Trọng từ tốn đưa tay đỡ lấy khuỷu tay của nam sinh kia, khẽ hỏi thăm xem tình hình đối phương có gặp chuyển biến gì nghiêm trọng hay không.
Nam sinh kia thở ra một hơi, loạng choạng đứng dậy.
"Không sao, chúng không đánh tới chỗ hiểm, chỉ tập trung vào những nơi có lớp mô cứng bảo vệ. Theo định luật ba của Newton, họ tác dụng lực vào tôi bao nhiêu thì cơ thể tôi cũng phản lại họ bấy nhiêu lực tương đương." Nam sinh kia khẽ chỉnh lại gọng kính, từ tốn phản bác bằng một giọng điệu ráo hoảnh, như thể đang phân tích một bài toán vật lý chứ không phải vừa trải qua một trận đòn roi.
Trọng nghe xong liền không khỏi ngỡ ngàng, buông một lời cảm thán đầy bất lực: "Cậu bị ngớ à? Họ đánh cậu bằng nắm đấm đấy, những vị trí đó vốn ít dây thần kinh cảm giác, ai là người phải chịu tổn thương nhiều hơn chắc cậu cũng biết rõ rồi chứ."
Nhìn dáng vẻ gầy gộc của người đối diện, Trọng thở dài hỏi tiếp xem cậu ta có thể tự đứng vững được hay không, hoặc giả là nên tìm một góc nào đó để tạm thời nghỉ ngơi. Nam sinh khẽ khàng gật đầu đồng ý, nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn vì sự can thiệp kịp thời của Trọng.
Hai người lẳng lặng di chuyển đến một góc khuất sâu sau những giá sách cổ kính, nơi ánh sáng hoàng hôn chưa kịp rọi tới và ngồi xuống băng ghế gỗ.
Cậu bạn kia chủ động mở lời giới thiệu bản thân tên là Lương Trường Thắng. Trọng cũng lịch sự đáp lại bằng danh tính của mình, rồi ngay lập tức vào thẳng vấn đề, gặng hỏi nguyên do dẫn đến vụ ẩu đả vừa rồi.
Bởi lẽ, Trọng thừa biết Thắng chắc chắn là nạn nhân bị gây sự vô cớ, khi mà những kẻ vừa ra tay chính là thành viên của băng Rồng, một nhóm học sinh ngỗ nghịch vốn đã khét tiếng khắp ngôi trường này.
Lương Trường Thắng khẽ thở dài, đưa ngón tay đẩy lại gọng kính rồi chậm rãi giải thích: "Tôi thuộc đội cờ đỏ của trường. Hôm nay đến phiên tôi trực lớp của bọn chúng. Cứ thấy rác trong hộc bàn là tôi trừ điểm. Thấy ai mang nước ngọt vào lớp là tôi trừ điểm. Thấy ai mặc sai đồng phục, để đầu tóc sai tác phong quy định là tôi lập tức trừ không khoan nhượng. Chính vì thế nên chúng mới phục kích để đánh tôi."
Trọng nhíu mày, ái ngại nhìn những vết bầm trên mặt bạn rồi gặng hỏi: "Cậu trừ bao nhiêu điểm của lớp chúng nó mà để chúng phải kéo cả băng ra đánh hội đồng thế kia?"
Thắng thản nhiên đáp lời, gương mặt không một chút biến sắc: "Cũng ít thôi, tầm một trăm năm mươi điểm."
Nghe đến con số ấy, Trọng tí nữa thì sặc nước bọt vì kinh ngạc. Cậu trợn tròn mắt, thốt lên đầy bất lực: "Cậu có bị làm sao không đấy? Một tuần cậu chỉ trực có bảy lần, tổng điểm thi đua tối đa mỗi ngày của một lớp cũng chỉ có mười lăm điểm. Vậy mà mới chỉ có ngày đầu tiên của tuần, cậu đã trừ hẳn một trăm năm mươi điểm của người ta, bằng tận mười lần quỹ điểm của một ngày. Hèn gì bọn băng Rồng không điên máu lên cho được."
Đến lúc này thì Trọng đã hoàn toàn thấu hiểu nguyên do sâu xa của trận đòn roi vừa rồi. Sự cứng nhắc và nguyên tắc đến mức cực đoan của Lương Trường Thắng chính là ngòi nổ châm bùng cơn thịnh nộ của những kẻ ngỗ nghịch vốn đã xem thường kỷ luật.
Thắng nhìn biểu cảm thảng thốt của Trọng, vẫn cố chấp dùng lý lẽ toán học để biện minh: "Quy chế không hề đặt ra giới hạn cho các lỗi vi phạm cộng dồn. Nếu một cá nhân phạm nhiều lỗi, hoặc nhiều cá nhân cùng phạm lỗi trong một thời điểm, thì tổng số điểm bị khấu trừ hoàn toàn có thể vượt qua mức trần của một ngày. Tôi chỉ đang thực thi đúng hàm số mà nhà trường ban hành."
Trọng lắc đầu ngao ngán, nụ cười cay đắng hiện lên trên môi.
Cậu nhận ra chàng trai trước mặt này thông minh, học thức nhưng lại thiếu đi sự mềm mỏng tối thiểu để sinh tồn trong môi trường đầy rẫy những cạm bẫy học đường.
Ở một khía cạnh nào đó, Thắng cũng giống như cậu, đều là những kẻ lập dị đang lạc lõng giữa thế giới này, một người bị lãng quên vì lòng tốt, còn một người bị căm ghét vì sự chính trực đến mù quáng.