🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhật Ký Trường Sinh

Ch.3: Chương 3: Ngũ Tông

~18 phút đọc · 3406 từ · · ⚠️ Báo cáo

Rất nhanh sau đó, chưa đầy ba tháng, ngươi đã thành công lĩnh ngộ tầng thứ nhất của Vạn Hình Thủy Nhận Kinh. Linh lực trong cơ thể dưới sự vận chuyển của công pháp dần hóa thành linh nhận, chỉ là đến lúc chân chính ngưng tụ, ngươi mới phát hiện việc điều khiển và tạo hình linh lực khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Mỗi một tia linh lực đều phải được khống chế cực kỳ tinh tế, chỉ cần sơ suất một chút, hình thái linh nhận sẽ lập tức tan rã, thậm chí khiến linh lực trong cơ thể trở nên hỗn loạn.

Điều khiến ngươi càng bất ngờ hơn chính là, sau khi tu luyện Vạn Hình Thủy Nhận Kinh, linh lực vốn tồn tại trong cơ thể dưới dạng khí lại bị công pháp cưỡng ép chuyển hóa thành trạng thái thủy. Đây vốn là quá trình mà tu sĩ bình thường phải đến cảnh giới Trúc Cơ mới có thể thực hiện, bởi vậy, tuy tu vi của ngươi vẫn chỉ dừng ở Luyện Khí kỳ, nhưng phương thức vận chuyển linh lực trong cơ thể đã bắt đầu xuất hiện một vài thay đổi.

Sau khi đạt đến tầng thứ nhất, ngươi không tiếp tục vội vàng tu luyện công pháp, trong quá trình ngưng tụ linh lực thành linh nhận, ngươi đã cảm nhận rõ ràng rằng bản thân hiện tại gần như không còn bình cảnh quá lớn khi đột phá Trúc Cơ, chỉ cần tiếp tục tích lũy linh lực, ngày đột phá có lẽ sẽ không còn quá xa.

Nhưng vấn đề hiện tại lại nằm ở phẩm chất Trúc Cơ, Trúc Cơ không chỉ đơn giản là vượt qua một cảnh giới. Đối với tu sĩ, đây là bước chân chính đặt nền móng cho con đường tu hành sau này, một khi Trúc Cơ thành công, phẩm chất căn cơ gần như sẽ quyết định độ vững chắc của nền móng, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tu luyện, khả năng hấp thu linh khí cũng như những bình cảnh mà tu sĩ phải đối mặt trong tương lai.

Trúc Cơ được chia thành nhiều phẩm chất, lần lượt là Phàm, Hạ, Trung, Thượng, Cực, Thiên, Đạo và Tiên.

Mỗi một phẩm chất đều có sự khác biệt rất lớn. Phẩm chất càng cao, căn cơ sau khi Trúc Cơ càng vững chắc, linh lực trong cơ thể càng tinh thuần, con đường tu luyện sau này cũng càng rộng mở, ngược lại, nếu trong quá trình đột phá xảy ra vấn đề, khiến căn cơ chỉ đạt phẩm chất thấp, vậy sau này chắc chắn sẽ gặp phải vô số bình cảnh. Đến một cảnh giới nhất định, căn cơ không đủ vững chắc thậm chí sẽ trở thành xiềng xích trói buộc con đường đại đạo.

Vì vậy, ngươi không có ý định tùy tiện đột phá, ít nhất cũng phải đạt đến Trung phẩm Trúc Cơ.

Lúc này ngươi mới chỉ ở Luyện Khí tầng tám, khoảng cách đến Trúc Cơ vẫn còn một đoạn khá dài, điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngươi vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị. Chỉ cần từng bước tích lũy, không nóng vội đột phá, ngươi hoàn toàn có thể chuẩn bị mọi thứ thật tốt trước khi chạm đến bình cảnh Trúc Cơ.

Ngươi lấy ra mấy viên Tụ Khí Đan có chút khiếm khuyết mua được ở Vân thành trước đó, những viên đan dược này tuy phẩm chất không cao, dược lực cũng không thể so sánh với đan dược chân chính, nhưng đối với ngươi hiện tại vẫn có tác dụng nhất định.

Từng viên đan dược được đưa vào miệng, ngươi vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa.

