Mã Trường Không là tứ chuyển thỉnh thần giả, mặc dù thần hộ thể chỉ là Huyền Tự thần, nhưng thực lực tuyệt đối không phải Hoàng Tư Bình có thể đối phó được.
Chỉ thấy Mã Trường Không vung lên cánh tay, tại vị trí của Hoàng Tư Bình đã mọc lên một phiến lục đằng khổng lồ, đem hắn hất khỏi xe lăn.
Vương Tư Hạ giơ tay lên, từ hư không tạo ra một cái bẫy lưới đem Hoàng Tư Bình đỡ lấy, bảo hộ hắn chu toàn.
Hoàng Tư Bình nghiến răng, hai đầu ngón tay khổng lồ khẽ động, mười ngón tay tựa như gảy đàn, năm mươi Mã Đằng, Vương Tư Hạ cùng Hoàng Thường theo đó đồng loạt xông lên.
Vương Tư Hạ sử dụng năng lực của Hoạch Thần biến nơi Mã Trường Không cùng Trần Khánh đang đứng trở thành hố sâu, nhưng hễ hố sâu xuất hiện, vô số lục đằng chồng chất xuất hiện tạo thành chỗ đứng cho Mã Trường Không cùng Trần Khánh.
Hoàng Thường dùng hai đuôi bò cạp làm chân để di chuyển, hắn nhanh chóng áp sát Mã Trường Không, đuôi độc nhắm thẳng vào tử huyệt của lão.
Chỉ thấy Mã Trường Không vung tay lên một cái, một bức tường bằng gỗ khổng lồ bất chợt đâm lên từ dưới chân Hoàng Thường, đem hắn hất bay lên trời.
Mã Trường Không giang hai cánh tay sang ngang, sau đó đập lại.
Rầm!
Chỉ thấy tại chỗ Hoàng Tư Bình cùng Vương Tư Hạ đã xuất hiện hai bức tường lục đằng khổng lồ, hai bức tường này đồng thời đâm vào nhau, lấy Hoàng Tư Bình cùng Vương Tư Hạ ở giữa. Nếu không phải Hoàng Tư Bình nhanh tay sử dụng năng lực của Hoạch Thần tạo ra một cái hố làm hắn lọt xuống, e rằng giờ phút này đã bị ép thành thịt vụn.
"Điêu trùng tiểu kỹ."
Mã lão dường như cũng biết trước Hoàng Tư Bình sẽ chơi trò này, hắn vung tay lên, bên trên miệng hố của Hoàng Tư Bình đã xuất hiện một thân đại thụ khổng lồ.
Thân đại thụ này giống như cái chày, Hoàng Tư Bình cùng Vương Tư Hạ bên dưới chính là cái cối, đại thụ liên tục giã xuống dưới hố.
Uỳnh! Uỳnh!
Trần Khánh đứng một bên không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thỉnh thần giả từ cấp bậc tam chuyển trở lên, hắn đã sớm được nghe.
Mỗi tam phẩm, thực lực thỉnh thần giả sẽ có một sự thay đổi lớn về chất.
Lão già Mã Trường Không trước mắt này chính là ví dụ lớn nhất.
Khói bụi mờ mịt, phiến đại thụ biến mất, để lại một cái hố sâu không thấy đáy. Trần Khánh cùng Mã Trường Không dùng ánh mắt dò xét, đã thấy thi thể Hoàng Tư Bình nằm ra đó như một con chó chết, trên người be bét máu.
Đám con rối Mã Đằng, Vương Tư Hạ cùng Hoàng Thường cũng không còn hoạt động, đồng loạt ngã xuống, xem ra Hoàng Tư Bình thật sự đã bị lão nhân gia này đánh chết.
Trần Khánh thở phào một hơi, vừa rồi thật sự là ngàn cân treo sợi tóc.
Bất quá, trong đầu hắn tựa như có linh quang lóe lên.
Hoàng Tư Bình đã chết? Sao hương hỏa lực hấp thụ được lại ít đến thế?
Hoàng Tư Bình điều khiển chính là Địa Tự thần, cấp độ so với Hoàng Tự thần như Bát Đầu Xà tựa trời với vực.
Đúng lý ra, khi Hoàng Tư Bình chết, lượng hương hỏa lực Trần Khánh hấp thụ được sẽ không ít như vậy mới phải.
