🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhật Ký Trường Sinh

Ch.4: Chương 4: Quyết đấu

~14 phút đọc · 2770 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi vòng loại kết thúc, ngươi bị Hà Tâm kéo đi, hai người cùng ngự kiếm, phi hành về phía một tòa thành cách Huyền Nam Tông khá xa. Ngươi chỉ biết Hà Tâm dẫn mình đến một nơi khá thú vị, còn cụ thể là nơi nào thì hoàn toàn không rõ. Dù vậy, hiện tại sắc trời vẫn còn sớm, ngươi cũng không có việc gì quan trọng nên liền đi theo huynh ấy.

Hai người rất nhanh đã đến Hoa Thành, Hà Tâm dẫn ngươi tiến vào một con hẻm nhỏ, sau đó không ngừng vòng qua những con đường ngoằn ngoèo. Cuối cùng, huynh ấy dừng lại trước một góc khuất, rồi dẫn ngươi rẽ xuống một con đường bí mật kéo dài thẳng vào lòng đất.

Hai người men theo con đường ấy đi xuống, không lâu sau, trước mắt liền xuất hiện một nơi cực kỳ sang trọng, hoàn toàn khác biệt với vẻ cũ kỹ bên ngoài. Hà Tâm tiến đến nói vài câu với lễ tân, sau đó hai người được dẫn đến trước một căn phòng lớn, Hà Tâm đẩy cửa bước vào, ngươi cũng theo sau.

Bên trong là một phòng đấu giá rộng lớn, lúc này đang diễn ra một cuộc đấu giá náo nhiệt, trước khi đến đây, Hà Tâm đã đưa cho ngươi một chiếc mặt nạ trắng, bảo ngươi đeo lên để che giấu thân phận, ngươi cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đeo nó lên.

Sau khi tiến vào, hai người được người phục vụ đưa cho hai tấm bài số dùng để đấu giá, sau đó tìm một vị trí trống ở phía dưới rồi ngồi xuống.

Ban đầu, những vật phẩm được đưa lên đấu giá đều rất bình thường, phần lớn là binh khí, đan dược cùng một số tài nguyên tu luyện. Ngươi vốn không có hứng thú quá lớn, chỉ ngồi yên quan sát, nhưng càng về sau, những thứ được đem ra đấu giá càng trở nên bất thường.

Từ các loại yêu thú, cuối cùng lại đến cả con người, một chiếc lồng sắt rất nhanh được đẩy lên đài đấu giá. Bên trong là một cô bé có mái tóc bạc trắng, quần áo trên người rách nát, thân thể nhỏ bé đầy những vết thương, mhuôn mặt cô bé tái nhợt, hai tay ôm lấy thân thể đang run rẩy, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Theo lời giới thiệu của người bán đấu giá, cô bé này vốn là tiểu thư của một đại gia tộc tại Băng Châu. Chỉ là gia tộc gặp biến cố, cuối cùng cô bé bị bắt đến nơi này. Bởi vì tuổi còn nhỏ, lại chỉ là người bình thường, chưa từng đo qua linh căn, nên ngay từ đầu gần như không có ai ra giá.

Ngươi nhìn cô bé trong lồng sắt, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đáng thương, đây cũng là lần đầu tiên ngươi chủ động giơ bảng đấu giá.

"Ta ra giá."

Giá khởi điểm chỉ có mười viên linh thạch, không có người nào tiếp tục ra giá, cuối cùng, với mười viên linh thạch, ngươi đã mua được một mạng người.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng ngươi bỗng sinh ra một cảm giác khó nói thành lời, tu sĩ có thể coi vài viên linh thạch là một số tiền ít, vậy mà ở nơi này, một con người sống sờ sờ lại chỉ đáng giá mười viên linh thạch.

Đây cũng là lần đầu tiên ngươi chân chính nhận ra mạng sống của phàm nhân trong mắt một số tu sĩ rốt cuộc rẻ mạt đến mức nào.

Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Hà Tâm dẫn ngươi đi thanh toán, mhông lâu sau, cô bé ban nãy được người phục vụ đưa tới.

Trên người cô bé đã bị gieo một đạo nô ấn, mà quyền khống chế chủ nhân hiện tại đã được chuyển sang cho ngươi.

Có lẽ bởi vì trải qua quá nhiều chuyện, cô bé đã hoàn toàn mất đi ý thức, thân thể nhỏ bé mềm nhũn, chỉ có những ngón tay vẫn vô thức run rẩy.