Linh khí xung quanh Vô Chung Phong giống như chịu một cỗ lực hút vô hình, chậm rãi hội tụ về phía động phủ, từng tia linh khí tiến vào cơ thể, trải qua kinh mạch vận chuyển rồi hóa thành linh lực, không ngừng tích lũy trong đan điền.

Do ngươi hiện tại là chủ phong, trên người được đặt ấn lên linh lực tại phong điên cuồng được ngươi điều động đến cực hạn hấp thụ của cơ thể.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, đối với ngươi, thời gian vốn luôn là thứ khó có thể cảm nhận rõ ràng nhất.

Cứ thế nửa năm thoáng qua như gió, khi ngươi một lần nữa mở mắt, khí tức trên người đã đạt đến đỉnh phong của Luyện Khí kỳ. Linh lực trong cơ thể hùng hậu hơn trước rất nhiều, đan điền tràn đầy linh lực, chỉ còn cách bước vào Trúc Cơ một bước.

Nhưng ngươi vẫn không vội đột phá, bởi vì ngươi biết mình vẫn còn thiếu một vài thứ, muốn đạt được phẩm chất Trúc Cơ cao hơn, chỉ dựa vào linh lực tích lũy là chưa đủ.

Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện trên Vô Chung Phong, Hà Tâm lại tìm đến ngươi để truyền đạt một tin tức.

Một tháng sau, Ngũ Tông liên minh sẽ tổ chức một cuộc quyết đấu giữa các đệ tử.

Những tông môn tham gia lần lượt là Thanh Vân Tông, Huyền Phong Tông, Huyền Nhân Tông cùng Huyền Nam Tông của ngươi và một tông môn khác trong liên minh. Tông môn ngươi yêu cầu mỗi phong lựa chọn ba đệ tử mạnh nhất trong đợt tuyển nhận gần nhất để tham gia tranh đấu.

Theo quy củ, mỗi phong cũng phải cử ra đệ tử tham gia, nhưng Vô Chung Phong chỉ có duy nhất một mình ngươi, vì vậy, ngươi được miễn tham chiến, chỉ cần với thân phận chủ phong đến tham dự là được.

Đối với chuyện này, ngươi cũng không quá để tâm, dẫu sao ngươi chỉ cần đến là cảnh không cần làm gì cũng không quá ảnh hưởng đến ngươi, vì vậy, ngươi vẫn đồng ý tham gia.

Một tháng sau, ngươi rời khỏi Vô Chung Phong, tiến vào khu vực thi đấu của tông môn.

Khác với những năm trước, những đệ tử tham gia lần này đều được xem là thiên tài trong thế hệ trẻ. Chỉ xét riêng đợt tuyển nhận đệ tử gần nhất, cũng chính là lần ngươi gia nhập Huyền Nam Tông, khi đó năm tông đồng thời mở cửa tuyển đệ tử. Thế nhưng chưa đầy năm năm trôi qua, trong số những người cùng thời với ngươi đã có người bước vào Trúc Cơ sơ kỳ.

Tốc độ tu luyện như vậy, đối với người bình thường đã có thể xem là cực kỳ kinh người.

Ngươi ngồi trên vị trí dành cho chủ phong, bên cạnh là các trưởng lão của Huyền Nam Tông. Từ nơi này có thể quan sát toàn bộ khu vực thi đấu.

Các trận đấu liên tục diễn ra, từ sáng đến gần tối, vòng loại đầu tiên diễn ra thuận lợi. Trong suốt một ngày quan sát, ngươi cũng dần nhìn ra vài gương mặt nổi bật, những người có khả năng tranh đoạt ngôi vị quán quân.

Người đầu tiên là Cố Thanh Y, đây là một nữ tử có dung mạo tuyệt sắc, khí chất thanh lãnh, thân khoác một bộ trường sam, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Những đường kiếm của nàng vô cùng uyển chuyển, mỗi lần xuất kiếm đều giống như nước chảy mây trôi, nhưng bên trong sự mềm mại ấy lại ẩn chứa hàn khí lạnh lẽo và sắc bén, kiếm quang lướt qua, hàn khí lan tràn, đối thủ thường chưa kịp phản ứng đã bị kiếm phong áp chế.

Người thứ hai, cũng là người mà ngươi cho rằng có khả năng đánh bại Cố Thanh Y, tên là Tạ Trường An, kẻ này hoàn toàn khác với Cố Thanh Y.

