Ring! ring! ring!
Lạch cạch
Một thanh âm hơi trầm phát ra:” Alo? Ai gọi vậy?”
Thanh âm vội vã, hơi ồn ào và hơi chói liền phát ra từ đầu bên kia điện thoại nói:
”Là ông nội mày này, sao giờ này còn chưa đến lớp nữa hả Huyền Phong?”
Nhận ra giọng của người bạn thân La Phong, Huyền Phong hoảng hốt lồm cồm bò dậy, vội vàng đáp:
”Bỏ mợ quên mất nay có bài kiểm tra mà ngủ quên, đợi tí tao sắp đến rồi, giảng viên vào lớp chưa?”
La Phong liền đáp với giọng đều và có phần trêu chọc:
”Người thì chưa đến mà chắc cũng gần rồi, mày đến nhanh đi. Tối đi với em nào hay sao mà mày ngủ quên vậy?”
Huyền Phong thì đang vội đánh răng rồi thay đồ thì nghe thằng bạn hỏi vậy liền đáp:
“Hả? Tao không có nhá, tối chỉ viết thêm vài chương truyện thôi, thôi cúp máy đi, để tao phóng xe đến trường”
Nói đoạn xong thì La Phong cũng “Ừm” rồi sau đó cúp máy.
Huyền Phong quơ tay lấy vội cặp sách cùng mũ bảo hiểm và chìa khóa xe, sau khi khóa cửa trọ thì liền lên xe mà đi đến trường. Khi đi gần đến trường thì Huyền Phong bắt gặp một vụ cướp trên lề, tên cướp vội chạy khỏi cảnh sát thì lao qua đường, khi đó thì phía làn ngược chiều lại có chiếc xe tải nhấn còi inh ỏi.
Eee! Eee! Eee!
Sau khi Huyền Phong tông trúng tên cướp thì hắn cũng liền vội đứng dậy mà chạy trốn, khi Huyền Phong từ từ đứng dậy thì nghe nhiều thanh âm phát ra từ bên lề:
“Cậu kia mau tránh ra! Nhanh lên! Tránh r-“
Huyền Phong hơi ngẩn đầu lên thì thấy cảnh tượng chiếc đầu xe bán tải đã từ đâu mà gần khuôn mặt bản thân, trong đầu Huyền Phong liền phát ra: “Cái qu-“
Ầm!!! Ầm!!!
Mọi người tại hiện trường thì đều xôn xao cực kì, người thì lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, người thì lấy điện thoại ra mà quay.
. . .
“Ưm… Đây là đâu?” Huyền Phong cố gắng vung tay chân nhưng đều cảm giác chẳng có gì. Nhìn xung quanh thì chỉ có một vùng không gian đen tuyền, chẳng có lấy một tia ánh sáng nào.
Huyền Phong thầm nghĩ:”Mình chết rồi sao? Mà nãy nghe mấy người kia la hét gì đó dữ lắm. À~ Mà không hiểu sao, mình cảm thấy thân thể thoải mái a.”
Huyền Phong vừa nghĩ xong thì một luồng bạch quang bắt đầu từ một tia nhỏ rồi từ từ bao quát hết thảy xung quanh.
Vân Thiên Thành, Thần Nguyên Đại Quốc
Lần mở mắt tiếp theo thì hắn liền thấy cảnh quan xung quanh đã thay đổi, có mái ngói, có tí rơm.
“Hửm? Người phụ nữ này là…?”
Một thanh âm nhu hòa phát ra từ người phụ nữ:”Phu quân, chàng mau tới xem, hài nhi mở mắt rồi này”
Một tiếng “Ồ” trầm thấp vang lên, người nam tử nói tiếp:”Đâu để ta xem hài tử của ta trông như nào”
Huyền Phong liền khẽ đảo mắt nhìn sang trái thì thấy một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hình chữ điền, trông cũng khá tuấn tú. Hắn liền nhìn lại nữ nhân đang bế mình thì hắn trong thâm tâm càng ồ lên vì nàng có dung mạo rất đẹp, nếu đem nhan sắc này về lúc trước thì hẳn là có nhiều người theo đuổi.
Nàng nhìn Huyền Phong rồi nhìn lên phu quân mà nói:”Phu quân, lúc trước khi hạ sinh tiểu tử này thì ta và chàng đã thống nhất rồi đúng chứ?”
Người gọi phu quân chính là mẫu thân của Huyền Phong, Linh Lan, còn nam tử trung niên đang nhìn khuôn mặt của tiểu Huyền Phong là Hoàng Trung.
