🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nguyên Đạo

Ch.2: Lục gia

~17 phút đọc · 3281 từ · · ⚠️ Báo cáo

Gió bấc rít gào trên mặt đường lát đá thanh thạch, quất từng luồng lạnh buốt vào hai thân ảnh gầy gò đang lầm lũi hướng về phía đông của Vân Thiên Thành.

Huyền Phong nói:” Phụ thân, Lục gia là nơi nào?”

Hoàng Trung ho khan từng trận, bàn tay thô ráp nứt nẻ siết chặt lấy tay Huyền Phong rồi đáp:

Khụ! Khụ!

“Lục gia là đệ nhất gia tộc tại Vân Thiên Thành, cũng là một trong Ngũ Đại Gia Tộc tại Thần Nguyên Đại Quốc. Lục gia tại Vân Thiên Thành thì cũng xem có danh tiếng tốt, hay phát lương thực để cứu đói cho những người như phụ tử ta”

Tại Thần Nguyên Đại Quốc, tông môn, môn phái nhiều vô kể, đứng trên bọn hắn chính là thánh địa và Thần Nguyên Đại Quốc. Hoàng thất tuy nắm giữ đại quân, thống trị thế tục vạn vạn dân, thế nhưng nếu đứng trước mặt những cường giả tu tiên của thánh địa thì cũng phải nhún nhường ba phần kính trọng. Dưới trướng thánh địa cùng hoàng thất chính là Ngũ Đại Gia Tộc cùng vô số thế lực lớn nhỏ đan xen lợi ích chằng chịt.

Huyền Phong nghe phụ thân giảng giải xong liền hỏi:
”Ngũ đại gia tộc? Vậy ngoài Lục gia thì những đại gia tộc khác là những đại gia tộc nào khác vậy phụ thân?”

Hoàng Trung lảo đảo bước đi chậm rãi khó khăn rồi nhìn xuống Huyền Phong mà xoa xoa đầu nói:

“Sau này con sẽ biết được những thông tin đó thôi, giờ có biết cũng chẳng có ích gì”

Huyền Phong hơi hụt hẫng mà đáp:”Vâng”
Sau khoảng hơn một nén nhang thì hai phụ tử đã đến trước cửa của Lục gia. Thấy hai phụ tử gầy gò đứng ngó nghiêng vào trong, một tên lính gác tiến đến mà hỏi:

“Hai người các ngươi không có việc gì thì mau rời đi, đây không phải là nơi mà các người tùy tiện đến!”

Hoàng Trung nghe tên lính canh nói vậy thì liền quỳ xuống chắp tay mà khó khăn nói:

“Thưa đại nhân, tiểu nhân hôm nay đến đây chính là mong muốn đưa khuyển tử gia nhập Lục gia để làm một chân gia đinh. Không biết Lục gia còn có thu người?”

Huyền Phong thấy phụ thân quỳ xuống dập đầu vì mình thì trong thâm tâm như bị ai đó bóp nghẹt. Đôi bàn tay nhỏ bé của hắn siết chặt lại, nhưng hắn minh bạch bản thân không thể phản kháng, hắn cũng quỳ xuống bên cạnh phụ thân mà cúi đầu.

Nghe thấy bên ngoài ồn ào thì một thanh âm trung niên phát ra từ bên trong phủ:

“Có chuyện gì mà ồn ào ngoài này vậy, còn ra thể thống gì nữa?!”

Hai tên lính canh nghe thanh âm đó liền quay người lại, liền thấy một bóng dáng nam tử trung niên vận lam bào đi ra.

Hai người bọn hắn liền vội cúi người chắp tay mà nói:

“Tiểu nhân bái kiến Lục Uông trưởng lão!”

Lục Uông phớt lờ bọn hắn rồi nhìn về hướng hai phụ tử Huyền Phong rồi hỏi:

“Ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

Một tên lính canh ngẩng đầu lên chắp tay bẩm báo:

“Thưa Lục trưởng lão, hai phụ tử này đến Lục gia chính là muốn Lục gia ta thu tiểu tử kia làm gia đinh, tiểu nhân đang định đuổi đi”.

Lục Uông vuốt chòm râu, híp mắt nhìn Huyền Phong một lượt rồi cất thanh âm đều đều nói:

”Gầy gò một chút nhưng ánh mắt cũng khá lanh lợi. Vừa hay Hậu viện đang thiếu người gánh nước. 5 lượng bạc trắng, bán đứt, cầm lấy rồi cút đi.”

