ĐÊM TÀN:
Căn hầm ký túc xá chìm trong tiếng thở đều tắp của những gã lính chiến mệt mỏi, quyện lẫn tiếng mưa đêm gõ nhịp lạch bạch lên mái tôn.
Đồng hồ dạ quang trên tường nhích từng giây chậm chạp:
02:15 AM.
Darren đột ngột giật mình tỉnh giấc.
Mồ hôi lạnh thấm ướt mảng lưng áo phông xám.
Anh ngồi dậy, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp sau cơn ác mộng chập chờn.
Nhìn qua khe cửa sổ sát ban công, một bóng người cao lớn đang đứng bất động giữa làn sương đêm, đầu thuốc lá đỏ rực thi thoảng lại lóe sáng lên trong bóng tối.
Là David.
Darren nhẹ nhàng gỡ tấm chăn, bước xuống giường. Tiếng đế giày vải chạm xuống sàn nhà xi măng lạnh ngắt không gây ra một tiếng động.
Anh đẩy nhẹ cánh cửa sắt hoen gỉ, bước ra không khí buốt giá bên ngoài ban công.
David không ngoảnh lại, chỉ lặng lẽ rít một hơi thuốc thật sâu, nhả ra làn khói xám xịt nhanh chóng bị gió đêm nuốt chửng.
"Chắc hẳn là do lão già đó!"
David gằn giọng, bàn tay tì lên lan can thép siết chặt đến mức nổi gân xanh.
Darren đứng song song với đội trưởng, ánh mắt hướng về phía khu văn phòng chỉ huy xa xa vẫn còn sáng đèn.
"Là ai vậy đội trưởng?"
David im lặng một lúc lâu. Tiếng gió rít qua các khe tường nghe như tiếng thở dài của căn căn cứ cũ kỹ.
"Cậu chưa sẵn sàng để biết đâu..."
David xoay đầu thuốc lá trong tay, giọng trầm xuống đầy ưu tư.
David:
"Thật sự thì xét trong toàn bộ thành viên của B-1 ZERO, cậu là người có tiềm năng cao nhất, Darren."
Darren:
"Cảm ơn đội trưởng!"
Darren hơi bất ngờ, gật đầu đáp.
David:
"Cậu còn trẻ "
David quay sang nhìn thẳng vào mắt Darren, ánh mắt nghiêm nghị đến mức khiến người khác phải lạnh sống lưng.
David:
"Đừng nên dấn thân quá sâu vào cái quân đoàn F.E.M.A này."
Darren nhíu mày. Những lời đồn thổi hành lang bất giác ùa về trong tâm trí anh.
Darren:
"Em cũng có nghe nói... là việc gì đó liên quan đến các hội đồng cấp cao sao?"
David thở hắt ra một hơi, gạt tàn thuốc xuống khoảng không tối om bên dưới.
David:
"Tôi không biết chính xác trên đó đang xảy ra chuyện gì. Nhưng theo một số mạng lưới quan hệ mà tôi có..."
Anh ghé sát lại, hạ thấp giọng xuống mức tối đa:
"...Lão Cecil có lẽ đang khá điên lên vì các thành viên cấp cao vừa bỏ phiếu phản đối một việc gì đó rất nghiêm trọng."
Darren:
"Vậy...?"
Darren bỏ ngỏ câu nói, cái tên Cecil như một tảng đá nặng nề đè lên lồng ngực.
David
"Cậu còn trẻ, tương lai còn dài"
David xua xua tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của Darren rồi vỗ mạnh lên vai anh.
"Mau vào đi ngủ đi."
Darren:
"Rõ!"
Darren đứng thẳng người, đáp lại ngắn gọn.
Cả hai lặng lẽ đẩy cửa bước ngược vào trong phòng.
Đúng lúc Darren chuẩn bị trèo lên chiếc giường tầng của mình, từ tầng trên, một cái đầu với mái tóc rối xù thò xuống.
MacTavish dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu vì ngái ngủ, giọng khàn khàn đặc trưng của gã người Nga cất lên trong đêm tối:
Mac:
"Hai người rủ nhau thức giờ này nói chuyện gì đấy...?" 😴🚬