Nếu kiếm pháp của Cố Thanh Y giống như hàn nguyệt giữa trời, thanh lãnh mà sắc bén, thì thương pháp của Tạ Trường An lại giống như một con hung thú đang săn mồi.

Mỗi lần hắn xuất thương đều cực kỳ tàn nhẫn, gần như không hề để lại đường lui, mũi thương luôn hướng thẳng vào chỗ hiểm của đối thủ, mỗi một đòn đều mang theo sát ý rõ ràng. Cho dù đối phương có thể dùng binh khí đỡ lại, lực xuyên thấu khủng bố của mũi thương vẫn có thể đánh bật binh khí, thậm chí xuyên thủng phòng ngự.

Ngươi nhìn hắn thi triển thương pháp, ánh mắt hơi ngưng lại, đây là một kẻ rất nguy hiểm, ra tay không hề biết nặng nhẹ tốt nhất ngươi vẫn không lên chọc đến.

Sau khi vòng loại kết thúc, ngươi không lập tức trở về Vô Chung Phong mà tiến về Vân thành.

Bởi vì có sự góp mặt của Ngũ Tông, Vân thành lúc này trở nên náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều. Tu sĩ từ khắp nơi tụ tập, những con phố vốn đã phồn hoa nay gần như biến thành một lễ hội, tiếng người, tiếng rao hàng, tiếng trò chuyện xen lẫn nhau, khắp nơi đều là thân ảnh của tu sĩ trẻ tuổi.

Ngươi chậm rãi bước trên phố, nhìn dòng người không ngừng lướt qua trước mắt.

Đi được một đoạn, ngươi bước vào một quán ăn, gọi một phần cơm cùng vài món ăn đơn giản.

Thật ra ngươi không cảm thấy đói, cũng không cảm thấy mệt,t u sĩ sau khi bước lên con đường tu luyện vốn có thể dựa vào linh khí để duy trì thể lực trong một khoảng thời gian dài. Với tu vi hiện tại của ngươi, nhu cầu ăn uống đã không còn giống phàm nhân hay đúng hơn ngay từ khi ngươi chưa tu luyện đã bẩm sinh không cần ăn uống.

Dẫu vậy việc ăn uống đã trở thành thói quen đã tồn tại quá lâu trong ký ức, ngươi nhớ đến những năm tháng cha mẹ còn sống, mỗi ngày họ vẫn thường chuẩn bị cơm canh cho ngươi, những món ăn đơn giản, không có linh dược, cũng chẳng có linh khí nồng đậm, nhưng mỗi lần ngồi trước bàn cơm, ngươi luôn cảm thấy một loại ấm áp rất khó diễn tả.

Một lát sau, tiểu nhị lần lượt bê từng món ăn lên, ngươi cầm đũa, bưng bát cơm lên.

Nhưng ngay khi còn chưa kịp ăn, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên.

"Ầm!"

Một thân ảnh từ bên ngoài bị đánh bay vào, trực tiếp đâm thẳng vào chiếc bàn trước mặt ngươi.

Bát đũa cùng thức ăn lập tức bị hất tung, chiếc bàn bị đánh văng, thân thể người kia cũng theo đó đập mạnh vào vách tường rồi rơi xuống đất, nằm bất động.

Trong quán lập tức trở nên yên tĩnh, những người đang dùng cơm đồng loạt quay đầu nhìn sang, một vài người vốn đang nói chuyện cũng lập tức ngậm miệng, ánh mắt mang theo vẻ tò mò, hiển nhiên muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ngươi chậm rãi hạ tay xuống, đặt bát cơm và đôi đũa xuống đất, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Một nam nhân đang từng bước tiến vào, trong tay hắn là một cây trường thương, trên đầu thương vẫn còn dính máu.

Ngươi chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra người này, hắn là Tạ Trường An, cũng chính là người ban ngày đã sử dụng thương pháp tàn nhẫn, suýt nữa đâm đối thủ đến chết trong trận tỉ võ.

Ngươi chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt không hề thay đổi.

Tạ Trường An bước vào quán, nhìn kẻ vừa bị mình đánh bay, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười đắc thắng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, động tác của hắn đột nhiên khựng lại.

Một cảm giác áp bách vô hình trong nháy mắt dâng lên trong lòng, Tạ Trường An theo bản năng quay đầu.

