Hắn cúi sát xuống, bờ môi mỏng mím chặt vương vất cọ qua làn da cổ mịn màng của nàng, gầm nhẹ qua kẽ răng:
"Nếu lúc trước Sư tôn cho rằng ta chỉ đang diễn... vậy thì bắt đầu từ đêm nay, ta sẽ làm thật. Để xem đến sáng ngày mai, Sư tôn còn có gan chê bai 'năng lực' của đồ nhi nữa không!"
Lời tuyên bố tuyệt tình mang đậm tính cưỡng chế vừa dứt, bầu không khí bên trong Tỏa Hồn Trận như bị nung chảy bởi một mồi lửa khổng lồ, đặc quánh sát cơ đan xen dục niệm.
Không để cho Diệp Ân có lấy một giây phản ứng, Tư Dạ đổ rạp người xuống, hung hăng phủ lấy đôi môi nàng. Đây tuyệt đối không phải là cái chạm môi chuồn chuồn lướt nước, mà là một cuộc cắn nuốt điên cuồng, tràn ngập tính chiếm hữu tột độ của loài dã thú. Hơi thở nóng rực của cả hai lập tức đan cài. Bàn tay to lớn của hắn luồn mạnh ra sau gáy nàng, thô bạo nâng đầu đối phương lên để nụ hôn càng thêm sâu, trong khi bàn tay còn lại không chút khách khí trượt dọc theo đường cong thắt eo, dễ dàng giật tung dải lụa buộc áo tử y.
Diệp Ân khẽ chớp mắt trước thế công dồn dập. Thế nhưng, trong đầu nàng lúc này, thay vì sự hoảng loạn hay ngượng ngùng của nữ tử thông thường, hệ thống tư duy lại tự động bật ra một chuỗi phân tích kết cấu cực kỳ chuyên ngành:
Lực ép nén từ lồng ngực này... độ cứng cáp của khung xương này... rành rành đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống móng cọc bê tông cốt thép chịu tải trọng cực đại!
"Ưm..."
Diệp Ân khẽ hừ một tiếng khi chiếc răng nanh sắc nhọn của Tư Dạ cắn nhẹ lên bờ môi dưới của nàng. Nhận thấy sự phân tâm rõ rệt của người dưới thân, vị Ma Tôn đang hừng hực lửa tình liền dâng lên cỗ bất mãn tột độ. Hắn lưu luyến dời khỏi làn môi mềm, trượt nụ hôn ướt át xuống chiếc cổ thon dài, vương lại nơi xương quai xanh tinh xảo, giọng khàn đặc pha lẫn sự phẫn nộ:
"Lúc này mà người còn dám phân tâm? Đang nghĩ đến tên nam sủng nào khác trong hậu viện sao?"
Thay vì hoảng loạn thanh minh, Diệp Ân đột nhiên động thủ. Nàng không đẩy hắn ra, mà thọc thẳng những ngón tay ngọc ngà vào mái tóc đen dày của hắn, dứt khoát dùng lực giật mạnh đầu gã ngẩng lên, cưỡng ép ngắt cầu dao hành vi xâm chiếm.
Bốn mắt nhìn nhau. Dưới ánh sáng đỏ rực đầy áp lực của kết giới, khuôn mặt Tư Dạ hiện lên sắc nét đến từng góc độ. Diệp Ân âm thầm đưa ra bản thẩm định: Dù đang chìm trong dục vọng đến mức hai vành tai đỏ lựng, cấu trúc khuôn mặt của hắn vẫn bảo toàn độ chính xác tuyệt đối, tỷ lệ vàng của các khối cơ không hề xê dịch lấy một ly. Đôi mắt phượng dâng đầy sương mù, sống mũi cao ngạo nghễ, khóe môi vương vệt nước mờ ám. Đẹp đến mức bức người!
Diệp Ân nhếch mép, ngón tay cái thong thả vuốt ve vành môi đang sưng đỏ của hắn, cất giọng tỉnh bơ mang đậm phong thái của một Quản lý dự án lão luyện:
"Tư Dạ, ngươi có biết trong quy trình làm việc của ta, tối kỵ nhất là điều gì không?"
Tư Dạ nhíu mày thở dốc, lồng ngực vạm vỡ phập phồng ép sát lấy nàng, giọng khàn đặc: "Là gì?"
"Là để những kẻ chưa qua đào tạo tay nghề nhảy vào nhận thầu dự án lớn."
Diệp Ân hừ lạnh một tiếng, bàn tay ngang nhiên luồn vào trong lớp trung y mỏng tang đã rách bươm của hắn, trực tiếp chạm vào những múi cơ bụng săn chắc, nóng hổi như than nung. Nàng khẽ gõ gõ đầu ngón tay lên đó, y hệt như đang kiểm định chất lượng vật liệu và độ cứng bề mặt trước khi nghiệm thu.
"Lý thuyết suông thì giỏi lắm, 'nguyên dương chưa vỡ', chưa từng thực hành một ngày nào mà dám mạnh miệng đòi thi công bù khối lượng? Không sợ làm sập luôn công trình của bổn tọa sao?"
Đột ngột bị chạm vào điểm mẫn cảm, lại còn bị đâm trúng tim đen là một "xử nam chưa từng thực hành", toàn thân Tư Dạ chấn động dữ dội.
Khung xương cao bát xích đồ sộ của hắn khẽ run rẩy. Làn da nguyên bản cấm dục ngàn năm nay dưới , kiểm định đầy sành sỏi của Diệp Ân lập tức nổi lên một tầng gai ốc kích thích.
"Người... Sư tôn, người khinh thường ai đó?" Tư Dạ nghiến răng, tôn nghiêm của một nam nhân hoàn mỹ bị kích thích đến mức bùng nổ. Hắn gầm gừ trong cổ họng, định một lần nữa dùng bạo lực đè chặt tay nàng xuống để chứng minh thực lực "nghiệm thu thực tế".
Nhưng hắn quên mất, Diệp Ân của hiện tại không phải là ả nữ nhân ngu muội chỉ biết chìm đắm trong sắc dục, mà là một đại tỷ cường hãn sở hữu tư duy đóng khung sắt đá. Nàng thà đổ máu chứ tuyệt đối không chịu nhường ngôi vị "nóc nhà" chỉ huy!
Bốp!
Diệp Ân không thèm dùng đến linh lực để tránh làm sập kết giới, nàng trực tiếp dùng đầu gối huých mạnh một cú cực kỳ chuẩn xác và hiểm hóc vào phần hông của Tư Dạ. Nhân lúc gã hơi khựng lại một nhịp vì bất ngờ và đau đớn, nàng dứt khoát tóm chặt lấy cổ áo trung y của gã, mượn lực đòn bẩy lật ngược hoàn toàn tình thế bằng một thế võ giáp lá cà vô cùng điêu luyện.
Trời đất quay cuồng chỉ trong chớp mắt.
Lưng Tư Dạ đập mạnh xuống chiếc nhuyễn tháp bọc lông hồ ly, còn Diệp Ân đã xoay người trèo lên, chễm chệ ngồi dạng chân trên vòng eo săn chắc của hắn. Mái tóc dài đen mượt của nàng rũ xuống, lướt qua lồng ngực đang phập phồng kịch liệt vì phẫn nộ đan xen tình dục của vị Ma Tôn vĩ đại.
"Khinh thường ngươi thì sao?"
Diệp Ân từ trên cao nhìn xuống, đuôi mắt cong lên một nụ cười cực kỳ tà mị, ngạo nghễ và vô sỉ đến tột cùng. Nàng chậm rãi tháo nốt dải thắt lưng của hắn ném bay sang một bên, hất cằm tuyên bố chủ quyền:
"Dám ở trước mặt Chủ đầu tư giở thói ngang ngược, đòi giành quyền kiểm soát dự án à? Đã là dự án nằm trong tay Diệp Ân ta, thì từ bản vẽ thiết kế cho đến quyền chỉ huy thi công trực tiếp trên công trình... thảy đều phải thuộc về ta!"
Tư Dạ nằm dưới thân nàng, triệt để sững sờ. Đôi mắt phượng mở to nhìn nữ nhân đang tỏa ra khí tràng nữ vương áp bách vạn vật kia, đầu óc hắn cơ hồ trống rỗng như một bản vẽ bị xóa sạch dữ liệu.
