🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ngự Thần Lục

Ch.11: Khôi Lỗi thần

~9 phút đọc · 1677 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hoàng Tư Bình mặc dù bị vạch trần hết thảy, nhưng thần sắc của hắn vẫn y nguyên không đổi, chỉ thấy ánh mắt hắn khẽ động, đầu lâu cùng thân thể của Hoàng Thường vốn đang ở hai nơi khác nhau lập tức bị hút về phía hắn.

Thân thể Hoàng Thường đứng lên, hai tay ôm lấy đầu lâu của hắn đặt lên cổ. Con ngươi của Hoàng Thường lúc này vô cùng quỷ dị, đảo qua đảo lại liên hồi, trên trán của hắn cũng nổi lên vô số đường gân xanh.

Sau cùng, hắn lại nở ra nụ cười, tựa như tất cả chém giết vừa rồi không hề tồn tại.

Mã Đằng cùng Trần Khánh kinh ngạc nhìn lấy cảnh này, cải tử hoàn sinh? Thần bên trong cơ thể Hoàng Tư Bình lại có năng lực nghịch thiên như vậy.

Trần Khánh lên tiếng:

"Ta không hiểu."

Hoàng Tư Bình từ chối cho ý kiến, hắn yên lặng là tín hiệu để Trần Khánh nói tiếp.

Trần Khánh: "Ngươi đã diệt cả Hoàng gia, vậy còn mất công để Lãnh Thiên Thu nhường việc làm ăn cho Hoàng gia ngươi là có ý gì?"

Hoàng Tư Bình không trả lời Trần Khánh, ngữ khí của hắn tựa như vạn năm hàn băng, cất tiếng:

"Mã Đằng, ngươi thật sự cho rằng, năm đó, ngươi có thể thắng ta sao?"

Mã Đằng giật mình, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại về chuyện năm đó. Mười năm trước, Hoàng Tư Bình mười sáu tuổi, hắn trên người mang thần căn, dưới cơ duyên xảo hợp lại có được Thiên Yết Thần.

Thiên phú của hắn so với Hoàng Thường cao hơn rất nhiều, đã là nhị chuyển thỉnh thần giả, có thể mở ra ba cái đuôi bò cạp.

Năm đó, Hoàng gia vô cùng tự tin, bọn họ mang lợi ích rất lớn của Hoàng gia ra đặt cược với Mã gia, muốn Hoàng Tư Bình cùng Mã Đằng quyết một trận tỉ thí.

Sau cùng Mã Đằng thắng tâm phục khẩu phục, đem Hoàng Tư Bình hai chân phế đi, khiến hắn không thể đứng dậy, Thiên Yết Thần cũng bị Hoàng gia lấy ra, cho vào thân thể Hoàng Thường.

Hoàng Tư Bình không đợi Mã Đằng trả lời, liền nói:

"Năm đó, Hoàng Thường cùng cha ta trước ngày thi đấu đã hạ độc ta, khiến ta trong trận chiến với ngươi không thể phát huy được một phần ba thực lực."

Mã Đằng ngạc nhiên, hắn không ngờ trận quyết đấu mười năm trước còn có nội tình này, lập tức hỏi:

"Hoàng gia đem ba phần sản nghiệp ra để cược, cha ngươi vậy mà cho phép Hoàng Thường làm như vậy?"

Hoàng Tư Bình cười một tiếng, nụ cười của hắn lúc này đắng chát, nhìn mà thê lương, hắn ngửa cổ lên trời, lạnh giọng:

"Tranh đấu trong đại gia tộc, ta tưởng ngươi phải hiểu chứ."

Hắn nói tiếp:

"Người đời gọi ta là đại thiếu gia của Hoàng gia, cái danh phận đó, chỉ đơn thuần vì ta là con trai đầu tiên của cha ta mà thôi, chân chính thiếu gia của Hoàng gia là Hoàng Thường…"

Nói đến đây, hắn nhìn thẳng Mã Đằng cùng Trần Khánh, trong mắt lộ ra tơ máu, sắc mặt tràn đầy căm phẫn, giọng điệu của hắn cao lên:

"Chỉ vì mẹ ta là thị nữ, không có thế lực nhà ngoại như mẹ của Hoàng Thường, ta được sinh ra chỉ do một lần cha ta say không kiềm chế được."

Hoàng Tư Bình điên cuồng cười một tràng, sau cùng, từ trong mắt hắn rơi xuống hai hàng nước mắt:

"Ta vốn tưởng rằng chỉ cần bản thân cống hiến cho gia tộc, mẹ ta sẽ được công nhận, ta cũng sẽ không bị gọi là con hoang, nhưng cha ta cùng Hoàng Thường không cho phép, bọn hắn bày mưu phế ta, mẹ ta vì sự tình này sinh bệnh mà chết, Oanh nhi cũng bị tên súc sinh Hoàng Thường đưa vào Ngạc Xuân Lâu."

"Ta phải giết sạch bọn chúng, Hoàng gia từ nay sẽ do ta làm chủ, ta chính là Ngọc Lâm huyện Hoàng gia đời thứ nhất."

Phát tiết một tràng xong, hắn bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Trần Khánh, nở nụ cười:

"Ngươi rất thông minh, ta tính toán hết thảy, vốn định đổ hết tội cho Hoàng Thường, từ đó man thiên quá hải, âm thầm tích xúc thêm lực lượng, nhưng ngươi đã biết chuyện, ngươi nói trúng tim đen của ta, ta hiện tại chưa đủ mạnh để đối phó với Thập Phu Trưởng của Tróc Thần Môn."

Chả trách khi Trần Khánh dọa rằng sẽ báo cho Thập Phu Trưởng, Hoàng Tư Bình lại phải ra mặt. Mã Đằng nhìn Trần Khánh, không khỏi có chút bội phục.

