🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nhà Tôi Có Năm Cô Vợ

Ch.24: Điều Không Nên

~8 phút đọc · 1583 từ · · ⚠️ Báo cáo

Buổi chiều hôm ấy, căn biệt thự vắng lặng khác thường. Mộc Châu có việc ra ngoài, Giai Kỳ đi học thêm ở trường, Diệp Nhi theo lớp mỹ thuật đi vẽ ngoại cảnh, còn Lục Vy có buổi gặp mặt với biên tập viên ở nhà xuất bản. Lâm Mặc vừa từ ngoài vườn vào, tay còn dính đất sau khi nhổ cỏ và tưới cây. Cậu định vào bếp rửa tay thì nghe thấy một âm thanh lạ từ phòng khách.

Tiếng rung. Tiếng rung đều đều, nhỏ và kín đáo, như tiếng điện thoại rung trên mặt bàn gỗ. Nhưng âm thanh ấy không phải từ điện thoại. Cậu bước lại gần, rồi đứng sững ở cửa phòng khách.

Nhã Hân đang nằm dài trên sofa, mặc chiếc quần yoga ngắn màu xám và áo tank top đen. Mắt cô nhắm nghiền, đầu ngả ra sau, môi hé mở. Một tay cô cầm một thiết bị nhỏ màu hồng, đang áp sát vào giữa hai chân mình qua lớp quần yoga mỏng. Thiết bị ấy rung lên đều đặn, và cơ thể cô cũng đang run lên theo từng nhịp. Cô rên khe khẽ, đủ để cậu nghe thấy.

Cậu đã từng thấy thứ này trên mạng. Kiếp trước, dù ít khi để ý đến mấy thứ đồ chơi người lớn, nhưng cậu biết nó là gì. Đó không phải máy massage. Đó là đồ thủ dâm.

Cậu định lùi lại, nhưng chân cậu không nghe lời. Cậu đứng im, mắt dán vào cô. Cô vẫn không biết cậu đang ở đó. Tay cô di chuyển cái máy xuống thấp hơn, ấn mạnh hơn vào giữa hai chân. Hơi thở cô gấp gáp hơn, ngực cô phập phồng dưới lớp áo tank top mỏng. Cậu thấy hai núm vú cô lên, cộm rõ dưới lớp vải đen.

Cậu bước tới, không còn suy nghĩ được gì nữa.

"Chị Nhã Hân."

Cô giật bắn người, đánh rơi cái máy xuống sàn. Mắt cô mở to, mặt đỏ bừng, tay vội vàng kéo áo che ngực dù áo vẫn còn nguyên. Cái máy nhỏ màu hồng vẫn đang rung trên sàn gỗ, phát ra tiếng vo ve đều đặn.

"Lâm Mặc! Em... em về hồi nào thế?"

Cậu không trả lời. Cậu cúi xuống nhặt cái máy lên, tay run run tắt nó đi. Rồi cậu đặt nó lên bàn, quay sang nhìn cô. Ánh mắt cậu không còn vẻ ngây thơ như mọi lần. Có một thứ gì đó sâu thẳm và mãnh liệt đang cháy trong đôi mắt ấy.

"Em biết đó là gì rồi. Chị không cần phải giấu đâu."

Cô há hốc mồm, không nói nên lời. Cậu bước lại gần hơn, ngồi xuống cạnh cô trên sofa, đưa tay đặt lên đùi cô.

"Để em giúp chị."

"Không... không cần đâu. Chị tự..."

Nhưng cậu đã cúi xuống, tay nắm lấy cạp quần yoga của cô, kéo mạnh xuống. Quần tuột qua hông, qua đùi, để lộ chiếc quần lót ren đen đã ướt đẫm từ lúc nào. Cô kêu lên một tiếng, nhưng không đẩy cậu ra. Cậu kéo nốt quần lót sang một bên, để lộ âm đạo cô đang ướt át, mép thịt hồng hào hé mở, chảy ra bóng nhẫy.

Cậu đưa ngón tay lên, chạm vào đó. Cô rùng mình, tay bấu chặt vào vai cậu.

"Lâm Mặc... đừng..."

Nhưng cậu đã ấn ngón tay vào. Ngón trỏ cậu trượt sâu vào bên trong âm đạo cô, ấm và chật, những cơn co thắt nhẹ đã bắt đầu. Cô rên lên, đầu ngả ra sau, mắt nhắm nghiền. Cậu bắt đầu di chuyển ngón tay, chậm rãi rồi nhanh dần. chảy ra ướt đẫm bàn tay cậu, tiếng nước nhóp nhép vang lên trong phòng khách yên tĩnh.

"Chị... chị sắp..."

Cô không nói hết câu. Toàn thân cô co cứng lại, đầu ngửa ra sau, miệng há ra nhưng không kêu thành tiếng. bắn ra từ âm đạo cô, nóng hổi, ướt đẫm bàn tay cậu, chảy xuống cổ tay, xuống sàn gỗ. Cô run rẩy một lúc, rồi đổ gục xuống sofa, thở hổn hển.

Cậu rút tay ra, nhìn bàn tay ướt đẫm của mình. Rồi cậu nhìn cô, thấy cô đang nằm im, mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng. Cậu nhìn xuống quần cô vẫn đang tụt dưới đầu gối, nhìn âm đạo cô vẫn còn đang co thắt nhẹ, vẫn đang rỉ ra. Và cậu nhận ra mình vừa làm gì.

"Em... em xin lỗi. Em xin lỗi chị. Em không biết tại sao em lại làm thế. Em xin lỗi."

