Kiếm của Lý Chí Hằng sớm đã bị Trần Khánh cất vào bên trong không gian của mười bức thần tượng. Hắn cũng không phải không nghiên cứu qua, chỉ là ngoài việc có thể mơ hồ cảm nhận thanh kiếm này ẩn chứa điều gì đó, còn lại thật sự là không có gì đặc biệt.
Trần Khánh nhanh chóng lấy thanh kiếm ra, quăng về phía Lý Chí Hằng.
Lý Chí Hằng chộp lấy thanh kiếm, từ từ cởi bỏ bao da. Thanh kiếm vừa lộ ra, lưỡi kiếm lập tức biến thành màu xanh dương.
Ánh sáng từ ban đầu nhạt nhòa, càng lúc càng tỏa sáng, toát ra một cỗ uy áp không tầm thường.
Phong Nhĩ Hầu cùng Phong Thị Hầu cảm nhận được khí tức của thanh kiếm, không tin nổi nói:
"Đây là..."
Mà Diêm lão một bên, thân là cựu Bách Nhân Tướng, đã trải qua vô số sóng gió, lập tức nhận ra thanh kiếm này:
"Thiên Tự thần kiếm? Người này là thánh tử của Táng Kiếm thánh địa?"
Trần Khánh cũng cảm nhận được uy áp kinh thiên của thanh kiếm, liền tò mò hỏi Diêm lão:
"Táng Kiếm thánh địa là gì?"
Diêm lão trầm giọng:
"Một trong Ngũ Đại Môn Phái, sở dĩ gọi là Táng Kiếm thánh địa, bởi nó vốn là một cái nghĩa trang. Bên trong nghĩa trang không chôn người, mà chôn kiếm. Mỗi thanh kiếm đều là một vị thần, ai có thể rút được thanh kiếm nào, liền sẽ trở thành thỉnh thần giả. Kiếm của tên tiểu tử này là Thiên Tự thần. Kẻ rút được Thiên Tự thần kiếm của Táng Kiếm thánh địa, chính là thánh tử."
Ngũ Đại Môn Phái? Bên trong Đại Yến có năm con quái vật khổng lồ, Lý Chí Hằng người này vậy mà là thánh tử của Táng Kiếm thánh địa?
Luồng sáng từ thanh kiếm nhạt dần, Lý Chí Hằng cầm chặt kiếm trong tay, giọng điệu giễu cợt:
"Hai tên Địa Tự thần, ngươi đối phó nổi không?"
Thanh kiếm thần biết trò chuyện, mỗi lần nó nói thì lưỡi kiếm liền sáng lên:
"Giết hai nữ nhân đằng sau đi, cho dù là mười Địa Tự thần, ta cũng chém sạch."
"Cút!" Lý Chí Hằng giận dữ nói, sau đó nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra, khí tức toàn thân đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hai con ngươi của hắn biến thành màu xanh dương nhạt. Một tay cầm kiếm chỉ về phía Phong Thị Hầu cùng Phong Nhĩ Hầu:
"Ta đường đường là Vong Tình kiếm, không hiểu sao lại bị tên háo sắc như ngươi rút được."
Con ngươi của Lý Chí Hằng thoáng chốc biến lại thành màu đen, hắn nói:
"Ngươi hiểu cái gì, đây gọi là phong lưu."
Phong Thị Hầu một bên nghiến răng, giận dữ nói:
"Cho dù là Thiên Tự thần, hắn cũng chỉ là tứ chuyển nhỏ nhoi, ta không tin hắn có thể lấy một địch hai."
Nói đoạn, hắn cùng Phong Nhĩ Hầu đồng loạt lao lên. Lý Chí Hằng cũng đã thủ thế sẵn, Vong Tình kiếm trong tay tùy thời có thể xuất động.
"Không nhìn điều xấu." Phong Thị hô lên một tiếng.