Hoàng Trung nhặt lấy túi bạc, run rẩy xoa đầu Huyền Phong mà dặn dò:

”Tiểu Huyền, ở lại đây phải nghe lời, nhớ những lời mà phụ thân đã dạy, minh bạch?... Phụ thân đi đây.”

Huyền Phong nhìn bóng lưng phụ thân khuất dần trong màn tuyết lạnh, cắn môi không để nước mắt rơi xuống
Huyền Phong nghẹn ngào mà đáp:

”Vâng…”

Nói đoạn thì Lục Uông liền nói:

“Được rồi, tiểu tử, mau đứng dậy, đi theo ta”.

Sau đó Huyền Phong đứng dậy rồi đi theo sau Lục Uông.

Khi đi qua vài phủ thì đến nơi, Lục Uông nói:

”Đây là hậu viện, ngươi công việc hằng ngày chính là gánh nước, lau dọn, bổ củi.”

Nói đoạn hắn chỉ hướng ngón trỏ về phía mạn trái của hậu viện rồi nói tiếp:

”Nơi đó là nơi địa phương ngươi nghỉ ngơi, ngoài ngươi ra còn có những kẻ khác.”

Sau khi Lục Uông giải thích xong xuôi thì Huyền Phong cũng đáp:”Vâng, tiểu nhân minh bạch”

“Ừm” Lục Uông hờ hững phát ra thanh âm rồi cũng rời đi.

Sau khi Lục Uông rời đi, Huyền Phong liền bắt đầu công việc của mình. Hắn lê bước đến giếng nước ở mạn phải của hậu viện, múc từng gáo nước đổ vào hai thùng gỗ lớn. Thân thể bảy tuổi này của hắn thực sự quá yếu ớt, lại vừa trải qua cơn lạnh buốt ngoài trời, nên xách hai thùng nước đi được vài bước thì hắn đã thở dốc, hai tay run rẩy.

Đột nhiên một viên đá từ đâu bay tới đánh trúng vào bắp chân Huyền Phong khiến hắn lảo đảo rồi ngã nhào, hai thùng nước đổ ào ra mặt sân lát đá thanh thạch.

Một thanh âm chói tai mang theo ý vị kiêu ngạo liền phát ra:

”Ha ha ha! Lũ gia đinh các ngươi nhìn xem, một tên phàm nhân rác rưởi mới tới mà đi đứng cũng không vững a!”

Huyền Phong từ từ ngẩng đầu lên thì liền thấy một tên thiếu niên trạc tuổi hắn, vận cẩm bào lụa là đắt tiền, trên mặt đầy vẻ trào phúng. Phía sau hắn còn có vài tên gia đinh đang khúm núm nịnh nọt. Huyền Phong nghe bọn gia đinh xì xào bẩm báo thì liền biết tên oắt con này chính là thiếu chủ của Lục gia, Lục Minh.

Lục Minh khoanh tay trước ngực, bước tới gần Huyền Phong rồi nhìn xuống bằng nửa con mắt mà khinh khỉnh nói:

”Bổn thiếu gia năm nay vừa lên tám đã đạt Luyện Khí tầng bốn, còn loại phàm nhân bần tiện, thân thể yếu nhớt như ngươi chỉ xứng xách nước, dọn rác cho Lục gia ta. Nhìn xem, nước văng hết lên giày của ta rồi, mau bò tới đây...liếm sạch cho ta!”

Huyền Phong siết chặt hai bàn tay đang ướt sũng giữa trời lạnh, trong thâm tâm hắn lửa giận bùng lên. Thân làm một linh hồn trưởng thành lại bị một tên nhóc con nhục mạ, nhưng hắn minh bạch bản thân lúc này chỉ là một kẻ tay trói gà không chặt, nếu không nhẫn nhịn thì chỉ có con đường chết.

Hắn cắn răng, lồm cồm bò dậy rồi cúi gầm mặt đáp:

”Tiểu nhân vô ý, mong thiếu chủ tha tội”

Lục Minh nghe vậy thì liền cười lạnh, hất chân đá mạnh vào bả vai Huyền Phong một cái khiến hắn ngã bật ngửa ra sau, chỗ vai truyền đến cơn đau nhức nhối. Lục Minh trừng mắt quát lớn:

”Tha tội? Một tên phàm nhân thấp kém làm bẩn giày của bổn thiếu gia mà nghĩ một câu xin lỗi là xong sao? Các ngươi lên đánh tiểu tử này cho bổn thiếu gia!”