Tên tiểu tử này tâm tính, lực lượng đều là thượng giai, xem ra ta đúng là nhặt được bảo.

"Cho nên, hôm nay, mời các ngươi chết ở đây đi." Hoàng Tư Bình cười lạnh.

Lời hắn vừa dứt, bầu trời vốn một mảnh quang đãng bỗng chốc trở nên âm u, tối đen như mực.

Cảnh tượng này làm cho người bên trong vô cùng khó thở, bao quát cả Mã Đằng cùng Trần Khánh.

Mã Đằng hiếm thấy hoảng sợ, nghiến răng nói:

"Vực?"

Trần Khánh hỏi: "Vực?"

Mã Đằng giảng giải:

"Vực là thứ chỉ Địa Tự thần mới sở hữu, bên trong vực của một vị thần, các năng lực của các vị thần khác đều bị giảm đi, ta chỉ mới được chứng kiến Thập Phu Trưởng đại nhân sử dụng Vực một lần, không ngờ thần của Hoàng Tư Bình vậy mà lại là Địa Tự thần."

Trần Khánh không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, thần của tên này vậy mà lại là Địa Tự thần?

Chả trách có thể hồi sinh người chết nghịch thiên như vậy.

Hoàng Tư Bình cũng không nói nhảm, hắn hai tay khẽ động, đưa lên không trung, chỉ thấy từ sau lưng hắn, một vòng xoáy màu tím từ hư không lộ ra, bên trong vòng xoáy màu tím dần xuất hiện hai bàn tay, hai bàn tay này xung quanh mang một luồng tử khí, bên trên mười đầu ngón tay đều có hương hỏa lực, hương hỏa lực này tựa như sợi dây, một sợi chính là gắn trên đầu Hoàng Thường.

Hoàng Tư Bình kéo dây một cái, lập tức Hoàng Thường từ sau lưng lộ ra bảy cái đuôi bò cạp.

Hoàng Tư Bình lạnh giọng:

"Thần của ta, gọi Khôi Lỗi. Hoàng Thường cũng tốt, Lãnh Thiên Thu cũng tốt, tất cả đều là con rối của ta, sắp tới, các ngươi cũng vậy."

Mã Đằng ánh mắt ngưng trọng, Hoàng Thường lộ ra bảy đuôi bò cạp, đây cơ hồ là Thiên Yết Thần toàn bộ thực lực, xem ra Hoàng Tư Bình điều khiển con rối không phải là cơ thể Hoàng Thường, mà chân chính là Thiên Yết Thần bên trong cơ thể hắn.

Trần Khánh nghe được năng lực của Khôi Lỗi thần, nhiều chuyện lập tức khai thông, chả trách Lãnh Thiên Thu đường đường là lão thương nhân, khi sống lại cách đối nhân xử thế lại kém vậy, xem ra là Hoàng Tư Bình diễn không tới.

Mã Đằng đối diện cảnh tượng này, lập tức thủ thế, chỉ thấy khí thế xung quanh người hắn thay đổi, bên trong con mắt hiển lộ ra ba con ngươi, sau cùng một con ngươi giữ lại, hai con ngươi chuyển sang hai bên.

Từ vai hắn cũng lại mọc ra hai cái cổ, nách lại mọc ra bốn cái cánh tay, từ eo mọc ra bốn cái cẳng chân.

Mã Đằng hét lên một tiếng, biểu cảm trên mặt vô cùng đau đớn. Hai cổ, bốn tay, bốn chân của hắn dần dần tách ra khỏi người, sau cùng tạo ra ba Mã Đằng hoàn toàn khác nhau.

Một Mã Đằng trong đó cực kỳ ngạo mạn, lớn tiếng:

"Thần của ngươi rất mạnh, nhưng với điều kiện con rối ngươi khống chế cũng phải có thực lực, chỉ dựa vào một Hoàng Thường cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn, hôm nay xem Mã gia làm sao chém ngươi."

Một Mã Đằng khác ngữ khí bồn chồn, thần sắc lo lắng nói:

"Không được khinh địch như vậy, chúng ta phải cẩn trọng."

Mã Đằng còn lại thì vô cùng bình tĩnh, giống như Mã Đằng thường ngày, yên lặng không nói.

Hoàng Tư Bình thấy có ba Mã Đằng xuất hiện, biểu lộ có chút kinh ngạc, lên tiếng:

"Phân Thần Mã Đằng, không ngờ ngươi vậy mà tiến vào tam chuyển, thực lực tiến một mảng lớn, không tệ."

Nói đến đây, chỉ thấy hắn lại lần nữa đưa lên cánh tay, một cánh tay giữa không trung cũng theo đó mà cử động, một trong mười ngón tay giật một cái.

"Có điều, ai nói với ngươi, ta chỉ có một con rối?"

Lời Hoàng Tư Bình vừa ra, Trần Khánh cùng Mã Đằng đồng loạt cảm nhận được một cỗ uy áp.

Đùng!

Một cánh cửa phòng của Hoàng gia phủ lập tức vỡ nát, từ bên trong đó, kình phong ầm ầm tràn ra. Chỉ thấy từ bên trong căn phòng tối, một bàn chân bước ra ngoài, sau đó là một đạo thân ảnh.

Đạo thân ảnh này là của một vị nam nhân, người này so với Mã Đằng trẻ hơn không ít, nam nhân mình cao bảy thước, khuôn mặt không chút cảm xúc, trên người nam tử mặc một bộ hắc y, chính là trang phục của Tróc Thần Môn.

Mã Đằng nhìn thấy cảnh này, cả ba phân thân đều không hẹn mà trố mắt kinh ngạc.

"Vương Tư Hạ?"

💬 Bình luận (0)