Tưởng Huyền Linh là người lên tiếng trước:
"Để ta giới thiệu một chút, hai người này cùng ngươi là đồng liêu. Nàng là Dư Hiểu Vy, hắn gọi là Triệu Viễn."
Dư Hiểu Vy mắt không thèm nhìn Trần Khánh, không cho Trần Khánh sắc mặt tốt, Triệu Viễn thì chỉ đơn giản đối với hắn gật đầu một cái.
Trần Khánh gật đầu lại với Triệu Viễn. Về phần Dư Hiểu Vy, hắn chỉ đơn thuần nhún vai, coi nàng như không khí.
Tưởng Huyền Linh suy tư một hồi, nói:
"Ngươi nói sự xuất hiện của Khôi Lỗi Thần là một âm mưu."
Trần Khánh lắc đầu:
"Không phải ta nói, mà là chính miệng hắn nói."
Dư Hiểu Vy suy đoán:
"Có thể sai sử Địa Tự thần, chẳng lẽ là Ngũ Đại Môn Phái?"
Tưởng Huyền Linh vuốt cằm, nàng đối với ý kiến của Dư Hiểu Vy có phần tán đồng.
"Ngũ Đại Môn Phái?" Trần Khánh nghi hoặc.
Tưởng Huyền Linh giải thích:
"Thỉnh thần giả không chỉ thuộc mỗi triều đình, trong giang hồ tồn tại năm đại thế lực, mỗi thế lực đều có một vị thần vô cùng cường đại trấn thủ, xưng là Ngũ Đại Môn Phái."
Trần Khánh kiến thức lại tăng thêm. Có thể cùng triều đình ăn chia hương hỏa lực trong thiên hạ, cái gọi là Ngũ Đại Môn Phái này quả nhiên không đơn giản.
Cả căn phòng rơi vào trầm tư, Tưởng Huyền Linh là người đánh vỡ sự im lặng này:
"Triệu Viễn, ngươi thấy sao."
Triệu Viễn đang mắt nhắm mắt mở, nghe Tưởng Huyền Linh hỏi thì có chút giật mình, hắn lười biếng nói:
"Trần Khánh nói Khôi Lỗi Thần đe dọa rằng những kẻ đứng sau hắn một khi tiến vào lãnh thổ Đại Yến sẽ gây nên mưa tanh gió máu. Đã như vậy, thế lực đứng sau Khôi Lỗi Thần tuyệt đối không phải Ngũ Đại Môn Phái."
Dư Hiểu Vy nghi vấn:
"Lỡ may hắn nói dối thì sao?"
Triệu Viễn phì cười:
"Hắn đang đứng trước bờ vực sinh tử, tuyệt đối sẽ không."
Tưởng Huyền Linh lại rơi vào suy tư, sau cùng nàng nói:
"Được rồi, chuyện này ta sẽ báo cáo với cấp trên. Trần Khánh, lần này ngươi làm rất tốt, có thể tiêu diệt được một Địa Tự thần, ngươi sẽ nhận được một vạn điểm quân công. Ngươi vẫn chưa có công pháp phải không? Vài ngày nữa hãy sắp xếp đến Trường Canh huyện để đổi công pháp đi."
Trần Khánh hài lòng gật đầu, đây mới là điều hắn muốn nghe. Lợi ích bản thân là quan trọng nhất, cái gì Địa Tự thần, cái gì âm mưu phía sau, sự tình nếu hỏng bét sẽ có người tới đỉnh lấy, hắn cũng không cần phải gấp gáp.
Tưởng Huyền Linh sau đó cùng Triệu Viễn và Dư Hiểu Vy rời đi. Trần Khánh được Tưởng Huyền Linh giao cho một quyển trục, bên trong có ghi lại rõ lộ trình cùng tình hình của Trường Canh huyện.
Trường Canh huyện nằm tại trung tâm của Đinh Lăng phủ, chính vì địa thế thuận lợi cho nên nó được chọn làm cứ điểm của Tróc Thần Môn. Từ Ngọc Lâm huyện tới Trường Canh huyện nếu đi bằng ngựa chỉ tốn hơn một ngày đường thời gian. Trường Canh huyện cũng bởi vì giao thông thuận lợi cho nên kinh thương vô cùng phát triển, là nội phủ huyện giàu nhất.