Mấy tên gia đinh phía sau nghe thiếu chủ ra lệnh thì liền hùa nhau xông lên, tay đấm chân đá vứt hết lên người Huyền Phong. Hắn chỉ biết cuộn tròn người lại, ôm lấy đầu chịu trận, ánh mắt hắn ghi nhớ từng đòn đánh.

Ngay khi đó, một thanh âm trong trẻo nhưng mang theo vài phần tức giận liền phát ra:

”Dừng tay lại cho bổn tiểu thư!”

Mấy tên gia đinh đang đánh đấm nghe thấy thanh âm này thì liền giật mình, vội vàng dừng tay mà lùi lại. Lục Minh đang đứng đắc ý cũng cau mày quay đầu lại nhìn.

Huyền Phong khẽ hé mắt ra nhìn thì liền thấy một tiểu nữ tử trạc tuổi Lục Minh, vận cẩm bào màu lục nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhưng đang nhíu mày tức giận bước tới. Bọn gia đinh xung quanh liền vội vàng cúi người chắp tay mà nói:

”Bái kiến nhị tiểu thư!”

Huyền Phong trong thâm tâm liền minh bạch, nữ tử này chính là nhị tiểu thư của Lục gia, muội muội của Lục Minh, Lục Vân Nhi.

Lục Vân Nhi bước đến liếc nhìn Huyền Phong đang cuộn tròn dưới đất, rồi quay sang trừng mắt nhìn Lục Minh mà nói:

”Ca ca, huynh đường đường là thiếu chủ Lục gia, lại dẫn theo một đám cẩu nô tài đi ức hiếp một tên gia đinh phàm nhân mới tới, huynh không thấy mất mặt sao? Nếu để phụ thân biết được, huynh chắc chắn sẽ bị phạt!”

Lục Minh nghe muội muội lôi phụ thân ra dọa thì liền hừ lạnh một tiếng, vẫy tay với đám gia đinh rồi lườm Huyền Phong mà nói: ”Hừ, coi như hôm nay mạng ngươi lớn. Chúng ta đi!”

Nói đoạn xong thì Lục Minh mang theo đám gia đinh rời đi, để lại Huyền Phong thân thể bầm dập trên mặt đất. Lục Vân Nhi thấy đám người kia rời đi thì cũng thở dài, nàng từ trong ngực lấy ra một lọ sứ nhỏ ném thẳng về phía trước mặt Huyền Phong rồi nói:

”Đây là Kim Sang Dược trị thương, ngươi giữ lấy tự mình bôi đi. Thân là phàm nhân thì lần sau thấy ca ca ta lo mà tránh xa ra một chút.”

Huyền Phong cố gắng gượng đau lồm cồm bò dậy, hai tay run rẩy cầm lấy lọ sứ nhỏ rồi cúi gầm mặt chắp tay đáp:
”Đa tạ nhị tiểu thư cứu mạng ban thuốc, tiểu nhân đã minh bạch.”

Lục Vân Nhi nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, khẽ gật đầu rồi quay lưng dẫn theo thị nữ rời khỏi hậu viện.
Sau khi Lục Vân Nhi rời đi, Huyền Phong đứng dậy chậm rãi, tay phải ôm bụng mà chậm rãi đi vào gian phòng của hắn.

Hắn mở hộp Kim Sang Dược, một mùi hương nhiều loại thảo mộc tỏa ra. Hắn hít vào cảm thấy trong người thoải mái vài phần, hắn dùng ngón trỏ phết một lượng nhỏ dược thảo mà bôi lên những vùng bị đánh.

“Úi! Chậc chậc! Mẹ nó, người khác xuyên không thì bàn tay vàng, hệ thống siêu cấp đi theo. Ta thì chẳng theo sáo lộ như thế, xuyên đến một gia đình hoàn cảnh khó khăn, còn bị kẻ khác chà đạp… Hầy…” Huyền Phong thầm nghĩ trong lòng rồi cũng thôi. Với tình cảnh hiện tại của hắn thì cũng thay đổi được gì, cố gắng sống sót, sau này cố gắng còn báo đáp phụ thân.

Sau khi bôi thuốc xong thì hắn cũng rời khỏi phòng mà tiếp tục công việc còn đang dang dở vừa nãy.

Lạch cạch

“Ài, cuối cùng cũng xong” Huyền Phong khẽ thán.
Khi thùng nước thứ bảy đã đổ đầy thì hắn vừa mang thùng và đòn gánh đi cất thì một thị nữ đi đến hậu viện và nói:

“Ngươi, tên kia”

Huyền Phong nghe thấy có thanh âm nữ nhân thì quay đầu lại nhìn thì thấy thị nữ.