Hắn vốn định dùng bạo lực và uy áp của bậc đế vương để trừng phạt ả, ép ả phải khóc lóc cầu xin sự dung thứ dưới thân mình. Vậy mà giờ đây, mọi tính toán đều đổ bể, nàng lại hiên ngang cưỡi lên người hắn, giành lấy quyền chủ động tuyệt đối.
Đôi bàn tay không an phận kia bắt đầu thuần thục lướt dọc từ lồng ngực xuống bụng dưới, điêu luyện châm ngòi từng ngọn lửa tình râm ran, khiến toàn bộ hệ thống phòng ngự của hắn tê liệt. Cơ thể của một kẻ mắc chứng khiết phỉ cực đoan, cấm dục hàng ngàn năm như hắn làm sao chịu nổi sự trêu chọc trực diện, đầy kỹ thuật đánh thẳng vào các điểm nút giao nhạy cảm này?
"Sư tôn... người..."
Hơi thở Tư Dạ hoàn toàn loạn nhịp, giọng khàn đặc gãy vụn. Hai tay hắn nắm chặt lấy thành nhuyễn tháp đến mức móng tay găm sâu cả vào lớp lông hồ ly mịn màng bên dưới để tìm một điểm tựa chịu lực.
"Đừng ồn."
Diệp Ân cúi rạp người xuống, phả hơi nóng ám muội vào vành tai đã đỏ đến mức sắp rỉ máu của hắn, rồi bất thình lình khẽ cắn một cái như một đòn định vị đóng dấu. Nàng lười biếng, khàn khàn thì thầm:
"Tổ trưởng chuyên môn đang đích thân 'cầm tay chỉ việc', nắn lại từng thông số trên bản vẽ kỹ thuật cho ngươi đây. Mỹ nam, thả lỏng cơ cấu ra, cứ việc ngoan ngoãn hưởng thụ quy trình làm việc, vi sư hứa đêm nay sẽ nghiệm thu đàng hoàng, không để ngươi chịu thiệt một xu linh thạch nào!"
Giữa xúc cảm điên cuồng đang bủa vây, một tia lý trí cuối cùng của Tư Dạ chợt giãy giụa. Hắn bị vây khốn trong mớ suy nghĩ hỗn độn: Người này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn — một vị Ma Tôn vĩ đại — lại bị đè dưới thân một cách bẽ bàng mà không có lấy nửa điểm kháng cự? Bản năng cơ thể hắn không hề chán ghét, ngược lại càng bị thôi thúc, khao khát muốn chiếm hữu hoàn toàn... Sư tôn trước đây, ả nữ nhân ngu muội đó tuyệt đối không có loại khí phách áp đảo, ngạo nghệ đỉnh cao này!
Nàng rốt cuộc là ai?!
Dường như cảm nhận được sự mất tập trung của kẻ dưới thân, Diệp Ân khẽ nhíu mày đầy bất mãn. Không để gã có cơ hội phân tích sâu hơn vào lỗ hổng dữ liệu, nàng bèn dùng lực hạ sát rạt vòng eo, đem một đòn chí mạng đầy kỹ thuật nhấn chìm gã vào bể dục vọng mê mê tỉnh tỉnh, triệt để đánh bay những nghi vấn vừa lóe lên ra sau đầu.
Hự...
Tư Dạ trầm mê theo từng nhịp điệu dẫn dắt đầy bá đạo của nàng. Lúc này, hệ thống phòng thủ lý trí của hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn chẳng muốn quản bất kể nguyên tắc hay lý do gì nữa. Trong thế giới bị cô lập này, chỉ còn lại nàng và hắn, một bên chỉ huy và một bên thi công.
Trong không gian Tỏa Hồn Trận đỏ rực ngột ngạt, tiếng vải vóc ma sát hòa cùng tiếng thở dốc đứt quãng vang lên mờ ám, nhuốm màu xuân sắc. Vị Ma Tôn vốn tính kế thiên hạ, định giả heo ăn thịt hổ, đến cuối cùng lại tự biến mình thành con mồi non nớt chưa qua đào tạo thực tế, bị vị "Chủ đầu tư" kiêm "Tổ trưởng chuyên môn" lật kèo đè ép một cách không thương tiếc ngay trên chính chiếc bẫy kết giới mà hắn vừa dày công giăng ra!