Mã Trường Không hừ lạnh một tiếng:
"Vực vẫn chưa đóng lại, hắn vẫn chưa chết."
Lúc này, đống máu thịt be bét của Hoàng Tư Bình bên dưới bỗng rục rịch, hai cánh tay khổng lồ giữa không trung vốn ỉu xìu lại lần nữa cử động.
Hố sâu màu tím nơi hai cánh tay nhô ra ngày càng mở to, chỉ thấy cánh tay khổng lồ chầm chậm vươn ra ngoài, lộ ra phần vai, ngực, cuối cùng là một cái đầu.
Cái đầu này không có tóc, miệng của nó bị kim chỉ khâu lại, ánh mắt vô hồn tựa như vực sâu không đáy.
Cánh tay khẽ động, các con rối bên dưới lần lượt đứng lên, ngay cả Hoàng Tư Bình cũng không ngoại lệ.
Cái đầu miệng vẫn y nguyên bị khâu lại, nhưng lại phát ra được âm thanh vô cùng quỷ dị:
"Phế vật, được ta hộ thể vậy mà vẫn thua trong tay một tên Huyền Tự thần rác rưởi."
Mã Trường Không hít một ngụm tróc khí, lần đầu trong ánh mắt lộ ra vẻ hốt hoảng:
"Không tốt, tên tiểu tử này trước khi chết vậy mà để thần chiếm xác."
Trần Khánh giật bắn mình, tên Hoàng Tư Bình này thật sự bị điên rồi, trước khi chết lại điều động sức mạnh vượt qua nhị chuyển, đem Khôi Lỗi Thần xuất thế.
Đây là chân chính Địa Tự thần, trước đó sức mạnh của nó đã lợi hại như vậy, giờ hoàn toàn chiếm xác Hoàng Tư Bình, không rõ sẽ có được lực lượng cỡ nào.
Khôi Lỗi Thần nhìn qua phía Trần Khánh cùng Mã Trường Không, phát ra nụ cười quái gở, sau đó nhẹ nói:
"Các ngươi t-ự sát đi, ta không muốn con rối của ta có một chút vết xước."
Mã Trường Không hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức thi triển thần lực. Hắn biết rõ Khôi Lỗi Thần lợi hại, nhưng giờ phút này đã không còn đường chạy, chỉ có thể tận lực.
Vô số rễ cây khổng lồ phóng lên từ mặt đất, tựa như vô số con rắn lục, tham lam đem thân thể của Khôi Lỗi Thần trói chặt.
Khôi Lỗi Thần khẽ động một ngón tay, từ ngón tay của hắn xuất hiện vô số sợi dây hương hỏa lực, vô số sợi dây này hướng rễ cây trói chặt, đem rễ cây tháo gỡ, sau đó lơ lửng giữa trời như mấy con rắn.
Mã Trường Không hoảng sợ, lão cảm nhận được bản thân mất đi liên kết với đám rễ cây này.
Khôi Lỗi Thần khống chế con rối không chỉ còn dừng lại ở thần và người, mà là vạn vật?
Chỉ thấy ngón tay hắn khẽ động lần nữa, vô số rễ cây phi thẳng về phía Mã Trường Không, hòng đem hắn trói lại.
Mã Trường Không không chịu thua thiệt, từ hư không tạo ra một tráng sĩ bằng gỗ khổng lồ, tráng sĩ trong tay cầm một thanh kiếm cũng được làm bằng lục đằng.
Tráng sĩ vung xuống một kiếm, hòng đem toàn bộ rễ cây chém hết. Nhưng rễ cây rất thông minh, nó uốn lượn, đem lưỡi kiếm quấn lại xung quanh.
Một sợi dây hương hỏa lực trong đó nhân cơ hội tách ra, cắm vào người tráng sĩ người gỗ.
Mã Trường Không thầm hô một tiếng không hay, muốn hóa giải tráng sĩ. Nhưng đã chậm, chỉ thấy tráng sĩ đứng sau lưng hắn giơ cao thanh kiếm, một kiếm chém ra, lập tức đem Mã Trường Không chém làm hai.
Mã Trường Không tạo ra một nắm đấm khổng lồ đấm đổ tráng sĩ. Khói bụi mờ mịt, Trần Khánh lờ mờ thấy được thân thể Mã Trường Không hiện tại.
