Sau sự kiện hắc thạch, địa vị của ngươi trong Huyền Nam Tông lập tức thay đổi. Bởi vì truyền thừa mà ngươi nhận được không phải truyền thừa bình thường, sau khi các trưởng lão xác nhận, ngươi được đặc cách trở thành đệ tử nội môn, bỏ qua thân phận đệ tử ngoại môn vốn thuộc về những người có tam linh căn như ngươi.
Không chỉ vậy, tông môn còn phân cho ngươi một ngọn phong vô chủ. Đó là một ngọn phong nằm trong lãnh địa Huyền Nam Tông, quanh năm mây mù lượn quanh, linh khí hội tụ, cổ mộc sinh trưởng giữa những vách núi. So với những chủ phong đã có truyền thừa lâu đời, nơi này có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí còn có phần hoang vắng. Nhưng đối với ngươi, sự yên tĩnh ấy lại không khiến ngươi cảm thấy khó chịu, trái lại, nó khiến ngươi cảm thấy quen thuộc.
Sau khi rời khỏi quê nhà, ngươi đã lang bạt quá lâu. Thanh thành, Vân thành, một thành lại một thành, một đoạn tuế nguyệt lại nối tiếp một đoạn tuế nguyệt. Ngươi đã quá quen với việc nhìn những người xung quanh lần lượt già đi rồi biến mất, còn bản thân vẫn mãi giữ nguyên dung mạo của tuổi đôi mươi.
Nhưng hôm nay, ngươi cuối cùng cũng có một nơi có thể tạm thời gọi là nhà.
Ngươi đứng dưới chân ngọn phong, ngẩng đầu nhìn những tầng mây trắng đang lững lờ trôi giữa núi. Ánh nắng xuyên qua tầng mây, rơi xuống sơn đạo, phủ lên từng phiến đá một tầng quang mang nhàn nhạt. Gió núi thổi qua, mang theo linh khí thanh lãnh, khiến mái tóc của ngươi khẽ lay động. Ngươi đứng đó rất lâu, ánh mắt lặng lẽ quan sát ngọn phong trước mặt, sau cùng mới chậm rãi quyết định đặt cho nó một cái tên.
"Vô Chung Phong."
Vô Chung, không có điểm tận cùng, cũng giống như sinh mệnh của ngươi, không biết bắt đầu từ đâu, càng không biết sẽ kết thúc ở nơi nào.
Thời gian sau đó, ngươi bắt đầu thu xếp cuộc sống trên Vô Chung Phong. Số linh thạch trong tay vốn chẳng nhiều, vì vậy ngươi không có ý định xây dựng nơi này quá mức xa hoa. Sau khi suy nghĩ một hồi, ngươi dùng số tiền ít ỏi của mình mua vài cây linh thảo, mang về trồng xuống một mảnh đất gần động phủ. Ngươi cũng không biết những linh thảo này có thể sống được hay không, dù sao trước đây ngươi chưa từng tiếp xúc với linh thực, nhưng nếu đã có một ngọn phong thuộc về mình thì trồng một ít linh thảo cũng chẳng phải chuyện xấu.
Sau khi làm xong những việc ấy, ngươi bắt đầu bế quan tu luyện.
Có lẽ bản thân ngươi vốn đã quá quen với việc thời gian trôi qua, cũng có lẽ năng lực cảm nhận thời gian của ngươi thật sự thấp đến mức gần như không tồn tại. Ngươi chỉ nghĩ rằng mình mới ngồi xuống tu luyện được một khoảng thời gian không dài, nhưng đến khi lần nữa mở mắt, ngoài động phủ đã phủ đầy bụi, những linh thảo được trồng xuống trước đó cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh trưởng.
Ba năm đã trôi qua, trong ba năm ấy, ngươi gần như chưa từng bước ra khỏi động phủ. Toàn bộ tâm thần đều đặt vào việc hấp thu linh khí và vận chuyển công pháp. Thân thể vốn luôn giữ nguyên dung mạo của tuổi đôi mươi cũng chẳng có bất kỳ thay đổi nào, nhưng tu vi lại âm thầm tăng lên trong quá trình tu luyện không ngừng nghỉ.
Đến tận khi có một đệ tử được trưởng lão phái tới truyền tin, ngươi mới từ trạng thái nhập định tỉnh lại.
Ngươi chậm rãi mở mắt, ánh nhìn ban đầu còn có chút mờ mịt, dường như vẫn chưa hoàn toàn ý thức được mình đã bế quan bao lâu. Khi thần thức quét qua bên ngoài, ngươi mới phát hiện có người đang đứng trước động phủ.
Ngươi bước ra ngoài, đứng trước cửa động phủ là một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào của Huyền Nam Tông. Sau một hồi trò chuyện, ngươi biết được người này tên là Hà Tâm, chính là sư huynh được trưởng lão phái tới truyền lời.
Hà Tâm nhìn ngươi một lát, sau đó mới lên tiếng: "Bách Lý sư đệ, đệ nhập tông đã ba năm, nhưng trong suốt khoảng thời gian này chưa từng đến nhận công pháp, cũng chưa từng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào. Trưởng lão bảo ta tới nhắc nhở đệ, trong vòng một tháng tiếp theo, đệ ít nhất phải hoàn thành một nhiệm vụ tông môn."
Nói đến đây, Hà Tâm lấy ra một khối lệnh bài cùng một tấm ngọc giản, tiếp tục nói: "Ta khuyên đệ đến Tàng Kinh Các lựa chọn công pháp trước, với thân phận hiện tại của đệ, tầng một đến tầng hai đều có thể tiến vào."
Ngươi nghe xong chỉ gật đầu.
Ba năm đối với ngươi vốn chẳng dài, bởi trong cuộc đời đã trải qua của ngươi, ba năm chẳng qua chỉ là một đoạn tuế nguyệt rất nhỏ, nhưng đối với tông môn, một đệ tử nhập môn ba năm mà không nhận công pháp, không làm nhiệm vụ, hiển nhiên vẫn có chút khác thường.
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, ngươi tiễn Hà Tâm xuống núi.
Đợi đến khi thân ảnh vị sư huynh kia biến mất khỏi sơn đạo, ngươi mới quay người đi về phía sau núi. Ba năm không bước ra khỏi động phủ khiến thân thể và y phục của ngươi đều phủ một tầng bụi mỏng, dù tu sĩ có thể dùng linh lực thanh tẩy thân thể, nhưng ngươi lúc này vẫn muốn tắm rửa một phen.
Phía sau núi có một tháp nước nhỏ, dòng nước trong veo từ trên cao chảy xuống, men theo vách đá tạo thành một dòng suối mát lạnh. Ngươi lấy ra một bộ y phục mới, sau đó cởi bỏ bộ đạo bào đã bám đầy bụi bặm, bước xuống dưới dòng nước.
Nước lạnh chảy qua thân thể, cuốn theo lớp bụi bặm đã tích tụ suốt ba năm.
Một lát sau, ngươi thay bộ y phục mới, dùng linh lực hong khô mái tóc rồi nhìn lại bản thân, dung mạo vẫn không thay đổi, vẫn là gương mặt của một người trẻ tuổi, hoàn toàn không có dấu vết của ba năm tuế nguyệt.
Sau khi thu dọn một phen, ngươi rời khỏi Vô Chung Phong, trực tiếp tiến về Tàng Kinh Các.
Tàng Kinh Các nằm trong một khu vực tương đối yên tĩnh của Huyền Nam Tông, tòa các cao vài tầng, bên ngoài có đệ tử chuyên môn phụ trách trông coi, ngươi đưa lệnh bài ra kiểm tra, sau khi xác nhận thân phận, đệ tử canh gác liền cho phép ngươi tiến vào.
Bên trong Tàng Kinh Các yên tĩnh hơn ngươi tưởng, từng hàng giá sách xếp ngay ngắn, bên trên đặt đủ loại công pháp, bí thuật và pháp môn tu luyện. Tuy nhiên, ngươi chỉ được phép tiến vào tầng một và tầng hai, nơi này phần lớn đều là công pháp dành cho đệ tử ngoại môn hoặc nội môn có tu vi tương đối thấp, những công pháp chân chính cường đại cực kỳ hiếm hoi.
Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được hai quyển công pháp đạt đến Huyền Giai.
Một quyển có yêu cầu thuộc tính Hỏa, ngươi mở ra xem xét một lát rồi lập tức bỏ lại. Tam linh căn của ngươi thuộc ba loại thuộc tính Thủy, Mộc và Kim, hoàn toàn không có Hỏa linh căn, miễn cưỡng tu luyện chỉ tổ làm chậm tiến độ.
Quyển còn lại lại yêu cầu thuộc tính Thủy.
Ngươi cầm quyển công pháp lên, lật qua vài trang, nhưng thú thật, đối với nội dung bên trong ngươi hoàn toàn không hiểu rõ. Dù sao trước đây ngươi chưa từng tu luyện bất kỳ công pháp nào, cũng không có kinh nghiệm lựa chọn pháp môn.
Ngươi chỉ biết một điều, Huyền Giai cao hơn Phàm Giai và Linh Giai, mà bản thân lại vừa vặn có Thủy linh căn, cuối cùng ngươi cũng chọn nó.
Sau khi đăng ký với đệ tử canh gác, ngươi không lập tức quay về Vô Chung Phong mà quyết định hoàn thành nhiệm vụ trước.
Nhiệm vụ ngươi lựa chọn không khó, chỉ là một nhiệm vụ cấp thấp, yêu cầu thu thập hai mươi cây Ngưng Lộ Thảo.
Lúc ngươi rời khỏi tông môn, sắc trời đã dần tối, nhưng đối với ngươi, bóng đêm không ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, Ngưng Lộ Thảo có một đặc tính khá đặc biệt, vào ban đêm, phần thân lá của nó sẽ bất giác tỏa ra quang mang màu xanh nhạt, nhờ đó việc tìm kiếm ngược lại còn dễ dàng hơn ban ngày.
Ngươi rời khỏi Huyền Nam Tông, đầu tiên tiến về Vân thành, sau nhiều năm, tòa thành này vẫn không thay đổi quá nhiều. Những con đường quen thuộc, những cửa hàng hai bên phố, những dòng người qua lại, tất cả đều khiến ngươi có cảm giác như mình đang quay trở lại một đoạn ký ức đã rất xa.
Ngươi không ở lại quá lâu, chỉ đi ngang qua một vài con phố rồi mua mấy viên Tụ Khí Đan giá rẻ bên đường.
Những viên đan dược này rõ ràng có chút khiếm khuyết, phẩm chất không thể xem là tốt, nhưng giá thành cực kỳ rẻ, đối với ngươi mà nói vẫn có thể sử dụng được. Sau khi thanh toán, ngươi cất đan dược vào trong túi trữ vật rồi rời khỏi Vân thành.
Dựa theo ký ức năm xưa, ngươi nhanh chóng tìm được một dòng suối nhỏ kéo dài giữa vùng núi.
Ngươi men theo ven bờ tìm kiếm Ngưng Lộ Thảo.
Quả nhiên, không lâu sau đã nhìn thấy từng điểm quang mang xanh nhạt thấp thoáng giữa cỏ cây, đây chính là Ngưng Lộ Thảo.
Ngươi không tốn quá nhiều công sức, vừa đi vừa hái, chẳng bao lâu đã thu được không ít Ngưng Lộ Thảo. Đến khi kiểm tra lại số lượng, tổng cộng đã có hai mươi bảy cây, vượt xa yêu cầu hai mươi cây của nhiệm vụ.
Ngươi cũng không tiếp tục ở lại, đợi đến lúc sắc trời bắt đầu tờ mờ sáng, ngươi đã mang theo số Ngưng Lộ Thảo trở về tông môn, giao nộp cho đệ tử phụ trách nhiệm vụ, hoàn tất nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi nhập tông.
Sau khi xác nhận nhiệm vụ hoàn thành, ngươi mới trở về Vô Chung Phong.
Lúc này, ngươi mới có thời gian lấy quyển công pháp mà mình đã lựa chọn ra xem xét cẩn thận.
Tên của nó là "Vạn Hình Thủy Nhận Kinh", một quyển công pháp Huyền Giai, chia thành năm tầng.
Tầng thứ nhất, Ngưng Thủy, là giai đoạn nhập môn, ngưng tụ Thủy linh lực thành linh nhận, có thể tùy ý tạo hình thành kiếm, đao hoặc thương.
Tầng thứ hai, Lưu Nhận, là giai đoạn tiểu thành, có thể tùy ý thay đổi hình dạng, chiều dài và quỹ đạo vận chuyển của linh nhận.
Tầng thứ ba, Phân Nhận, là giai đoạn đại thành, có thể phân hóa một linh nhận thành nhiều lưỡi nhận nhỏ, điều khiển chúng tấn công từ nhiều phương hướng khác nhau.
Tầng thứ tư, Vô Ngân, là giai đoạn tinh thông, nén Thủy linh lực đến cực hạn, tăng cường độ sắc bén của linh nhận, đồng thời khiến linh nhận trở nên khó bị phát hiện hơn.
Tầng thứ năm, Vạn Nhận, là giai đoạn viên mãn, có thể đồng thời điều khiển vô số linh nhận, tùy tâm biến hóa, hình thành thế công liên hoàn, bao vây và áp chế đối thủ.
Công pháp nhìn qua có vẻ không yếu, nhưng sau khi đọc kỹ, ngươi cũng nhận ra muốn chân chính tu luyện thành công lại không phải chuyện đơn giản.
Ngưng tụ linh nhận chỉ là bước đầu tiên. Làm thế nào để duy trì hình thái ổn định, làm thế nào để khống chế độ dài, độ dày, độ sắc bén, làm thế nào để điều khiển linh nhận theo ý niệm mà không khiến linh lực tiêu hao quá mức, tất cả đều đòi hỏi khả năng khống chế cực kỳ tinh tế.
Đặc biệt là khi tu luyện đến tầng cao hơn, độ khó sẽ càng tăng lên, nhưng ngươi không vội vàng.
Ngươi đóng cửa động phủ, một lần nữa tiến vào trạng thái bế quan, lần này, mục tiêu của ngươi rất rõ ràng.
Trước tiên lĩnh ngộ Vạn Hình Thủy Nhận Kinh đến tầng thứ hai, sau đó tiếp tục nâng cao cảnh giới, tích lũy linh lực, củng cố căn cơ, cố gắng xây dựng một nền móng đủ vững chắc cho ngày đột phá Trúc Cơ.