RẦM!
Hai cánh cửa gỗ cẩm lai ngàn năm tuổi của tẩm điện vỡ vụn thành bã mùn cưa dưới sự oanh tạc tàn khốc của đủ loại linh lực hủy diệt. Bụi cuộn mù mịt, che khuất cả bầu trời ban mai.
Đứng trước cửa lúc này là một đội hình "nam đoàn" sở hữu nhan sắc đỉnh thiên lập địa, thân cao bát xích đồng đều tăm tắp. Kẻ nào kẻ nấy đều tỏa ra khí tràng áp bách khủng khiếp đến mức không gian xung quanh cũng phải vặn vẹo, nứt toác. Đám "sói đói" đằng đằng sát khí kéo đến, chỉ để đòi vị "Chủ đầu tư" bên trong phải đưa ra một lời giải thích thỏa đáng về cái lệnh sa thải vô lý, cùng gói bồi thường năm trăm linh thạch rẻ rúng như phát chẩn kia.
Thế nhưng, trước khi bọn họ kịp xông vào phá nát cái tẩm điện, từ phía lối đi bên hành lang, một bóng người thong thả bước tới, nhàn nhã vỗ tay bôm bốp.
"Chậc, chậc... Khai hội đông đủ quá nhỉ?"
Cả đám đồng loạt quay phắt đầu lại.
Chỉ thấy Tư Dạ đang lượn lờ bước tới. Khác hẳn với bộ dạng "bé thỏ trắng" rụt rè mít ướt mọi ngày, vị Đại sư huynh lúc này mang một phong thái lười biếng, ngạo nghễ và thỏa mãn đến mức vô cùng ngứa đòn. Đôi mắt phượng tuyệt mỹ của hắn híp lại, cười tít mắt y hệt một con hồ ly vừa cắp được con gà béo ngậy nhất thế gian.
Lúc này, nếu có một ống kính nhìn cận cảnh, chắc chắn sẽ bắt trọn hành động cực kỳ "trà xanh" của Tư Dạ. Hắn vừa đi, vừa cố tình đưa tay vuốt ngược mái tóc đen nhánh, tiện thể... vạch mạnh vạt áo trung y bằng lụa mỏng trên người mình ra.
Vạt áo trễ nải rớt hẳn xuống một bên vai, phơi bày trọn vẹn lồng ngực vạm vỡ. Dưới ánh sáng ban mai, những dấu vết "nghiệm thu công trình" ác liệt đêm qua hiện lên rõ mồn một: vài vết móng tay cào rách da trên cơ bụng săn chắc, cùng vô số dấu ái muội đỏ chót chằng chịt rải dọc từ xương quai xanh lên tận yết hầu.
Đây tuyệt đối không phải là vết thương do giao phong kịch liệt, mà rành rành là "chiến tích thị tẩm" mang tính chất đánh dấu chủ quyền lãnh thổ cực mạnh!
Tư Dạ dừng lại trước mặt bốn tên nam nhân đang bốc hỏa, ngón tay thon dài gõ gõ lên lồng ngực mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc, vô sỉ đến tận cùng:
"Chậc, các vị ngày thường cao lãnh, giữ giá lắm mà?" Tư Dạ chậc lưỡi, thở dài đầy thương hại. "Giờ bị thanh lý hợp đồng đuổi đi rồi, sao còn mặt dày tụ tập ở đây đòi phúc lợi? Nhìn cái bộ dạng hèn mọn của các ngươi lúc này xem, thật làm mất mặt nam nhân chúng ta quá đi."
Các nam nhân xung quanh tức đến nổ đom đóm mắt, hận không thể lập tức nhào vào băm vằm tên "Đại sư huynh" thiếu đánh đang lượn qua lượn lại khoe hàng gợi đòn kia.
Cơn ghen tuông bùng nổ dữ dội! Bọn họ đã tốn bao nhiêu tâm tư, phí biết bao công sức giả vờ yếu đuối, giữ mình cấm dục thanh cao, ngày đêm ủ mưu giành giật cái vị trí độc sủng. Vậy mà tên khốn nạn mang giao diện "tiểu đồ nhi đáng thương" này lại dám nhanh chân hớt tay trên, húp trọn gói thầu béo bở nhất ngay trong đêm qua?!
Thấy đám tình địch tức đến mức muốn hộc máu, sự đắc ý trong lòng Tư Dạ phình to như một quả bóng khí khổng lồ. Hắn thong thả chỉnh lại cổ áo, hất cằm, chuẩn bị dùng tư cách "Chính cung" để thị uy thêm vài câu nữa. Hắn dự định sẽ miêu tả thật chi tiết cho bọn chúng nghe, Sư tôn đã chốt sổ cái hợp đồng "bao nuôi trọn đời" với hắn ngọt ngào ra sao.