Cậu đứng bật dậy, mặt tái mét, tay run run lau vào quần. Cô mở mắt, nhìn cậu, rồi từ từ ngồi dậy. Cô kéo quần lên, chỉnh lại áo, rồi thở dài.

"Lâm Mặc, ngồi xuống đi."

"Em xin lỗi chị. Em không nên làm thế. Em không biết mình bị làm sao nữa. Em..."

"Ngồi xuống."

Cậu ngồi xuống, đầu cúi gằm, không dám nhìn cô. Cô đưa tay lên, xoa đầu cậu.

"Chị không giận em đâu. Nhưng lần sau, đừng làm thế nữa nếu chưa hỏi chị. Được không?"

"Em xin lỗi. Em sẽ không làm thế nữa đâu."

"Ngẩng mặt lên đi."

Cậu ngước lên, mắt đỏ hoe. Cô nhìn cậu, rồi mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà cậu chưa từng thấy ở cô trước đây.

"Em không cần phải xin lỗi nhiều thế đâu. Chị... chị cũng thích mà. Chỉ là hơi bất ngờ thôi."

Cậu không biết nói gì, chỉ cúi xuống, vành tai đỏ ửng. Cô đứng dậy, kéo cậu đứng lên theo.

"Thôi, chị lên phòng đây. Tối nay nếu em muốn, lên phòng chị ngủ nhé."

Cậu gật đầu, vẫn không dám ngước lên. Cô xoa đầu cậu lần nữa, rồi bước lên cầu thang.

Tối hôm ấy, sau khi cả nhà đã về và ăn cơm xong, Lâm Mặc rón rén bước lên cầu thang lúc mười một giờ. Cửa phòng Nhã Hân đã hé mở, ánh đèn ngủ vàng ấm hắt ra hành lang. Cậu bước vào. Cô đã nằm sẵn trên giường, mặc chiếc áo tank top trắng mỏng và quần short jean. Tóc cô buông xõa, mắt nhìn lên trần nhà.

Cậu nằm xuống bên cạnh, cách cô một khoảng. Im lặng một lúc, rồi cô quay sang nhìn cậu.

"Lại đây."

Cậu dịch lại gần, cô vòng tay qua eo cậu, kéo cậu vào lòng. Đầu cậu tựa vào ngực cô, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp qua lớp áo tank top mỏng. Mùi sữa tắm hoa nhài thoang thoảng.

"Chị Nhã Hân này."

"Gì?"

"Em xin lỗi về chuyện ban chiều. Em vẫn thấy có lỗi."

"Chị bảo không sao rồi mà. Ngủ đi."

Cô ôm cậu chặt hơn, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô bao bọc lấy mình.

Cậu không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Nhưng trong giấc mơ, cậu thấy mình đang ở một nơi rất ấm áp, có một bầu vú mềm mại đang áp vào mặt cậu. Cậu đưa tay lên, nắm lấy nó, bóp nhẹ. Nó săn chắc, tròn trịa, và rất ấm. Cậu nghe thấy một , nhưng không tỉnh dậy. Cậu tiếp tục bóp, ngón tay day day vào núm vú đã .

"Lâm Mặc... tay em lại để đâu rồi..."

Giọng Nhã Hân thì thầm trong bóng tối, nhưng cậu vẫn không tỉnh. Cậu chỉ biết trong mơ mình đang ôm một thứ gì đó rất dễ chịu, rất mềm mại. Cậu vùi mặt vào sâu hơn, môi chạm vào núm vú qua lớp áo mỏng. Cô rùng mình, nhưng không đẩy cậu ra. Cô chỉ nằm im, để mặc cậu bóp nắn, để mặc hơi thở ấm áp của cậu phả vào ngực mình.

"Em mơ thấy gì thế..."

Cô thì thầm, rồi nhắm mắt lại, để mặc cậu làm gì thì làm. Một lúc sau, cậu thôi không bóp nữa, tay vẫn đặt trên ngực cô, đầu vẫn vùi vào đó. Cậu thở đều, say ngủ.

Sáng hôm sau, khi nắng sớm hắt qua rèm, Lâm Mặc mở mắt. Cậu thấy mình đang nằm gọn trong lòng Nhã Hân, tay vẫn đặt trên ngực cô. Cậu giật mình rụt tay lại, mặt đỏ bừng. Cô đã tỉnh từ lúc nào, mắt nhìn cậu, khóe môi nhếch lên.

"Chào buổi sáng. Ngủ ngon không?"

"Em... em xin lỗi. Tay em lại..."

"Lại bóp vú chị suốt đêm. Em biết không, em bóp mà chị không ngủ được luôn đấy."

Cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn cô. Cô bật cười, xoa đầu cậu.

"Thôi, xuống nấu cơm đi. Nhớ pha nước cam cho chị."

"Vâng ạ."

Cậu đứng dậy, bước ra cửa. Nhưng trước khi đi, cậu quay lại.

"Chị Nhã Hân này."

"Gì?"

"Tối nay em có được lên đây nữa không ạ?"

Cô nhìn cậu một lúc, rồi cười.

"Được. Nhưng lần sau ngủ ngoan đi, đừng có mơ lung tung nữa."

"Em hứa ạ."

Cậu chạy xuống cầu thang. Nhã Hân nằm im trên giường, tay đặt lên ngực mình, nơi vẫn còn hơi ấm từ bàn tay cậu. Cô mỉm cười, rồi nhắm mắt lại, tận hưởng thêm một chút hơi ấm còn sót lại.

💬 Bình luận (0)