Hắn bấy giờ đã chỉ còn lại nửa thân máu thịt, nửa thân còn lại đã bị chém mất, để lòi ra lục phủ ngũ tạng trông rất ghê rợn.
Hương hỏa lực từ thân thể hắn điên cuồng bị Trần Khánh hấp thụ, đã dần đem bức tượng thần thứ hai mở ra một mảng lớn.
Mã Trường Không nhận ra điều này, hắn quay người nhìn về phía Trần Khánh. Hắn biết tên này, Mã Đằng đã từng kể cho hắn, Trần Khánh là tân binh Tróc Thần Môn.
Rõ ràng là tân binh, công pháp chưa nhận được, vậy tại sao có thể hấp thu hương hỏa lực của hắn điên cuồng như vậy?
"Tiểu bối, rốt cuộc ngươi đang làm gì?" Mã Trường Không trực tiếp nghi vấn.
Trần Khánh biết mình đang làm là không đúng, Mã Trường Không cũng cần hương hỏa lực để hồi phục thân thể, hắn nói:
"Tiền bối, ta mượn nhờ hương hỏa lực của ngươi dùng một chút."
Mã Trường Không rơi vào trầm tư.
Tên tiểu tử này, Mã Đằng chết mà hắn lại sống, rõ ràng là thực lực cùng mưu lược không tệ. Trong trường hợp thập tử vô sinh này, vậy mà còn dám trắng trợn hấp thu hương hỏa lực của lão, xem ra hắn có bí mật trên người.
Mã Trường Không cất tiếng:
"Tiểu tử, hấp thu hương hỏa chi lực, ngươi có nắm chắc phá cục?"
Trần Khánh có chút do dự, nhưng rất nhanh hắn liền gật đầu.
Thiên Lôi xem ra là đẳng cấp cao Huyền Tự thần, mở khóa được Thiên Lôi chỉ cần vài nhân mạng cùng hai tên Hoàng Tự thần.
Vị thần thứ hai này trong thân thể hắn, thực lực rõ ràng mạnh xa, hắn không biết đã hấp thu bao nhiêu Mã Đằng phân thân, bao nhiêu nhân mạng của Hoàng gia, cộng thêm hương hỏa lực của lão nhân gia trước mặt mới mở ra được gần hết.
Rất có thể đó là Địa Tự thần, muốn phá cục, trước mắt chỉ có phương án này.
Mã Trường Không trầm ngâm, sau đó giống như hạ quyết tâm, lão tế ra kiếm gỗ lần nữa, kiên quyết đem nửa thân dưới còn lại của mình chặt đứt, chỉ còn lại một cái đầu.
Khôi Lỗi Thần một phía chứng kiến cảnh này cũng vô cùng tò mò, hắn biết rằng dựa vào những con rối yếu ớt như Vương Tư Hạ hay Hoàng Thường khó lòng địch lại lão giả trước mặt, chỉ có thể tá lực đả lực, khống chế chiêu thức của Mã Trường Không trả lại hắn.
Có điều, còn chưa kịp làm điều đó, Mã Trường Không đã nóng vội tự chém mình.
"Tiền bối." Trần Khánh ngạc nhiên, không ngờ lão già này lại tâm ngoan thủ lạt như vậy.
Mã Trường Không lạnh giọng:
"Đừng lo, sau này ta có thể tái tạo một thân thể mới bằng gỗ."
Trần Khánh trong lòng dâng lên một cỗ lòng tôn trọng, thân thể hắn điên cuồng hấp thu hương hỏa lực của Mã Trường Không rơi ra.
Một mảng lại một mảng, bức tượng thần bên trong cơ thể của Trần Khánh càng lúc càng lộ rõ.
Chỉ thấy đó là một vị tráng sĩ cao lớn, khuôn mặt chất phác, hiền hậu, tráng sĩ mặc độc một chiếc khố, trên người đeo cung, tay cầm cự phủ, thân thể tráng sĩ tựa như tạc tượng, ẩn chứa bên trong vô hạn sức mạnh.
"Hương hỏa chi lực hấp thụ đủ, chúc mừng ngài được Thạch Sanh phụ thể."
Thạch Sanh?