Trần Khánh dành một ngày thu xếp mọi thứ tại Ngọc Lâm thành. Hắn cho người thả Trần Xuyên ra, sau đó tìm tới Trần Đông, Trần Tiểu Minh, cho ba người bọn hắn chút tiền.
Ngày thứ hai, hắn từ Mã Trường Không mượn được một con ngựa tốt. Kế thừa khả năng của Thạch Sanh, hắn đã sớm đối với cưỡi ngựa bắn tên tinh thông, cho nên không cần luyện tập, trực tiếp cưỡi lên tuấn mã phóng về phía Trường Canh huyện.
Cùng lúc đó, tại một tòa tráng lệ cung điện.
Cung điện này cao lớn khác thường, từ bên dưới nhìn lên trần nhà tựa như nhìn lên bầu trời. Bên trong cung điện cẩm y ngọc thạch, tường vàng vách bạc, mười phần xa xỉ, có điều ngay bên dưới đại sảnh chồng chất hàng ngàn hàng vạn hộp sọ người vô cùng đáng sợ.
Một bóng đen khổng lồ ngồi ở đó, nước dãi chảy ròng ròng, bên trong nước dãi còn phảng phất chất dịch màu đỏ tựa như máu.
Một bóng đen khác gầy yếu hơn, hắn lộ ra con mắt màu tím, long sòng sọc nhìn vào một tấm kính trước mặt.
"Khôi Lỗi Thần tên vô dụng này, vậy mà chết rồi. Chỉ là một huyện nhỏ cũng không chiếm nổi, thật sự vô dụng, vô dụng."
Một bóng đen khác, thoạt nhìn giống một người đàn ông trung niên, thân khoác áo da hổ, lạnh giọng nói:
"Không nên khinh thường Đại Yến. Hiếu Nguyên Đế bên ngoài thoạt nhìn giống như tên phế vật, nhưng trong cơ thể hắn tốt xấu gì cũng có vị kia trú ngụ, chưa kể Ngũ Đại Môn Phái còn có một đám lão quái vật đang ngủ say."
Bóng đen gầy yếu vò đầu bứt tai, tức giận nói:
"Hắn không đụng độ phải nhân vật lợi hại như vậy, chỉ là một tên Tróc Thần Môn cấp thấp mà thôi, vậy mà cũng không đối phó nổi, thật sự là phế vật."
Bóng đen mang áo da hổ cười lạnh:
"Nóng giận hỏng việc. Ngươi nên nhớ, chúng ta không chỉ phái người đến một huyện đó, mà là khắp lãnh thổ Đại Yến, vài chỗ xảy ra chuyện cũng không hề gì, quan trọng mục đích của chúng ta vẫn đã đạt tới."
Con mắt của hắn giống như thượng cổ hung thú, nhìn chằm chằm vào tấm kính khổng lồ trước mắt bóng đen gầy yếu.
Bên trong tấm kính phản chiếu vô số hình ảnh, có rừng núi, có thành trấn, có sông biển, mỗi một hình ảnh đều là cảnh tượng vô cùng đáng sợ, người chết như ngả rạ, máu nhuộm đỏ một vùng trời.
Nửa ngày đường, Trần Khánh dừng chân tại một khách điếm. Hắn gọi một cân thịt bò, một bát mì cùng một ấm trà, ngồi tại cửa sổ, vừa ngắm đường phố vừa nhâm nhi.
Với cước trình này, dự tính sáng mai hắn có thể đến được Trường Canh thành.
Đúng lúc Trần Khánh đang thưởng thức trà nóng cùng thức ăn, một trận âm thanh cãi cọ truyền đến phá tan bầu không khí của hắn.
Hắn quay đầu sang, chỉ thấy cách hắn khoảng năm cái bàn, một vị thiếu niên đang cùng tiểu nhị của khách điếm giằng co.
