Ta ngồi sụp xuống chiếc ngai vương nơi vương cung Thiên Vương Tinh u uất, toàn thân rã rời kiệt quệ sau khi vừa giải phóng một lượng thần tích khổng lồ xuyên qua ranh giới của không gian và thời gian. Chiếc ống dẫn bơm thần tính khẽ tuột ra khỏi cơ thể ta, rơi xuống nền đá lạnh lẽo với những nhịp đập tàn phai.
Mon cœur, khối Bạch Kim Minh Tâm kiêu hãnh, vẫn tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam lạnh lẽo đến buốt giá. Nó khẽ nhịp, nhả ra một từ bằng sự thấu suốt tàn nhẫn:
– Bootstrap paradox... (Nghịch lý Vô Thủy)
Ta cúi đầu nhìn khối trái tim thần thánh ấy, rồi lại ngắm nhìn từng sợi lông vũ bạch kim kiều diễm từ sáu sải cánh đang tả tơi rơi lả tả, phủ kín không gian xung quanh. Ta khẽ mỉm cười, một nụ cười ơ hờ mệt mỏi nhưng đong đầy sự kiêu hãnh:
– Chỉ là một cú đẩy nhẹ qua khe hẹp thời gian thôi mà, mon cœur... Ta chỉ muốn nhắc nhở ta. Đôi mắt hổ phách của ta... nó rất đẹp. Ta thực sự rất thích nó.
Trái tim bạch kim khẽ rung lên những tần số u tối. Những âm đơn sắc lạnh, thầm thì cất lên từ sâu thẳm hư vô:
Trente ans. Reliquat. Prix justifié ?
(Ba mươi năm. Tàn dư. Đáng?)

Ta ngửa đầu dựa vào thành ngai, đôi mắt hổ phách nhìn thăm thẳm vào khoảng không băng giá của vũ trụ, đáp lại bằng thứ ngôn ngữ kiêu kỳ, thản nhiên và dứt khoát:
–Cela en vaut le prix. (Hoàn toàn xứng đáng.)