🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhất Diệp thất tinh kiếp

Ch.5: Bóc phốt "Thị tẩm fake" và sự cạn lời của Ma Tôn

~11 phút đọc · 2179 từ · · ⚠️ Báo cáo

Không khí bên trong Tỏa Hồn Trận bốc lên ngùn ngụt, cỗ ma khí đặc quánh ngột ngạt cơ hồ có thể thiêu rụi hết thảy dưỡng khí trong phòng. Cái ma sát đầy ám muội lướt qua vành tai, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống cùng câu chốt hạ "Thứ ta muốn... là toàn bộ con người Sư tôn" của Tư Dạ quả thực mang lực sát thương cực mạnh. Đổi lại là bất kỳ nữ nhân nào khác, e rằng đã sớm nhũn gân cốt, tim đập loạn nhịp vì hoảng sợ đan xen kích thích tột độ trước hào quang bá đạo của vị Tôn chủ Ma tộc.
Thế nhưng, Diệp Ân thì tuyệt đối không.
Nàng chẳng những không suy suyển lấy nửa phân định lực, mà giữa hàng mi tâm thanh tú còn nhíu chặt lại, rành rành khắc lên một biểu cảm cạn lời xen lẫn chê bai đến cùng cực. Trong tư duy "bóc tách khối lượng" của nàng, màn trình diễn này hoàn toàn lệch pha với hồ sơ thực tế.
Nàng dứt khoát nâng tay, dùng hai ngón tay ngọc ngà chuẩn xác chặn đứng ngay giữa cánh môi mỏng đương rướn tới của Tư Dạ. Một chiêu "bế quan tỏa cảng" lạnh lùng, trực tiếp dập tắt ngấm cái bầu không khí ngôn tình cẩu huyết đang hừng hực bùng cháy, cưỡng ép đóng băng mọi chuyển động vật lý.
"Toàn bộ con người ta sao?" Diệp Ân lạnh nhạt nhếch mép. Ánh mắt trong veo nhưng ngập tràn sự sắc bén, thanh tỉnh chiếu thẳng vào đáy mắt đỏ ngầu đang ngơ ngác của hắn, không lưu tình bóc trần:
"Bớt diễn tuồng và ngưng ngay cái kịch bản lỗi thời này đi, Tư Dạ. Ngươi tưởng vi sư bị lôi kiếp đánh cho tẩu hỏa nhập ma đến mức format toàn bộ thần trí, không còn khả năng đối chiếu dữ liệu rồi chắc?"
Khóe môi Tư Dạ khẽ cứng đờ, đôi mắt phượng lập tức híp lại, phóng ra từng tia nguy hiểm lạnh lẽo: "Người có ý gì?"
Diệp Ân lười biếng dùng đầu ngón trỏ chọc chọc vào vòm ngực rắn chắc như thiết thạch của hắn, không nể nang vạch trần chân tướng:
"Ý gì ư? Trong thần thức của ta vẫn còn lưu trữ rành rành 'biên bản nghiệm thu' của mấy cái đêm gọi ngươi tới thị tẩm đấy. Cứ hễ bước vào phòng, ngươi liền viện cớ dâng rượu sưởi ấm, nhưng thực chất là lén hạ mê dược cấp cao. Chờ ta cạn chén, ngươi trực tiếp thôi động nội lực đánh ngất, hại ta ngủ chết mê chết mệt đến tận hừng đông, sau đó xách cổ ném trả về giường. Sáng hôm sau, ngươi tự tay xé rách trung y, bày ra bộ dạng ủy khuất hàm oan rớt nước mắt, diễn như thể đêm qua đã bị ta chà đạp, tổn hại kết cấu cơ thể thê thảm lắm vậy."
Diệp Ân khẽ chậc lưỡi, đảo mắt đánh giá hắn từ đỉnh đầu xuống gót chân một vòng, giọng điệu sặc mùi mỉa mai của một giám sát viên bắt thóp được nhà thầu gian lận:
"Kỹ năng diễn tuồng của ngươi quả thực xuất thần, dư sức lừa gạt ả Diệp Ân trước kia tin sái cổ rằng bản thân đã 'nghiệm thu' thành công món hàng là ngươi. Nhưng xin lỗi, muốn qua mặt bổn tọa thì thông số đầu vào của ngươi còn non lắm. Rõ ràng toàn thân ngươi 'sạch bong kin kít', thanh thuần đến mức tìm một vết xước do nữ nhân chạm vào cũng không có. Thế mà bây giờ lại bày đặt giương nanh múa vuốt, đòi thay đổi điều khoản bồi thường, làm dã thú nuốt trọn ta cơ à?"
Nàng dứt khoát đẩy mạnh vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn một nhát, gắt giọng vô tình bằng phong thái của một chủ đầu tư vừa lật tẩy nhà thầu làm láo:
"Tham lam cái rắm! Mau thu hồi cái dự án Tỏa Hồn Trận tốn kém này, dọn dẹp hiện trường rồi cút lẹ giùm ta!"
Một mảng tĩnh lặng như tờ, mang theo khí tức bẽ bàng và ngột ngạt đến tột cùng bao trùm lấy toàn bộ tẩm cung rực ánh huyết quang.
Tư Dạ: "..."
Phốc!
Một luồng hắc khí vốn đang hung hãn cuồn cuộn trên đỉnh mái bỗng nhiên... rụng lả tả tựa lá úa mùa thu. Tỏa Hồn Trận đỏ rực chớp giật liên hồi rồi mờ xịt đi vài phần, kết cấu lưới năng lượng cơ hồ sắp sập nguồn hoàn toàn vì chính chủ nhân của nó đang bị chấn động tâm can tột độ, không thể duy trì nổi tải trọng cấm chế.
Cái uy áp bá đạo, ngạo nghễ, cái tư thế tà mị ép người vào góc án thư của vị Ma Tôn viễn cổ bỗng chốc cứng đờ tựa hồ bị điểm huyệt. Hắn trừng lớn đôi mắt phượng nhìn Diệp Ân, khóe môi hoàn mỹ giật giật đến nửa ngày vẫn không tài nào rặn ra được một chữ.
Bí mật động trời này, hắn tự tin mình đã che đậy và thi công cực kỳ hoàn mỹ! Bản thân hắn mắc chứng khiết phích (bệnh sạch sẽ) đến mức cực đoan, lại thêm phần kinh tởm nguyên chủ đến tận xương tủy. Thế nên, mỗi độ bị triệu hoán đi "thị tẩm", hắn đều vận dụng huyễn thuật cường đại cùng cực phẩm mị hương để đánh ngất ả, tạo lập mộng cảnh giả dối khiến ả đinh ninh rằng hai người đã lăn lộn ân ái suốt đêm. Hắn luôn tự đắc vì quy trình che đậy của mình chặt chẽ, chưa từng để lộ lấy nửa điểm sai số.
Vậy mà ngay lúc này, ả nữ nhân trước mắt không những tường tận toàn bộ thông số chân tướng, mà ả còn lôi cái sự thật "nguyên dương chưa vỡ", tấm thân thanh thuần cấm dục ngàn năm của hắn ra để... mỉa mai kỹ năng diễn tuồng?! Lôi cái sự trong sạch bấy lâu nay của hắn ra để cười nhạo hắn là một "nhà thầu lừa đảo" chuyên đi ngụy tạo hồ sơ năng lực?!
Sự sỉ nhục này, so với việc bị đánh tụt tu vi còn khiến vị Ma Tôn cao ngạo cảm thấy nghẹn họng và uất ức hơn gấp vạn lần!
Lớp mặt nạ dã thú tà mị vừa mới dựng lên chưa được ba phút, dưới những lời bóc trần sắc lẹm chuẩn quy trình kiểm toán của Diệp Ân, đã hoàn toàn vỡ nát. Trơ trọi lại một Tư Dạ đang đứng sững sờ với vòm ngực nửa kín nửa hở giữa làn ma khí đang thảm hại... sập nguồn.
Tôn nghiêm của một nam nhân hoàn mỹ thân cao bát xích đang bị đem ra giẫm đạp không thương tiếc dưới gót giày tư bản. Da mặt hắn, vốn dĩ được tôi luyện qua ngàn năm gió sương, dày tựa tường thành kiên cố, khoảnh khắc này lại nóng ran, bừng bừng đỏ lựng từ cổ lan tận mang tai.
"Người... Sư tôn, người vậy mà lại tường tận từ đầu đến cuối?" Tư Dạ lắp bắp, giọng khàn khàn lộ rõ sự luống cuống bối rối chưa từng có trong đời. Cánh tay cứng như sắt thép đang siết chặt vòng eo nàng cũng vô thức nới lỏng ra vài phân vì hoang mang.
"Tường tận thì sao, mà không tường tận thì đã làm sao? Diệp Ân ta làm nghề bao năm, kinh tởm nhất chính là lũ nhà thầu nhận dự án rồi dám mặt dày khai khống khối lượng thi công, làm giả hồ sơ thanh toán hạng mục!"
Diệp Ân hừ lạnh một tiếng, mượn đà nới lỏng liền trượt người, dứt khoát thoát khỏi lồng ngực nóng rực của hắn một cách gọn gàng. Nàng nhíu mày, tiện tay phủi phủi vạt áo lụa tử y y như vừa vô tình dính phải chút bụi bặm vỉa hè, hoàn toàn không lưu luyến tí hơi ấm nào của vị mỹ nam vạn người mê.
Nàng ung dung đứng cách hắn một khoảng cách an toàn chuẩn quy trình, khoanh tay trước ngực, hất cằm ngạo nghễ:
"Linh thạch bồi thường hợp đồng đã phát, phốt gian lận hồ sơ cũng đã bóc xong. Ngươi còn định đứng trơ ra đó làm khối bê tông cản trở phong thủy và lưu thông không khí trong tẩm cung của bổn tọa đến bao giờ? Vi sư còn phải điều động ba mươi cỗ xe thú để giải tỏa mặt bằng, dọn sạch cái đám 'tài sản dôi dư' các ngươi xuống núi ngay trong đêm nay đấy, bớt làm mất thời gian vàng bạc của ta đi."
Nhìn theo bóng lưng Diệp Ân đang thong thả quay bước tiến về phía án thư — một bóng dáng thanh mảnh nhưng toát ra sự kiêu ngạo, độc lập đến chói mắt — cõi lòng đang hoang mang tột độ của Tư Dạ bỗng chốc bị một ngọn lửa cuồng bạo dị thường thiêu rụi thành tro tàn.
Ả biết hắn chưa từng thực sự chạm vào ả. Ả biết rõ mọi mật ngọt đêm xuân, mọi dấu vết hoan lạc bấy lâu nay đều là mộng cảnh giả dối do chính tay hắn dệt nên.
Nhưng cái thái độ điềm nhiên, phũ phàng vạch trần chân tướng ấy của nàng lại đanh thép chứng minh một sự thật tàn khốc, tát thẳng vào lòng tự tôn cao ngút ngàn của vị Ma Tôn viễn cổ: Ả của hiện tại, rành rành là vô cùng chán ghét việc phải động chạm vào hắn!
Sự thật này còn kinh khủng hơn cả việc kế hoạch bại lộ. Rõ ràng trước đây ả coi hắn như báu vật, hận không thể dâng cả tông môn để đổi lấy một nụ cười. Vậy mà giờ đây, khi biết hắn vẫn còn nguyên vẹn, tấm thân cấm dục ngàn năm chưa từng bị ai nhúng chàm, ả lại trưng ra cái bản mặt như vừa quét phải một hạng mục lỗi cần phải thanh lý khẩn cấp!
Nàng không hề tiếc nuối vì chưa "ăn" được hắn. Nàng chỉ thấy hắn phiền phức, tiêu tốn linh thạch, và là một kẻ khai khống khối lượng thi công đáng bị sa thải không thương tiếc!
Ánh mắt Tư Dạ từ từ tối sầm lại đến mức đáng sợ. Hắn đưa đầu lưỡi liếm nhẹ chiếc răng nanh sắc nhọn. Tỏa Hồn Trận vốn đang lờ mờ chớp tắt do cú sốc tâm lý ban nãy bỗng nhiên bùng nổ ánh sáng đỏ rực, cường độ áp chế còn kinh hồn bạt vía hơn vạn phần. Hệ thống cửa phòng tẩm cung lập tức bị vô số sợi xích hắc ma phóng ra găm chặt, phong tỏa đến một giọt nước cũng không thể lọt qua.
Diệp Ân chưa kịp bước tới án thư để kiểm toán nốt sổ sách, cổ tay đã bị một lực đạo tựa như gông cùm vạn năm khóa chặt lấy, giật ngược trở lại theo một quỹ đạo không thể kháng cự.
Lần này, Tư Dạ không thèm dùng chiêu ép vách vào góc bàn nữa. Hắn dứt khoát xoay người, thô bạo đè thân ảnh nàng xuống chiếc nhuyễn tháp bọc lông hồ ly sang trọng ngay giữa chính điện tẩm cung. Thân hình cao lớn, vạm vỡ vượt ngưỡng bát xích của vị Ma Tôn viễn cổ đổ ập xuống, chịu tải trọng uy áp tuyệt đối và bao phủ hoàn toàn bóng dáng nhỏ nhắn của nàng dưới thân hắn.
"Sư tôn trách mắng rất đúng."
Tư Dạ mỉm cười. Nụ cười của hắn khoảnh khắc này đã hoàn toàn quét sạch nét bối rối, mà chỉ còn lại sự tà ác, cuồng vọng đến cùng cực của kẻ nắm quyền sinh sát. Hắn vươn cánh tay rắn chắc như thiết thạch ôm ghì chặt lấy vòng eo nàng, đôi mắt phượng đỏ ngầu rực lửa ma tính khóa chặt lấy bờ môi kiều diễm của đối phương.
"Những lời kỳ quái nàng vừa thốt ra ban nãy... nào là 'khai khống khối lượng thi công', rồi thì 'vi phạm điều khoản hợp đồng'..."
Giọng Tư Dạ trầm thấp, vương vấn sát khí vang lên rành rọt sát bên tai Diệp Ân, mang theo hơi thở nóng bỏng như muốn thiêu đốt toàn bộ tâm can nàng:
"Bổn tọa nghe không hiểu hết đống danh từ quái dị đó, nhưng ta biết rõ một điều... Sư tôn đang chê bai bổn tọa chỉ biết dùng ba cái huyễn thuật dối lừa để hoàn thành nhiệm vụ, chê thực lực nghiệm thu thực tế của đồ nhi không đủ để thỏa mãn cái quy chuẩn khắt khe kia của nàng, có phải không?"

💬 Bình luận (0)