Vị thiếu niên này chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh, mũi cao như tạc, mắt sâu mày kiếm, môi hồng răng trắng, mái tóc đen dày, người mang một bộ hoàng y, đặc biệt toàn thân hắn tỏa ra một loại khí chất không tầm thường.
Ngay cả Trần Khánh cũng không khỏi cảm khái, tên tiểu tử này thật đẹp trai.
Nếu như đặt tại kiếp trước của hắn, tuyệt đối là tồn tại cấp bậc nam vương.
Tiểu nhị đứng một bên vắt khăn lên vai, giận dữ nói:
"Tên tiểu tử này, ngươi mặt mũi tuấn tú như vậy, vậy mà định ăn quỵt bản điếm, thật sự cho rằng bản điếm không thể làm gì ngươi?"
Người thiếu niên khóc không ra nước mắt, bộ dạng vô cùng kham khổ:
"Tiểu nhị đại ca, tại hạ thật sự là quên không mang theo tiền, về sau nhất định sẽ quay lại trả cho ngươi."
Tiểu nhị nghe đến đây càng giận dữ, quát lớn:
"Ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt? Con mẹ nó, ai biết ngươi là ai, thả ngươi đi rồi nếu ngươi không quay lại ta biết đi đâu tìm."
Thiếu niên dường như thấy lời nói của tiểu nhị cũng có lý, hắn quay trái lại quay phải, sau cùng cầm lên thanh kiếm bên mình, nói:
"Tiểu nhị đại ca, không bằng ngươi cầm kiếm của ta làm tin, sau này ta sẽ đến chuộc lại."
Tiểu nhị đánh giá thanh kiếm này. Kiếm nằm trong một cái bao da trông không có gì lạ thường, nhưng chuôi kiếm lại khá đặc biệt, bên trên có đính một hạt châu lớn, mười hạt châu nhỏ, hơn nữa còn có hoa văn chạm khắc không tầm thường.
Nhưng hắn lắc đầu, lại nói:
"Ta làm tiểu nhị đã hai mươi năm, dạng người gì cũng gặp qua. Ngươi cho rằng mang ra một thanh kiếm giả có thể lừa ta, cho dù kiếm giả làm tinh xảo cũng không được."
Thiếu niên ngữ khí cầu xin nói:
"Tiểu nhị đại ca, ngươi nhất định phải tin ta, kiếm này rất có giá trị, rất nhiều đại quan gia đều nói nó có giá trị liên thành."
Tiểu nhị mở miệng chửi:
"Phi, giá trị liên thành? Ngươi có đồ tốt như vậy nhưng lại không có nổi mấy văn tiền trả tiền ăn cơm, ngươi…"
"Ta trả thay hắn." Tiểu nhị đang định giáng cho thiếu niên tuấn tú thêm một tràng thì bị cắt ngang. Hắn nhìn sang một bên, bắt gặp Trần Khánh đang nhẹ nhàng thưởng trà, trên bàn có đặt một nén bạc.
Tiểu nhị lập tức đổi sang nụ cười, khom lưng xoa tay đi đến chỗ Trần Khánh, cầm lấy nén bạc, cắn một cái, sau đó cười càng đắc ý để vào trong ngực.
"Vị công tử này, để ta lấy tiền thối lại cho ngài."
Trần Khánh lắc đầu:
"Cầm lấy, thưởng cho ngươi."
"Đa tạ công tử."
Tiểu nhị cười đến không khép được miệng, dần dần lui xuống, lúc đi qua vị thiếu niên anh tuấn liếc xéo hắn một cái:
"May cho ngươi là có vị công tử này."
Thiếu niên tuấn tú lẩm bẩm:
"Mắt chó coi thường người khác."
Sau đó, hắn quay ra phía Trần Khánh, nở nụ cười, quyền chưởng ma sát nói:
"Đa tạ huynh đài tương trợ, tại hạ Lý Chí Hằng, không biết tôn tính đại danh?"
Trần Khánh nhẹ giọng:
"Trần Khánh. Còn nữa, ta không tương trợ ngươi, ta muốn thanh kiếm kia."
Lý Chí Hằng ngạc nhiên, sau đó không do dự đưa thanh kiếm cho Trần Khánh.