🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← NGOÀI DỰ TÍNH

Ch.9: Tự tìm đường ra

~5 phút đọc · 850 từ · · ⚠️ Báo cáo

Người khiến cô chú ý chưa chắc là người nguy hiểm nhất.
Lời Tần Vũ lại vang lên trong đầu.
An Nhiên lập tức quay đầu nhìn phía sau, nhưng nơi đó đã chẳng còn ai, chỉ có khoảng không im lặng đến bất thường. Cô quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dần nảy lên một cảm giác không ổn.
Anh ta không hề tiến tới, cũng không hề ngăn cô theo cách trực tiếp. Anh ta chỉ đứng đó, giống như đang chờ cô tự bước vào phạm vi của mình.
An Nhiên lập tức lùi lại, nhưng đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân.
Cô cứng người.
Phía trước có người, phía sau cũng có người, mà khoảng trống duy nhất còn lại chỉ nằm bên trái. Không còn thời gian để suy nghĩ, An Nhiên lập tức quay người chạy về hướng đó, nhưng mới được vài bước, cô đã nghe thấy tiếng cười rất khẽ vang lên phía sau.
Cô dừng lại, quay đầu nhìn.
Ba người đang đứng cách cô không xa, chẳng ai đuổi theo, tất cả chỉ bình thản nhìn cô như thể đang chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo.
Đến lúc ấy, An Nhiên mới nhận ra mình đã mắc bẫy,bọn họ chưa từng thật sự muốn bắt cô, mà từ đầu đến cuối chỉ đang cố tình ép cô chạy theo một hướng nhất định. Cô đứng giữa căn phòng, hơi thở dần trở nên gấp gáp, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ vì bản thân đã quá dễ dàng bị dẫn dắt, nhưng giữa sự bực bội ấy, một chi tiết nhỏ bất chợt lóe lên trong đầu cô.
Chiếc ghế.
Vết xước trên nền.
Nếu chiếc ghế đó được cố tình kéo lệch để khiến cô chú ý, vậy thì thứ cô nhìn thấy chưa chắc đã là thứ quan trọng nhất.
An Nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía chiếc ghế, sau đó ánh mắt chậm rãi di chuyển lên trần nhà, và ở một góc khuất gần đó, cô nhìn thấy một chiếc camera nhỏ đang âm thầm hướng xuống.
Cô sững người, vậy là từ đầu đến cuối, Tần Vũ vẫn đang nhìn cô.
“Đồ đáng ghét.” An Nhiên nghiến răng, cảm giác vừa xấu hổ vừa tức tối lập tức dâng lên, bởi cô biết mình vừa bị anh nhìn thấy toàn bộ quá trình hoảng loạn, chạy loạn và tự chui đầu vào cái bẫy mà người khác dựng sẵn. Cô có phải là một sát thủ chuyên nghiệp đâu chứ? Cô chỉ là một sinh viên năm cuối vừa tốt nghiệp thôi mà? Đã vậy, bàn tay của cô trước nay chỉ toàn cầm cọ vẽ, làm gì cầm súng, cầm dao, hơn nữa trong người cô lại không có chút võ nghệ nào để mà phòng thủ. Tên Tần Vũ đại ma vương, hắn là đang huấn luyện cô hay muốn ép cô vào chỗ chết?
Ở bên ngoài phòng, Tần Vũ vẫn đứng trước màn hình giám sát, gương mặt không có chút thay đổi nào khi nghe câu mắng rất nhỏ của cô.
Người bên cạnh thấp giọng hỏi: “Có cần dừng không thưa lão đại?”
“Không.”
“Cô ấy đã bị dồn vào góc.”
Tần Vũ nhìn màn hình, ánh mắt vẫn dừng trên bóng người nhỏ bé đang đứng giữa căn phòng.
“Để cô ấy tự tìm đường ra.”
Trên màn hình, An Nhiên vẫn còn vẻ hoảng loạn, nhưng ánh mắt của cô đã bắt đầu thay đổi, thay vì chỉ nhìn từng người đang đứng trước mặt, cô bắt đầu quan sát cả căn phòng, từ khoảng cách giữa những người kia đến vị trí của cửa ra vào, từ chiếc bàn bên cạnh đến những dấu vết nhỏ trên nền mà trước đây cô hoàn toàn không để ý.
Rồi ánh mắt cô dừng lại ở mặt đất.
Một vệt bụi kéo dài từ chân bàn về phía cánh cửa bên trái, rất mờ, nếu không cố tình tìm kiếm thì gần như không thể nhận ra. An Nhiên nhìn nó vài giây, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi những chuyện vừa xảy ra, rồi khóe môi chậm rãi cong lên.
Cô biết rồi.
Lần này, An Nhiên không chạy về phía ba người đang chắn đường nữa mà bất ngờ quay sang chiếc bàn gần đó, dùng sức kéo mạnh nó sang một bên rồi luồn qua khoảng trống vừa tạo ra. Tiếng động khiến ba người kia lập tức phản ứng, nhưng cô không còn chạy theo hướng mà họ muốn nữa, bởi cô đã nhận ra thứ duy nhất có thể giúp mình thoát khỏi căn phòng này chính là việc khiến đối phương không đoán được bước tiếp theo của mình.
Cô quay ngược lại, chạy thẳng về phía nơi mà ban đầu cô cho rằng không có lối thoát.
Đến khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa mật thất, An Nhiên gần như bật cười vì nhẹ nhõm.
Cạch.

💬 Bình luận (0)