Ba ngày sau.
Tại cự đại quảng trường Lục gia, hàng ngàn gia đinh, thị nữ, cùng với con cháu Lục gia đều tụ tập đông đúc và xếp thành những hàng dài.
Không khí xung quanh vô cùng trang nghiêm và tĩnh lặng. Duy chỉ có âm thanh gió bấc gào rít.
Huyền Phong đứng trong một hàng ngũ gia đinh hàng thứ hai, vị trí chín mươi chín, vận một bộ vải thô đơn sơ.
Ở chính giữa quảng trường là một đại trụ hắc thạch, trên trụ khắc hoạ những cổ tự, và những vầng hào quang ẩn hiện liên hồi, khiến nhiều người tò mò cảm thán không thôi.
Khi Huyền Phong đang đứng nhìn xung quanh thì một bàn tay vỗ vỗ vai hắn.
Huyền Phong quay đầu nhìn lại liền thấy người đó không ai khác là Trương Vũ, hắn nói:
“Trương đại ca?”
Trương Vũ thấy Huyền Phong mở lời trước, hắn đáp:
“Ha Ha! Huyền tiểu đệ, cửu biệt trùng phùng. Trông đệ khác hẳn hai năm trước nhỉ”
Thấy Trương Vũ nói như vậy Huyền Phong cũng mỉm cười mà vui vẻ đáp:
“Cũng nhờ quyển Phàm Nhân Đoán Thể Quyết của Trương đại ca cho đệ, ngày đêm khổ luyện, cũng xem là có chút thành tựu”
Trương Vũ vui vẻ cười đáp:
“Ha ha, được, không hổ là người ta nhìn trúng!”
Huyền Phong nói tiếp:
“Sau ngày hôm đó ta không còn thấy Trương đại ca đến nữa, không biết là do đâu?”
Trương Vũ khẽ trầm mặt rồi lấy lại phong thái mà nói:
“Sau ngày đưa cho đệ quyển công pháp đó, Lục gia giao cho ta một đặc thù nhiệm vụ. Cụ thể ra sao thì ta tiện không thể tiết lộ.”
Huyền Phong nghe vậy thì liền bất ngờ không thôi, hắn nghĩ chuyện này hắn nên lưu tâm đôi chút.
Ngay khi Trương Vũ vừa nói đoạn, một thanh âm già nua vang lên tại trung tâm quảng trường:
“Khụ khụ! Các ngươi im lặng hết cho ta!”
Ngôn xuất, cả quảng trường đều rơi vào một cảnh tĩnh lặng.
Kẻ phát ra thanh âm đó không ai khác chính là Lục Uông trưởng lão.
Lục Uông nói tiếp:”Tổ huấn của lão tổ Lục gia ta đã truyền lại: ‘Lục gia truyền thống chính là năm năm tổ chức một lần đại lễ kiểm trắc tư chất, nhằm kiểm trắc tư chất cho toàn thể Lục gia, từ người của Lục gia đến gia đinh, nếu phát hiện kẻ có tư chất nghịch thiên liền bồi dưỡng, không phân biệt thân phận’. ”
“Chính vì vậy, hôm nay theo lệnh từ gia chủ, Lục gia ta hôm nay chính thức tổ chức đại điển kiểm trắc tư chất... Khai mạc!”
Ầm ầm!
Một thanh âm phát ra từ trụ thạch giữa trung tâm quảng trường. Trong khoảnh khắc, một đạo lam quang phóng thẳng lên trời, hóa thành quang trụ xung tiêu, linh áp cuồn cuộn quét ngang toàn quảng trường.
Khi lam quang dần tan biến, trụ thạch vốn tĩnh lặng bỗng tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa, tựa như đã ngủ say qua vạn cổ tuế nguyệt.
Những kẻ có mặt tại đây đều cùng có chung một suy nghĩ:
“Trụ thạch này… là vật sống!”
Khi đó Lục Uông trưởng lão vuốt râu rồi nghiêm nghị giải thích:
“Đây là Trắc Nguyên Trụ, chính là truyền thừa chí bảo của Lục gia ta. Quy củ kiểm trắc vô cùng đơn giản, các ngươi chỉ cần bước lên và đặt một bàn tay lên bề mặt trụ thạch. Nếu kẻ nào mang trong mình linh căn, tư chất, Trắc Nguyên Trụ tự khắc sẽ sinh ra dị tượng phản ứng.”
Nói đoạn, Lục Uông trưởng lão nhìn về phía khu vực của gia đinh mà nói:
“Ngươi… bước đến”
Kẻ được hắn điểm liền đi lên, là kẻ đầu tiên, hắn đương nhiên là muôn phần áp lực. Khi hắn đứng trước Trắc Nguyên Thạch, Lục Uông trưởng lão nói:
“Đặt tay lên mặt trụ thạch, thả lỏng, không được gượng ép”
Dứt lời, tên gia đinh cũng y lời làm theo, khẽ nâng tay áp lên bề mặt trụ thạch. Ngay tức khắc, một luồng khí tức vô hình men theo lòng bàn tay xâm nhập cơ thể, nhanh chóng lan tỏa khắp tứ chi bách hài.
