🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhất Diệp thất tinh kiếp

Ch.4: Bồi thường hợp đồng thất bại và Hắc Ám Trận Pháp

~11 phút đọc · 2090 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cùng với cái giá "năm trăm linh thạch" bèo bọt chẳng bõ dính răng ấy, thần thức của vị Ma Tôn vĩ đại triệt để đình trệ mất ba nhịp thở.
Tư Dạ đứng sững tựa một bức thạch điêu ngàn năm giữa chính điện. Hắn rũ mắt nhìn túi linh thạch giẻ rách lăn lóc trên bàn, lại trừng mắt nhìn khuôn mặt dửng dưng, tuyệt tình y hệt một vị chưởng quản phường thị đang bận rộn đối kê, thanh lý sổ sách của Diệp Ân.
Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.
Đoàng!
Sợi dây ranh giới mang tên "nhẫn nhục" trong tâm trí Tư Dạ chính thức đứt phựt. Lớp vỏ bọc "tiểu đồ đệ bạch liên hoa" yếu đuối mà hắn cất công thi công bấy lâu nay triệt để vỡ vụn thành bột mịn, dẫu thần tiên hạ phàm cũng chẳng thể nào vá víu nổi.
Nụ cười lấy lòng? Dáng vẻ ủy khuất? Nước mắt chực trào để cầu xin? Vứt hết! Ả nữ nhân vô tình này căn bản không hề bị dao động trước khổ nhục kế thông thường. Trong mắt ả, hắn rốt cuộc cũng chỉ là một kiện "vật tư dôi dư" tồn kho cần phải hạ giá kịch sàn để cắt lỗ nhanh chóng!
Ngay khoảnh khắc Diệp Ân ung dung vươn tay định lật mở cuốn trục thư kế tiếp, luồng khí tức trong tẩm cung đột ngột biến đổi, vặn vẹo đến mức biến dạng.
Uỳnh!
Một tiếng động trầm đục đinh tai nhức óc truyền đến từ sâu dưới nền đá thanh long. Từ vị trí Tư Dạ đang đứng, ma khí đen ngòm cuồn cuộn trào ra tựa hắc thủy, tàn độc men theo các mạch kết cấu của sàn mộc cẩm lai, bò ngoằn ngoèo lên khắp bốn bề vách điện. Chỉ trong chớp mắt, một đạo trận pháp cổ xưa chi chít những phù văn huyết sắc đã huyễn hóa thành hình, phong ấn triệt để toàn bộ không gian.
Sầm! Sầm!
Hệ thống song cửa chạm trổ đồng loạt đóng kín bưng. Ánh tà dương rực rỡ bên ngoài bị chia cắt hoàn toàn. Cả tẩm cung lập tức chìm vào một thứ huyết quang mờ ảo, ngột ngạt và tỏa ra sát cơ trí mạng.
Đây chính là "Tỏa Hồn Trận" — kết giới cấm chế bá đạo bậc nhất Ma tộc. Một khi "hạng mục phong tỏa" này đã được kích hoạt, dẫu là thần tiên thượng giới hay quỷ sai hoàng tuyền, nếu không có lệnh nghiệm thu mở chốt của hắn, tuyệt đối đừng hòng thoát ra ngoài dù chỉ nửa bước!
Diệp Ân khẽ nhíu mi tâm. Bản năng nghề nghiệp của một kỹ sư kết cấu lão luyện lập tức trỗi dậy, đè bẹp mọi cảm giác hoảng sợ. Đôi mắt sắc lẹm của nàng theo thói quen trắc đạc, rà soát thật nhanh các điểm nút giao trọng yếu của trận pháp, thầm đưa ra một bản thẩm định: Kết cấu lưới không gian chặt chẽ, khả năng chịu tải trọng tuyệt đối, hệ thống phù văn phân bổ lực vô cùng đều đặn, cơ hồ không có lấy một góc chết để khai thác sai số. Kẻ đứng sau thi công đạo cấm chế này, tu vi ít nhất cũng phải đạt ngưỡng Hóa Thần đại viên mãn, thậm chí vượt xa tầm kiểm soát của nàng!
Thế nhưng, nàng vẫn chưa kịp lập xong phương án "tháo dỡ công trình" này, một bóng đen đồ sộ mang theo uy áp nghẹt thở của bậc đế vương đã ập tới ngay trước mắt.
Tốc độ dịch chuyển không gian của Tư Dạ quỷ mị đến mức Diệp Ân chưa kịp thay đổi tiêu cự mắt. Nàng chỉ kịp cảm nhận được một luồng hàn phong thấu xương lướt qua gò má. Phút chốc, một bàn tay to lớn, nóng rực tựa than hồng đã vòng qua siết chặt lấy chiếc eo thon thả của nàng. Hắn dùng một lực đạo bá đạo, cường hãn tuyệt đối, không cho phép thương lượng hay phản kháng mà nhấc bổng thân ảnh nàng rời khỏi tọa ỷ.
"Ngươi...!"
Diệp Ân bị kéo giật mạnh về phía trước, cằm va thẳng vào lồng ngực rắn chắc tựa như một bức tường thành kiên cố của Tư Dạ. Khứu giác nàng lập tức bị bủa vây bởi mùi hương trầm nam tính, nhưng nay cấu trúc mùi hương ấy lại pha lẫn hơi thở nguy hiểm, cuồng nộ của một con dã thú vừa xé toạc lớp ngụy trang.
Tư Dạ dùng một tay khóa chặt vòng eo nhỏ nhắn, ép cơ thể nàng sát vào thân hình cao vượt ngưỡng bát xích của hắn. Bàn tay còn lại dứt khoát chống thẳng xuống mặt bàn cẩm lai, tạo thành điểm tựa vững chãi, triệt để nhốt nàng vào không gian chật hẹp, bắt nàng chịu tải trọng uy áp khủng khiếp giữa lồng ngực hắn và góc án thư.
Khoảng cách chiều cao chênh lệch buộc hắn phải hơi cúi đầu. Đôi mắt phượng đong đầy ủy khuất ban nãy, giờ đã bị nuốt chửng bởi một mảng tối tăm, tà mị cùng chấp niệm chiếm đoạt vặn vẹo. Hắn khẽ rướn người tới, chóp mũi sắc sảo ma sát dọc theo vành tai Diệp Ân. Hơi thở nóng rực, nguy hiểm phả thẳng vào lớp da thịt nhạy cảm nơi cần cổ nàng, phá vỡ mọi quy chuẩn khoảng cách an toàn.
"Sư tôn..."
Giọng nói trầm khàn, ma mị của hắn vang lên, từng chữ tựa ma chú rỉ vào tai nàng, phong tỏa mọi đường lui của nhận thức:
"Người tính toán biên chế, giải tỏa mặt bằng hậu viện... thì tùy ý người. Nhưng năm trăm linh thạch để đơn phương thanh lý hợp đồng của ta? Người định đuổi bổn tọa đi đâu?"
Tuyệt nhiên không còn vương lại chút xưng hô "đồ nhi" rụt rè nào nữa. Tư Dạ hoàn toàn để lộ bản ngã ngang tàng, bức người của một tay thợ săn đang nắm quyền kiểm soát tuyệt đối hiện trường.
"Ta chợt có cảm giác... hình như Sư tôn dạo này trọng linh thạch hơn trọng sắc thì phải?"
Khóe môi Tư Dạ câu lên một độ cong đầy nguy hiểm. Ngón tay cái thô ráp chậm rãi vuốt ve vòng eo thon gọn của Diệp Ân qua lớp lụa mỏng tang. Hắn thong thả nhả từng chữ, mỗi từ đều nặng trịch uy áp:
"Năm trăm linh thạch? Người định dùng chút tiền lẻ rách nát đó để tống khứ bổn tọa sao? Trong mắt người, ta rốt cuộc cũng chỉ là loại nam sủng rẻ tiền ngoài phường thị, thích thì vung tiền mua vui, chán thì tùy ý thanh lý trả hàng, muốn vứt là vứt?"
Diệp Ân bị ép sát đến mức không thể nhúc nhích, cảm nhận rõ rệt nhiệt độ và từng khối cơ bắp căng cứng tựa thiết thạch của kẻ đang giam giữ mình. Bị lật bài ngửa đến nhường này, nếu đổi lại là nữ tử bình thường, e rằng đã hoảng loạn đến mức hoa dung thất sắc, run rẩy khóc lóc cầu xin.
Thế nhưng, trong tư duy logic đóng khung của một kỹ sư kết cấu, sự hoảng loạn vĩnh viễn là biến số vô dụng nhất khi công trình xảy ra sự cố.
Diệp Ân không hề né tránh. Nàng chầm chậm ngẩng đầu, đem tiêu cự mắt đối diện thẳng thừng với đôi mắt phượng đang bừng bừng ma khí của hắn. Nàng tịnh không để lộ nửa điểm yếu thế. Ngược lại, kiêu ngạo ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt trong veo không chút e dè đối chọi thẳng vào ánh nhìn đỏ ngầu nguy hiểm kia.
Thay vì yếu ớt giãy giụa như một món đồ chơi nằm trong tầm kiểm soát, nàng dứt khoát vươn đôi tay ngọc ngà, chủ động vòng qua chiếc cổ rắn rỏi của hắn, dùng lực đạo kéo ghì khuôn mặt hoàn mỹ kia xuống sát sạt, cưỡng ép thu hẹp khoảng cách xuống mức bằng không!
"Đồ nhi à, vi sư đam mê tài phú và coi trọng dòng tiền thì có gì sai trái?"
Diệp Ân khẽ nhếch mép, hơi thở thơm mát phả thẳng lên cánh môi mỏng đang căng cứng của hắn, ánh mắt sắc lẹm tuyệt không thoái lui một bước:
"Ngươi nhìn ra ngoài kia xem, linh khí cạn kiệt, vật giá leo thang, lạm phát bủa vây khắp tu chân giới. Tông môn vung linh thạch nuôi một đám nhân sự dôi dư, vô tích sự chỉ để làm cảnh như các ngươi quả thực vô cùng tốn cơm tốn gạo, hiệu quả kinh tế bằng không."
Nàng híp mắt, nụ cười mang nồng đậm tính trào phúng của một bà chủ tư bản máu lạnh, rạch ròi đến tột cùng:
"Thế nào? Cảm thấy năm trăm linh thạch là quá bèo bọt cho cái 'phí khấu hao nhan sắc' của ngươi, nên bây giờ lột mặt nạ, thi triển vũ lực cốt để ép vi sư phải nâng mức bồi thường giải phóng hợp đồng sao? Bổn tọa còn chưa lập biên bản tính sổ vụ ngươi phá hoại kết cấu hạ tầng, đạp hỏng cửa mộc của tẩm cung ta đâu đấy."
Diệp Ân cố tình ép sát thêm một chút, ánh mắt nhàn nhã lướt qua những phù văn huyết sắc đang bay lượn trong không trung, nhướng mày khiêu khích:
"Chưa kể, dốc sức giăng cả Tỏa Hồn Trận tốn kém tài nguyên thế này... ngươi định chơi một vố lớn, định vị ta làm mục tiêu tống tiền luôn đó à?"
Tư Dạ triệt để cứng đờ người. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thưởng thức sự hoảng loạn và e sợ của ả, thế nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, ả nữ nhân này chẳng những không nao núng mà lại dám chủ động quàng tay ôm cổ hắn, ung dung mở miệng đòi... đàm phán lại các điều khoản bồi thường giải phóng hợp đồng?!
"Ngươi..."
Đáy mắt Tư Dạ xẹt qua một tia kinh ngạc tột độ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sự ngỡ ngàng ấy lập tức bị thiêu rụi bởi ngọn lửa hừng hực bùng lên từ lòng hiếu thắng. Hắn bật cười thành tiếng, một nụ cười tà mị và nguy hiểm tột cùng. Vòng tay vững chãi đang giam giữ chiếc eo nhỏ nhắn lại càng siết mạnh hơn nữa, dứt khoát ép sát cơ thể hai người dán chặt vào nhau đến mức không còn lưu lại nửa điểm kẽ hở kết cấu.
"Người nói đúng," Tư Dạ khẽ cúi đầu, răng nanh sắc nhọn mang theo tính công kích cắn nhẹ lên vành môi kiều diễm của Diệp Ân như một dấu mộc đóng ký độc quyền. Thanh âm của hắn khàn đặc, vương vấn một cỗ điên cuồng trần trụi tuyệt không thèm che giấu: "Năm trăm linh thạch quả thực quá bèo bọt. Đồ nhi của người vốn dĩ rất tham lam. Thứ ta muốn mang ra để thanh toán khoản bồi thường tổn thất tài sản này... chính là toàn bộ con người của Sư tôn."
Câu chữ mang đậm tính càn rỡ và bá đạo vừa thốt ra khỏi môi, đến chính bản thân vị Ma Tôn tàn độc cũng phải khựng lại giữa chừng.
Đôi mắt phượng chớp chớp vài cái đầy hoang mang. Nội tâm hắn đột ngột dấy lên một trận cuồng phong ngơ ngác tột độ.
Chết tiệt! Hệ thống tư duy của hắn vừa phát ngôn ra cái quái gì vậy?
Hắn rõ ràng hận ả thấu xương, vốn dĩ kinh tởm sự đụng chạm của ả đến cùng cực, cốt lõi kế hoạch là giết ả để thanh lý ân oán cũ. Vậy mà cớ sao trong cái khoảnh khắc lọt vào bẫy khiêu khích này, não bộ của hắn lại tự động nảy số, thốt ra cái câu sặc mùi dấm chua và mang tính chiếm hữu vô lý đến thế?
Cứ như thể... nội tâm hắn thực sự đang hoảng sợ, lo lắng vì bị ả đơn phương "cắt đứt hợp đồng" và ném ra khỏi dự án cuộc đời ả vậy!
Bản năng muốn chiếm giữ ghế "nhà thầu độc quyền" này rốt cuộc là từ đâu chui ra?!

💬 Bình luận (0)