Đúng lúc ấy, bóng dáng thanh tú của Trần An Nhiên xuất hiện nơi lối vào của dãy hành lang sách cũ. Cô bước đi rất tự nhiên, đôi mắt trong trẻo lướt qua những gáy sách dày cộm, có lẽ đang chuyên tâm tìm kiếm một cuốn tài liệu cho tiết học sắp tới. Khi ánh mắt tình cờ hướng về góc khuất, Nhiên chợt nhận ra bóng hình quen thuộc. Cô liền mân mê bông hoa nhỏ trên tay trái.
Cô nhoẻn miệng cười, thanh âm trong vắt vang lên phá tan bầu không khí trầm mặc: "Anh Trọng ơi!"
Cô lay động bông hoa trên tay. Trọng giật mình ngoái đầu lại nhìn cô, sự ngỡ ngàng hiện rõ trong ánh mắt: "An Nhiên!"
Thanh âm trong trẻo của một mỹ nhân danh tiếng vang lên giữa thư viện vắng lặng lập tức thu hút sự chú ý của vài nam sinh đang ngồi bàn đọc sách gần đó. Bọn họ ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác đố kỵ và tức tối khi chứng kiến một cô gái xinh đẹp như thế lại chủ động cất tiếng gọi tên cậu với vẻ thân thiết đến vậy.
Nhiên nhanh nhẹn chạy lại phía băng ghế gỗ, tà áo đồng phục khẽ bay trong gió nhẹ. Lương Trường Thắng nhìn thấy cảnh tượng ấy liền khẽ đẩy gọng kính, tò mò hỏi nhỏ: "Cô ấy là ai vậy?"
Trọng quay sang, khẽ mỉm cười đáp lời: "Là học sinh khóa dưới của chúng ta đó, và cũng là một người bạn của tôi."
Thắng nghe vậy liền khẽ nở một nụ cười ẩn ý, ánh mắt nhìn Trọng đầy vẻ trêu chọc.
Nhiên dừng bước trước mặt hai người, hơi thở hơi dồn dập vì vừa chạy một quãng ngắn.
Cô hướng đôi mắt lấp lánh về phía Trọng, hào hứng mở lời: "Em tìm anh nãy giờ khắp các dãy lớp mà chẳng thấy đâu, đoán ngay là anh chỉ có thể trốn ở đây thôi. Chiều nay đội bóng chuyền của khối dưới đang thiếu người để đấu tập, anh đi chơi bóng chuyền với tụi em nhé? Có cả mấy người bạn của anh tham gia nữa đó, thiếu anh thì trận đấu mất vui mất."
An Nhiên nắm nhẹ bông hoa, đưa nó lên trước ngực.
Trọng thoáng ngập ngừng, lồng ngực cậu bỗng nhói lên một nhịp đau nhói khi nhớ về buổi sáng hôm nay, khi mà sự lãng quên lại một lần nữa xóa nhòa đi công sức của cậu trong tâm trí cô. Cậu nhìn nụ cười rạng rỡ của Nhiên, tự hỏi liệu niềm vui thích hiện tại của cô dành cho cậu có lại bị thời gian bóp nghẹt vào ngày mai hay không.
Thế nhưng, trước lời mời nhiệt tình và ánh mắt ngập tràn kỳ vọng của cô em gái nhỏ, Trọng chẳng thể nào buông lời từ chối. Cậu khẽ thở dài tự nhủ rằng ít nhất trong khoảnh khắc thực tại này, cậu vẫn còn được là một phần trong thế giới của cô.
Trọng thoáng ngập ngừng.
Ánh mắt cậu lướt qua những vệt bầm tím vẫn còn nguyên trên gương mặt của Thắng, rồi chợt thắt lại khi nhớ về sự lạnh lùng của quy luật lãng quên đã bám riết lấy mình suốt hai tháng qua.
Cậu sợ rằng nếu bản thân càng lún sâu vào những khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi này, nỗi đau khi bị xóa nhòa vào ngày mai sẽ càng trở nên tàn nhẫn hơn.