Dưới sự bao phủ của luồng khí tức ấy, tựa hồ mọi bí mật ẩn sâu trong thân thể hắn đều không còn chỗ ẩn tàng, nhất nhất bại lộ không sót.
Khi đó, trụ thạch vân hoạ chi tiết đều lấp loá một màu lam quang rõ nét, và trụ thạch vang lên hai tầng thanh âm.
Oong! Oong!...
Cả toàn trường im lặng, chờ đợi Lục Uông trưởng lão phán xét kết quả.
Lục Uông trưởng lão khẽ nhíu mày rồi giãn ra mà nhìn tên gia đinh rồi hướng thanh âm về phía quảng trường mà nói:
“Là Trung phẩm linh căn, Thủy hệ!”
Nghe như vậy, cả quảng trường liền “ồ!!!” lên rõ to.
Nhiều lời xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.
“Trung phẩm Thủy hệ linh căn? Hảo gia hỏa! Kẻ này ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng!”
“Chậc, chẳng ngờ một tên gia đinh lại có được tư chất như vậy. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.”
“Ta nói cho các ngươi, chớ xem thường hắn. Trung phẩm linh căn tuy chẳng phải tuyệt thế thiên tư, nhưng nếu được gia tộc toàn lực bồi dưỡng, ngày sau chưa chắc không thể trở thành một phương cường giả.”
Trương Vũ cũng khẽ cảm thán:
“Ài, có như vậy tư chất, e là từ nay về sau hắn liền có thể đổi đời a”
Huyền Phong khẽ nói:”Quả thật là vậy a…”
Nói đoạn hắn nắm chặt hai bàn tay.
Về phần đám con cháu trực hệ của Lục gia liền có kẻ thì cảm thán, kẻ thì khinh miệt:
“Hừ, bất quá chỉ là một tên gia đinh. Dẫu có Trung phẩm linh căn thì đã sao? Chẳng lẽ còn muốn cùng đích hệ Lục gia ta bình khởi bình tọa?”
“Thủy hệ Trung phẩm linh căn, quả thực cũng có chút tư chất. Đáng tiếc, xuất thân thấp kém, chung quy khó thành đại khí.”
Ở phía đài cao, một vị trưởng lão trung niên khẽ vuốt chòm râu dưới cằm, ánh mắt dừng trên thân ảnh tên gia đinh đứng trước trụ thạch, bất giác phát ra một tiếng cảm thán.
Vị trưởng lão này thân hình vạm vỡ, diện mạo phương chính, khuôn mặt chữ điền lộ rõ vẻ cương nghị.
Từ quai hàm kéo dài xuống dưới cằm là một chòm râu đen rậm rạp, càng tôn thêm vài phần uy mãnh. Mái tóc dựng ngược lên không trung, từng lọn tóc uốn lượn tựa hỏa diễm bốc cao, phảng phất như có một luồng nhiệt tức vô hình không ngừng thiêu đốt quanh thân.
Hai cẳng tay được bao bọc bởi một đôi thiết tí giáp đen sẫm, đường nét thô kệch mà nặng nề, ẩn hiện hàn quang dưới ánh dương. Vị ấy chính là Lục Xích Vân.
Lục Xích Vân khẽ nhếch khóe miệng, giọng nói trầm hùng vang lên giữa những tiếng nghị luận đang không ngừng lan rộng.
“Trung phẩm Thủy hệ linh căn... Chậc, quả thực có chút ý tứ. Một tên gia đinh xuất thân thấp kém, vậy mà cũng có thể trắc xuất tư chất bậc này. Xem ra, Lục gia lần này cũng không tính là phí công tổ chức đại điển.”
Dứt lời, y bật cười sang sảng, thanh âm tựa chuông đồng, khí thế hào sảng chẳng chút che giấu.
“Có điều, linh căn tuy định căn cơ, nhưng tiên lộ dài đằng đẵng, há lại chỉ dựa vào tư chất mà có thể một bước đăng thiên? Kẻ này ngày sau có thể đi được bao xa, vẫn còn phải xem tạo hóa của chính hắn!”
Khi qua lượt tên gia đinh, Lục Uông trưởng lão nhìn về phía khu vực con cháu Lục gia.
Ánh mắt hắn điểm Lục Minh liền nói:
“Người tiếp theo… Lục thiếu chủ, Lục Minh”
Nghe trưởng lão điểm tên, mọi người liền bàn tán.
“Ta nghe nói vài ngày trước đại điển, Lục thiếu chủ đạt đến Luyện Khí cửu trùng khi mới lên mười tuổi thôi.”
Kẻ khác cảm thán:
“Ầy! Đều nghịch thiên như thế, nếu ta có một phần tư chất của Lục thiếu chủ thì ta có lẽ sẽ tốt hơn hơn bây giờ.”
