🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nguyệt Tịch

Ch.6: Cổ đại

~6 phút đọc · 1063 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiết trời dần thay đổi, chỉ còn những cơn mưa phùn lạnh lẽo kéo dài.

Bệnh của Biện Tích như bóng trăng sau mây, mây tan thì hiện, mây kéo đến lại mờ đi, nhưng trăng thì vẫn ở đó chưa từng thật sự biến mất.

Có lẽ Phật tổ đã nghe thấy lời khẩn cầu của Trì Duẫn.

Vài ngày sau, Biện Tích đã có thể tự mình ngồi dậy, còn mỉm cười với hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù sắc mặt y vẫn còn nhợt nhạt, thân hình cũng gầy đi thấy rõ

Cơ thể vừa khá lên một chút, Biện Tích lại mang theo kinh Phật, tiếp tục đến tìm Trì Duẫn chép kinh.

Dù tiết trời không quá lạnh như trước, Biện Tích thỉnh thoảng lại ho vài tiếng, giọng nói cũng khàn đặc.

Chữ viết của Biện Tích vẫn còn non nớt, nhưng không đến mức khó coi, từng nét bút đều rất ngay ngắn và sạch sẽ.

Trì Duẫn nhìn nét chữ ấy hồi lâu, trong lòng vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Với nét chữ như vậy, đáng ra Biện Tích không nên được giao cho việc chép kinh mới phải.

Dường như Biện Tích cũng cảm nhận được ánh mắt thẳng thừng của Trì Duẫn đang dừng trên người mình. Dù hai người đã sớm quen thuộc khi ở cạnh nhau, y vẫn khó tránh khỏi cảm giác như bị người kia nhìn thấu từ trong ra ngoài.

Biện Tích chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngơ ngác chạm phải ánh mắt sâu xa của người đối diện.

Cậu chậm rãi nhìn xuống trang giấy trước mặt, rất nhanh đã tìm được chuyện khác để nói: “Trì thí chủ, nét chữ của ngươi thật đẹp.”

Đó là một lời khen thật lòng, nét chữ của Trì Duẫn rất vững, từng nét đều sắc gọn và mạnh mẽ.

Trì Duẫn nhếch nhẹ môi, giọng trầm thấp: “Cũng chỉ có ngươi mới không tiếc lời khen ta.”

Hắn ngừng lại một chút, giọng nói không rõ vui buồn: “Có người từng nói, nhìn nét chữ cũng có thể nhìn ra con người ta… chữ của ta mang sát khí quá nặng.”

Biện Tích nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu: “Chỉ là nét chữ thôi… sao có thể nhìn ra sát khí?”

Trì Duẫn tiện tay chỉ vào vài nét bút trên mặt giấy.

“Ngươi nhìn chỗ này xem… đường nét quá sắc bén, nét cuối kéo ra lại quá dứt khoát, giống như lưỡi đao.”

Chẳng hiểu sao, Trì Duẫn lại có thể kiên nhẫn giảng giải những chuyện vô vị như thế này với Biện Tích. Y nghe xong ngẫm nghĩ cả buổi vẫn không thông suốt.

Biện Tích lắc đầu: “Chẳng có cảm giác gì cả!”

Trì Duẫn nhìn gương mặt ngơ ngác kia, trong lòng lại dâng lên một ý nghĩ muốn đưa tay véo má y. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn kiềm chế, rồi lặng lẽ thu tay về.

Hắn khẽ cười: “Ngươi không cần hiểu… hiểu rõ rồi, ngươi sẽ sợ ta.”

Biện Tích lại ngước mắt lên, đôi đồng tử vẫn trong veo chẳng có lấy một tia dè chừng.

“Ta chỉ biết… Trì thí chủ sẽ không làm hại ta.”

“Vì sao?”

Giọng hắn khàn đi, như đang trông đợi một lời khẳng định.

Biện Tích ngẩn ra một lúc, như đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ, giọng y cất lên nhẹ như gió: “Ta chỉ là một hoà thượng, tứ đại giai không, được mất đều là hư ảo.”

Trì Duẫn bật cười, ánh mắt liền trở nên nhu hoà. Thật ra, hắn cũng chẳng mong đợi điều gì cao siêu từ Biện Tích, chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy đã đủ rồi.

Cả thiên hạ này ghét hắn, sợ hắn, xa lánh hắn. Trì Duẫn cũng không để tâm, chỉ duy nhất thiếu niên trước mặt…

Y tuyệt đối không được sợ hắn!

Biện Tích cũng không rõ người kia đang nghĩ gì, y chỉ lặng lẽ kéo ra một tờ giấy mới trải ra trước mặt, cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn.

“Trì thí chủ…” giọng y mềm đi, mang theo ý cầu khẩn: “Ngươi có thể viết vài chữ ra giấy cho ta làm mẫu được không? Sau này ta sẽ nhìn theo để luyện chữ.”

Trì Duẫn không đáp, Biện Tích cứ tưởng hắn sẽ từ chối. Không ngờ người kia chậm rãi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, từng bước đi đến phía sau lưng y. Bóng người cao lớn phủ xuống, gần như che khuất cả thân hình gầy mảnh của Biện Tích.

Bàn tay của Trì Duẫn nhẹ nhàng phủ lên tay Biện Tích, dễ dàng bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của y.

Lòng bàn tay hắn lớn và thô ráp, những vết chai mỏng nơi lòng bàn tay cọ qua da thịt y. Tay hắn rất ấm áp, hơi ấm ấy chậm rãi truyền qua những đầu ngón tay vốn lạnh lẽo của Biện Tích.

Trì Duẫn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, hơi thở ấm nóng khẽ phả ra bên tai y, nóng đến mức khiến đầu óc y trống rỗng.

Giọng hắn trầm thấp như đang dỗ dành: “Để ta dạy ngươi viết.”

Vành tai Biện Tích bị hơi thở nóng rực hun đến đỏ ửng, đoạn cổ trắng ngần cũng bị nhuốm một tầng hồng nhạt. Đầu ngón tay y khẽ run, lòng bàn tay cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Biện Tích không dám rút tay lại, chỉ có thể để mặc cho Trì Duẫn nắm tay mình vẽ ra từng nét bút trên giấy.

Trên mặt giấy dần hiện ra hai chữ “Trì Duẫn”, nét bút mạnh mẽ dứt khoát, từng nét đều mang theo khí thế của một tướng quân.

Chưa dừng lại ở đó, ngay bên dưới tên hắn, Trì Duẫn chậm rãi viết thêm hai chữ “Biện Tích”. Khác với nét chữ ban nãy, nét bút lần này mềm mại và thanh thoát hơn.

Cả hai cái tên cùng nằm trên một mặt giấy, một cái sắc bén mạnh mẽ, một cái thanh mảnh ôn hoà, tựa như Trì Duẫn đang che chở cho Biện Tích vậy.

💬 Bình luận (0)