🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhất Diệp thất tinh kiếp

Ch.10: Rủi ro sập móng và Kế hoạch "Tẩu vi thượng sách"

~7 phút đọc · 1294 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chiếc chổi lông gà mang theo một đạo linh lực vút đi, ném thẳng vào lồng ngực vạm vỡ của Tuyết Minh.
Đường đường là Đảo chủ Ám Các thao túng cả thế giới ngầm, g-/iết người không chớp mắt, Tuyết Minh theo phản xạ tự nhiên vươn tay bắt gọn cán chổi. Đôi mắt lưu ly của hắn ngơ ngác mất đúng một giây. Hắn cúi đầu nhìn cái vật dụng dọn dẹp hạ đẳng trong tay, rồi lại ngước lên nhìn nữ nhân vừa bóc trần thân phận mình.
Hắn vốn tưởng nàng sẽ tiếp tục màn giằng co ái muội, hoặc chí ít là một cuộc đàm phán mang tầm vóc sinh tử giữa hai vị đại lão. Nhưng không.
"Làm... dọn dẹp?" Tuyết Minh lặp lại, khóe môi giật giật đầy bất khả tư nghị. "Sư tôn, người đang đùa giỡn với bổn tọa sao?"
"Ai rảnh mà đùa với ngươi?" Diệp Ân ngáp dài một cái, giơ tay xoa bóp cái thắt lưng đang biểu tình dữ dội.
Thú thật, vừa phải trải qua một đêm "nghiệm thu công trình" với cường độ cực cao cùng cái móng cọc bê tông cốt thép thân cao bát xích mang tên Tư Dạ, linh lực và thể lực của nàng lúc này đã cạn kiệt đến tận đáy. Nàng làm gì còn hơi sức đâu mà đứng đây đấu võ mồm, hay liếc mắt đưa tình với tên bệnh kiều hắc hóa này nữa?
"Nói chung là dự án đang thiếu nhân công quét dọn. Ngươi không làm thì bước ra khỏi cửa, trả lại không gian yên tĩnh cho ta!"
Vừa dứt lời, Diệp Ân chẳng thèm quan tâm đến cỗ sát khí đang cuồn cuộn dâng lên của Nhị đồ đệ. Nàng vung tay, trực tiếp thôi động trận pháp hộ viện kiên cố nhất của tẩm điện.
RẦM!
Hai cánh cửa gỗ cẩm lai đóng sầm lại một cách phũ phàng, hắt một cơn gió lạnh buốt thẳng vào khuôn mặt có tỷ lệ tuyệt mỹ của Tuyết Minh. Khóa chốt ba lớp tự động bung ra, phong ấn toàn bộ không gian bên trong.
Bên ngoài cửa, Tuyết Minh đứng chôn chân tại chỗ, tay cầm chổi lông gà, trên trán hằn lên từng đường gân xanh. Hắn rít qua kẽ răng: "Diệp Ân! Ngươi dám nhốt ta ở ngoài?!"
Bên trong phòng, Diệp Ân lười biếng đáp vọng ra: "Giờ nghỉ trưa của Chủ đầu tư, cấm làm phiền!"
Nghe tiếng bước chân hậm hực nhưng đầy bất lực của Tuyết Minh dời khỏi hiên nhà, Diệp Ân mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, bả vai buông chùng xuống. Nàng lê lết lại gần giường, ném phịch thân mình xuống nệm.
Thế nhưng, vừa mới ngả lưng, não bộ của vị Tổ trưởng chuyên môn lại tự động vận hành với tốc độ chớp nhoáng.
Nàng lôi cuốn trục thư danh sách nhân sự hậu cung ra, dùng bút chu sa khoanh tròn từng cái tên:
• Đại đồ đệ Tư Dạ: Kẻ giả vờ mít ướt, ăn vạ, hóa ra lại là vị Ma Tôn viễn cổ đang ẩn nấp.
• Nhị đồ đệ Tuyết Minh: Kẻ ngụy trang bệnh kiều ho ra máu, hóa ra lại là Đảo chủ Ám Các, sát thủ đệ nhất thiên hạ.
Sáng nay nàng vừa mới ban lệnh giải tỏa mặt bằng, phát năm trăm linh thạch để thanh lý hợp đồng đuổi người. Nếu cả Tư Dạ và Tuyết Minh đều đã phản ứng dữ dội đến mức kẻ đòi lấy mạng, người đòi đè ra lăn giường để tính sổ, thì mấy tên còn lại trong danh sách kia chắc chắn cũng đang mài dao mài kiếm, chuẩn bị kéo quân đến tẩm điện để "chất vấn" cái quyết định sa thải vô lý này!