Ngươi nhìn cô bé một lát rồi cởi chiếc áo ngoài của mình, phủ lên người cô bé.

Sau đó, ngươi mang cô bé theo Hà Tâm rời khỏi Hoa Thành, cùng nhau ngự kiếm trở về Huyền Nam Tông.

Trên đường trở về, Hà Tâm bỗng truyền âm cho ngươi.

"Bỏ qua việc đệ mua cô bé, từ lúc rời khỏi tông môn đến giờ, chúng ta vẫn luôn bị người khác bám theo. Kẻ địch không mạnh, hai Luyện Khí và một Trúc Cơ. Đệ xử lý chúng đi, giúp đệ có thêm kỹ năng thực chiến, ta ở phía sau bảo đảm an toàn cho đệ, cô bé cũng để ta lo."

Ngươi khẽ gật đầu, không chút do dự, ngươi trực tiếp nhảy xuống khỏi phi kiếm.

Linh nhận hệ Thủy lập tức bao phủ toàn thân, bảo vệ thân thể khỏi lực va chạm. Ngay khi vừa tiếp đất, hai quả cầu lửa khổng lồ từ hai bên đã đồng thời đánh tới.

Ngươi vừa định tránh né thì dưới mặt đất đột nhiên mọc lên hai sợi rễ cây cứng cáp, quấn chặt lấy hai chân.

Hai quả cầu lửa ầm ầm lao tới, ngay khi chúng chạm nhau tại vị trí của ngươi, một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên. Hỏa diễm cuồn cuộn bốc lên, bao phủ cả một vùng không gian, sau đó mới dần dần tắt đi.

Từ trong bóng tối, ba bóng người chậm rãi bước ra từ ba hướng khác nhau, bọn chúng vốn tưởng rằng đòn phối hợp vừa rồi đã đủ để giết chết ngươi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cỗ áp lực khủng khiếp đột nhiên giáng xuống.

Kẻ vừa thi triển Mộc thuật còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã xuyên thẳng qua lồng ngực hắn, thân thể ngươi được linh nhận hệ Thủy bao phủ hoàn toàn không hề bị thương, chỉ có vài góc quần áo bị ngọn lửa thiêu cháy.

Bàn tay ngươi xuyên qua lồng ngực đối phương, trái tim bên trong bị ngươi bóp nát, sau đó, ngươi chậm rãi rút tay ra.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai kẻ còn lại, một Luyện Khí, một Trúc Cơ.

Ngươi khẽ nhíu mày, rõ ràng kẻ Luyện Khí kia không phải đối thủ của ngươi, nhưng sau trận chiến với Tạ Trường An, ngươi đã hiểu một chuyện. Nếu ở cùng cảnh giới, ngươi có lẽ không cần e ngại bất kỳ ai, nhưng khoảng cách giữa các đại cảnh giới vẫn không phải dễ dàng vượt qua, việc ngươi không thể bóp nát tay Tạ Trường An là minh chứng rõ nhất, lúc đấy ngươi đã dùng hết sức rồi vậy mà lại chỉ có thể bẻ gãy tay hắn.

Ngay lúc ngươi còn đang suy nghĩ, một cây thương bỗng từ trên cao rơi xuống, cắm thẳng xuống mặt đất trước người ngươi.

Ngươi không chút do dự đưa tay nắm lấy thân thương, khoảnh khắc bàn tay chạm vào nó, sát khí trong cơ thể lập tức ngưng tụ, tuế nguyệt vô tận trong tích tắc tràn ra, khiến không gian xung quanh như rơi vào trạng thái đình trệ.

Ngươi khẽ vuốt mạnh lên lưỡi thương, da thịt bị cắt rách, máu tươi chảy ra, nhưng ngay khi vừa xuất hiện, chúng đã bị khí tức của ngươi luyện hóa, hóa thành từng sợi huyết khí dung nhập vào thân thương.

Ngươi chậm rãi nâng thương lên, hai ngón tay khẽ lướt qua thân thương, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, sau đó, một câu nói vang vọng giữa màn đêm.

"Tái hiện - Nhất Điếu Độc Tôn."

"Ầm!"

Sức mạnh của thời gian trong nháy mắt bùng nổ, trong phạm vi trăm mét quanh thân ngươi, thời gian lập tức trở nên hỗn loạn, sinh cơ bị tuế nguyệt vô tận cưỡng ép xua tan, cây cối xung quanh nhanh chóng khô héo, cành lá mất đi sức sống.

