Lời đe dọa đẫm máu của Nhị đồ đệ Tuyết Minh lơ lửng giữa không trung, kéo theo sát khí lạnh lẽo đóng băng cả tẩm điện. Hắn đã dứt khoát lật bài ngửa. Đường đường là Đảo chủ Ám Các — mạng lưới sát thủ tình báo đệ nhất đại lục — chỉ cần hắn búng tay một phát, cái tông môn rách nát này liền bị san phẳng không còn lấy một ngọn cỏ.
Tuyết Minh cúi gằm mặt, hơi thở nóng rực phả thẳng lên chóp mũi Diệp Ân. Hắn đang chờ đợi một sự hoảng loạn tột độ từ ả. Hắn muốn thấy ả phải run rẩy, khóc lóc, rồi hèn mọn cầu xin hắn rủ lòng thương như cái cách ả vẫn hay quỳ lạy trước mặt cường giả.
Nhưng... một giây, rồi hai giây trôi qua.
Diệp Ân không hề thét lên, cũng chẳng thèm chớp mắt. Nàng chỉ lười biếng ngả vùi tấm lưng ra sau thành ghế, giơ ngón tay trỏ lên, chọc thẳng vào vòm ngực vạm vỡ đang ép sát mình rồi thong thả đẩy ra một khoảng cách "an toàn lao động".
"Hù dọa Chủ đầu tư bằng bạo lực chốn công sở?" Diệp Ân khẽ chậc lưỡi, vẻ mặt tràn ngập sự chê bai chán ghét. "Tuyết Minh à, vi phạm kỷ luật lao động nghiêm trọng thế này, vi sư hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước. Thậm chí, ta còn có thể đâm đơn kiện ngươi ra Tòa án kinh tế, đòi bồi thường thiệt hại danh dự cho Vạn Tình Tông đấy."
Tuyết Minh hoàn toàn cứng đờ người.
Hắn chớp chớp đôi mắt lưu ly tuyệt đẹp. Sát khí bạo tàn vừa ngưng tụ chuẩn bị bùng nổ bỗng dưng bị một gáo nước lạnh mang tên "Tòa án kinh tế" dội cho tắt ngúm. Đại não của bậc thầy tình báo số một đại lục bắt đầu vận hành điên cuồng, tua lại toàn bộ cuộc hội thoại từ nãy đến giờ.
Khoan đã...
Tỷ suất lợi nhuận ROI?
Bảo hiểm y tế?
Giấy chứng thực sức khỏe giả?
Bạo lực chốn công sở?
Chấm dứt hợp đồng lao động?!
Tuyết Minh nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Hắn am hiểu hàng ngàn loại ngôn ngữ viễn cổ, thuộc làu mọi mật mã ẩn ngữ của thế giới ngầm, nhưng cái mớ từ vựng quái quỷ đang tuôn ra từ miệng nữ nhân trước mắt này là thứ tiếng ở vương quốc nào?! Nó hoàn toàn không chứa một tia dao động linh lực, không phải mật chú, cũng chẳng phải thần giao cách cảm.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Tĩnh lặng, sắc bén, dửng dưng và tràn ngập sự khinh bỉ của một vị chưởng quản tối cao nhìn đám thuộc hạ vô dụng. Không hề có dục vọng điên cuồng, không hề có sự mê muội ngu ngốc của ả Sư tôn đắm chìm trong dâm mỹ ngày thường.
Một tia sét kinh hoàng xẹt qua tâm trí Tuyết Minh. Bàn tay đang chống trên tay vịn ghế của hắn khẽ siết chặt, khiến lớp gỗ cẩm lai vạn năm nứt toác thành từng đường.
Hắn đột ngột buông tay, lùi lại nửa bước. Đôi mắt lưu ly ghim chặt lấy khuôn mặt của người đối diện, sát khí bạo tàn thảy đều chuyển hóa thành một cỗ dò xét cực kỳ nguy hiểm.
"Ngươi... không phải là Diệp Ân."
Giọng Tuyết Minh trầm hẳn xuống, không còn một tia diễn dịch của nét ủy khuất rụt rè, mà mang theo sự sắc lạnh tột cùng của một sát thủ chuyên gặt mạng người. Hắn nâng cằm, khí tràng thân cao bát xích đồ sộ uy áp vạn vật bộc lộ triệt để.
"Ngôn ngữ kỳ dị, khí chất đổi thay. Đoạt xá? Hay là mượn xác hoàn hồn? Nói! Ngươi là kẻ phương nào, cất giấu bí kíp viễn cổ gì mà dám cả gan qua mặt Ám Các của ta?"
Diệp Ân khẽ xoa xoa huyệt thái dương. Nàng quên mất, việc dùng thuật ngữ chuyên ngành Quản lý dự án với một tên cổ đại chẳng khác nào đang tụng thiên thư mật chú.
"Đoạt xá cái gì mà đoạt xá. Vi sư vẫn là vi sư, chỉ là vừa trải qua một đợt 'tái cấu trúc tư duy' sau chấn thương đầu mà thôi."
