🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ngoảnh Lại Hoá Hư Vô

Ch.2: Hiện diện

~4 phút đọc · 762 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vào một buổi chiều tà tôi đang đi dạo đột nhiên ánh mắt lại va vào bóng hình ấy.Trần Nhất Minh,anh có vẻ cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi mà ngước lên nhìn.Anh mỉm cười khua tay gọi tôi đi đến,tôi thấy vậy cũng không ngần ngại mà bước đến.Anh khẽ hỏi:
-Chào,cô trông có vẻ khoẻ hơn rồi nhỉ Lam Hạ?
Tôi ngồi xuống ghế,đáp lại:
-À ừm…tốt hơn lần trước rồi
Anh nhìn tôi mỉm cười
-Vậy sao?thế thì tốt quá rồi.Chắc cô sẽ được xuất viện sớm thôi nhỉ
Tôi nhìn anh,tim như khựng lại trong ánh mắt chỉ còn lại nụ cười của anh.Có lẽ thấy tôi cứ thất thần mãi nên anh lên tiếng,gọi tôi
-Lam Hạ?
-Này Lam Hạ có chuyện gì sao?
Phải để anh gọi 3 hồi tôi mới giật mình tỉnh táo lại
-À không sao tôi ổn…xin lỗi chắc tôi kì lạ lắm nhỉ?…đúng là con dở hơi mà
Tôi ngượng ngùng nói với giọng lí nhí,thấy vậy anh bật cười rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm
-Cô Lam Hạ không kì lạ đâu…cô dễ thương thế cơ mà
( Hả…anh ấy nói cái gì thế?…mình dễ thương sao?)
Giọng nói của anh như một dòng mật ngọt rót thẳng vào tai, thêm cả việc hơi thở ấm áp phả vào tai tôi cũng đủ khiến tôi rung động.Sự ngại ngùng ập đến khiến hai tai của tôi nóng bừng lên như lửa đốt, chắc chắn lúc này chúng đã đỏ tía hết lên rồi.Tôi liền bật dậy không nói lời gì mà chạy ngay về phòng bệnh của mình.
Nhất Minh nhìn bóng lưng vội vã của Lam Hạ cười một cách thích thú
Hiện tại trong đầu tôi chỉ còn lại hình bóng và lời nói của anh.
(Chắc chắn là anh ấy chỉ đang đùa giỡn thôi,liệu anh ấy có thấy khuôn mặt này của mình không thế?Aghh…ngại chết đi được!!)
Đột nhiên chị y tá đẩy cửa vào
-bệnh nhân giường 17,đến giờ khám rồi nhé
Tôi vội vã đáp:
-vâng,đến ngay đây ạ
—————————
Tôi theo chị đi đến phòng khám,đẩy cửa vô.Bác sĩ đang ngồi ở đó chờ tôi,tôi như những lần trước ngồi xuống.Ông mỉm cười nhân hậu hỏi tôi:
-cháu thấy mấy ngày nay có gì bất thường không?
Tôi nghĩ kĩ rồi đáp lại:
-cháu vẫn không thấy gì lạ cho lắm…dù vẫn mất ngủ vài đợt
Ông nhìn tôi cười
-vậy thì được nhưng nếu thấy gì bất thường thì phải tìm tôi ngay đấy,đây cháu cầm lấy
Ông đẩy vỉ thuốc đến trước mặt tôi
-cháu uống thêm vỉ này nhé
Tôi nhận lấy
-vâng ạ,hôm nay chỉ vậy thôi ạ?nhanh vậy sao
Ông cười
-phải chỉ vậy thôi
Tôi đi ra cửa và chào ông ấy rồi đi đến phòng ăn vì bụng tôi đang đánh trống liên hồi.Khi bước vào cửa phòng ăn,mắt tôi lập tức tìm thấy Trần Nhất Minh như một cái máy dò radar vậy luôn giúp tôi tìm thấy anh ấy
Sau khi lấy xong thức ăn,tôi cũng chẳng hiểu mình lấy đâu ra cam đảm mà tiến đến chỗ anh.Tôi vỗ vai anh
-Tôi ngồi ở đây được không?
Anh ngước lên nhìn tôi nghiêng đầu mỉm cười
-cứ tự nhiên,tôi không ngại đâu
Tôi ngồi xuống đối diện anh
-Khi nãy cô Lam Hạ chạy nhanh quá tôi không kịp nói gì,xin lỗi tôi đùa quá trớn làm cô khó chịu rồi phải không
-k-không phải lỗi của anh đâu
Anh cười
-vậy thì tốt thật đấy nhỉ
—————————
Đến khi tôi xuất viện,anh đi theo sau tôi,tò mò tôi liền hỏi:
-Anh cũng xuất viện vào hôm nay sao?
Anh nhìn tôi mỉm cười nhẹ,rồi đáp:
-ừm,cô định đi đâu thế?
-À về nhà…thực ra thì tôi chẳng nhớ nổi nhà mình ở đâu.Tôi nhớ tôi có một người mẹ,một cô bạn thân,một nơi để về nhưng mà mãi tôi vẫn không nhớ nổi đường đi,số liên lạc của ai cả
Tôi bấu vào vạt áo mắt rưng rưng giọng nói thì lí nhí như sắp khóc tới nơi
-Nói thật thì tôi chẳng biết phải đi đâu và làm gì nữa
Anh nhìn tôi với ánh mắt lo lắng
-…nếu cô Lam Hạ không ngại có thể về nhà tôi ở tạm đến khi nhớ được gì đó,dù sao nhà tôi có nhiều phòng trống lắm
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh với khéo mắt ươn ướt
-thật…thật sao?anh cho tôi ở nhờ thật sao?
-ừ,được mà

💬 Bình luận (0)