🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ngự Thần Lục

Ch.15: Thập Phu trưởng

~9 phút đọc · 1726 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bên trong truyền thuyết, Thạch Sanh là con trai của Ngọc Hoàng đầu thai mà thành, ở một góc độ nào đó mà nói, hắn cũng được coi là một vị thần.

Xung quanh Trần Khánh phát ra luồng sáng màu xanh lục, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp, khí huyết, phản xạ của bản thân đang xảy ra một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Khôi Lỗi Thần cùng Mã Trường Không đứng một bên cũng mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi này của hắn.

Khôi Lỗi Thần trong lòng dâng lên một cỗ bất an không tên. Hắn thông qua ký ức của Hoàng Tư Bình, rất rõ ràng năng lực vị thần của Trần Khánh, nhưng trước mắt tình trạng của Trần Khánh rõ ràng cùng ký ức của Hoàng Tư Bình là không đồng nhất.

Mã Trường Không chỉ còn lại một cái đầu lâu, nhìn thấy Trần Khánh như vậy, trong đầu xuất hiện đủ loại suy đoán.

Tình trạng của Trần Khánh thật sự rất giống với thỉnh thần giả dựa vào công pháp để rèn luyện thân thể.

Có điều, có thể rèn luyện đến trình độ nhìn thấy bằng mắt thường như vậy, quả thực mà nói là bất khả tư nghị.

Rõ ràng theo tình báo của hắn, Trần Khánh vẫn chưa lấy được công pháp từ Tróc Thần Môn. Chẳng lẽ tên tiểu tử này bản thân đã sở hữu một loại kỳ công nào đó?

Trần Khánh hô hấp càng lúc càng trở nên nặng nề, thậm chí thở ra khói có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Bên trong đầu hắn, vô số hình ảnh tư thế võ thuật chạy qua. Trong truyền thuyết, thời điểm Thạch Sanh trưởng thành đã được thiên thần truyền dạy võ nghệ, giờ những võ nghệ đó hoàn toàn đã được Trần Khánh kế thừa.

Một khắc trôi qua, hắn đã triệt để hấp thu hoàn toàn ký ức võ thuật này. Trần Khánh ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn biến thành màu lục, khí chất quanh người phát sinh khác thường, có một loại uy áp làm cho cả Mã Trường Không cùng Khôi Lỗi Thần đều phải đề phòng.

Hắn xuất ra [Lôi Phủ]. Trước kia, Trần Khánh chỉ có thể dùng [Lôi Phủ] chém, chặt, đỡ, tất cả những gì hắn làm đều chỉ là bản năng, nhưng thời điểm hiện tại, cánh tay của hắn tựa như cùng cán rìu hợp thành một thể. Chỉ vừa tế ra [Lôi Phủ], lập tức âm thanh sấm sét đánh vang khắp trong thần vực, xung quanh [Lôi Phủ] đồng thời ẩn hiện luồng sáng màu lục.

Mã Trường Không con mắt già nua lộ rõ vẻ kinh ngạc:

"Phủ Nhân Hợp Nhất?"

Cái gọi là Phủ Nhân Hợp Nhất, chính là rìu cùng người sử dụng đã đạt tới trình độ hòa làm một. Tại Đại Yến quốc, chỉ có nhân vật cấp bậc Tông Sư mới có thể đạt tới trình độ này, nếu họ đồng thời cũng là thỉnh thần giả, vậy tuyệt đối là đại nhân vật trấn giữ một phương.

Trần Khánh này niên kỷ chưa tới hai mươi, vậy mà võ công đạt tới tạo nghệ đáng sợ như vậy!

Đây cũng là điều dễ hiểu, Thạch Sanh bên trong truyền thuyết chính là chuyên dùng phủ, hắn có thể dựa vào một thanh rìu thông thường mà chém chết trằn tinh. Giờ Trần Khánh sử dụng [Lôi Phủ] của Thiên Lôi phối hợp cùng phủ pháp của Thạch Sanh, đích xác là hổ mọc thêm cánh.

