🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← NGOÀI DỰ TÍNH

Ch.8: Thực chiến

~6 phút đọc · 1113 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tần Vũ và An Nhiên cùng bước vào căn phòng giam tập luyện. Anh vẫn mặc một bộ quần áo tối màu đơn giản, tay áo được xắn lên vừa đủ, để lộ phần cổ tay rắn chắc, gương mặt anh không có chút biểu cảm nào khác thường, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt bình tĩnh ấy, An Nhiên đã biết hôm nay chắc chắn không phải một buổi học dễ chịu.
Cô đứng dậy. “Bắt đầu rồi à?”
“Ừ.”
“Cô cần chuẩn bị gì không?” Tần Vũ nhìn cô từ đầu đến chân.
“Không.” An Nhiên khựng lại.
“Không mang theo bất cứ thứ gì?.” Tần Vũ vẫn gương mặt bình thản
“...Tại sao?”
“Vì hôm nay cô không có vũ khí.”
An Nhiên nhìn anh, vẻ mặt dần trở nên khó tin. “Không có vũ khí ư?”
“Ừ.”
“Vậy tôi thực chiến kiểu gì?” An Nhiên nhăn nhó đến khó coi.
Tần Vũ không trả lời, chỉ quay người bước vào trong còn An Nhiên đứng tại chỗ vài giây rồi đành đi theo.
Căn phòng hôm nay đã khác hẳn hôm qua, năm người kia không còn đứng yên ở những vị trí cố định nữa, mà thay vào đó, căn phòng được chia thành nhiều khu vực giống như một không gian sinh hoạt bình thường. Có bàn, ghế, tủ, cửa ra vào và cả những góc khuất đủ để che khuất tầm nhìn. An Nhiên vừa bước vào đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô dừng lại. “Những người kia đâu?”
“Trong phòng.”
“Nhưng tôi không thấy.”
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, An Nhiên vô thức nhìn quanh, lúc này cô mới hiểu, bài học hôm qua chỉ mới là trang đầu tiên, Tần Vũ chỉ đơn giản là đổi cách hỏi. “Bây giờ cô có mười phút.” Anh đứng bên ngoài khu vực mô phỏng, giọng nói vẫn đều đều. “Trong mười phút đó, cô phải đi từ đây đến cánh cửa phía bên kia.”
An Nhiên nhìn về phía cánh cửa,khoảng cách không quá xa nên nếu chỉ đi thẳng, cùng lắm cũng mất chưa đến một phút.
“Còn những người kia?”
“Cô tự tìm hiểu.”
“Bọn họ sẽ làm gì?”
“Cô tự tìm hiểu.”
“Có được đánh lại không?”
“Được.”
An Nhiên nuốt nước bọt. “Có được chạy không?”
“Được.”
“Có được kêu cứu không?”
Tần Vũ nhìn cô. “Không ai cứu cô.”
“...”
An Nhiên đột nhiên thấy mình hỏi câu này thật ngu ngốc, nhưng lời đã nói ra thì cũng chẳng thể rút lại, cô chỉ đành hít một hơi thật sâu, cố ép trái tim đang đập nhanh trở lại bình thường rồi mới bước vào căn phòng. Cánh cửa phía sau lập tức đóng lại, âm thanh cạch rất khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh nhưng lại khiến cô bất giác quay đầu nhìn, như thể chỉ một tiếng động nhỏ ấy cũng đủ nhắc nhở rằng từ giờ trở đi, cô thật sự chỉ có một mình.
Không có Tần Vũ, không còn tiếng người bên ngoài, càng không có bất kỳ thứ gì khiến cô cảm thấy an tâm. An Nhiên đứng yên vài giây, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi, nhưng cô nhanh chóng siết nhẹ các ngón tay rồi tự nhắc mình nhớ lại những gì Tần Vũ đã nói hôm qua.
Quan sát tất cả.
Cô không được chỉ chăm chăm nhìn vào một người rồi bỏ qua những người còn lại, càng không thể để bản thân bị dẫn dắt bởi thứ mà đối phương cố tình cho cô nhìn thấy, bởi trong một nơi như thế này, thứ nguy hiểm nhất có lẽ không phải là thứ đang cố khiến cô sợ hãi, mà là thứ khiến cô cảm thấy quá bình thường.
An Nhiên chậm rãi bước về phía trước, cố tình men theo tường để hạn chế khoảng trống phía sau, từng bước đều nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động, nhưng chính vì quá tập trung vào những góc khuất trước mắt mà cô không nhận ra chiếc ghế được đặt hơi lệch cho đến khi mũi giày chạm vào chân ghế.
Cô lập tức khựng lại.
Cúi xuống nhìn, An Nhiên nhận ra một chân ghế có vết xước mới kéo dài trên nền, rõ ràng nó vừa được di chuyển cách đây không lâu. Cô ngẩng đầu, ánh mắt lập tức quét qua khoảng không phía trước, nhưng chẳng có ai…không có nghĩa là nơi này an toàn.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, một bóng người đã bất ngờ lao ra từ bên cạnh.
An Nhiên giật mình, phản xạ đưa tay lên che mặt rồi lùi mạnh về sau, nhưng đối phương đã nhanh hơn một bước, bàn tay lập tức siết lấy cổ tay cô khiến đầu óc cô trống rỗng trong thoáng chốc. Nỗi sợ gần như theo bản năng dâng lên, nhưng đúng lúc ấy, lời Tần Vũ hôm qua lại hiện ra trong đầu cô.
Đừng nhìn vào thứ khiến cô sợ.
Hãy nhìn hành động của đối phương.
An Nhiên cố ép mình bình tĩnh, ánh mắt lập tức hạ xuống bàn tay đang giữ cổ tay mình, rồi từ bàn tay nhìn lên vai, xuống chân của đối phương; người kia dùng tay phải khống chế cô, vai hơi xoay về phía trước, nhưng chân trái lại đặt quá gần, vô tình để lộ một khoảng trống. Cô không biết đó có thật sự là sơ hở hay không, nhưng cô biết mình không còn thời gian để suy nghĩ.
An Nhiên nghiến răng, dùng chân đạp mạnh vào mu bàn chân đối phương rồi nhân lúc lực khống chế vừa nới lỏng lập tức giật tay ra, quay người chạy thẳng về phía trước. Tiếng bước chân phía sau vang lên khiến tim cô đập mạnh hơn, nhưng lần này cô không quay đầu, bởi cô biết chỉ cần chậm một giây, cô sẽ tự đánh mất khoảng cách vừa giành được.
Cô lao qua một chiếc bàn, vòng sang bên phải rồi bất ngờ dừng lại.
Phía trước có người.
Một người đàn ông đang đứng chắn giữa cô và cánh cửa, dáng vẻ bình tĩnh đến mức gần như chẳng có ý định tấn công, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến An Nhiên không dám tiến thêm.
Khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng năm mét.
Cô thở gấp, bàn tay vô thức siết lại, rồi chợt nhận ra người trước mặt chính là người hôm qua vẫn luôn đứng gần cửa.

💬 Bình luận (0)