Hoàng Trung đáp:”Ừm. Nếu nàng hạ sinh là hài tử thì sẽ lấy tên là Huyền Phong, nếu là nhi tử thì là Linh Vân. Vậy thì từ giờ tên của hài tử chúng ta là Huyền Phong”
Linh Lan nghe phu quân nói thế thì trong lòng như nở hoa liền “Vâng” một tiếng rồi nhìn Huyền Phong mà cười.
Khi này thì Huyền Phong cố gắng đưa tay lên xem múa may vung vẩy, hắn chỉ thấy một cẳng tay nhỏ xíu trắng nõn, hắn liền xác nhận hắn không phải mơ.
Huyền Phong cảm thấy bất ngờ, rồi cũng thở dài cảm thán:”Hầy… Ta vậy mà đã thực sự xuyên không?”
Linh Lan nhìn Huyền Phong rồi nhìn lên phu quân mà nghi hoặc nói:”Phu quân, thiếp lúc trước có theo phụ việc cho Phương lão bà, bà ấy nói trẻ nhỏ hài nhi tử nào mới hạ sinh thì đều cũng phải có tiếng khóc chào đời, sao tiểu Huyền của phu thê chúng ta lại không có?”
Hoàng Trung nghe thấy thê tử mình nói thế thì cũng có phần suy nghĩ, hắn cũng đáp lại:” À ch-“
Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì Huyền Phong liền minh bạch bản thân hiện tại vẫn còn là tiểu hài tử, tuy linh hồn chẳng phải thế, nếu để lộ chuyện này thì chẳng biết rắc rối nào đến. Chính vì thế hắn liền òa khóc:
“Oa! Oa! Oa!”
Cả phụ mẫu hắn liền đều nhìn hắn mà bất ngờ rồi tự nhìn nhau mà cười.
“Ha ha ha, chắc là tiểu tử này mới hạ sinh nên còn chưa quen ấy mà. Thôi nàng chăm tiểu Huyền đi, ta phải đi bổ củi, e là tối nay sẽ lạnh lắm a”
Linh Lan nghe phu quân nói thế thì cũng khẽ “Vâng” một tiếng nhu thuận.
Huyền Phong lúc này định cảm thán thì thân thể hắn vừa nghiêng lên, mẫu thân hắn vén áo, hắn tuy cố cản nhưng bất thành…
Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt Huyền Phong đã được bốn tuổi.
Căn nhà tranh vốn dĩ đã dột nát nay lại càng thêm tơi tả. Gió bấc thổi qua khe vách rít lên từng hồi lạnh buốt. Huyền Phong khoác trên người bộ y phục chắp vá sờn cũ, lẳng lặng ngồi thu lu trên chiếc giường rơm. Linh hồn trưởng thành bên trong khiến hắn sớm minh bạch cái nghèo ở cái thế giới này đáng sợ đến nhường nào.
"Khụ... khụ... khụ..."
Một chuỗi âm thanh ho khan vang lên vỡ vụn cả màn đêm. Hoàng Trung lảo đảo bước vào, trên vai vẫn còn vương vài bông tuyết lạnh. Sắc mặt hắn tái nhợt, đưa đôi bàn tay thô ráp nứt nẻ bưng một bát cháo loãng, bên trong chỉ lác đác vài hạt gạo đưa đến trước mặt Huyền Phong mà nói:
"Tiểu Huyền, ngoan, mau ăn đi. Ăn no thì mới chóng lớn được."
Linh Lan ngồi bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa ngày nào giờ đã hốc hác tiều tụy đi rất nhiều. Nàng mỉm cười xoa đầu hắn, thanh âm có phần mệt mỏi:
"Phụ thân con nói đúng đó, con ăn đi. Ta và chàng đều đã no bụng rồi."
Huyền Phong nhìn bát cháo tản ra chút hơi nóng mỏng manh, lại nhìn đôi môi khô khốc của hai người. Trong thâm tâm hắn thừa biết bọn họ làm gì đã có chút gì lót dạ! Phụ thân đốn củi giữa trời rét, mẫu thân thì làm lụng vất vả, chút lương thực ít ỏi đổi được đều nhường hết cả cho hắn.
Hắn khẽ siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé, trong lòng dâng lên một cỗ uất nghẹn chua xót. Hắn hận cái thân thể này quá nhỏ yếu, hắn có tư duy của người trưởng thành thì đã sao? Chẳng thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn há miệng nuốt lấy từng ngụm cháo nhạt nhẽo, tự nhủ bản thân sau này nhất định phải để cho hai người bọn họ sống những ngày tháng tốt đẹp nhất.