Trần Khánh dùng mặt đất làm bệ, phóng thẳng về phía Khôi Lỗi Thần. Lần này hắn không hề sử dụng năng lực của Thiên Lôi, mà hoàn toàn dựa vào sức lực thân thể của mình.

Khôi Lỗi Thần vốn đã cảnh giác, nhìn thấy Trần Khánh lao tới, liền điều động người khổng lồ bằng gỗ vung kiếm chém hắn.

Trần Khánh vung ra một rìu, lập tức đem người khổng lồ chém làm hai.

Tên Khôi Lỗi Thần này không biết, Thạch Sanh chính là mười mấy năm tiều phu.

Khôi Lỗi Thần vô cùng ngạc nhiên, người khổng lồ vậy mà trước mặt Trần Khánh không chịu nổi một kích.

Mắt thấy Trần Khánh sắp tiến đến phía mình, Khôi Lỗi Thần đem toàn bộ con rối bao gồm Mã Đằng, Vương Tư Hạ cùng Hoàng Thường lao ra chắn trước mặt, bất cứ thủ đoạn gì đều lập tức sử ra.

Trần Khánh tựa như một tôn chiến tướng, Vương Tư Hạ cũng tốt, Hoàng Thường cũng tốt, Mã Đằng cũng tốt, kẻ nào dám cản đường hắn, một phủ liền diệt.

Khôi Lỗi Thần đã không thể giữ được vẻ bình tĩnh, hắn muốn nhân lúc Trần Khánh sơ suất, muốn đem hương hỏa lực hóa thành sợi dây khống chế cây rìu của hắn.

Có điều, không biết vì sao, sợi dây hương hỏa lực vừa định cắm vào [Lôi Phủ], dù dùng cách nào cũng không thể kết nối được [Lôi Phủ].

Khôi Lỗi Thần triệt để hoảng sợ, hắn rõ nhất năng lực của bản thân, chỉ cần là không phải Thiên Tự thần, hắn có thể biến bất cứ thứ gì thành con rối, cho dù là cùng cấp bậc Địa Tự thần.

Hắn đã biết rõ năng lực của Trần Khánh, suy đoán của hắn về thần sấm sét trong thân thể Trần Khánh chín phần chỉ là Huyền Tự thần, no căng bụng cũng chỉ là Địa Tự.

Nhưng từ sau khi hắn hóa thân thành màu lục, thực lực lại không giống như trong ký ức của Hoàng Tư Bình, hơn nữa [Lôi Phủ] cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Đại não nhanh chóng vận động, hắn lần đầu tiên hoảng sợ nói:

"Không thể nào, ngươi vậy mà lại sở hữu hai vị thần, hơn nữa một trong số đó còn là Thiên Tự? Chẳng lẽ ngươi là Bách Nhân Tướng?"

Trần Khánh không trả lời lại, hắn hiện tại đã cách Khôi Lỗi Thần rất gần.

Khôi Lỗi Thần dường như vẫn chưa chấp nhận sự thật, hoảng sợ muốn kéo thân thể của mình trốn vào bên trong lỗ xoáy màu tím.

Trần Khánh không để hắn như ý, tế ra [Lôi Cổ], trống vừa gõ xuống, Khôi Lỗi Thần đang chạy trốn bị khựng lại một nhịp.

Nhân cơ hội này, họ Trần đã lơ lửng trên đầu Khôi Lỗi Thần, một rìu bổ xuống, âm thanh sấm sét vang rền tựa như thần linh gào thét. Rìu trực tiếp cắt bỏ tay của Khôi Lỗi Thần, tất thảy con rối theo đó đồng loạt gục xuống sàn, thân thể của Vương Tư Hạ, Mã Đằng, Hoàng Thường dần hóa thành tro, theo làn gió bay khắp sân lớn.

Khôi Lỗi Thần đã có thể cử động, hắn đau đớn hét lên một tiếng.

