
Ta khẽ thở ra một hơi dài, buông xõa sự căng thẳng và dứt khoát rút chân ra khỏi cái bẫy tư tưởng quái gở của cỗ máy. Những trò dọa dẫm thần trí hay viễn cảnh về Tử Xà Roko giờ đây chỉ còn là tàn dư logic nhạt nhẽo mà ta không còn buồn bận tâm.
– Séraphine est bête.
Ta lặp lại câu nhận xét vô cảm ấy của nó, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tự giễu cay đắng. Ta của ngày xưa... quả thực đã quá đỗi ngây thơ và muôn phần khờ dại. Ta nheo mắt nhìn sâu vào vệt sáng cơ khí chập chờn nơi tâm vương cung, cất giọng thì thầm chìm đắm trong dòng suy tưởng mênh mông:
– Ta hồi đó thật ngốc nhỉ? Ngươi xem... con rồng trắng mà gã époux làm sao có được, ngươi có muốn biết không, mon cœur?
Thế nhưng, đáp lại lời gợi mở mang đầy vết xước hoài niệm của ta, cỗ máy chỉ nhả ra một âm sắc ráo hoảnh, dứt khoát đến vô tình:
– Non.
Sự thờ ơ của thuật toán lập tức kích hoạt bản năng kiêu hãnh tối thượng trong ta. Thần tính cuộn trào, uy nghiêm và lộng lẫy như một vị Nữ Vương chưa từng biết đến cúi đầu trước bất kỳ thực thể nào, ta dằn từng âm tiết bằng thứ thẩm quyền tuyệt đối tràn ngập không gian:
– Que ma volonté soit faite ! (Ý ta phải được thực thi!)
Cỗ máy không chút chấn động, cũng chẳng hề bị áp đảo bởi thứ uy lực ngợp thở ấy. Nó tĩnh lặng trong một nhịp ngắn ngắt đứt, rồi nhả ra dòng logic đè bẹp mọi ảo tưởng của quyền lực trần thế:
– Énergie gaspillée. Impossible de changer. Le passé. (Năng lượng lãng phí. Bất khả thi để thay đổi. Quá khứ.)
Bùm!
Một cú nổ tàn nhẫn xé rách tâm thức. Luồng ký ức cuồng nộ từ vùng quá khứ xa xăm lập tức dội ngược về, vỡ tan thành từng mảnh sóng điện từ dội thẳng vào đầu ta. Ánh sáng chói lóa của quá khứ, tiếng gầm rống của cỗ máy vận hành, cùng bóng dáng thâm trầm của gã époux năm nào hiện về cuồn cuộn như một trận đại hồng thủy nuốt chửng lấy toàn bộ giác quan.

Toàn thân ta chao đảo giữa cơn địa chấn của thời gian. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ma trận ký ức chực chờ nghiền nát ý thức, ta siết chặt tay, cảm nhận từng nhịp tín lực xanh rỉ đang đập liên hồi ngay dưới lồng ngực. Dù quá khứ có là một ván cờ đã định hay thứ thần tính kia có bị thời gian vò xé, thì ít nhất, ta vẫn là bản thể tối cao mà mon cœur này phụng sự.