Hai kẻ trước mặt thậm chí chưa kịp phản kháng, thân thể bọn chúng nhanh chóng già nua dưới dòng chảy hỗn loạn của thời gian, cuối cùng hóa thành tro bụi rồi tan biến giữa hư không.

Hà Tâm đã lui ra xa từ lúc nào, huynh ấy đứng trên không trung, trong tay vẫn đang ôm cô bé tóc bạc, trên môi vẫn mang theo nụ cười như thường ngày, nhưng lòng bàn tay đã phủ đầy mồ hôi lạnh.

"Mạnh thật."

Đợi đến khi chắc chắn mọi nguy hiểm đã biến mất, Hà Tâm mới ngự kiếm tiến lại gần.

Lúc này, mái tóc của ngươi đã hoàn toàn chuyển thành màu bạc trắng, ngoại trừ mái tóc thay đổi, thân thể vẫn không có biến hóa quá lớn. Chỉ là lượng linh nhận tích lũy trong cơ thể đã tiêu hao phần lớn, khóe miệng còn chảy ra một dòng máu tươi.

Bàn tay vừa nắm thương cũng xuất hiện rất nhiều vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra, may mắn thay, sinh cơ trong cơ thể ngươi vẫn đang nhanh chóng chữa trị những thương thế ấy.

Nhìn bộ dạng gần như mất đi ý thức của ngươi, Hà Tâm không nói thêm gì, trực tiếp vác ngươi lên vai.

Sau khi thu cây thương vào túi trữ vật, huynh ấy lập tức ngự kiếm đưa cả ba người trở về Huyền Nam Tông.

Trên đường trở về, ngươi dần tỉnh lại, ngươi ngồi xuống trên phi kiếm, vận chuyển công pháp, nhanh chóng ổn định lại linh nhận trong cơ thể, vết thương trên bàn tay vẫn chưa thể khôi phục trong thời gian ngắn, ngươi chỉ có thể tạm thời cầm máu.

Không lâu sau, ba người trở về Huyền Nam Tông, sau khi nhận lại cô bé từ tay Hà Tâm, ngươi ôm cô bé trở về Vô Chung Phong.

Đặt cô bé lên giường xong, ngươi cũng không ở lại lâu mà đi xử lý vết thương trên người, sau đó tắm rửa và thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Không lâu sau, ngươi cảm nhận được cô bé đã tỉnh lại, ngươi quay trở về động phủ, vừa nhìn thấy ngươi, cô bé lập tức hoảng sợ co người vào góc giường, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy.

Ngươi nhìn dáng vẻ ấy, khẽ thở dài rồi chậm rãi bước tới, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô bé.

Thân thể cô bé run lên từng hồi, nhưng sau khi nhận ra ngươi không có ý làm hại mình, ánh mắt sợ hãi dần trở nên bình tĩnh hơn.

Ngay sau đó, ngươi bắt đầu phá giải nô ấn trên người cô bé, đồng thời truyền một luồng sinh mệnh lực của bản thân vào cơ thể cô.

Sinh mệnh lực tinh thuần nhanh chóng chữa trị những thương thế trên người cô bé, những vết thương cũ dần khép lại, sắc mặt cũng từng chút khôi phục, ngay cả nô ấn đáng sợ kia cũng dưới sức mạnh của ngươi mà chậm rãi tiêu tán.

Một lát sau, ngươi thu tay lại, ngươi ngồi xuống trước mặt cô bé, nở một nụ cười nhẹ rồi hỏi.

"Cô bé, tên em là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Cô bé nhìn ngươi, thân thể vẫn còn run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Tên em là Bạch Uyển Nhi, năm nay tám tuổi."

Ngươi nghe vậy khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp.

"Người thân của em đâu? Nhà em ở đâu?"

Cô bé khẽ nắm chặt lấy vạt áo, giọng nói run run.

"Không còn."

Ngươi nghe vậy liền cứng người trong giây lát, một lát sau, ngươi khẽ thở dài.

"Vậy thì tạm thời em cứ ở với anh trước. Nhóc đi ngủ đi, anh ra ngoài một chút."

Nói xong, ngươi rời khỏi động phủ.

Bầu trời bên ngoài vẫn còn chìm trong màn đêm, ngươi rời khỏi Vô Chung Phong, tiến về khu mua bán của tông môn.

Dù đã rất muộn, nơi này vẫn vô cùng náo nhiệt. Ngươi tiến vào một cửa hàng quần áo, dựa theo vóc dáng của Bạch Uyển Nhi mua cho cô bé vài bộ y phục, sau đó lại mua thêm một ít thức ăn rồi mới trở về.