Thế nhưng, Tuyết Minh đột nhiên cười lạnh, nụ cười vặn vẹo tràn ngập sự trào phúng. Vị Đảo chủ Ám Các giơ ngón tay thon dài, chỉ thẳng vào cánh cửa tẩm điện đã bị phá nát:
"Khoe khoang? Tư Dạ, ngươi mở to cái mắt chó của ngươi ra mà nhìn xem. Ả đàn bà mà ngươi vừa hiến thân đêm qua... ả ném lại cho ngươi cái gì kìa!"
Tư Dạ nhíu chặt đôi mày phượng. Hắn cực kỳ tự tin, phất tay áo quay mặt nhìn vào bên trong tẩm điện.
Nụ cười đắc ý trên môi vị Ma Tôn viễn cổ lập tức... chết cứng.
Quả bóng kiêu ngạo trong lòng hắn bị một cây kim vô hình đâm thủng bụp một phát, xẹp lép không còn lấy một mống.
Không gian bên trong tẩm điện hoàn toàn TRỐNG RỖNG. Không có rèm lụa giao long, không có nhuyễn tháp bọc lông hồ ly, không có bảo vật trấn môn. Trắng trơn! Sạch bách! Đến cái bình hoa hay cái chén uống trà sứt mẻ cũng chẳng còn một mống! Nó hoang tàn đến mức một con chuột chạy qua cũng phải rớt nước mắt quay ra vì không đào đâu được hạt bụi nào để gặm.
Và đập thẳng vào mắt Tư Dạ, là một tờ giấy Tuyên Thành khổ lớn dán chình ình giữa bức tường vách, mực chu sa viết chữ cực kỳ to, nét bút bay bướm đầy giảo hoạt:
"TÔNG MÔN PHÁ SẢN. CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ ĐI CÔNG TÁC. CÓ ĐÒI NỢ VUI LÒNG ĐỂ LẠI LỜI NHẮN HOẶC QUAY LẠI SAU MỘT TRĂM NĂM NỮA!"
"Cái... Cái gì thế này..."
Khung xương thân cao bát xích đồ sộ của Tư Dạ lảo đảo, loạng choạng lùi lại nửa bước. Bàn tay hắn run rẩy chỉ vào tờ giấy báo phá sản trơ trẽn kia. Mới ban nãy ả còn vừa ôm ấp hắn, vừa dõng dạc tuyên bố sẽ ký hợp đồng bóc lột hắn trọn đời. Vậy mà chỉ trong cái chớp mắt lúc hắn lảo đảo về viện thu dọn hành lý, ả đã dám nhẫn tâm vơ vét sạch sẽ kho báu của tông môn, cuỗm sạch vốn liếng rồi bỏ trốn?!
Tuyết Minh ho khan một tiếng đầy châm chọc, hoàn toàn không giấu nổi sự hả hê trên nỗi đau của tình địch: "Ngươi hiểu chưa, tên ngu xuẩn kia? Ngươi tưởng ngươi thực sự được rót vốn bao nuôi sao? Nàng ta chỉ coi ngươi là công cụ giải tỏa sinh lý miễn phí trước khi cắt lỗ thôi! Nàng ta ngủ với ngươi xong liền lập tức vắt chanh bỏ vỏ, ôm tiền chạy mất rồi!!"
Từ bên cạnh, vị Thánh tử vốn đang nhắm mắt tĩnh tâm cũng lạnh lùng bồi thêm một nhát dao chí mạng: "Nói theo thuật ngữ của Sư tôn... Đại sư huynh vừa thi công không công một đêm, chẳng thu được đồng nào, lại còn bị Chủ đầu tư quỵt nợ bỏ trốn."
Tư Dạ hoàn toàn câm nín: "..."
Gió lạnh rít qua mái hiên tẩm điện. Những dấu ái muội mờ ám trên cổ Tư Dạ lúc nãy còn là biểu tượng của sự kiêu hãnh độc sủng, giờ đây bỗng chốc trở thành minh chứng nhục nhã tột cùng cho sự ngu ngốc — vừa bị lừa tình, vừa bị quỵt luôn cả năm trăm linh thạch tiền bồi thường thanh lý hợp đồng.
UỲNH!!!
Hắc khí ngột ngạt, ma tính kinh hoàng đột ngột bạo phát từ trên người Tư Dạ. Cả ngọn núi Vạn Tình rung chuyển dữ dội, đất đá bay lả tả. Đôi mắt phượng của hắn đỏ rực lên vì phẫn nộ tột độ.
Sự sỉ nhục từ cái danh hiệu "Tình một đêm bị quỵt nợ" khiến vị Ma Tôn viễn cổ triệt để đứt cáp lý trí. Hắn ngửa cổ lên trời, gầm lên một tiếng như muốn xé rách cả vòm trời đại lục:
"DIỆP ÂN!!! CHO DÙ NGƯƠI CÓ TRỐN XUỐNG CỬU SUỐI, BỔN TỌA CŨNG PHẢI ĐÀO MỘ NGƯƠI LÊN ĐỂ QUYẾT TOÁN CÔNG NỢ CHO BẰNG SẠCH!!!"