Cậu khẽ lắc đầu, nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi từ tốn đáp lời: "Tiếc quá, chiều nay anh có chút việc bận đột xuất nên không thể tham gia cùng mọi người được rồi."
Ánh mắt rạng rỡ của An Nhiên thoáng chốc chùng xuống, lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Cô khẽ chu môi, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi nhẹ nhàng: "Anh lúc nào cũng bận rộn như vậy cả. Trận đấu chiều nay thiếu anh thì mọi người sẽ buồn lắm đó."
Bông hoa trên ngực bị đưa xuống thấp. Rồi từ từ trở về vị trí ngang hông.
Trọng chỉ biết giữ im lặng, bàn tay vô thức siết nhẹ chấu góc bàn gỗ để che giấu sự dao động trong lòng.
Cậu thầm nghĩ, thà rằng bản thân chủ động giữ một khoảng cách an toàn ngay từ bây giờ, còn hơn là phải chứng kiến sự nhiệt thành này biến mất không một dấu vết trong tâm thức của cô vào sớm mai.
Lương Trường Thắng ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát biểu cảm của Trọng, đôi mắt sau làn kính cận khẽ nheo lại như đang phân tích một biến số bất thường trong một phương trình tâm lý đầy ẩn số.
Sau khi bóng dáng của An Nhiên khuất hẳn sau những kệ sách, bầu không khí trong góc thư viện lại trở về vẻ tĩnh mịch vốn có.
Lương Trường Thắng khẽ nhích người, đôi mắt sau làn kính cận nhìn xoáy vào Trọng rồi chậm rãi lên tiếng: "Quả nhiên cậu có điều gì đó rất lạ. Ánh mắt cậu khi nhìn Nhiên không hề mở to mà chỉ mở hé hé, điều đó chứng minh rõ ràng cậu đang mặc cảm, không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Nhưng cậu vẫn cố nhìn vào mắt Nhiên để cô ấy không nhận ra sự bất thường. Có lẽ điều cậu muốn giấu rất phức tạp, cần nhiều thời gian để giải quyết nên cậu phải tỏ ra ổn, để cô ấy không lo lắng."
An Nhiên khá nổi tiếng nên ai cũng biết.
Trọng nghe vậy liền nhíu mày phản bác, giọng điệu lộ rõ sự không đồng tình: "Suy đoán vô căn cứ à? Nếu tôi thực sự không muốn cô ấy lo lắng, thì đó phải là chuyện có thể giải quyết nhanh chóng, sau đó mọi thứ trở lại bình thường và cô ấy sẽ không để ý đến nữa."
Thắng khẽ gật đầu, ra vẻ tán đồng một nửa: "Cậu nói nghe cũng có lý. Nhưng theo như lời cô ấy bảo, anh lúc nào cũng bận rộn như vậy cả, trận đấu chiều nay thiếu anh thì mọi người sẽ buồn lắm đó, là tôi đã thấy lạ lạ rồi. Rõ ràng cậu chẳng hề bận rộn đến thế. Quần áo trên người cậu vẫn rất chỉnh tề, chứng tỏ cậu có đủ thời gian, thậm chí cậu còn có thì giờ để cứu tôi cơ mà? Vậy thì bận ở chỗ nào chứ? Cậu còn có thể thong thả tìm chỗ để nói chuyện, hành động vô cùng mượt mà. Nếu là một người bận rộn thường xuyên, cậu đâu thể tìm vị trí nhanh đến vậy, vì cậu sẽ chọn đại một nơi gần chỗ vừa nãy để giải quyết cho xong. Nhưng hiện tại chúng ta đang ở sâu trong góc khuất, tức là cần một sự quan sát và lựa chọn kỹ càng hơn."
Trọng khẽ thở dài, tựa lưng vào thành ghế gỗ rồi trầm giọng đáp: "Cậu nghĩ vậy à? Nhưng nếu là một người hướng nội, họ sẽ luôn ưu tiên chọn những góc khuất như thế này, dù cho họ có đang bận rộn đi chăng nữa."
Thắng lập tức bắt bẻ, đưa một ngón tay lên như để khẳng định luận điểm của mình: "Nhưng làm gì có ai hướng nội mà lại lao ra cứu người như cậu chứ?"
"Có chứ, hướng nội đâu có nghĩa là vô cảm trước cái ác." Trọng kiên quyết đáp lời.
Thắng khẽ nhếch môi, tung ra câu hỏi định đoạt cuối cùng khiến không gian xung quanh như cô đọng lại: "Hơn nữa, nếu thực sự hướng nội và khép kín như cậu bảo, thì cậu lấy đâu ra lắm việc bận rộn bên ngoài xã hội đến thế chứ?"
Trọng chuẩn bị tung ra lời phản biện thì ngăn đã nói tiếp.
Thắng khẽ lắc đầu, xua tay như muốn khép lại cuộc đấu trí đầy căng thẳng: "Mà thôi, tranh luận với cậu cũng mệt thật. Cậu học lớp mấy, tôi học lớp 11 chuyên Lý."
Trọng thu lại ánh mắt, trầm giọng đáp lời: "Tôi học 11 chuyên Toán."
Thắng đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi vương trên đồng phục rồi khẽ gật đầu chào từ biệt: "Gặp lại sau. Sau này có việc gì cần cứ gọi tôi, tôi nhất định sẽ trả ơn cậu sòng phẳng."
Nghe đến hai từ trả ơn, lồng ngực Trọng chợt thắt lại bởi bóng ma lãng quên của ngày mai.
Cậu quay mặt đi, miệng lý nhí một câu hỏi đầy hoài nghi: "Chắc không?"
Thắng tỏ vẻ khó hiểu trước thái độ hoang mang ấy, liền quả quyết khẳng định: "Chắc chắn."
Nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của người đối diện, Trọng đưa ra một đề nghị kỳ quặc như một nỗ lực cuối cùng để bấu víu vào thực tại: "Vậy cậu ghi vào giấy đi."
Thắng tuy ngỡ ngàng nhưng trước sự nghiêm túc của ân nhân, cậu ta liền lấy từ trong cặp ra một mảnh giấy nhỏ cùng cây bút mực, nắn nót viết xuống dòng chữ ngắn gọn nhưng đanh thép: "Thắng sẽ giúp Trọng."
Thắng nắn nót ký tên xong, cậu ta cẩn thận gấp mảnh giấy lại đặt vào tay Trọng, rồi đeo cặp lên vai, quay người bước đi. Trước khi khuất bóng sau cánh cửa thư viện, Thắng dừng lại, quay đầu nhìn Trọng bằng ánh mắt đầy kiên định và buông lại một câu nói mang đậm phong thái của một dân chuyên tự nhiên: "Tôi sẽ không quên cậu. Lời hứa này sẽ khắc cốt ghi tâm, vĩnh hằng và bất biến như hằng số hấp dẫn G của vũ trụ vậy."
Trọng nhìn theo bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp ấy, chỉ khẽ đáp lại một tiếng: "Ừm."
Rồi bỗng một tiếng tít vang lên. Thắng sờ vào túi quần, lấy điện thoại ra, mở lên.
Trọng ngạc nhiên hỏi: "Cậu đang làm gì vậy.”
Thắng vừa nói vừa lướt điện thoại: "Tôi đang vào game. Game này cứ đúng 8h, 10h, 12h, 14h, 17h là đăng nhập nhận quà. Sợ tài khoản yếu nên tôi phải chăm vào.”
Trọng hỏi: "Nhưng mà cậu là cờ đỏ mà, vậy là quy phạm nội quy.”
Thắng phản bác: "Ra chơi rồi còn vi phạm gì nữa.”
Nói rồi, cậu ta bỏ đi. Và hôm sau mọi người đều quên hết mọi chuyện đã xảy ra.