mất bí mật của mình rồi. Biết làm sao đây bây giờ? Chẳng lẽ giờ bô bô thông báo cho cảnh sát biết là nó có phép màu hóa giải chúng?
Nó cúi mặt xuống, không biết nói gì. Thầy trụ trì thở ra một cái rõ dài. Nó cầm chắc quả này sẽ bị mẹ phạt cho tơi tả. Nhưng mà hình như nó lại nhầm một lần nữa thì phải. Sao trong một ngày mà nó nhầm lắm thế nhể?
Như đọc được suy nghĩ của thằng nhỏ, ông ấy nói:
-Thôi, giờ nói gì cũng quá muộn rồi. Có muốn làm gì thì giờ cũng chẳng thể nữa. Con cũng có vẻ biết hối lỗi rồi thì thôi, nay ta cũng không trách phạt con như mọi khi nữa. Lần sau, con phải nhớ là hạn chế tối đa việc sử dụng sức mạnh, không được lấy hoàn cảnh để biện minh cho sự bốc đồng của mình hôm nay. Nhớ kĩ: chỉ được phép tung ra khi thật sự quá nguy cấp, hiểu chưa?
Tuyết đáp lí nhí:
-Dạ, con hiểu rồi ạ. Lần sau con sẽ không như thế nữa.
Ngẫm lại thì đúng là hôm nay nó cũng hơi mạnh tay thật. Lẽ ra chỉ cần khóa cẳng người ta là đủ, cần gì phải đông đá toàn bộ từ thân dưới trở xuống. Cũng ai bảo tại nó không biết rằng đá của nó lại khó tan đến thế.
-Thôi, nghĩ ngợi thế thôi, bây giờ tới thời khóa sám hối rồi rồi. Con khẩn trương mà chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta đã mất hơi nhiều thời gian rồi đó.
Sau rốt, nó lật đật theo bước mẹ mình lên phòng ban thờ Phật, nơi mà mọi người vẫn thường hay làm mấy việc như nghe Pháp, thiền định, tụng kinh. Đứng trước Phật, nó thành tâm cúi đầu chắp tay sám hối trong thống thiết: “Con xin hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Lần sau chắc chắn con sẽ không bốc đồng, nổi hứng trừng trị người khác như hôm nay nữa ạ. Chỉ mong Phật giúp các anh đó thoát khỏi hậu quả mà con gây ra. Xin Đức Phật từ bi.”
Đến tối đi ngủ, mỗi lần nhớ lại sai lầm của bản thân, cứ nghĩ tới những câu sám hối thành tâm đó của mình, long Tuyết cũng nhẹ đi đôi phần.

💬 Bình luận (0)