Khi ngươi trở lại động phủ, cô bé đã ngủ thiếp đi trên giường, ở một nơi hoàn toàn xa lạ mà vẫn có thể ngủ say như vậy, có lẽ cô bé thật sự đã quá mệt mỏi.

Ngươi đặt y phục và thức ăn bên cạnh giường, sau đó để lại một lời nhắn, chỉ cho cô bé vị trí của tháp nước để khi tỉnh lại có thể tự mình đi tắm rửa.

Làm xong tất cả, ngươi cũng không ở lại mà rời khỏi động phủ, tiến vào một động phủ khác để nghỉ ngơi. Dù sao trên mỗi ngọn phong đều có không ít động phủ, cũng không thiếu một nơi để ngươi tu luyện.

Sáng hôm sau, ngươi rời khỏi Vô Chung Phong từ rất sớm, tiến về nơi tổ chức cuộc thi.

Ngươi cũng không lo lắng Bạch Uyển Nhi sẽ chạy mất, dù cô bé thật sự rời đi suy cho cùng ngươi cũng chỉ tổn thất một ít linh thạch dùng để chuộc người. Đối với ngươi, số linh thạch ấy cũng không phải một khoản quá lớn, vì vậy ngươi không để tâm.

Như những ngày trước, ngươi ngồi trên vị trí của các phong chủ, lặng lẽ quan sát những trận chiến diễn ra bên dưới.

Từ mười hai người, cuối cùng chỉ còn sáu người, sau đó là ba người, cuối cùng, sau khi bốc thăm, Cố Thanh Y được trực tiếp tiến vào trận chung kết, còn Tạ Trường An đối đầu với Hạ Vân Sơn.

Trận chiến gần như không có chút kịch tính nào, Tạ Trường An từ đầu đến cuối đều chiếm thế áp đảo, ngọn thương trong tay liên tục xuất ra, khiến Hạ Vân Sơn gần như không có cơ hội phản công.

Rất nhanh, trận chung kết chính thức bắt đầu, đối thủ của Tạ Trường An là Cố Thanh Y.

Tạ Trường An liên tục tấn công, từng thương nối tiếp từng thương, thế công hung mãnh đến mức khiến người khác khó lòng chống đỡ. Nhưng Cố Thanh Y lại không hề rơi vào thế hạ phong. Kiếm pháp của nàng linh động mà sắc bén, từng lần một hóa giải thế công của Tạ Trường An.

Cuối cùng, Tạ Trường An bất ngờ đâm ra một thương, Cố Thanh Y tránh được, ngay khi nàng cho rằng đã tìm thấy sơ hở, thân hình lập tức lao tới, nhưng không ngờ, tất cả những thứ đó đều chỉ là một cái bẫy.

Tạ Trường An bất ngờ xoay người, một quyền đánh thẳng vào người Cố Thanh Y.

"Ầm!"

Thân thể nàng bị đánh bay, Tạ Trường An chính thức trở thành người đứng đầu cuộc thi lần này.

Theo quy củ của cuộc thi, sau khi đạt hạng nhất, người chiến thắng sẽ có thêm một quyền chỉ định khiêu chiến bất kỳ người nào có mặt tại đây.

Tạ Trường An đứng trên đài, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng, ánh mắt điên cuồng ấy dừng lại trên người ngươi.

Khoảnh khắc đó, ngươi lập tức hiểu ra, ba kẻ tối qua tập kích ngươi và Hà Tâm, rất có thể chính là người do hắn phái tới, hiện tại tỉ lệ cực cao hắn sẽ thách đấu ngươi.

Tạ Trường An Khẽ chấp tay về phía các trưởng lão nói lớn.

"Theo quy tắc thi đấu, khi ta đạt hạng nhất, ta có thể tùy ý thách đấu một người. Hôm nay, ta thách đấu Bạch Trường Sinh, chủ Vô Chung Phong, mong được các trưởng lão đồng ý."

Bạch Trường Sinh là tên giả ngươi dùng khi đến Vân Thành, ngươi không muốn bị nhận ra thân phận cũ, việc dùng tên giả này khi ở Thanh Thành người cũng từng dùng, lúc đấy ngươi lấy tên Bách Vạn Hào.

Ngươi khẽ đứng lên ánh mắt không đổi chỉ khẽ nhìn Hà Tâm.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự