SÁNG HÔM SAU.
Không khí sau giờ ăn tại nhà ăn quân khu vẫn trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt.
Sự vắng mặt của HUNK như một khoảng trống lớn không gì bù đắp nổi.
12 thành viên B-1 ZERO lặng lẽ cất khay ăn, quay trở lại khu tập trung.
CẠCH.
David dằn mạnh một tệp tài liệu bọc bìa da màu nâu thẫm lên chiếc bàn gỗ ở giữa phòng.
Bản lề kim loại kêu lên một tiếng khô khốc.
Anh rút ra tấm hồ sơ có dán nhãn đỏ rực, lật mở trước sự chú ý của 11 đôi mắt rực cháy khao khát trả thù cho danh dự cả đội.
TỐI MẬT - TỔ CHỨC F.E.M.A
Đối tượng: Sát thủ chú thuật — Toji Fushiguro
Vị trí xác định: Dự kiến tiến về Trung tâm Thương mại bỏ hoang Bigglo.
Chiến tích ghi nhận:
Diệt hoàn toàn 50 lực lượng khủng bố có vũ trang trong vòng 15 phút.
Ám sát thành công 3 chính trị gia cấp cao dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt.
Nhiều lần can thiệp và phá hỏng các chiến dịch trọng điểm của tổ chức F.O.C.
Tiêu diệt hoàn toàn 2 đại đội lính đánh thuê tinh nhuệ chỉ sau một đêm.
Mục tiêu nhiệm vụ: Hỗ trợ và kéo dài thời gian cho đội Chú thuật sư cùng Thanh tra Joseph Joestar đến hiện trường.
Ở góc dưới cùng của trang giấy, một dòng chữ in hoa màu đỏ tươi dập chìm sắc lẹm:
TIÊU HỦY SAU KHI NHẬN LỆNH.
David ngước lên, ánh mắt đè nặng áp lực:
"Nhiệm vụ của chúng ta lần này chỉ cần câu giờ thôi!"
Lão già Samuel Satou rít một hơi thuốc rát cổ, nheo đôi mắt già đời nhìn vào bức ảnh đen trắng của Toji:
"Ồ, gã này khét tiếng đấy. Mấy năm trước ở chiến trường Miến Điện, chính ta còn phải kiêng e ngại gã vài phần."
"Chiến tích này sẽ là của tôi!"
Leon Kennedy nhếch môi, ngón tay xoay tròn khẩu M1911 đầy kiêu hãnh.
Leon:
"Đừng ai cản nổi tôi lấy mạng hắn!"
Fisher đứng tựa vào góc tường, gõ nhẹ cây bút chì lên bản đồ khu vực Bigglo:
"Đừng nói nữa Leon. Đọc lại dòng thứ tư đi, nhiệm vụ tối thượng là câu giờ, không phải liều mạng lấy đầu hắn."
MacTavish khoanh tay trước ngực, giọng trầm đục lo lắng hiện rõ:
"Dù sao thì gã này cũng thuộc dạng quái vật rồi. Giờ đây chỉ còn 12 người chúng ta... liệu có cân nổi hắn không vậy?"
Trong góc tối, John Wick — gã sát thủ lừng danh — lặng lẽ lau sạch nòng súng Benelli M4.
Ánh thép lạnh ngắt phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của anh:
"Khả năng cận chiến bằng súng của hắn... chưa chắc đã bằng tôi đâu."
Darren bước tới bên bàn chỉ huy, nhìn thẳng vào vị trí căn nhà thương mại Bigglo trên sơ đồ tác chiến. Sự điềm tĩnh của một tay súng trẻ đầy tiềm năng hiện rõ trong từng cử chỉ.
"Khi nào ta xuất phát?"
Darren hỏi ngắn gọn.
David gấp tệp hồ sơ lại, tiếng giấy va vào nhau đanh thép giữa căn hầm:
"Có lẽ là rạng sáng mai." 🎯💣🚬
12 GIỜ ĐÊM 🌃
Sương mù giăng kín các đường ray xe lửa cũ bên ngoài doanh trại.
Trong hầm trang bị, tiếng lách cách của kim loại va vào nhau, tiếng băng đạn được nạp đầy cùng mùi dầu súng quen thuộc lấp đầy không gian.
Khác hẳn với sự ngột ngạt mọi khi, bầu không khí lần này có phần nhẹ chõm hơn. Sau hàng loạt chiến dịch sinh tử, một nhiệm vụ
"chỉ cần câu giờ!"
cảm giác như một quãng nghỉ hiếm hoi.
Fisher vừa tra chiếc kính nhìn đêm vào mũ cối, vừa tẩu hài:
"Thực sự thì nhiệm vụ này khá thoải mái đấy. Mấy nhiệm vụ trước cày ải như chơi Minecraft chế độ Hardcore vậy."
MacTavish phì cười, tay siết chặt đai giáp:
"Đúng đấy! Nhớ cái chiến dịch 'Nhà máy dịch hạch' không?"
"Thôi đừng nhắc nữa!"
Darren vừa xỏ tay vào găng tay chiến thuật vừa nhăn mặt.
"Kinh tởm vãi!"
Leon tựa lưng vào tủ đồ, khoanh tay bĩu môi:
"Euuuu, con nhện đột biến đó tởm vãi ra ấy! Nhớ lúc nó bắn mấy cái tơ nhớp nháp màu xanh đó lên người John,tôi nhìn thôi đã muốn mắc ói rồi!"
Darren ngó quanh một lượt, nhíu mày:
"Mà John đâu rồi?"
Fisher nhếch môi:
"Chắc lại đang đi nựng con chó Daisy của gã ngoài sân tập rồi." 🐶
CẠCH
.
Cánh cửa thép mở ra, David bước vào với tác phong đĩnh đạc của một người chỉ huy.
Ánh mắt anh quét qua 11 đồng đội, cất giọng đầy uy quyền nhưng không thiếu sự ấm áp:
"Được rồi mọi người! Kiểm tra lại toàn bộ súng đạn, khóa chốt an toàn đi! Chúng ta chuẩn bị đi rồi!"
"Ê Simon, mặt nạ đầu lâu của ông nè!"
Darren nhặt chiếc mặt nạ gót nhọn đặc trưng từ trên bàn, quăng qua cho Simon "Ghost" Riley.
Simon bắt lấy chiếc mặt nạ bằng một tay, kéo xuống che kín nửa khuôn mặt lạnh băng, giọng trầm đục sau lớp vải:
"Cảm ơn nhé." 💀
Lão già Satou tựa vào thành tường, vuốt ve cây shotgun cũ kỹ, nụ cười điên rồ quen thuộc lại hé ra trên đôi môi đầy vết sẹo:
"Sẽ rất thú vị đây nhỉ?"
Đúng lúc đó, tiếng bước chân đều đặn vang lên từ hành lang. John Wick bước vào, găng tay da đã xỏ chỉnh tề, ánh mắt đạn mạ vàng chuẩn bị cho trận chiến.
"Đi thôi mọi người, xe đến rồi."
Cả 12 tay súng dừng lại trong một giây ngắn ngủi.
Giữa khoảng không tĩnh lặng của đêm muộn, họ quay về phía góc phòng — nơi đặt chiếc bàn trống của HUNK — và đồng loạt đứng thẳng người, thực hiện một cú CHÀO NGHIÊM đanh thép như một lời thề ngầm trước khi ra chiến trường. 🫡
Cả đội sải bước ra khỏi hầm.
Bên ngoài, chiếc xe jeep bọc thép hầm hố gầm rú động cơ trong đêm, ánh đèn pha xé tan màn sương mù dày đặc. 12 con người leo lên xe, gài khóa cửa thép đánh.
RẦM!.
Con quái thú sắt thép lăn bánh, lao thẳng vào bóng đêm để hướng về Trung tâm Thương mại bỏ hoang Bigglo — nơi một cuộc đối đầu nảy lửa đang chờ đón họ! 🚙💥