Từ trong đám đông, một thiếu niên sải bước đi ra, vận cẩm bào lụa là đắt tiền, trên mặt đầy vẻ trào phúng, trên môi nở một nụ cười đầy ngạo nghễ.
Lục Minh hất cằm nhìn lướt qua đám hạ nhân thấp kém bên dưới rồi kiêu hãnh tiến về phía trụ thạch.
Thấy Lục Minh nhân ảnh, Huyền Phong nắm chặt bàn tay, hắn không thể nào quên cảnh tượng hắn bị đám người Lục Minh bắt nạt khi hắn vừa vào Lục gia làm gia đinh.
Khi Lục Minh đứng trước Trắc Nguyên Trụ, hắn hít sâu rồi áp bàn tay lên trụ thạch.
Trong khoảnh khắc, Trắc Nguyên Trụ rung động kịch liệt.
Oong! Oong! Oong!.....Oong!!!
Vang lên chín lần hết thảy, tiếp sau đó một luồng xích diễm phóng thích lên tận thiên.
Lục Uông trưởng lão cùng với mấy vị trưởng lão có mặt tại đều đứng dậy mà bất ngờ nhìn về Trắc Nguyên Trụ.
Lục Uông trưởng lão liền bừng tĩnh rồi thông báo:
“Thượng Phẩm Hoả Linh Căn! Xích Thiên Quy Thể!”
Cả toàn trường đều rúng động.
“Ồ!!!”....
Nhiều lời khen ngợi và bàn tán nổi lên.
“Thượng Phẩm Hoả Linh Căn? Không ngờ Lục thiếu chủ lại có tư chất nghịch thiên như vậy!”
“Phải a, theo như thông tin về phẩm chất linh căn tại La Uyên Thiên Tinh Cầu do Thiên Cơ Các đánh giá thì kẻ sở hữu được Thượng Phẩm Linh Căn cực kỳ hiếm hoi a, theo như ta được biết thì tỉ lệ còn chưa đến hai phần trăm!”
Huyền Phong nghe thấy vài người trong hàng ngũ cảm thán như vậy liền nghe thấy ba chữ Thiên Cơ Các, hắn liền nghi hoặc lẩm bẩm:
“Thiên… Cơ… Các?”
Trương Vũ liền tiến lên và vỗ vai Huyền Phong mà giải thích:
“Đó là một thế lực trung lập, hành tung bí ẩn, chẳng ai biết sơn môn tọa lạc nơi nào. Thế nhưng, phân đà của chúng lại trải rộng khắp Ngũ Vực, chuyên nhận linh thạch để suy diễn quá khứ, tiên đoán tương lai. Tin tức của bọn hắn có độ chính xác cực cao, đến cả những đại thế lực cũng phải tìm đến nhờ cậy. Có điều, cái giá phải trả… chẳng hề rẻ!”
Nghe Trương Vũ giải thích thì Huyền Phong liền hỏi:
“Vậy tại sao Trương đại ca lại biết những thông tin này?”
Trương Vũ cười rồi đáp:
“Ha ha, tuy chúng ta là phàm nhân nhưng cũng nên tìm hiểu thêm vài kiến thức.
Thiên Cơ Các không chỉ dành cho tu tiên giả mà còn cho những phàm nhân cho chúng ta. Giá cả rất rẻ, chính vì thế bọn hắn rất được phàm nhân xem trọng”
Huyền Phong đáp:
“Nguyên lai còn có như vậy sự tình.”
Khi này, phía khu vực dành cho cao tầng của Lục gia. Lục Xích Vân thì cười toe toét như thể vừa tìm thấy đại bảo vật. Hắn liền xoay sang mạn phải mà đứng dậy chắp tay về phía một tôn thân ảnh vận huyền bào mà nói:
“Lục thiếu gia lại có Thượng Phẩm Hoả Linh Căn, Vân mỗ chúc mừng gia chủ đại nhân! Cũng chúc mừng cho Lục gia ta ngày thêm vững mạnh!”
Mấy vị trưởng lão khác cũng hùa theo mà chúc mừng.
Khi đó tôn vận huyền bào kia khẽ đặt chén trà xuống, chính là phụ thân của Lục Minh, Lục Chính Thiên.
Lục Chính Thiên vui cười đáp:
“Ha ha ha! Lục Minh vừa tròn mười tuổi, lại có tiềm lực như vậy… Lục gia ta phải hảo hảo bồi dưỡng, đặc biệt là… nhờ Vân trưởng lão dạy dỗ rồi.”
Lục Xích Vân nghe gia chủ nói thế liền hiểu rõ ý tứ, việc Lục Minh sở hữu phẩm chất linh căn như vậy, trong Lục gia, ngoài hắn không ai có thể phù hợp hơn để truyền dạy cho Lục Minh.
Sau khi Lục Minh lui trở về hàng ngũ, Lục Uông trưởng lão khẽ ho gằng giọng nhìn về phía hàng ngũ gia đinh, nhãn quang điểm thấy đối tượng rồi nói tiếp:
“Người tiếp theo… Huyền Phong.”