Nếu chỉ được chọn một người trong phòng này để đề phòng, cô sẽ chọn…cô ta.
“Tại sao?” Tần Vũ bước vào, đôi mắt sắc lạnh nhìn về người phụ nữ mà An Nhiên vừa chọn.
“Vì cô ấy quá bình tĩnh.” An Nhiên chậm rãi “Người bình thường ở trong một căn phòng giam với bốn người xa lạ mà ngồi thoải mái như vậy thì hoặc là gan rất lớn, hoặc là cô ấy biết mình không cần phải sợ vì đã có đồng minh.”
Tần Vũ nhìn cô vài giây, khẽ gật đầu
An Nhiên thở phào.
May quá, lần này qua ải.
Nhưng ngay sau đó, Tần Vũ nói:“Nhưng vẫn sai.”
Nụ cười trên môi cô cứng lại. “...Anh vừa đồng tình mà?”
“Đúng là cô ta có vấn đề.” Tần Vũ nhìn về phía người đàn ông đứng gần cửa. “nhưng cô chỉ nhìn thấy người có khả năng gây nguy hiểm.”
“Cô đang ở trong một căn phòng thế này, cô không thể chỉ đề phòng người nguy hiểm nhất.” Ánh mắt anh chuyển về phía An Nhiên “Cô phải biết ai đang quan sát cô, ai đang quan sát người khác, ai đang tìm đường lui, ai đang chờ thời cơ và ai đang cố tình khiến cô chú ý đến họ, tất cả phải đoán thật chuẩn xác vào.”
An Nhiên chau mày, không thể nào như thế được, tài nhìn người của mình trước giờ không thể nào sai được, tên này là yêu ma phương nào?
Năm người vẫn đứng đó.
Mọi thứ vẫn yên tĩnh như cũ.
Nhưng lần này, cô không còn cảm thấy bọn họ bình thường nữa.
“Vậy nếu không biết ai là người nguy hiểm thì sao?” Câu hỏi vừa bật ra, cô đã thấy ánh mắt Tần Vũ dừng trên mình.
“Đừng để mình rơi vào tình huống xấu.”
An Nhiên ngẩn người, câu nói ấy nghe đơn giản, nhưng không hiểu vì sao lại khiến trong lòng cô nặng xuống, hắn đang nói gì nhỉ?
Tần Vũ quay người, đi về phía cửa. “Ngày mai sẽ thực chiến.”
An Nhiên lập tức hoàn hồn. “Khoan đã.”
Anh dừng bước.
Cô nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, trong lòng đột nhiên có dự cảm rất xấu.“Thực chiến là...”
Tần Vũ không quay đầu.
“Đợi đi.”
“...”
An Nhiên đứng yên tại chỗ, nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng anh, rồi cúi đầu nhìn đôi tay mình.
Ngày hôm qua, cô còn nghĩ học bắn súng đã là chuyện đáng sợ nhất. Nhưng bây giờ cô mới nhận ra, khẩu súng trong tay có lẽ còn dễ đối phó hơn rất nhiều so với con người.
Bởi ít nhất, súng không biết giả vờ , còn con người thì có.
-----
Tối đó, An Nhiên không ngủ được, câu nói cuối cùng của Tần Vũ cứ quanh quẩn trong đầu cô, giống như một cái gai nhỏ mắc ở đâu đó mà càng cố quên đi, nó lại càng khiến người ta khó chịu “Ngày mai sẽ thực chiến”, câu chữ ấy nghe qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với An Nhiên, chúng lại khiến cô liên tưởng đến đủ thứ tình huống mà bản thân hoàn toàn không muốn trải qua.
Cô đã từng nghĩ thế giới của Tần Vũ chẳng qua chỉ là một nơi có nhiều nguy hiểm hơn bình thường, nhiều người lạnh lùng hơn bình thường, cùng những mối quan hệ phức tạp mà người ngoài không thể hiểu nổi.
Nhưng sau hai ngày ở đây, cô bắt đầu nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Ở nơi này, ngay cả một ánh mắt cũng có thể mang theo mục đích. Một người đang đứng yên có thể nguy hiểm hơn một người đang cầm dao. Và đáng sợ nhất là đôi khi, người khiến cô cảm thấy an toàn nhất lại chính là người mà cô không nên tin tưởng.
An Nhiên ngồi trên chiếc ghế bên ngoài phòng huấn luyện, hai tay ôm lấy cốc nước ấm, trong lòng không ngừng tự trấn an.
Không sao cả, chỉ là thực chiến mô phỏng thôi, có tên ma đầu đó ở đây rồi mà.
Nghĩ đến đây, cô lại thấy yên tâm hơn một chút, nhưng chỉ được vài giây, cô lập tức tự sửa lại suy nghĩ của mình.
Khoan đã, tại sao mình lại mặc định có anh ta ở đây thì sẽ không có chuyện gì?
An Nhiên chau mày.
Rõ ràng người đáng sợ nhất trong cái nơi này chính là cái tên đó, vậy mà chẳng hiểu từ lúc nào, sự hiện diện của anh lại trở thành thứ khiến cô cảm thấy an tâm nhất. Ý nghĩ ấy khiến cô lập tức khó chịu, giống như vừa phát hiện bản thân đang vô thức bước quá gần một người mà mình vốn nên giữ khoảng cách.
An Nhiên à, mày suy nghĩ nhiều quá rồi đó, thôi vậy, đi ngủ trước đã, ngày mai hy vọng sẽ chậm đến một chút.