"Tam Hầu thần năng lực là gì?" Trần Khánh thắc mắc.
Mặc dù chỉ là Địa Tự thần, lấy thực lực hiện tại của hắn có lẽ không quá ngại, nhưng thần có muôn vàn công năng đặc dị, biết trước vẫn tốt hơn.
Diêm lão thao thao bất tuyệt nói:
"Tam Hầu thần, tên gọi đã nói lên, nó là ba con khỉ. Mỗi con đều có chiến lực của Địa Tự thần. Ba con khỉ lần lượt là Phong Nhĩ, Phong Khẩu, Phong Thị. Bọn hắn có thể che đậy đi một trong ba giác quan của người khác, lần lượt là tai, miệng, mắt. Năng lực này rất khó chơi, có không ít thỉnh thần giả ngã trong tay ba con khỉ này. Dù sao con người sống nhờ năm giác quan, mất đi một cái, lập tức sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Lúc đó cho dù là thần mạnh cỡ nào, cũng khó mà thi triển sức lực được. Trường Canh thành rơi vào bóng tối, nguyên nhân chính là vì Phong Thị Hầu dùng tay che đi mặt trời."
Trần Khánh giật mình. Nghe đến năng lực của Tam Hầu thần, hắn liền đem nó xâu chuỗi lại với những gì bản thân gặp phải. Trung tâm của vực xuất phát từ Thái gia, vậy rất có thể những ngày này ở trong Thái phủ, Trần Khánh có gặp phải thỉnh thần giả của Tam Hầu thần.
Phong Nhĩ... Phong Khẩu... Phong Thị!
Trong đầu Trần Khánh chợt lóe lên một đạo linh quang, hắn rõ ràng.
"Là Phó Mục."
Thỉnh thần giả của Tam Hầu thần là Phó Mục, thì ra là thế. Ngày hôm đó ở trong rừng gặp phải sơn tặc, làm cho bọn sơn tặc bị mù chính là Phó Mục. Lý Chí Hằng cũng là thỉnh thần giả, nhưng hắn không phải. Lý do hắn cười với Trần Khánh, chính là vì hắn nghĩ là do Trần Khánh làm toán cướp bị mù.
Phó gia bảo đại phu nhân nổi điên g-iết người, có thể làm cho người khác bị điếc. Xem ra ban đầu nàng được Tam Hầu chọn, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi, còn là phụ nữ, cho nên Tam Hầu chuyển qua lựa chọn Phó Mục. Lý do có lẽ chỉ duy nhất hắn ở Phó gia là có thần căn đi.
Xem ra kẻ hại chết Thái Đằng Thành cũng là Phó Mục. Chả trách Thái Đằng Thành đánh nhau với Phó Mục một hồi mà không kêu lên nổi một tiếng, chắc có lẽ đã bị Phong Khẩu Hầu làm cho bị câm.
Trần Khánh cùng Diêm lão đã đuổi đến Thái phủ, cả hai lập tức ngửi thấy mùi máu tanh quen thuộc.
Bước vào cửa, liền thấy Lý Chí Hằng đang che chở hai vị tiểu thư của Thái gia, đứng đối đầu cùng một con khỉ.
Con khỉ này hai tay che mắt, xem ra chính là Phong Thị Hầu.
Lý Chí Hằng thấy Trần Khánh tới, lập tức vui mừng:
"Trần huynh!"
Lời của hắn lập tức thu hút Phong Thị Hầu cùng Phó Mục, cả hai đồng loạt nhìn qua.
Phong Thị Hầu không quá để ý Trần Khánh, ngược lại hướng đầu về phía Diêm lão, răng nanh gớm ghiếc lộ ra, nước dãi theo đó chảy ròng ròng:
"Diêm Bất Tu."
Diêm lão hừ lạnh một tiếng:
"Ai cho ngươi lá gan quay lại Trường Canh thành, Dạ Du thần sao?"
Phong Thị Hầu giận dữ nói:
"Diêm Bất Tu, ngươi còn dám nhắc đến chủ nhân của ta! So với bọn họ, chủ nhân của ta ăn người còn quá nhân từ, vậy mà Đại Yến các ngươi hiếp người quá đáng, lại còn cả con ả Bồ Tát kia nữa."
