Buổi tối hôm ấy, sau bữa cơm, Diệp Nhi đột nhiên nhảy ra khỏi ghế, mắt sáng long lanh.
"Chán quá! Tối nay mình chơi gì đi!"
Nhã Hân đang nằm dài trên sofa, ngước lên.
"Chơi gì? Đánh bài à?"
"Không! Đánh bài chán rồi. Hay mình chơi Uno đi!"
Giai Kỳ ôm gấu bông, lí nhí.
"Uno cũng được ạ. Nhưng mà ai thua thì sao?"
"Có phạt chứ!" Diệp Nhi cười tinh nghịch. "Ai thua phải cởi một món đồ!"
Lâm Mặc đang rửa bát trong bếp, nghe thấy liền quay ra.
"Em không chơi đâu ạ."
"Không được! Phải chơi hết! Mọi người trong nhà đều phải chơi!"
Mộc Châu đặt tách cà phê xuống, nhìn Diệp Nhi.
"Trò này không lành mạnh."
"Thì mình chơi cho vui thôi mà chị. Với lại ai thua nhiều nhất mới bị phạt nặng, còn thua ít thì cởi tất thôi."
Lục Vy từ bên cửa sổ lên tiếng, giọng trầm tĩnh.
"Phạt nặng là phạt thế nào?"
Diệp Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cười tươi.
"Người thua nhiều nhất phải... trần truồng đi quanh nhà năm vòng!"
Cả phòng ồ lên. Nhã Hân phá lên cười, tay đập xuống đùi. Giai Kỳ đỏ mặt, ôm chặt gấu bông. Mộc Châu lắc đầu. Lục Vy chỉ nhếch môi. Lâm Mặc từ trong bếp vọt ra.
"Em không chơi đâu!"
"Em mà không chơi là em thua luôn đấy!" Diệp Nhi cười khoái chí.
Cuối cùng, sau nhiều lời nài nỉ và đe dọa, tất cả sáu người đều ngồi quây quanh bàn phòng khách. Diệp Nhi xào bài Uno thành thạo, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt. Lâm Mặc ngồi giữa Nhã Hân và Giai Kỳ, lòng đầy bất an.
Ván đầu, Mộc Châu thua. Chị thản nhiên tháo một chiếc bông tai, đặt lên bàn.
"Cái này tính là một món đồ."
"Không được! Phải là quần áo cơ!" Diệp Nhi phản đối.
"Em không nói rõ luật từ đầu."
Mộc Châu nhướn mày, và Diệp Nhi đành chịu thua.
Ván thứ hai, Nhã Hân thua. Cô cười khúc khích, kéo tất chân ra, ném lên bàn.
"Đây, một món."
Mùi mồ hôi nhẹ thoang thoảng từ đôi tất. Giai Kỳ nhăn mũi, đẩy nó ra xa.
Ván thứ ba, Giai Kỳ thua. Cô đỏ mặt, run run tháo chiếc nơ buộc tóc, đặt lên bàn.
"Cái này... cái này cũng tính chứ ạ?"
"Tính!" Diệp Nhi gật đầu. "Nhưng mà chị còn nhiều đồ lắm, đừng lo."
Ván thứ tư, Lục Vy thua. Cô bình tĩnh tháo kính ra, đặt lên bàn.
"Tôi cận nặng. Nếu không đeo kính thì không nhìn thấy bài. Cho nên ván sau tôi có quyền đeo lại."
"Không được! Chị phải chịu thiệt thòi chứ!" Diệp Nhi la lên.
"Luật là luật. Tôi chỉ làm theo luật."
Cuối cùng, sau nhiều ván căng thẳng, người thua nhiều nhất lộ diện. Lâm Mặc.
Cậu đã cởi áo thun từ ván thứ năm, cởi tất từ ván thứ sáu, và đến ván thứ bảy, khi cậu rút phải lá bài +4 cuối cùng, cậu biết mình đã thua hoàn toàn. Trên người cậu giờ chỉ còn chiếc quần thể thao xám và quần lót bên trong.
Diệp Nhi đứng dậy, chỉ tay vào cậu, mắt sáng rực.
"Hết rồi! Em thua hết rồi! Phải trần truồng đi quanh nhà năm vòng!"
"Em... em chỉ thua có bảy ván thôi mà..."
"Nhưng em là người thua nhiều nhất! Luật là luật!"
Cả nhà quay sang nhìn cậu. Nhã Hân cười đến chảy nước mắt. Giai Kỳ đỏ mặt, lấy tay che mắt nhưng vẫn lén nhìn qua kẽ tay. Mộc Châu khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy vẻ thích thú. Lục Vy đã đeo kính lại, mắt quan sát chằm chằm.
Lâm Mặc đứng dậy, mặt đỏ như gấc.
"Em... em không làm đâu."
"Không làm là phải nấu cơm một tháng không công!" Diệp Nhi ra điều kiện.
"Em đã nấu cơm không công từ đầu rồi mà."
"Thế thì... thế thì phải giặt đồ cho cả nhà một tháng!"
"Nhưng mà..."
"Thôi nào!" Nhã Hân vỗ tay. "Nó thua rồi, để nó làm đi. Chị muốn xem lắm!"
Lâm Mặc nhìn quanh, tìm một đồng minh. Nhưng Mộc Châu chỉ nhìn cậu với ánh mắt "tự làm tự chịu", Lục Vy thì ghi gì đó vào sổ, Giai Kỳ vẫn đang che mặt, và Diệp Nhi thì đang nhảy lên vì phấn khích.