Hắn nghi hoặc nói:”Ngươi…kêu ta?”

Nàng đáp:”Ở đây ngoài ngươi với ta thì còn có ai khác sao?”

Nàng nói đoạn rồi đi đến trước mặt Huyền Phong, lấy trong một giỏ đồ nàng đang mang ra đưa cho Huyền Phong một gói kiện phẩm và nói:

“Đây là Hoàng Yên Thảo, hai cân trọng lượng hết thảy”

“Ngươi đem đồ vật này cất vào kho phòng, sau này Lục tiểu thư sẽ cần dùng đến”

Huyền Phong nghe nàng dặn dò như vậy thì cũng nhìn vào Hoàng Yên Thảo đang được đóng gói rất kĩ càng, hắn nói:

“Được, ta nhớ rồi”

Nói đoạn thì nàng cũng rời đi, Huyền Phong cũng tiến về phía kho phòng để cất đồ như lời nàng dặn.

Khi cất đồ xong Huyền Phong vừa đóng cửa kho phòng liền nghe vài thanh âm to nhỏ phát ra từ phía sau kho phòng.

Hắn tiến đến chầm chậm, nép mình vào vách tường, khi đó thanh âm hắn tương đối quen thuộc, đó là Lục Uông, trưởng lão của Lục gia. Người đối diện Lục Uông vận hắc bào che kín toàn thân.

Hắc bào nhân nói với thanh âm trầm thấp:”Kế hoạch của gia chủ chính là như vậy, ngươi minh bạch?”

Lục Uông cúi người chắp tay mà cung kính nói:”Tiểu nhân đã minh bạch ý vị của gia chủ”

Hắc bào khẽ “ừm” rồi ngay khi định nói thêm thì hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía vách tường mà quát:
”Ai?!”

Lục Uông nghe vị đại nhân này quát như thế liền quay mặt lại mà nhìn rồi nói:

”Đại nhân, ngài yên tâm, nơi đây tuy là hậu viện nhưng đám gia đinh thì rất ít lui tới địa phương này…”

Hắc bào “ừm” rõ trầm.

Lúc này thì Huyền Phong đã vội trốn đi, may mắn thay hắn trốn thoát.

Khi Huyền Phong định bước vào gian phòng của mình thì một thanh âm nam tử phát ra từ đằng sau:

“Ngươi là tên gia đinh mới vào sao?”

Huyền Phong nghe vậy thì chậm rãi quay người lại, hắn nhìn về hướng thanh âm, đó là một người vận y phục không khác hắn là mấy, nhưng có vẻ lớn tuổi hơn.

Huyền Phong trong lòng khẽ cảnh giác mà nói:”Các hạ là…?”

Thấy Huyền Phong cảnh giác như vậy, Trương Vũ liền cười rồi nói:

“Ha ha. Huyền tiểu đệ, ngươi đừng lo, ta là Trương Vũ, cũng là gia đinh như ngươi mà thôi, xét theo thứ tự thì ta vào đây trước ngươi, ngươi có thể gọi ta là Trương đại ca.”

Nghe Trương Vũ tự báo danh và nói như vậy, trong lòng Huyền Phong cũng vơi đi vài phần cảnh giác, hắn chắp tay nói:
“Thì ra là Trương Vũ đại ca, ta là Huyền Phong.”

Trương Vũ thấy Huyền Phong ăn nói lễ nghĩa với hành động như vậy liền cũng thấy có mấy phần thiện cảm, vốn dĩ, với độ tuổi hiện tại, có thể bình tĩnh mà đối thoại với một người xa lạ như vậy, đặc biệt là trong môi trường như này là không dễ dàng.

Trương Vũ đi đến gần Huyền Phong rồi lấy ra một cuốn công pháp tên là Phàm Nhân Đoán Thể Quyết.

Huyền Phong nhìn quyển công pháp mà Trương Vũ đưa rồi miệng lẩm nhẩm tên công pháp:

“Phàm…Nhân…Đoán Thể Quyết?”

“Cái này…” Huyền Phong nghi hoặc nói.

Trương Vũ đáp:”Sự tình về việc ngươi bị Lục thiếu chủ sáng nay gây khó dễ, ta đã biết.”