Nhưng làm gì có chuyện sau này. Hàn khí xâm nhập lâu ngày vì lao lực, lại chẳng có nổi tiền để mua một viên chữa thương đan dược hạ phẩm rẻ rách nhất, thân thể của phụ mẫu hắn cứ thế ngày càng sa sút trầm trọng...
. . .
Bảy năm sau.
Huyền Phong quỳ bên chiếc giường rơm mà hắn cũng phụ mẫu hắn hay nằm, giờ đây thì người nằm chỉ còn có mẫu thân hắn đã được che khuất đi vải tang.
Phụ thân hắn khẽ tiến đến vỗ vai nói:”Tiểu Huyền… “
Huyền Phong nghe thấy thanh âm phát ra từ phụ thân ở phía sau thì cũng từ từ đứng dậy rồi lau vội hai hàng mi đã ướt đẫm.
Huyền Phong thút thít nói:”Phụ thân… ngài thân thể cũng đang mang bệnh như mẫu thân, chẳng lẽ ngài cũng sẽ bỏ Huyền nhi mà đi theo với mẫu thân sao?”
Ngay khi đó một thanh âm già nua phát ra từ đằng trước:”Hoàng tiều phu có tại gia?”
Hoàng Trung nghe thấy có người gọi mình thì cũng xoa xoa đầu Huyền Phong rồi chậm rãi bước ra khỏi gian phòng mà thấy một bà lão chống gậy khom lưng đang cầm túi đồ đứng trước cửa.
Huyền Phong cũng vội đi theo sau phụ thân mà nói:”Để Huyền nhi mở cửa”
Hắn nói rồi cũng chạy ra mở cửa:”Phương lão, sao bà đến nhà cháu giờ này vậy?”
Huyền Phong một tay thì cầm túi đồ từ tay Phương lão bà, tay kia thì dìu bà ấy đi vào nhà.
Vừa đi thì Phương lão bà cất thanh âm già nua hỏi:”Tiểu Huyền, mẫu thân ngươi có nhà không?”
Cả Huyền Phong và phụ thân hắn đều trầm mặt im lặng.
Rồi Huyền Phong cũng cắn môi mà nhìn lên mặt Phương lão bà mà giọng hơi run rẩy nói:”Mẫu thân… Vừa mất sáng nay ạ”
Phương lão bà nghe vậy thì liền hơi trừng mắt rồi cũng trầm mặt mà thở dài rồi đưa tay lên xoa xoa đầu Huyền Phong.
Sau khi Huyền Phong dìu Phương lão bà vào phòng thì ngồi xuống ghế, bà ấy quay sang phải nhìn về phía giường rơm thì đã thấy rồi, bà ấy cũng thở dài lần nữa mà ngước nhìn Hoàng Trung mà nói:
“Vậy ngươi bây giờ tính thế nào?”
Hoàng Trung cúi gầm mặt, đôi bàn tay đan chặt vào nhau nổi đầy gân xanh. Hắn hít một hơi thật sâu, dường như đã phải đấu tranh đến rỉ máu trong thâm tâm mới thốt ra được quyết định:
"Bệnh tình của ta e là không gượng được bao lâu nữa... Ở lại cái nhà này, cả hai phụ tử chỉ có đường chết đói. Chiều nay, ta sẽ dắt Huyền nhi đến Lục gia xin cho nó làm gia đinh. Lục gia dù sao cũng là đại gia tộc ở Thần Nguyên Đại Quốc, vào đó làm nô bộc... ít ra còn có miếng cơm để giữ lại cái mạng."
Huyền Phong đứng lặng người, hai hàng chân mày khẽ giật. Làm gia đinh? Đời trước hắn tuy không giàu có nhưng cũng đường đường chính chính là sinh viên đại học. Đời này, vì cái nghèo hèn của thế giới tu chân, hắn phải bán mình đi làm nô bộc cho người ta sai bảo?
Nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, bất lực của phụ thân, và nhìn lại cái xác lạnh lẽo của mẫu thân trên giường, hắn biết, thế giới này không có chỗ cho sự kiêu ngạo của kẻ yếu.
Hắn siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé, âm thầm nuốt cục tức tưởi vào bụng, buông tiếng thở dài đầy nặng nề thầm nghĩ:
“Sống sót... Phải, trước mắt ta cứ phải sống sót đã.”