Cậu hít một hơi sâu, rồi từ từ kéo quần thể thao xuống. Quần tuột xuống mắt cá, để lộ đôi chân dài và chiếc quần lót đen bó sát. Cậu bước ra khỏi quần, đứng im, hai tay che phía trước.
"Còn nữa!" Diệp Nhi la lên.
Cậu nhắm mắt, kéo nốt quần lót xuống. bật ra, dựng đứng giữa hai chân. Nó dài và to, đầu bìu đỏ au, tĩnh mạch nổi chằng chịt dọc thân. đã rỉ ra từ lỗ niệu đạo, bóng nhẫy dưới ánh đèn vàng.
Cả phòng im lặng.
Nhã Hân là người đầu tiên phá vỡ im lặng bằng một tiếng huýt sáo dài.
"Trời ơi, tao biết nó to mà không ngờ nó to thế này!"
Giai Kỳ úp mặt vào con gấu bông, tai đỏ như ớt. Diệp Nhi há hốc mồm, mắt dán chặt vào chỗ đó. Mộc Châu nuốt nước bọt, nhưng cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. Lục Vy đẩy kính, mắt không rời khỏi cậu.
"Đi đi! Năm vòng!" Diệp Nhi hét lên.
Lâm Mặc hít một hơi sâu, rồi bắt đầu bước đi. Bước đầu tiên, đung đưa theo nhịp chân. Bước thứ hai, nó đập nhẹ vào đùi. Bước thứ ba, cậu đã ra đến hành lang.
Cả năm cô gái đứng dậy, theo dõi cậu qua từng bước chân. Cậu đi qua phòng khách, lắc lư trước ánh đèn. Cậu đi qua bếp, mông cậu căng tròn dưới ánh đèn neon. Cậu đi qua hành lang, bóng cậu đổ dài trên sàn gỗ.
Vòng thứ nhất kết thúc. Cậu quay lại phòng khách, mặt đỏ bừng.
"Còn bốn vòng nữa!" Diệp Nhi đếm.
Vòng thứ hai, Nhã Hân huýt sáo theo nhịp bước chân cậu. Vòng thứ ba, Giai Kỳ đã bỏ gấu bông xuống, mắt không rời khỏi cậu. Vòng thứ tư, Mộc Châu đứng dậy, đi vào bếp uống nước, nhưng cậu biết chị vẫn đang nhìn. Vòng thứ năm, Lục Vy mở sổ ra, nhưng không viết gì. Cô chỉ ngồi im, mắt dán vào cậu.
Khi vòng thứ năm kết thúc, cậu đứng giữa phòng khách, thở hổn hển, toàn thân trần truồng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, trên ngực, chảy dọc theo cơ bụng xuống dưới.
"Xong rồi! Em mặc đồ lại được chưa ạ?"
"Chưa!" Diệp Nhi chạy tới, ôm lấy cậu. "Cho em ôm một cái đã! Em đẹp quá!"
"Chị Diệp Nhi!"
Nhã Hân cũng chạy tới, đứng sau cậu, tay chống hông.
"Để chị xem kỹ hơn nào. Ồ, thật sự rất đẹp. Cơ bụng này, cơ vai này..."
"Chị Nhã Hân!"
Giai Kỳ từ từ bước tới, mặt đỏ bừng, tay run run cầm theo cái quần của cậu.
"Em... em mặc vào đi. Kẻo lạnh."
Cậu cầm lấy quần, mặc vội vào. Nhưng trước khi cậu kịp kéo lên, Mộc Châu đã bước ra từ bếp, tay cầm tách cà phê.
"Đợi đã."
Cậu đứng im, tay giữ quần ngang đầu gối. Chị bước tới, đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào cậu. Rồi chị nhấp một ngụm cà phê.
"Ừ. Cũng được."
Rồi chị quay lưng bước đi. Cậu đứng im, không biết nên khóc hay nên cười.
Lục Vy là người cuối cùng. Cô bước tới, tay cầm cuốn sổ. Cô không nhìn vào chỗ đó của cậu, chỉ nhìn vào mắt cậu.
"Em làm tốt lắm. Giờ thì mặc đồ vào đi."
"Chị... chị không ghi gì vào sổ ạ?"
"Tối nay thì không."
Cô quay lưng bước lên cầu thang. Nhưng trước khi khuất sau bậc thang, cô dừng lại một giây.
"Nhưng chị sẽ nhớ."
Rồi cô bước tiếp. Lâm Mặc đứng im, quần vẫn chưa kéo lên hẳn, mặt đỏ như gấc.
Buổi tối hôm ấy, khi cậu nằm trên sofa, cậu vẫn còn cảm thấy hơi nóng trên má. Hình phạt đã kết thúc, nhưng ánh mắt của năm cô gái vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu. Ánh mắt tò mò của Diệp Nhi, ánh mắt thèm khát của Nhã Hân, ánh mắt ngượng ngùng của Giai Kỳ, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý của Mộc Châu, và ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm của Lục Vy.
Cậu kéo chăn lên che mặt, thì thầm với chính mình.
"Mình sẽ không bao giờ chơi Uno nữa."
Trên tầng, năm cánh cửa đều đóng kín. Nhưng không ai ngủ. Mỗi người đều đang nghĩ về cùng một hình ảnh. Một thiếu niên trần truồng bước đi dưới ánh đèn vàng, cơ thể như tượng tạc, và thứ đó đung đưa theo từng bước chân.
Và không ai trong số họ muốn quên đi hình ảnh ấy.