Trương Vũ nói tiếp với giọng trầm ngâm, có chút tủi thân:

“Không giấu gì ngươi, lúc mới vào Lục gia làm gia đinh, ta cũng không khác gì ngươi, bị khinh miệt, bị đả thương, ngày qua ngày, ta mới thấu hiểu, ta cần phải có thể lực, sức mạnh để có thể tự vệ, chính vì thế ta không thể chịu đựng thêm mà tích góp số bạc ít ỏi mà mua được quyển công pháp này, rất phù hợp cho phàm nhân chúng ta. Thấy ngươi như vậy sự tình, ta liền có vài phần đồng cảm, ngươi cứ cầm lấy, đây là bản ta sao chép.”

Nghe Trương Vũ nói cùng với hành động như vậy, Huyền Phong trong lòng khẽ cảm động, từ trước đến nay, ngoài phụ mẫu hắn thì đây có lẽ là người quan tâm đến hắn.

Huyền Phong hơi ngập ngừng nói:

“Trương…đại ca, cái này quá quý hóa rồi, nếu Trương đại ca đã có lòng như vậy, ta xin nhận. Ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện để có thể tự vệ, nếu sau này huynh có việc gì cần nhờ, Huyền Phong đệ có thể giúp được tuyệt không từ chối.”
Trương Vũ nghe vậy thì sảng khoái cười nói:" Ha ha, được, ta ghi nhớ lời này của ngươi."

Sau đó hai người cùng tán gẫu thêm đôi chút rồi Trương Vũ cũng cáo từ.

Kể từ ngày Huyền Phong nhận được quyển Phàm Nhân Đoán Thể Quyết thì hắn như cá gặp nước, tuy giai đoạn đầu tu luyện có phần khó khăn vô cùng, nhưng sau vài tuần, vài tháng tuế nguyệt thì thân thể hắn cũng xảy ra biến đổi. Hắn sáng làm việc, tối luyện tập, khi có thời gian thì hắn liền luyện tập.

. . .

Hai năm sau.

Phập!

Huyền Phong vung mạnh thanh rìu trên tay, bổ đôi khúc gỗ lớn một cách dễ dàng. Nhờ vào việc kiên trì tu luyện Phàm Nhân Đoán Thể Quyết, thân thể chín tuổi của hắn lúc này đã không còn gầy gò yếu ớt như trước mà đã trở nên săn chắc, khí lực dồi dào hơn hẳn. Những công việc như bổ củi, gánh nước ở hậu viện giờ đây đối với hắn chẳng tốn bao nhiêu sức lực.

Hắn vừa lấy vạt áo thô ráp lau đi mồ hôi trên trán thì liền nghe thấy thanh âm bước chân cùng tiếng nói chuyện xì xào của hai danh thị nữ đang đi ngang qua mạn phải của hậu viện.

Một thị nữ vận phấn y che miệng cười rồi nói:
”Ngươi nghe tin gì chưa? Ba ngày nữa Lục gia chúng ta sẽ tổ chức đại điển kiểm trắc tư chất rễ cốt cho toàn bộ con em gia tộc cùng hạ nhân trong phủ đó.”

Thị nữ lam y bên cạnh liền đáp với giọng háo hức:
”Ta đương nhiên là biết a. Lục gia cứ năm năm lại tổ chức một lần. Nếu như may mắn kiểm trắc ra linh căn, dù chỉ là hạ phẩm linh căn thì cũng được thoát kiếp nô tì, trở thành ngoại môn đệ tử của Lục gia. Đến lúc đó chính là cá chép hóa rồng rồi!”

Thị nữ vận phấn y khẽ thở dài mà nói:

”Hầy, linh căn nào có dễ sinh ra như vậy, phàm nhân chúng ta trăm vạn người mới mong có một. Thôi chúng ta đi nhanh đi, quản sự mà thấy lại quở trách bây giờ.”

Nói đoạn xong thì hai người bọn họ cũng vội vã rời đi, để lại Huyền Phong đứng trầm ngâm bên đống củi.
Huyền Phong động tác trên tay liền khựng lại, trong thâm tâm hắn kịch liệt dao động. Hắn khẽ lẩm nhẩm:

”Kiểm trắc tư chất? Còn ba ngày...”

Hắn cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đã nổi đầy vết chai sần, bàn tay thô ráp siết chặt lấy cán rìu, ánh mắt hắn liền trở nên kiên định vô cùng. Hai năm tuế nguyệt trôi qua, nhẫn nhịn chịu đủ mọi sự tình cực nhọc tại Lục gia, hắn minh bạch đây chính là cơ hội hiếm hoi để bản thân thoát khỏi cái thân phận gia đinh này.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự