🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhất Diệp thất tinh kiếp

Ch.8: Nam chính số 2 trình diện và mớ hồ sơ "Báo cáo y tế" giả mạo

~8 phút đọc · 1535 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bản hợp đồng "bao nuôi trọn đời" vừa được chốt hạ bằng một nụ hôn nồng nhiệt mang tính chất đánh dấu chủ quyền. Tư Dạ lười biếng nhặt lại lớp trung y rách bươm khoác lên bờ vai vững chãi. Hắn nhếch mép cười đắc ý, thong thả bước ra khỏi tẩm cung để về thu dọn hành lý, chuẩn bị chính thức "dọn ổ" sang ở chung với Chủ đầu tư.
Diệp Ân xoa xoa thái dương. Rõ ràng ban đầu lên kế hoạch tống khứ cục nợ đi để cắt lỗ, thế quái nào quanh đi quẩn lại, rốt cuộc nàng lại thành người bị tính kế thế này? Cảm thấy lồng ngực bức bối, nàng quyết định bước ra ngoài đi dạo để hít thở chút không khí thanh tao của chốn tiên môn, tiện thể rà soát lại quy hoạch cảnh quan.
"Thằng đần nào lại đặt cái tên Vạn Tình Tông này nhỉ?" — Diệp Ân vừa đi vừa lầm bầm chửi đổng.
Đúng lúc đó, ánh mắt nàng lại va phải tấm mộc bài cổ kính khắc dòng chữ to tướng: "TẤT CẢ VÌ ĐỒ NHI YÊU DẤU". Đuôi mắt Diệp Ân bỗng chốc giật nảy liên hồi. Nói cũng lạ, hình như cứ mỗi lần nhìn thấy cái biển hiệu sặc mùi đạo đức giả này là y như rằng công trình lại xảy ra sự cố. Có nên gỡ cha nó xuống đem đi chẻ củi nhóm bếp không nhỉ?
Vừa nhen nhóm ý định đập phá kết cấu, từ đằng xa bỗng vang lên tiếng gọi hớt hải của một nữ đệ tử đang chạy thục mạng tới:
"Sư... Sư tôn... Sư tôn ơi...!"
Diệp Ân bực dọc trong lòng. Đúng là nháy mắt là có điềm, thảo nào cái mộc bài kia linh ứng thế! Nàng quay ngoắt người lại, đanh giọng gắt: "Nói! Chạy bán sống bán chết đi đầu thai thế hả?"
"Dạ... Sư... Sư huynh... Sư huynh Tuyết Minh đột nhiên ngất xỉu ngay trong tẩm điện của Sư tôn rồi ạ!"
Tuyết Minh – Nhị đồ đệ của Vạn Tình Tông. Kẻ này từ khi sinh ra đã mang định sẵn cái thiết lập "bệnh kiều công tử", hở một tí là ho ra máu, đi ba bước lại phải có người nâng kẻ dìu.
"Khụ khụ... Sư... Sư tôn..."
Giọng nói yếu ớt, đứt quãng cùng tiếng thở dốc nhọc nhằn vang lên ngay khoảnh khắc Diệp Ân vừa dậm chân vào tẩm điện. Tuyết Minh sở hữu làn da nhợt nhạt đến gần như trong suốt, sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu lưu ly nhạt nước đang chan chứa nỗi bi thương tột cùng. Dù lúc này hắn đang hơi gù lưng, cố tình thu nhỏ sự hiện diện của mình lại, nhưng với con mắt đo lường nhân trắc học nhạy bén của một kẻ chuyên giám định kết cấu như Diệp Ân, nàng dễ dàng bóc trần sự thật: Bộ khung xương này một khi duỗi thẳng ra, tuyệt đối cũng đạt chuẩn mực thân cao bát xích đồ sộ!
"Khụ... Sư tôn..."
Tuyết Minh lảo đảo bước tới, hai chân mềm nhũn, vô cùng tự nhiên và chuẩn xác ngã quỵ ngay bên cạnh chân Diệp Ân. Bàn tay lạnh ngắt của hắn túm chặt lấy vạt áo nàng, chiếc khăn tay lốm đốm vết máu đỏ thắm được chìa ra một cách đầy ẩn ý.
"Sư tôn, vì sao lại ban lệnh giải tỏa các viện? Vì sao lại đưa cho ta năm trăm linh thạch? Người... người chê cười cơ thể tàn tạ này của đồ nhi, muốn vứt bỏ đồ nhi sao?"
"Tuyết Minh đúng không?" Diệp Ân nhàn nhạt lên tiếng, phong thái hệt như một vị Giám đốc Nhân sự đang đối thoại với nhân viên dưới quyền. "Không phải ta chê cười ngươi, mà là dựa theo bảng đánh giá năng lực KPI của tông môn, tỷ suất lợi nhuận ROI của ngươi đang ở mức âm vô cực."
Tuyết Minh đang rơm rớm nước mắt bỗng chốc khựng lại, ngơ ngác nhìn nàng: "Kê... Kê bi ai? Là thứ gì?"