Trần Khánh lạnh giọng:

"Muốn biến ta thành con rối, ngươi nghĩ đẹp thật."

[Lôi Phủ] dâng lên, Trần Khánh cố tình làm chậm động tác, hắn muốn xem xem tên Khôi Lỗi Thần này trước khi chết liệu có sợ hãi giống người không.

Khôi Lỗi Thần điên cuồng giãy giụa, muốn trốn vào vòng xoáy tím, nhưng hắn biết đã không kịp, giọng nói quỷ dị lần nữa vang lên:

"Ngươi không thể giết ta, ta có các vị kia chống lưng. Ngươi là Bách Nhân Tướng, ngươi nhất định biết sự đáng sợ của họ."

Trần Khánh ngạc nhiên, tên Khôi Lỗi Thần này xuất hiện tại Ngọc Lâm huyện vậy mà không phải vô tình, mà là được sai sử.

"Bọn chúng là ai?"

Khôi Lỗi Thần thấy động tác của Trần Khánh ngưng lại, hắn tưởng rằng Trần Khánh biết sợ, nụ cười đắc ý lại nở ra:

"Đừng giả ngu, ta nói cho ngươi biết, Đại Yến sắp không xong rồi, chờ đến ngày các vị đó tiến vào lãnh thổ Đại Yến, tất cả các ngươi đều phải chết."

Trần Khánh biết rằng Khôi Lỗi Thần sẽ không khai ra, hơn nữa hắn cũng đang nhân cơ hội chạy trốn, Trần Khánh không tiếp tục dò hỏi, một rìu bổ xuống, trực tiếp chặt thân thể còn lại của Khôi Lỗi Thần làm hai.

Khôi Lỗi Thần còn chưa kịp kêu lên đã chết không thể chết hơn. Từ thân thể hắn xuất hiện vô số hương hỏa lực bay phất phơ trong gió, khu vực xung quanh vốn được bao bọc bởi vực của Khôi Lỗi Thần cũng nhanh chóng mờ dần, để lộ bầu trời lần nữa xanh trong.

Trần Khánh hấp thu hương hỏa lực, sau đó quay người lại nói với Mã Trường Không:

"Tiền bối, ngài cũng hấp thu một chút hương hỏa lực đi."

Mã Trường Không ừ một tiếng, hương hỏa chi lực từ Địa Tự thần là một lượng rất lớn, hắn sẽ không khách khí, trực tiếp vận dụng công pháp, muốn dùng hương hỏa lực khôi phục thân thể.

Trần Khánh cùng Mã Trường Không không ai nói gì, chỉ yên lặng hưởng dụng hương hỏa lực bên trong sân nhỏ Hoàng gia.

Bỗng nhiên, từ bên trong ngực Trần Khánh, có gì đó liên tục phát sáng.

Trần Khánh tìm kiếm, nguyên lai là linh bài của Tróc Thần Môn. Chỉ thấy linh bài này sáng lên rồi lại vụt tắt, cứ như vậy lặp lại.

Mã Trường Không đứng một bên thấy cảnh này, lên tiếng:

"Có người muốn thông qua linh bài liên lạc với ngươi, nắm chặt linh bài trong tay sẽ có thể trò chuyện."

Nguyên lai là có người gọi điện thoại.

Trần Khánh nắm chặt linh bài trong lòng bàn tay, chợt trong đầu hắn xuất hiện một đạo âm thanh.

"Ngươi là Trần Khánh?"

Âm thanh này đến từ một vị nữ nhân, từ giọng điệu nghe ra, người này cùng Trần Khánh tuổi tác khá tương đương.

Trần Khánh trong đầu trả lời:

"Ngươi là ai?"

Âm thanh im lặng một chốc, sau đó truyền tới:

"Ta là thượng cấp của ngươi, Tróc Thần Môn, Đinh Lăng phủ Thập Phu Trưởng, Tưởng Huyền Linh."

Thập Phu Trưởng?

💬 Bình luận (0)