Ánh mắt hai người giao nhau, không biết vì sao, khi nhìn thấy ngươi, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại bất an khó hiểu.

Hắn không nói một lời, bàn tay siết chặt trường thương, tâm niệm vừa động, thân thể lập tức lao thẳng về phía ngươi.

Ngươi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mũi thương đã xuất hiện trước ngực.

Khoảng cách quá gần, ngươi không kịp né tránh.

"Phập!"

Mũi thương xuyên thẳng qua thân thể, Tạ Trường An nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cho rằng một thương này đã đủ khiến ngươi mất đi sức chiến đấu, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị rút thương, cánh tay hắn đột nhiên bị một bàn tay nắm chặt.

Một cỗ sát khí cổ xưa từ trên người ngươi ập đến, Tạ Trường An biến sắc, hắn lập tức hất mạnh trường thương.

Thân thể ngươi theo lực đạo ấy bay lên, nhưng ngay khi vừa chạm đất, một thương khác đã tiếp tục đánh tới.

Ngươi vẫn không hiểu vì sao Tạ Trường An lại muốn giết mình, nhưng ngươi cũng không phải người hiền lành mặc cho người khác muốn giết thế nào thì giết.

Ngay khi mũi thương sắp chạm đến, thân thể ngươi được linh nhận khẽ đẩy một cái, cơ thể lập tức nghiêng sang một bên.

Mũi thương sượt qua, ngươi lập tức nắm chặt lấy cánh tay hắn, khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, linh nhận trong cơ thể được điều động.

"Rắc!"

Một âm thanh giòn giã vang lên, cánh tay Tạ Trường An dưới sức mạnh của ngươi giống như một khối xốp bị bóp mạnh, máu tươi lập tức trào ra, xương cốt bên trong xuất hiện từng vết nứt.

Bàn tay đang cầm thương của hắn buông thõng xuống, Tạ Trường An biến sắc, bàn tay còn lại lập tức ôm lấy cánh tay bị thương.

Ngươi không tiếp tục tấn công, ngươi chỉ cúi người nhặt cây trường thương rơi trên mặt đất.

Thân thương lạnh lẽo mang lại cảm giác u ám.

Ngươi khẽ quan sát nó, trong đầu bất giác nhớ lại từng động tác của nam nhân tóc bạc trong truyền thừa hắc thạch.

Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, nếu đã dùng thương, vậy thì thử xem sao.

Ngươi cầm lấy cây thương, hồi tưởng lại, ý đồ của một chiêu đoạt mạng lập tức tuôn trào.

Ngay khi lòng bàn tay ngươi vừa đặt lên thân thương, ngươi còn chưa kịp thực hiện động tác tiếp theo thì cánh tay đột nhiên cứng đờ.

Một bàn tay thô ráp, già nua từ bên cạnh đưa tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ngươi, một thanh âm già nua vang lên:

"Tiểu tử, dừng lại ở đây thôi, đừng ra tay quá tuyệt tình."

Ngươi khẽ hạ tay xuống, linh nhận đang ngưng tụ trong cơ thể lập tức bị thu hồi, hay đúng hơn, nó đã bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ áp chế.

Ngươi quay đầu nhìn người vừa xuất hiện, đó là một lão nhân mặc y phục màu trắng, mái tóc cùng bộ râu đều trắng xóa, khuôn mặt đầy những nếp nhăn của tuế nguyệt, nhưng đôi mắt lại sắc bén đến mức khiến người ta có cảm giác như đang bị một con đại bàng nhìn chằm chằm.

Ngươi nhìn lão nhân một lát, nhưng không nhớ ra đối phương là ai, nhưng cuối cùng ngươi cũng buông cây thương.

"Phịch!"

Trường thương rơi xuống mặt đất, lão nhân cũng buông cổ tay ngươi ra.

Ngươi không nói thêm gì, chỉ lấy ra một bọc tiền ném cho tiểu nhị xem như bồi thường cho bàn ghế và thức ăn bị phá hỏng, sau đó xoay người bước ra khỏi quán, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.

Lão nhân nhìn theo bóng lưng ngươi rời đi, sau đó mới quay đầu nhìn Tạ Trường An.

Cánh tay Tạ Trường An lúc này gần như đã bị linh nhận đánh nát, lão nhân khẽ vung tay, linh nhận còn sót lại vốn đang phá vỡ cánh tay của Tạ Trường An bị xóa bỏ, may mắn Tạ Trường An đã bước vào Trúc Cơ, thân thể được linh lực tôi luyện, nếu không chỉ một đòn vừa rồi cũng đủ khiến cánh tay hoàn toàn nổ tung.

Lão nhân tiến lên đỡ hắn dậy, Tạ Trường An mấp máy môi, ánh mắt vẫn tràn đầy sát ý.

"Sư phụ, giết hắn."

Lão nhân không trả lời, một lúc lâu sau, chỉ có một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

Tên đồ đệ này của lão tuy có thiên phú, ngộ tính cũng không tệ, nhưng tính tình thật sự quá khó bảo, chỉ cần gặp chuyện không vừa ý liền có thể ra tay g-iết người, căn bản không biết thế nào là kiêng kỵ.

Nhưng lần này hắn lại dám ra tay với ngươi, quả thật là một sai lầm, trước khi rời khỏi tông môn, lão nhân đã đưa cho Tạ Trường An một bản danh sách, trong đó ghi lại một số người tuyệt đối không được tùy tiện trêu chọc, nếu gặp người có tên trong danh sách thì phải lập tức tránh đi, không được ra tay.

Mà tên của ngươi, vừa vặn nằm trong đó, chỉ là Tạ Trường An nhìn thấy ngươi chỉ có tu vi Luyện Khí, lại bị khí tức áp bách vô hình trên người ngươi kích thích, cuối cùng không thể kiềm chế được sát ý mà trực tiếp ra tay.

Lão nhân nhìn bóng lưng ngươi đã biến mất khỏi con phố, trong lòng chỉ còn lại sự bất đắc dĩ.

Còn ngươi lúc này vẫn đang chậm rãi dạo bước trên phố, vết thương do trường thương đâm xuyên qua thân thể đã được hồi phục ngay trong lúc giao thủ, vì vậy ngươi hoàn toàn không để chuyện vừa rồi vào lòng. Ngươi chỉ ghé vào một tiệm quần áo, mua một bộ y phục mới rồi thay bộ quần áo đã dính máu.

Sau khi thay xong, ngươi tiếp tục đi dạo, Vân thành hôm nay náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Đèn đuốc được thắp sáng dọc theo phố, tiếng người không ngừng vang lên, từng tốp tu sĩ từ Ngũ Tông tụ tập khiến cả tòa thành giống như đang tổ chức một đại hội.

Ngươi cứ thế chậm rãi bước đi, yâm trạng không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa xảy ra, đến tận đêm khuya, ngươi mới rời khỏi Vân thành, trở về Huyền Nam Tông.

Sáng hôm sau, ngươi cùng vài vị trưởng lão đến khu vực thi đấu từ rất sớm.

Những trưởng lão của các phong nhìn thấy ngươi đều khá thân thiện, dù sao hiện tại xét về thân phận, ngươi đã là chủ của một ngọn phong, địa vị không thấp hơn các trưởng lão bình thường là bao nhiêu, hơn nữa, nếu không có gì ngoài ý muốn, trong tương lai ngươi rất có khả năng sẽ trở thành một vị trưởng lão mới của Huyền Nam Tông.

Không khí trên khu vực thi đấu nhanh chóng trở nên náo nhiệt, rất nhanh sau đó, những trận chiến tiếp theo bắt đầu.

Lần này là vòng loại thứ hai, sau một ngày tranh đấu, số người còn lại chỉ còn mười hai.

Điều khiến ngươi có chút bất ngờ là Tạ Trường An vẫn có thể tiếp tục tham chiến.

Cánh tay bị ngươi đánh trọng thương hôm qua đã hoàn toàn hồi phục, nhìn bộ dáng của hắn, gần như không còn bất kỳ dấu hiệu bị thương nào.

Ngươi chỉ liếc qua một lần rồi thu hồi ánh mắt, Cuối cùng, sau một ngày tranh đấu, mười hai người mạnh nhất đã được chọn ra.

Bọn họ sẽ tiếp tục bước vào những trận đấu tiếp theo, tranh đoạt vị trí cao nhất trong cuộc quyết đấu giữa Ngũ Tông.

💬 Bình luận (1)