Cánh cửa mở ra…cuối cùng cô đã tìm được một lối ra khác của căn phòng giam này, nó được bố trí thật “lộ liễu” nhưng cũng chính nơi đó khiến tất cả mọi người không chú ý đến.
Cô đứng ngoài hành lang, tóc đã rối tung, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, trên trán còn vương một lớp mồ hôi lạnh, nhưng tất cả những cảm giác ấy đều nhanh chóng bị thay thế bởi sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy Tần Vũ đang đứng cách đó không xa.
An Nhiên nhìn anh vài giây rồi chống hai tay lên đầu gối, vừa thở vừa nghiến răng.
“Anh nghĩ tôi là gì? Tôi là s-át th-ủ chuyên nghiệp à? Tại sao lại dồn tôi vào cái chỗ quỷ quái này? 700 triệu của anh lớn lắm sao? Tôi không làm nữa, biến đi tên máu lạnh vô tình.”
Tần Vũ không đáp, ánh mắt chỉ dừng trên gương mặt đỏ bừng vì mất bình tĩnh của cô, An Nhiên lấy hết dũng khí, cô bước lên một bước, cao giọng “tôi không làm nữa, anh tìm người khác, chúng ta đường ai nấy đi”
“Được.”
Cô còn chưa kịp hiểu chữ “được” ấy có ý gì thì Tần Vũ đã lấy điện thoại ra, giọng nói vẫn đều đều như đang bàn một chuyện chẳng đáng để tâm.
“Khúc Minh.”
Chỉ hai chữ, nhưng sắc mặt An Nhiên lập tức thay đổi. “Anh muốn làm gì?”
Tần Vũ ngước mắt nhìn cô. “Cô không làm nữa, tôi tìm người khác.” Anh dừng một nhịp, giọng nói bình thản đến đáng sợ. “Còn Khúc Minh, tôi sẽ cho người xử lý hắn.”
“Không được!” An Nhiên gần như bật thốt lên, sắc mặt trắng bệch, cô biết Khúc Minh là người có liên quan trực tiếp đến công việc này, nhưng cô chưa từng nghĩ Tần Vũ sẽ dùng mạng sống của hắn để ép mình tiếp tục.
“Tại sao?” Tần Vũ hỏi, vẻ mặt vẫn chẳng thay đổi. “Cô không muốn làm thì tôi thay người, có gì à?”
“Anh đang lấy mạng người ra uy hiếp tôi!”
“Đúng.” Hắn thừa nhận quá thẳng thắn, đến mức An Nhiên không biết phải đáp lại thế nào.
Tần Vũ cất điện thoại vào túi, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cô. “Cô có thể không làm, An Nhiên. Tôi chưa từng nói cô không có quyền lựa chọn.”
An Nhiên còn chưa kịp thở phào thì câu tiếp theo đã khiến cả người cô lạnh đi. “Nhưng mỗi lựa chọn đều có giá của nó.”
Cô vẫn im lặng, bên trong chứa đầy sự giận dữ, cưỡng chế nhưng ở nơi này cô cảm thấy bản thân mình hèn hạ, cô chẳng có dũng khí để đối mặt với đại ma vương cũng chẳng có một món nghề nào để bảo vệ bản thân an toàn thoát khỏi nơi này.
“Khúc Minh tuy là một tên vô dụng, nhưng tôi thấy bạn gái thực sự của hắn ...” Tần Vũ hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ đến mức gần như không có cảm xúc,
An Nhiên chết lặng “bạn gái thực sự?”
“Cô có một người em gái.” Tần Vũ cười ác ý, hắn biết nhiều hơn cô tưởng.
An Nhiên đứng chết lặng, sắc mặt trắng bệch, những lời của Tần Vũ như từng nhát dao chậm rãi rạch qua lớp ký ức mà cô đã dùng gần mười năm để chôn vùi. “Anh đang nói cái quái gì thế?”
Tần Vũ nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm đến đáng sợ.
“Cô muốn tôi gọi cô là An Nhiên hay là Bình Nhiên?”