"Là thế này," Diệp Ân nhạt nhẽo giải thích. "Theo báo cáo chấm công ta mới lướt qua, một tháng có ba mươi ngày thì ngươi đã dùng phép xin nghỉ ốm mất hai mươi tám ngày. Hai ngày còn lại ngươi nằm liệt giường, tiêu tốn lượng linh đan diệu dược của tông môn trị giá bằng cả một tòa thành. Vi sư làm kinh tế chứ không làm từ thiện. Quỹ bảo hiểm y tế của tông môn không gánh nổi chi phí bảo trì cái thân thể gió thổi là bay này của ngươi. Năm trăm linh thạch đó là phí trợ cấp thất nghiệp, ngươi mau cầm lấy rồi xuống núi tìm y sư khám lại đi."
Sự phũ phàng và lý trí đến mức rợn người của Diệp Ân khiến lớp mặt nạ yếu ớt của Tuyết Minh lập tức xuất hiện một vết nứt lớn.
Hắn thực chất chính là Đảo chủ của Ám Các — mạng lưới sát thủ đệ nhất thiên hạ! Việc hắn cố tình giả vờ ốm yếu, ho ra máu bấy lâu nay chẳng qua là để được ả ôm ấp, hầu hạ, nhằm tranh giành vị trí độc sủng trong cái hậu cung này. Vậy mà giờ đây, ả lại ngang nhiên mang cái lý do "tốn tiền thuốc men" ra để sa thải hắn?!
"Sư tôn..." Tuyết Minh âm thầm nghiến răng, cố kìm nén cỗ sát khí cuồn cuộn đang muốn bùng phát. Hắn vội vàng rướn người lên, túm lấy bàn tay ngọc ngà của Diệp Ân áp chặt lên lồng ngực mình. "Đồ nhi không tốn thuốc! Đồ nhi gần đây đã khỏe hơn rất nhiều rồi! Không tin, người sờ thử xem, tim đồ nhi đang đập rất mạnh mẽ vì người..."
Diệp Ân không thèm rút tay về. Nàng bình thản để mặc bàn tay mình áp lên lớp lụa trắng trên ngực Tuyết Minh, sau đó khẽ nhíu mày.
Nàng dùng hai ngón tay, bất ngờ bấm mạnh một phát thật đau vào vùng cơ ngực của hắn.
Cứng ngắc!
Dưới lớp áo mỏng manh kia, không hề có cái gọi là lồng ngực gầy gò ốm yếu trơ xương, mà lại là những thớ cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc, tràn trề sinh lực đến mức nhiệt độ tỏa ra nóng hầm hập. Thậm chí, khi bị nàng bất ngờ tác dụng lực, thớ cơ ấy còn tự động gồng lên theo phản xạ, lực phản hồi mạnh mẽ tựa như một tấm khiên thép đúc.
Diệp Ân chậm rãi thu tay về, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ nguy hiểm.
"Khỏe thật đấy. Cơ ngực này... độ đàn hồi và chịu lực còn cứng cáp hơn cả kết cấu tường thành." Diệp Ân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như máy quét laser lột trần sự giả dối của hắn. "Một ngày ho ra máu ba bữa? Đi ba bước phải có người dìu? Tuyết Minh, ngươi mua giấy chứng thực sức khỏe giả ở y quán nào để lừa gạt vi sư hòng trục lợi tiền trợ cấp ốm đau đấy hả?"
Bị lật tẩy trắng trợn không còn một mảnh vải che thân, chiếc khăn tay thấm máu giả trên tay Tuyết Minh nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Không gian bên trong tẩm điện đột ngột hạ xuống lạnh lẽo thấu xương. Không còn những tiếng ho khan yếu ớt giả tạo, Tuyết Minh từ từ đứng thẳng dậy. Khung xương thân cao bát xích đồ sộ hoàn toàn che khuất ánh nắng rọi qua cửa sổ, phủ một cái bóng đen kịt đầy áp bách xuống người Diệp Ân.
Khuôn mặt nhợt nhạt bệnh tật bấy lâu nay biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là nụ cười vặn vẹo, cuồng si mang đậm bản chất của một kẻ chiếm hữu điên cuồng. Hắn bất ngờ tiến tới chống hai tay lên tay vịn ghế của Diệp Ân, nhốt gọn nàng vào khoảng không gian chật hẹp giữa hai cánh tay mình, dứt khoát ép sát lồng ngực vạm vỡ "cứng như tường thép" vào sát mặt nàng.
"Thật không hổ là Sư tôn... lại có thể dễ dàng nhìn thấu được lớp ngụy trang của ta."
Tuyết Minh cúi đầu, mái tóc bạc rủ xuống vương nhẹ lên gò má Diệp Ân. Đôi mắt lưu ly giờ đây rực cháy ngọn lửa tà ác và cuồng si đến cực hạn. Giọng hắn trầm bổng, ma mị cọ sát vào màng nhĩ nàng:
"Sư tôn tính toán chi ly như vậy, có từng tính đến việc... nếu hôm nay người sa thải ta, ngày mai toàn bộ Vạn Tình Tông này sẽ biến thành một đống tử thi không đầu không? Năm trăm linh thạch làm sao mua nổi mạng của ta? Thứ ta cần... là Sư tôn phải tự mình dùng thân xác này để 'khám sức khỏe định kỳ' cho đồ nhi mỗi ngày cơ!"

💬 Bình luận (0)