Chỉ thấy từ lúc nào, hai bàn tay khỉ vô hình như có như không đã che lại hai con mắt của Lý Chí Hằng. Hắn thời điểm này đã bị mù, không thể nhìn.
"Không nghe điều xấu." Phong Nhĩ Hầu rất kiệm lời cũng lên tiếng. Lý Chí Hằng hai bên tai lại hiện ra hai bàn tay khỉ vô hình che mất.
Nhưng hắn không hề có biểu hiện gì là hoảng loạn. Vong Tình kiếm trong tay khẽ động, kiếm của hắn lúc này như mây trôi nước chảy, đem toàn bộ côn của hai hầu chặn lại. Bề ngoài nhìn đường kiếm có vẻ mềm dẻo, nhưng chỉ hai hầu đang chống đỡ bên trong mới hiểu được lực đạo của Lý Chí Hằng khủng khiếp cỡ nào.
Keng! Keng!
Tiếng côn cùng kiếm va chạm. Lý Chí Hằng một mình đối hai khỉ, kiếm pháp xuất ra liên tục không ngừng, tạo thành một sự phòng thủ tuyệt đối. Hai hầu nếu như sơ hở, hắn lập tức sẽ trả lại một đường kiếm tấn công, mũi kiếm mang uy lực vô tiền khoáng hậu. Phong Thị Hầu không cẩn thận bị nó xoẹt qua một cái, lập tức lông vàng trơ trụi, máu tươi chảy ra.
Nó cùng Phong Nhĩ lui xuống một đoạn, giữ khoảng cách, không tin nổi nói:
"Hắn không hoảng loạn?"
Phong Thị Hầu kinh ngạc là có thể lý giải. Hắn cùng hai hầu có thể tùy ý phong bế giác quan của người khác, đối với thỉnh thần giả cũng là chí mạng. Nên biết, bọn hắn gặp qua không ít thỉnh thần giả đã sử dụng hương hỏa chi lực rèn luyện qua giác quan, nhưng đã bị bọn hắn che đậy đi, tuyệt đối cũng sẽ trở thành người khuyết tật. Mà con người khi đã ỷ lại thứ gì đó, một khi mất rồi, tất sẽ hoảng loạn. Lý Chí Hằng có thể bất chấp điều này quần công cùng bọn hắn, quả thực khó tin.
Lý Chí Hằng hất kiếm một cái, đem máu của Phong Thị hất văng, tựa như sợ bẩn. Con ngươi màu xanh lúc này chuyển qua màu đen. Hắn mặc dù không nghe được, nhưng vẫn kiêu ngạo nói:
"Ngươi nhất định đang thắc mắc tại sao ta không hoảng loạn. Nói cho ngươi biết, Vong Tình kiếm thần một khi phụ thể ta, ta sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào, tất cả hành động đều dựa trên tối ưu hóa lợi ích nhất cùng phán đoán lý trí nhất. Năng lực của các ngươi có thể là Địa Tự với kẻ khác, nhưng đối với ta, chỉ là Hoàng Tự mà thôi."
Con ngươi của hắn lần nữa trở về thành màu xanh, lạnh nhạt nói:
"Nếu Lý Chí Hằng là lục chuyển, thời điểm này, hai ngươi đã là hai con khỉ chết."
Phong Thị Hầu có chút cuồng nộ, hắn không thể không thừa nhận sự chênh lệch giữa Thiên Tự cùng Địa Tự, nhưng Lý Chí Hằng vẫn chỉ là tứ chuyển nhỏ nhoi, hắn không tin không đè ép được.
"Hai bọn ta giết ngươi, vẫn dư sức."
"Quên ta sao?"
Trần Khánh lao tới, song phủ trong tay đồng loạt phát động sức mạnh, ngắm về phía song hầu ra đòn.
Phong Nhĩ Hầu giơ ngang côn trong tay, đem hai phủ đỡ lại. Nhưng lực lượng hai phủ phát ra quá mạnh, côn trong tay của nó đã xuất hiện vết nứt, chân khỉ cũng bị làm cho lún xuống một mảng sâu.
"Không nhìn điều xấu."
"Không nghe điều xấu."
Trần Khánh thoáng chốc bị bốn tay khỉ che mất mắt cùng tai, không còn cách nào khác ngoài rút lui.
Trần Khánh không giống như Lý Chí Hằng. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị về tâm lý, nhưng đối mặt với việc xung quanh chỉ toàn bóng tối, hai tai không nghe thấy gì, hắn nhất thời cũng lâm vào nao núng.
Hắn lập tức vận dụng Tịnh Thần Thổ Nạp pháp, trước làm bản thân bình tĩnh lại, sau đó đem toàn bộ dây thần kinh cùng lực lượng dồn vào mũi. Hiện tại khứu giác là thứ duy nhất hắn có thể sử dụng.
Phong Thị Hầu cùng Phong Nhĩ Hầu lập tức bỏ qua Trần Khánh, bọn chúng muốn trước quần công Lý Chí Hằng, hợp lực giết tên này trước. Trần Khánh đoán chừng đã vì mất đi giác quan mà rơi vào hoảng sợ, bọn hắn không cần lo lắng.
Lý Chí Hằng cùng Phong Thị, Phong Nhĩ lại rơi vào liên hoàn đấu, kiếm cùng côn va chạm leng keng liên hồi.
Trần Khánh thấy hồi lâu xung quanh không động, hắn biết nhị hầu đã đưa ra quyết định, trước giết Lý Chí Hằng, sau mới đến hắn, đây cũng là điều vốn trong dự liệu.
Trần Khánh dùng mũi ra sức ngửi, hắn muốn thông qua mùi máu từ vết thương của Phong Thị Hầu mà lần ra vị trí của hắn.
Nhưng Trần Khánh thất bại. Bên trong sân này có quá nhiều thi thể, mùi máu đã thấm nhuần vào không khí, hắn không thể xác định đâu là Phong Thị Hầu.
Lý Chí Hằng một kiếm lại một kiếm vung ra, xem chừng là hắn cùng nhị hầu bất phân thắng bại, nhưng hắn mới chỉ là tứ chuyển, thân thể chưa được rèn luyện quá nhiều. Thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu triền đấu, hắn e là khó chống đỡ, chưa kể còn tồn tại một Phong Khẩu Hầu còn chưa xuất thủ.
Diêm lão nghiến răng nghiến lợi. Cả Trần Khánh cùng Lý Chí Hằng này đều là thiên tài, nhưng thiên tài chưa phát triển tới, vậy vẫn chưa tính là gì. Phong Thị Hầu cùng Phong Nhĩ Hầu rất có thể sẽ giết chết bọn hắn.
"Đáng chết, rốt cuộc là tên ngu dốt nào của Linh Bộ để lọt ra Khốn Thần Thạc?"
Phong Thị Hầu cùng Phong Nhĩ Hầu bị Lý Chí Hằng chém trúng mấy cái, vết thương khá sâu. Lý Chí Hằng cũng đôi khi trúng vài côn, tuy không bị thương, nhưng động tác có chút chậm lại.
Lúc này, Trần Khánh trong đầu linh quang lóe lên.
"Phải rồi."
Hắn dường như phát hiện ra phương pháp phá cục, tập trung tối đa tinh thần cảm nhận.
Keng! Keng!
Kiếm cùng côn của Lý Chí Hằng và nhị hầu va chạm, cả hai càng đấu, vết thương xuất hiện của hai bên càng nhiều.
"Phát hiện hương hỏa chi lực, bắt đầu hấp thụ."
Trần Khánh vui sướng. Quả nhiên là vậy, hương hỏa chi lực. Hắn có thể dựa vào hương hỏa chi lực mà phán đoán hướng của thần hầu.
Cách này kẻ khác không dùng được, bởi thổ nạp hấp thu hương hỏa lực là không thể động đậy, nhưng Trần Khánh thì khác.