Sáng hôm sau, An Nhiên bước vào căn phòng huấn luyện với tâm thế đã chuẩn bị sẵn cho một trận hành xác. Sau buổi học bắn súng hôm qua, hai cánh tay cô đến tận tối vẫn còn ê ẩm, ngay cả lúc cầm đũa cũng cảm giác như cơ bắp đã không còn thuộc về mình. Cô vốn nghĩ hôm nay Tần Vũ sẽ tiếp tục bắt cô luyện thứ gì đó liên quan đến thể lực, cùng lắm là đổi sang dao hay một loại vũ khí khác. Nhưng trong căn phòng rộng lớn trước mặt lại chẳng có lấy một khẩu súng.
An Nhiên đứng ở cửa vài giây, vẻ mặt có chút khó hiểu.
Tần Vũ đang đứng bên cửa sổ, ánh nắng nhạt đầu ngày phủ lên bờ vai rộng của anh, khiến đường nét vốn đã lạnh lùng càng trở nên xa cách. Nghe thấy tiếng động, anh chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cô rồi lại trở về khoảng sân bên ngoài.
An Nhiên bước vào, tiện tay đóng cửa sau lưng, trong lòng vẫn không ngừng suy đoán. Không có vũ k-hí, không có bao cát, thậm chí trên bàn còn chẳng có bất cứ dụng cụ huấn luyện nào. Cô nhìn quanh một vòng rồi mới quay sang anh.“Hôm nay học gì?”
“Quan sát.” Hai chữ rất nhẹ, nhưng lại khiến An Nhiên ngẩn ra.
Cô nhìn anh như thể muốn xác nhận mình không nghe nhầm. “Quan sát?”
Tần Vũ quay người lại, ánh mắt bình tĩnh dừng trên gương mặt cô.“Cô thấy đơn giản?”
An Nhiên vốn định gật đầu, nhưng nhìn vẻ mặt anh, bàn tay đang đặt bên người bất giác rụt lại.
Cô im lặng hai giây rồi thành thật đáp: “...không biết.”
Tần Vũ không nói thêm, chỉ đưa mắt về phía căn phòng bên cạnh. Cánh cửa kính ở đó đã được kéo ra từ lúc nào, bên trong có năm người đang đứng rải rác ở những vị trí khác nhau. Bọn họ không nói chuyện, cũng không có bất kỳ hành động đặc biệt nào, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến An Nhiên cảm thấy không thoải mái.
Cô vô thức đứng gần Tần Vũ hơn một chút. “Những người đó là ai?”
“Nhìn họ.”
Cô rất muốn nói rằng nếu chỉ bảo cô nhìn thì cô có thể nhìn cả ngày, nhưng nhìn một người khác với nhìn ra điều bất thường ở người đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không còn lựa chọn nào khác, cô đành bước tới gần hơn.
Người đầu tiên đứng cạnh cửa ra vào, dáng người cao lớn, khuôn mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Người thứ hai là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, đang ngồi trên ghế với tư thế khá thoải mái. Người thứ ba cứ vài phút lại nhìn đồng hồ một lần. Người thứ tư đứng cách những người còn lại một khoảng vừa đủ để không bị xem là tách biệt. Còn người cuối cùng...
An Nhiên hơi dừng ánh mắt.
Người đàn ông kia từ đầu đến cuối gần như không động đậy, nhưng đôi mắt lại thỉnh thoảng lướt về phía Tần Vũ. Cô nhìn thêm một lúc, trong đầu dần hình thành một đáp án.“Người cuối cùng.”
Tần Vũ không hỏi cô chọn ai mà chỉ bình thản hỏi: “Vì sao?”
“Ánh mắt anh ta nhìn anh rất khác thường.”
Tần Vũ không đáp.
An Nhiên hơi nhíu mày, cảm giác mình vừa nói một câu quá chủ quan.
Người đàn ông kia quả thực đang nhìn Tần Vũ, nhưng mỗi lần ánh mắt hai người gần chạm nhau, anh ta đều rất tự nhiên chuyển hướng, giống như chưa từng nhìn qua.
Cô bắt đầu thấy có gì đó không ổn.“Anh ta đang nhìn anh.”
“Có thể.”
“Có thể?” An Nhiên quay đầu nhìn Tần Vũ, vẻ mặt hơi bất mãn.
“Anh có phải là đang dạy học không?”
Tần Vũ vẫn bình thản, sự bình tĩnh đó lại khiến An Nhiên thấy mình giống một học sinh vừa làm sai bài kiểm tra. Cô bĩu môi, tiếp tục suy luận.
Người đứng cạnh cửa có một chân hơi chếch về phía lối ra.
Người phụ nữ ngồi trên ghế từ đầu đến cuối không hề thay đổi tư thế.
Người xem đồng hồ luôn dùng tay trái.
Người đứng tách biệt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa kính.
Còn người đàn ông cuối cùng...
An Nhiên đang định nhìn thêm thì Tần Vũ bỗng lên tiếng.“Đừng nhìn mặt.”
Cô khựng lại.“Vậy nhìn gì?”
“Chú ý bàn tay.”
An Nhiên cúi xuống.
Cô bắt đầu chú ý đến những chuyển động nhỏ mà trước đây mình hoàn toàn bỏ qua. Một người liên tục siết rồi thả ngón tay. Một người có thói quen chạm vào cổ tay áo. Người phụ nữ trên ghế thì gần như không cử động bàn tay.
Càng nhìn, cô càng thấy căn phòng này trở nên kỳ lạ bởi những người trước mặt vẫn chẳng làm gì cả, nhưng chỉ cần biết phải quan sát ở đâu, cô lại bắt đầu nhận ra vô số chi tiết nhỏ.
“Người kia.” Tần Vũ chỉ về phía người phụ nữ, gợi ý.
An Nhiên nhìn theo. “Không có gì đặc biệt.”
Tần Vũ im lặng vài giây rồi đáp “Cô nhìn cô ta bao lâu?”
An Nhiên hơi ngẩn ra. “Chắc... hai giây?”
“Vậy mà cô đã kết luận không có gì đặc biệt.”
An Nhiên không đáp được.
Tần Vũ bước đến bên cạnh cô, khoảng cách giữa hai người không gần đến mức khiến cô mất tự nhiên, nhưng đủ để cô cảm nhận được sự hiện diện lạnh lẽo quen thuộc của anh.
“Thứ cô cần học không phải là nhìn ra người nguy hiểm.” Anh nói chậm rãi, từng chữ đều rõ ràng “Cô cần học cách không bỏ qua bất kỳ ai.” Bất thình lình, kh-ẩu sú-ng trên tay Tần Vũ nhắm thẳng vào đầu An Nhiên anh ta nghiến răng “Nếu cứ như vầy, tôi e cô đã bị gi-ết từ lâu” sau đó anh ta lạnh lùng bỏ đi.
An Nhiên một phen hú hồn, cô ôm cổ, may quá cái đầu của mình vẫn còn, tên biến thái kia không nghĩ hắn ta lại hấp tấp như thế, chẳng ga lăng với phụ nữ đẹp gì cả.
Tần Vũ rời đi, cánh cửa phòng tập đóng lại, một màu tối tăm bao trùm cả căn phòng.
---------
Người phụ nữ kia mặc dù đang ngồi ở tư thế rất thoải mái, nhưng bàn chân lại luôn hướng về phía cửa, khoảng cách từ chiếc ghế đến lối ra cũng là vị trí thuận tiện nhất trong căn phòng.
Cô ta đang trong tư thế bỏ chạy.
Từ đầu đến giờ cô ta chưa từng thả lỏng.
An Nhiên lại nhìn năm người trước mặt, không chút vội vàng.
Cô nhìn từng người một, cố gắng nhớ những điều vừa học được, đồng thời tự nhắc mình rằng thứ đáng sợ nhất có lẽ không phải thứ đang cố tình khiến người khác chú ý.
Nếu chỉ được chọn một người trong phòng này để đề phòng, cô sẽ chọn…cô ta.