"Chết tiệt! Rủi ro dự án này quá cao rồi!" Diệp Ân bật bãi ngồi dậy, cảm thấy sau gáy lạnh toát.
Nhưng có một điều khiến nàng ngẫm mãi không ra. Chẳng phải trong ký ức của nguyên chủ, đám đồ đệ này ghét cay ghét đắng nàng sao? Cớ sao bây giờ đứa nào đứa nấy đều quay phắt một trăm tám mươi độ, đứa đòi bao nuôi, đứa đòi lấy thân gán nợ thế này?
Nàng nhìn ra phía cửa điện, ánh mắt lại vô tình đụng trúng tấm mộc bài "TẤT CẢ VÌ ĐỒ NHI YÊU DẤU". Đuôi mắt lại được đà giật nảy liên hồi.
Không ổn, cực kỳ không ổn! Ở lại tông môn lúc này khác nào đang ngồi ôm một quả bom nổ chậm? Bất cứ lúc nào cửa tẩm điện cũng có thể bị đạp tung, và một đám mỹ nam sát khí ngút ngàn sẽ xông vào đè nghiến nàng ra đòi "thi công thực hành".
Chuồn êm! Phải chuồn ngay lập tức!
Một phương án giải quyết khủng hoảng cực kỳ nhanh gọn và dứt khoát hiện lên trong đầu. Là một người thực tế, đối diện với tình huống vượt quá tầm kiểm soát và có nguy cơ thua lỗ nặng nề, Diệp Ân không chọn cách ở lại làm anh hùng. Nàng chọn cách bỏ của chạy lấy người!
Không chần chừ thêm một giây nào, Diệp Ân lập tức kích hoạt chế độ thu dọn siêu tốc. Nàng vận linh lực vào chiếc nhẫn không gian, bắt đầu quét sạch mọi thứ có giá trị trong tẩm điện:
• Hòm linh thạch cao cấp? Thu!
• Bản vẽ kiến trúc mật đạo của Vạn Tình Tông? Thu!
• Linh đan diệu dược ngàn năm nguyên chủ cướp bóc được? Thu!
Thậm chí đến mấy món đồ trang trí bằng ngọc thạch nguyên khối bày trên án thư, nàng cũng chẳng thèm tha. Vơ vét sạch sẽ hệt như một cơn bão quét qua công trường sau giờ nghiệm thu.
Chỉ trong vòng mười lăm phút ngắn ngủi, tẩm điện xa hoa lộng lẫy bậc nhất đã biến thành một gian phòng trống huơ trống hoác, đến con chuột bò vào cũng phải rơi nước mắt.
Diệp Ân lôi ra một tờ giấy Tuyên Thành khổ lớn, mài mực nâng bút viết nguệch ngoạc mấy chữ to tướng rồi dán thẳng lên cánh cửa chính:
"TÔNG MÔN PHÁ SẢN. CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ ĐI CÔNG TÁC. CÓ ĐÒI NỢ VUI LÒNG ĐỂ LẠI LỜI NHẮN HOẶC QUAY LẠI SAU MỘT TRĂM NĂM NỮA!"
Nàng nhanh chóng thay một bộ y phục dạ hành gọn gàng, cột cao mái tóc đen tuyền, buộc chặt vạt áo để dễ bề hành động. Lúc này, nếu có một ống kính góc rộng chiếu vào, chắc chắn sẽ bắt trọn khoảnh khắc nụ cười đắc ý và giảo hoạt của Diệp Ân bên khung cửa sổ phía sau tẩm điện.
"Đám trà xanh giả tạo các ngươi cứ ở lại đó mà diễn kịch với nhau đi. Bà đây ôm tiền xuống núi xây dựng đế chế riêng, thưởng thức mỹ thực nhân gian, tội gì phải ở lại cái chốn này để bị các ngươi vắt kiệt linh lực!"
Nói rồi, Diệp Ân lập tức thi triển thân pháp, nhẹ nhàng như một con báo đêm, nhảy vọt qua bậu cửa sổ, hoàn toàn hòa mình vào màn sương mù chạng vạng của ngọn núi Vạn Tình.
Đúng lúc đó, từ hướng đại điện phía xa bỗng vọng lại một mớ âm thanh rùng rợn đòi mạng. Diệp Ân run rẩy nuốt nước bọt cái ực. Nàng không dám ngoái đầu lại nhìn lần thứ hai, trực tiếp dồn toàn bộ linh lực xuống đôi chân, cắm đầu cắm cổ phóng thẳng xuống chân núi với tốc độ chớp nhoáng!

💬 Bình luận (0)