🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Cây nấm cười

~5 phút đọc · 859 từ · · ⚠️ Báo cáo

– Mộc Ly!
Thanh Chi kéo nhẹ tà váy, bước nhanh về phía trước. Vừa nghe thấy giọng tỷ tỷ, Mộc Ly từ trạng thái sắp đánh người liền chuyển thành dáng vẻ bị ức hiếp chỉ trong ba giây, Yến Vân Trạch nghe thấy tiếng cũng quay đầu nhìn theo.
Thiếu nữ trước mặt khoác một chiếc áo tấc tay phụng màu nhạt, mái tóc đen được điểm bằng một cây trâm hoa đơn giản. Dung mạo không quá sắc sảo, nhưng từng cử chỉ đều dịu dàng, đoan trang. Sở Thanh Chi dừng bước, khung cảnh trước mắt trông có chút phức tạp.
Ánh mắt nàng lướt qua ba cung nữ đang quỳ dưới đất, chiếc vòng ngọc nằm trên nền, rồi dừng lại ở vẻ mặt “bi thương” của hoàng muội. Nàng liền hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra, chỉ là cách xử lý của người trước mặt quả thực có chút đặc biệt.
Thanh Chi nhìn Mộc Ly đang đưa tay muốn làm gì đó, trong chốc lát liền thu tay lại, nàng im lặng hai nhịp.
– Tiểu muội…? – Giọng nàng rất nhẹ, không hề có vẻ trách móc.
Mộc Ly hơi khựng lại, rồi mím môi, mắt rung rinh như sắp khóc chạy nấp sau lưng Thanh Chi, khẽ kéo nhẹ vai áo của tỷ tỷ.
– Tỷ tỷ! Hắn bắt nạt muội!
Mộc Ly ló nửa khuôn mặt ra, chỉ tay về phía Vân Trạch. Thanh Chi cúi mắt nhìn nàng.
– Muội có bị thương không?
Mộc Ly lắc đầu.
– Không.
– Vậy được rồi.
Nói xong, nàng mới quay sang Vân Trạch, ánh mắt Thanh Chi rất bình tĩnh.
– Còn vị công tử này...
Nàng nhìn thoáng qua ngọc bội bên hông hắn. Viên bạch ngọc tinh khiết, hoa văn đôi cánh được chạm khắc tinh xảo đến mức người bình thường khó có thể sở hữu. Thanh Chi đã đoán được một phần nào đó về thân phận của hắn nhưng nàng không nói ra, chỉ hơi cong môi.
– Công tử hẳn là người có thân phận không thấp.
– Sao cô nương lại nói vậy?
Thanh Chi cười.
– Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ không tiện xách tiểu muội nhà ta giữa chốn đông người như vậy.
Vân Trạch khựng lại, Mộc Ly ở phía sau lập tức nhỏ giọng:
– Tỷ tỷ đang mắng ngươi đó.
Thanh Chi quay đầu:
– Tỷ chưa nói gì cả.
– Nhưng muội nghe hiểu mà. – nàng chớp chớp mắt nhìn chị, nhưng vừa quay sang chàng liền như mèo bị cướp mất cá.
Vân Trạch bật cười, Thanh Chi cũng không để ý đến lời muội muội, chỉ nhẹ nhàng cúi người nhặt chiếc vòng dưới đất lên. Nàng phủi nhẹ bụi bám trên mặt hoa văn rồi đưa cho cung nữ bên cạnh.
– Đem về phủ.
Cô nhìn các hầu nữ, im lặng một lúc rồi lên tiếng.
– Các người giải tán làm việc đi! Chuyện hôm nay, ngày mai sẽ xử lí nghiêm,
Sau đó nàng mới nhìn Vân Trạch.
– Công tử, có thể cho ta biết quý danh được không?
– Yến Vân Trạch.
Nụ cười trên môi Thanh Chi thoáng dừng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, thần sắc đã trở lại bình thường.
– Hóa ra là Yến công tử.
Vân Trạch nhìn nàng.
– Cô nương biết ta?
– Không.
Thanh Chi lắc đầu.
– Chỉ là họ Yến ở kinh thành không nhiều.
Vân Trạch hơi nheo mắt.
Thanh Chi nói tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng:
– Có điều, nếu hôm nay người đã giúp chúng ta giải quyết chuyện này, Sở gia xin được cảm tạ.
– Chỉ là tiện tay thôi.
– Công tử đừng khách sáo.
Nàng mỉm cười.
– Người đã tiện tay giúp muội muội ta, ta cũng tiện tay nhớ một phần ân tình này.
– Hắn giúp muội hồi nào? Rõ ràng là–
Thanh Chi ném cho Mộc Ly một cái nhìn ân cần mà nghiêm túc đến đáng sợ, lời chưa kịp nói xong cũng đành nuốt ngược vào trong.
Vân Trạch bật cười.
– Sở đại tiểu thư quả nhiên khéo nói.
Thanh Chi hơi cúi đầu.
– Không dám, nhưng nếu công tử đã nói vậy, ta cũng xin cảm tạ.
Nàng quay sang kéo Mộc Ly ra khỏi phía sau mình.
– Còn muội, theo tỷ về.
Mộc Ly không chịu.
– Nhưng muội còn phải...
Thanh Chi nhìn nàng, Mộc Ly lập tức im.
– Vâng.
Vân Trạch đứng nhìn hai tỷ muội rời đi. Đến khi đi được vài bước, Mộc Ly bỗng quay đầu lại, làm mặt xấu với hắn, nàng như gửi thông điệp bằng ánh mắt cho hắn “Ngươi cứ chờ đó.”
Vân Trạch ngẩn người, vài giây sau chàng bật cười. Cô tiểu thư nhỏ này quả thật có chút thú vị. Mộc Ly thấy hắn cười, mặt cô càng khó coi hơn, cô thầm nghĩ “Tự nhiên lại đứng cười một mình như tên điên thế kia, ăn phải nấm cười à”.

💬 Bình luận (0)