Diêm lão không trả lời, hắn thầm điều động tinh thần thăm dò xung quanh. Mặc dù Dạ Du thần hắn không đánh lại, nhưng để tìm kiếm, vẫn có thể làm được. Dù sao tốt xấu gì lão cũng từng là Bách Nhân Tướng.
"Dạ Du thần không có ở đây?"
Phong Thị Hầu cười:
"Chủ công đang ở một nơi khác dưỡng thương, ta đến Trường Canh thành này đòi trước chút lợi tức."
Diêm lão cười lạnh. Hắn đối với Thiên Tự Dạ Du thần còn có e ngại, nhưng Tam Hầu thần, xin lỗi, cho dù là ba tôn Địa Tự, có hắn ở đây, cộng thêm Tróc Thần Môn của Trường Canh thành, chưa kể là có một Trần Khánh từng giết Địa Tự thần, một Tam Hầu thần còn chưa đủ.
"Chỉ dựa vào ngươi?"
Phong Thị nở ra nụ cười quái đản, nó nhón bàn chân khỉ, bật về phía Diêm lão. Diêm lão cũng không ngờ con khỉ này dám cứng chọi cứng với mình. Nên nhớ, nó hiện tại chỉ có một mình, Phong Nhĩ cùng Phong Khẩu còn chưa thấy đâu.
Chỉ thấy Phong Thị vung ra một côn, Diêm lão lập tức lấy tay cản trở. Là cựu Bách Nhân Tướng, trình độ võ đạo của hắn đã sớm không thua Tông Sư.
Bất quá, khi quyền của Diêm lão cùng côn của Phong Thị va chạm, lão không cảm nhận được một chút lực đạo gì, ngược lại, toàn thân bỗng chốc trở nên nóng ran.
Chỉ thấy từ sau lưng lão ẩn hiện hai đạo thân ảnh, hai đạo thân ảnh tựa như chịu vô cùng tra tấn, kêu gào thảm thiết. Diêm lão ngay lập tức nhận ra, đây chính là hai vị thần trong thân thể lão.
Lão nhanh chóng nhìn lại bản thân, đã thấy quanh người từ lúc nào đã bị một đoạn dây thừng màu đỏ trói chặt, ngạc nhiên vô cùng:
"Khốn Thần Thạc?"
Phong Thị Hầu lùi lại phía sau, hắn đắc ý nói:
"Diêm Bất Tu, ngươi là một con người, ai cho ngươi ý nghĩ là có thể thông minh hơn thần như bọn ta? Hôm nay, Trường Canh thành này bọn ta sẽ ăn sạch, ai cũng không ngăn được."
Diêm lão nghiến răng một cái. Hắn không ngờ Tam Hầu thần lại sở hữu Khốn Thần Thạc. Lão quay sang nhìn Trần Khánh nói:
"Khốn Thần Thạc này là đồ vật của Linh Bộ, hơn nữa vô cùng quý hiếm. Ngay cả ta trước kia cũng chỉ có một sợi, nhưng đã dùng. Ta đã bị con khỉ đó trói, trừ khi hắn tự cởi hoặc chết đi, bằng không ta không thể nào điều động sức mạnh của thần."
Trần Khánh nhíu mày. Đồ chơi của triều đình, sao lại rơi vào tay ác thần như tên Phong Thị này?
Phó Mục đứng một bên quan sát hết thảy. Hắn không quá quan tâm đến bọn Trần Khánh. Dù sao hắn đã không còn hy vọng sống, Tam Hầu thần cũng tốt, Trần Khánh cũng tốt, ai thắng ai thua cũng không quan trọng.
Hắn liếc về phía Phó Thanh Thanh, thấy nàng lúc này đã sớm sợ đến nỗi tiểu ra quần. Vừa rồi nếu không nhờ hắn âm thầm ra lệnh, e là nàng cũng đã bị Phong Thị một côn đánh chết.
Hắn chầm chậm tiến lại gần Phó Thanh Thanh, giang đôi tay ra muốn ôm lấy nàng.
Phó Thanh Thanh vốn dĩ rất sợ hãi, nhưng không hiểu sao đối mặt với Phó Mục lại vô cùng cứng rắn:
"Ngươi cút đi."
Phó Mục ngạc nhiên. Hắn không ngờ được, Phó Thanh Thanh đứng trước cái chết vậy mà vẫn không chấp nhận mình.
"Ngươi đã giết cả nhà ta, còn giết cả Thành ca, ta làm ma cũng không tha cho ngươi!"
Phó Mục lúng túng:
"Con khỉ kia là từ người phu nhân chui vào người ta, ta không có g-iết người của Phó gia."
Phó Thanh Thanh lắc đầu, nàng dùng ánh mắt hận thấu xương nhìn Phó Mục:
"Ngươi nói láo! Chính là ngươi g-iết người rồi đổ cho mẫu thân của ta. Ngươi nghĩ có được ta? Ngươi nằm mơ!"
Tránh tay đang giơ về phía Phó Thanh Thanh chợt thu lại, Phó Mục chầm chậm đi về phía xác của một tên sai dịch, lấy từ đó một thanh đao.
Phó Thanh Thanh thấy Phó Mục cầm thanh đao tiến về phía mình, nhất thời hoảng sợ, nhưng cũng không hề cầu xin.
Phó Mục đi rất chậm. Hắn dường như mong muốn Phó Thanh Thanh sẽ cầu xin hắn. Chỉ cần nàng xin, hắn sẽ tha cho nàng, nhưng không, hắn thất vọng.
Nước mắt rơi xuống. Phó Mục chém đầu Phó Thanh Thanh, sau đó hắn cũng tự vung một đao chặt đầu mình. Hai cái đầu lâu lăn gần nhau. Phó Mục vẫn chưa hết khả năng suy nghĩ, hắn nhớ lại những ngày ở Phó gia bảo.
Những ngày đó là những ngày đẹp nhất của hắn trên đời. Phó Thanh Thanh còn nhỏ, mở miệng liền gọi hắn là Mục ca, Mục ca, thật sự rất đẹp.
Phong Thị nhìn về phía hai cỗ đầu lâu, thấy Phó Mục đã chết, hắn hừ lạnh một tiếng:
"Cũng tốt, đỡ mất công ta phải chiếm xác ngươi."
Thỉnh thần giả khi chết vẫn có thể bị thần chiếm xác. Chỉ có điều phương pháp này rất cực đoan, thân thể rồi sẽ thối rữa, cho nên ít vị thần nào làm như vậy.
Nói xong, hắn lại nhìn về phía Trần Khánh cùng Lý Chí Hằng, đắc ý:
"Hai ngươi t-ự sát, hay đợi ta đến?"
Trần Khánh cười lạnh, hắn xuất ra [Lôi Phủ] cùng [Thạch Sanh Phủ]:
"Chỉ là một Địa Tự thần, ta cũng không phải chưa giết qua."
Phong Thị Hầu nhìn chằm chằm [Lôi Phủ] cùng [Thạch Sanh Phủ]. Nó mơ hồ cảm nhận một cỗ uy áp vô hình, nhưng rất nhanh liền lại cười:
"Không phải một..."
Lời vừa nói xong, từ trên trời hạ xuống một thân ảnh nữa. Thân ảnh này cũng là một con khỉ, cùng Phong Thị Hầu hình dạng tương tự, chỉ có điều hai tay khỉ của nó là bịt tai, không phải bịt mắt.
Trần Khánh giật thót. Hai tên Địa Tự thần, hơn nữa còn có chiến lực, không phải phụ thuộc vào khôi lỗi như Khôi Lỗi thần, hắn quả thực không quá tự tin.
Chỉ thấy lúc này, Lý Chí Hằng đã đem Thái Đại Kiều cùng Thái Tiểu Kiều an bài gần Diêm lão. Diêm lão cho dù bị phong bế sức mạnh của thần, nhưng công phu cùng lực lượng thân thể được rèn luyện từ hương hỏa lực vẫn còn, ở cạnh lão sẽ an toàn hơn.
Hắn sờ má của cả hai người đẹp, mím cười nói:
"Đừng sợ, có ta ở đây rồi."
Lau nước mắt của hai nàng, Lý Chí Hằng quay người lại, nụ cười trên mặt đã tắt ngóm, hắn lạnh nhạt nói:
"Trần huynh, cho ta mượn kiếm một lát."