Diệp Ân thản nhiên đứng dậy, thong thả vuốt phẳng lại nếp áo tử y. Nàng tiến lên một bước, mũi giày lụa gõ nhẹ lên chiếc khăn tay dính máu giả dưới đất, nhếch mép: "Quan trọng không phải ta là ai, mà quan trọng là bộ mặt thật của ngươi đã bị ta bóc trần rồi, Nhị đồ đệ à. Thể lực sung mãn, cơ ngực cứng như thép đúc, lại còn tự xưng là Đảo chủ Ám Các. Ngươi nằm ườn ở Vạn Tình Tông giả bệnh ăn bám bao lâu nay, tính ra tiền cơm nước công quỹ cộng dồn cũng thành một khoản nợ khổng lồ đấy."
Tuyết Minh nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, hoàn toàn không cách nào theo kịp mạch não của nữ nhân này. Hắn đang đe dọa lấy mạng nàng, vậy mà nàng lại đi tính toán... tiền cơm nước công quỹ?
"Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"
Tuyết Minh tiến lên một bước dài, đưa tay bóp chặt lấy cằm Diệp Ân, bức nàng phải ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn thẳng vào mình. Đầu ngón tay hắn lạnh toát, thong thả vuốt ve nơi yết hầu của nàng tựa như một con rắn độc đang đo đếm vị trí cắm nanh. "Một nữ nhân thật kỳ lạ. Đã biết ta giả bệnh, biết ta nắm giữ thế lực cường đại mà còn dám mặt dày tính toán linh thạch với ta?"
Diệp Ân để mặc cho hắn kiềm chế, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười cực kỳ tà mị và bất cần. Bất thình lình, tay nàng luồn nhanh xuống dưới, chuẩn xác chộp lấy dải thắt lưng của Tuyết Minh, dứt khoát kéo giật hắn về phía mình.
Bịch!
Lồng ngực hai người va mạnh vào nhau. Tuyết Minh hoàn toàn không phòng bị trước chiêu thức này, cả thân hình đồ sộ lảo đảo lao thẳng về phía trước. Đôi mắt lưu ly mở to đầy kinh ngạc vì hành động lưu manh trắng trợn của vị Sư tôn trước mặt.
"Giết ta? Ngươi nỡ sao?"
Diệp Ân rướn người lên, ghé sát làn môi vào vành tai hắn, giọng nói mang theo sự khiêu khích chết người: "Ám Các của ngươi thiếu gì tiền tài, thiếu gì mỹ nữ. Vậy mà vị Đảo chủ cao cao tại thượng đây lại phải tốn công tốn sức giả dạng thành một kẻ ốm nhom ốm nhách, ngày ngày dùng nước quả ngọt giả làm vết máu để tranh sủng ở cái tông môn này. Chẳng phải là vì thân thể của Diệp Ân ta có sức hút chí mạng với căn bệnh 'sạch sẽ' của ngươi sao?"
Cơ thể Tuyết Minh đột nhiên chấn động dữ dội. Hơi thở nóng hổi của nàng phả vào tai khiến toàn thân hắn như bị một luồng lôi điện xẹt qua. Chứng khiết phỉ của hắn cực kỳ nghiêm trọng, người thường chỉ cần vô tình chạm vào vạt áo, hắn đã muốn chặt đứt tay kẻ đó. Vậy mà lúc này, bị nữ nhân này áp sát, nắm chặt thắt lưng kéo mạnh, hắn lại không hề nảy sinh một tia kinh tởm. Ngược lại... từ bụng dưới bỗng dâng lên một cỗ rạo rực điên cuồng chưa từng có.
"Khí chất của ngươi bây giờ... thú vị hơn ả đàn bà ngu ngốc kia hàng vạn lần." Tuyết Minh thở dốc, giọng nói đã khàn đặc đi từ lúc nào. Hắn buông cằm nàng ra, trượt bàn tay thon dài xuống ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của đối phương. Đáy mắt lưu ly vỡ vụn, nhường chỗ cho sự chiếm hữu bệnh hoạn. "Nếu đã biết ta giả bệnh, vậy Sư tôn định trừng phạt đồ nhi thế nào đây? Dùng hình phạt 'thể xác' như đêm qua người làm với đại sư huynh... có được không?"
"Muốn dùng hình phạt thể xác?"
Diệp Ân cười lạnh một tiếng, buông dải thắt lưng rồi vô tình đẩy thẳng hắn ra xa. Nàng quay trở lại bên án thư, dứt khoát ném cho hắn một cây chổi lông gà.
"Được. Bắt đầu từ hôm nay, hình phạt của ngươi là bao sái toàn bộ tẩm điện này. Bao giờ đánh bóng xong mười khối ngọc thạch lát sàn thì hẵng nói chuyện 'thực hành' tiếp. Bổn tọa không rảnh chứa chấp loại nhân viên lười biếng!"