Trọng cười khổ, cậu bạn này mê gái hết thuốc chữa.
Nhưng hôm trước là Trọng giúp cậu ta đấy. Nếu cậu ta biết chắc sẽ đau khổ suốt quãng đời còn lại mất.
Cứ mỗi lần Trọng cố gắng mở lòng, bắt đầu một cuộc trò chuyện chân thành, thì ngay ngày hôm sau, người đối diện lại nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ như chưa từng có sự giao thoa nào tồn tại.
Nhưng điều đó cũng không sao cả, cậu sẽ không từ bỏ chỉ vì như thế. Chỉ mình cậu chịu khổ là đủ rồi. Cậu không thể để thêm một ai chịu khổ nữa.
Cậu bất giác sờ vào túi quần, lần này cậu lấy chiếc nhẫn ra, trên đó khắc ba chữ TDK. Trọng thở dài.
Nhìn lên trên bảng lớp, xuất hiện 1 dải băng màu đỏ, cậu liền cảm thấy không ổn. Cất chiếc nhẫn vào túi quần rồi đứng lên, đi đến thư viện.
Cậu tìm đến sự tĩnh lặng của thư viện, hy vọng những hàng sách cũ kỹ có thể chở che cho tâm hồn đang chịu nhiều tổn thương.
Thế nhưng, ngay tại một góc khuất khuất sau những kệ sách tham khảo dày đặc, bầu không khí yên ắng bỗng bị xé toạc bởi những thanh âm hỗn loạn.
Trọng nghe thấy tiếng thùm thụp của nắm đấm va chạm vào da thịt, quyện lẫn trong tiếng cười nén đầy ác ý của một nhóm nam sinh ngỗ nghịch.
Cậu tiến lại gần và chứng kiến một cảnh tượng bất công.
Một nam sinh có dáng người gầy gộc, cặp kính cận đã bị đánh rơi xuống sàn gạch, đang co quắp người chống chọi với những cú đá tàn nhẫn từ ba kẻ to lớn hơn.
Gương mặt cậu bạn ấy đã loang lổ những vệt bầm tím, đôi tay yếu ớt ôm lấy đầu trong sự bất lực tột cùng.
Không một chút chần chừ, ngọn lửa chính Trọng trong lòng Trọng một lần nữa lấn át nỗi sợ hãi về sự lãng quên.
Cậu lao thẳng đến như một mũi tên. Bằng một động tác dứt khoát, Trọng dùng bả vai vững chãi của mình húc mạnh vào tên cầm đầu, khiến hắn loạng choạng ngã nhào vào kệ sách bên cạnh làm những cuốn từ điển rơi xuống rào rào.
Hai tên đồng bọn còn lại chưa kịp định thần, Trọng đã nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt nam sinh tội nghiệp, ánh mắt cậu long lên những tia nhìn sắc bén đầy uy lực.
"Thôi ngay đi! Ba đánh một mà coi được à?" Trọng gầm lên, thanh âm trầm thấp nhưng chứa đựng sức nặng khiến đối phương phải chùn bước.
Nhận thấy sự cứng rắn và diện mạo không dễ chọc vào của Trọng, cùng với nỗi sợ tiếng động lớn sẽ thu hút sự chú ý của giám thị thư viện, ba kẻ bắt nạt hậm hực buông lời đe dọa rồi nhanh chóng rút lui vào bóng tối của những lối đi.
Lúc này giám thị đi đến.
"Có chuyện gì vậy hai em.” Cô hỏi Trọng và cậu nam sinh.
"Không có gì đâu cô ạ.” Trọng nhìn vào mắt cô giám thị nói.
Không gian trả lại sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng thở dốc của Trọng và tiếng thút thít nhỏ lệ của nạn nhân. Cậu từ tốn cúi xuống, nhặt chiếc kính cận bị bắn ra xa, lau nhẹ lớp bụi mờ rồi trao lại cho người bạn đang run rẩy dưới sàn.
Trọng dịu dàng đỡ lấy bờ vai gầy của nam sinh ấy đứng dậy, ân cần kiểm tra những vết thương, dẫu sâu trong thâm tâm cậu, một cảm giác chua chát lại mơ hồ dâng lên.