🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← NGOÀI DỰ TÍNH

Ch.5: Bài học đầu tiên

~5 phút đọc · 960 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày đầu tiên An Nhiên trở thành Tần Vân bắt đầu bằng một bài kiểm tra. Không phải học cách ăn mặc, cũng không phải học cách nói chuyện mà là học cách đối diện với một kh-ẩu sú-ng. Đứng giữa căn phòng rộng ở tầng dưới, cô nhìn kh-ẩu sú-ng đặt trên bàn rồi lại nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, sống lưng cô bắt đầu lạnh ngắt, cuộc chơi này hình như chỉ mới bắt đầu thôi.
Tần Vũ vẫn bình thản như mọi ngày, áo sơ mi đen, tay áo xắn lên, gương mặt không có lấy một tia cảm xúc. An Nhiên thầm nghĩ con người này dường như sinh ra từ núi đá thì phải, lâu như thế mà chẳng thấy nổi một nụ cười của hắn, đúng là quái dị.
Cô nhìn Tần Vũ rồi quay sang nhìn khẩu súng thêm vài giây. “Đây là bài học đầu tiên?”
“Phải.”
“Anh muốn tôi học bắn súng?”
“Không.” Tần Vũ nâng mắt nhìn cô, nụ cười ác ý “Chỉ là muốn cô biết thứ gì có thể lấy mạng cô.”
An Nhiên nuốt nước bọt, cô đẩy khẩu súng mà Tần Vũ đang chỉa về phía cô sang một bên “Từ từ nào đại ca, chúng ta đang là thầy trò, anh đừng có mà hung dữ như thế”
Tần Vũ cầm khẩu súng, động tác của anh ta rất tự nhiên, giống như người bình thường cầm một chiếc bút, không có vẻ khoe khoang, cũng chẳng có ý đe dọa, chính sự bình thản toát ra khí chất ấy mới khiến An Nhiên muốn bỏ chạy.
Anh tháo băng đạn, kiểm tra từng bộ phận rồi đặt khẩu súng xuống bàn.
“Cầm lên.”
An Nhiên bước tới, ngay khi tay cô vừa chạm vào khẩu súng, giọng Tần Vũ vang lên.
“Đừng chĩa vào người.”
An Nhiên lập tức hạ tay xuống, bối rối. “Xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi.” Anh nhìn cô. “Chỉ cần nhớ.
An Nhiên im lặng, cô đột nhiên hiểu tại sao những người bên cạnh Tần Vũ lại sợ anh đến vậy.
Anh không cần lớn tiếng, không cần đe dọa, thậm chí chẳng cần tức giận. Mà không đúng, anh ta có tức giận cũng không thể hiện để ai biết, thế mới nguy hiểm kia chứ, đột lốt gương mặt không biểu cảm kia, là một con sói khát máu, gớm ghiếc, nghĩ tới đây thôi mà An Nhiên đã rùng mình.
Tần Vũ đứng dậy, bước đến trước mặt cô. “Không tập trung thì cút”
Cô bối rối, có chút sợ hãi, ấp úng “cút…cút đi đâu?”
Cô khẽ nuốt nước bọt, con người này đúng là nói chuyện không có chút thiện chí nào.
An Nhiên đặt khẩu súng xuống, vẻ mặt vô tội. “Tôi đang rất tập trung đấy.”
“Trong thế giới này, chỉ cần một chút lơ là, chết như chơi” Ánh mắt Tần Vũ hơi dừng lại trên gương mặt cô.
An Nhiên cứng người nhưng lập tức nở một nụ cười, thiên biến vạn hóa biểu cảm là sở trường của cô mà. Từ lúc quen Khúc Minh, đối mặt với biết bao nhiêu tên giang hồ tính tình hung ác, cô có gì chẳng trải qua chứ, nhưng mà…cái tên lão đại này, không dễ đối phó chút nào?
“Tôi đang nghĩ cách cầm súng cho đẹp.”
Tần Vũ nhìn cô.
Một giây.
Hai giây.
Ánh mắt anh lạnh đến mức nụ cười trên mặt An Nhiên dần cứng lại, cô lập tức sửa lời:
“Được rồi, tôi đang nghĩ linh tinh, xin lỗi, chúng ta học tiếp".
Tần Vũ cầm khẩu súng lên, đặt lại vào tay cô.
“Làm lại.”
An Nhiên nhìn anh, trong lòng thầm thở dài. Bảy trăm triệu, vì bảy trăm triệu.
Cô phải nhịn, nhịn một người đàn ông mặt lạnh, nhịn một tên có thể cầm súng mà mặt không đổi sắc, nhịn một con sói đội lốt người, nghĩ đến đây, An Nhiên bất giác liếc anh một cái.
Tần Vũ lập tức nhìn sang. “Tập trung”
“Ờ” An Nhiên ngoan ngoãn cúi đầu, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình thật sự rất có tiền đồ, chưa kiếm được bảy trăm triệu mà đã học được cách nghe lời.
Tần Vũ đứng phía sau cô, giọng nói bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc. “Cầm chắc vào.”
An Nhiên làm theo, nhưng bàn tay vẫn hơi cứng.
“Thả lỏng vai.”
Cô lập tức điều chỉnh.
“Ngón trỏ đặt ngoài cò khi chưa cần khai hỏa, muốn ngắm, dùng mắt thuận, giữ đường ngắm ổn định.” Anh đưa tay chỉnh nhẹ khuỷu tay cô, giọng vẫn đều đều.
“Đừng dùng sức để ép sú-ng xuống, giữ cổ tay thẳng, hơi thở ổn định thì đường ngắm sẽ không bị lệch.”
“Điểm ngắm phải cố định, không nhìn theo chuyển động của mục tiêu bằng cách giật tay, khi đã xác định vị trí, giữ tâm ngắm ổn định.” Anh dừng một nhịp. “Đừng vội.”
An Nhiên nuốt khan, tập trung nhìn về phía trước.
Tần Vũ đứng bên cạnh, lạnh lùng nói tiếp: “Trong tình huống thực tế, thứ quyết định không phải tốc độ bóp cò, mà là khả năng kiểm soát.”
Cô khẽ gật đầu. “Hiểu rồi.”
“Ở thế giới này, ra tay tuyệt đối dứt khoát, giết nhầm một người, còn hơn để sót một kẻ có thể lấy mạng cô, đã cầm súng thì không còn tình cảm” Tần Vũ rời đi, bỏ lại An Nhiên trong căn phòng tối ngổn ngang tâm trạng.
Tần Vũ, đã lâu như vậy rồi mà anh cũng chẳng thay đổi, quá tàn nhẫn.

💬 Bình luận (0)