Sáng hôm sau, An Nhiên được đưa đến biệt thự của Tần Vũ.
Chiếc xe chạy qua một con đường riêng, hai bên là hàng cây được cắt tỉa trông đẹp mắt, phía sau những bức tường cao phủ đầy dây leo là khoảng sân rộng đến mức cô nhìn mãi vẫn chưa thấy điểm cuối. Đến khi cánh cổng sắt màu đen chậm rãi mở ra, An Nhiên mới thật sự hiểu thế nào là sự khác biệt giữa “giàu” và “giàu đến mức chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì”.
Biệt thự nằm giữa một khuôn viên rộng lớn, kiến trúc mang phong cách hiện đại nhưng không hề phô trương. Những mảng kính lớn phản chiếu ánh nắng cuối ngày, kết hợp với đá màu xám đen và những đường nét tối giản, tạo nên cảm giác lạnh lẽo nhưng sang trọng. Một hồ nước trải dài trước sảnh, mặt nước phẳng lặng đến mức phản chiếu gần như nguyên vẹn cả tòa nhà. Hai bên lối vào là những hàng cây xanh được chăm sóc kỹ lưỡng, từng khoảng sân, từng bậc thềm đều sạch sẽ đến mức khiến An Nhiên vô thức nhìn xuống đôi giày của mình.
Cô chợt có một suy nghĩ rất thực tế.
Nếu lỡ làm bẩn cái sàn này, chắc tiền lương một tháng của cô cũng không đủ đền.
An Nhiên bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự trước mặt, cô vốn không phải người chưa từng nhìn thấy nhà đẹp, nhưng nơi này vẫn khiến cô phải thừa nhận một điều: Tần Vũ thật sự sống ở một thế giới khác.
Người dẫn đường đưa cô vào trong.
Không gian bên trong càng khiến cô im lặng.
Trần nhà cao, đèn chùm pha lê treo giữa đại sảnh, ánh sáng phản chiếu trên nền đá bóng loáng. Nội thất không nhiều nhưng món nào cũng tinh tế đến mức chỉ cần nhìn qua cũng biết giá chẳng hề dễ chịu. Những bức tranh treo trên tường, bộ sofa màu tối, từng món đồ trang trí đặt đúng vị trí, tất cả đều mang một vẻ lạnh lùng, xa cách.
An Nhiên vừa đi vừa âm thầm đánh giá.
Đẹp thật.
Nhưng nếu bắt cô sống ở đây, có lẽ cô sẽ không dám đánh rơi một cái ly.
Cô đang nghĩ đến việc một cái ly ở đây có thể bằng cả tháng tiền ăn của mình thì người phía trước đột nhiên dừng lại.
An Nhiên cũng dừng theo.
“Lão đại đang ở phòng khách.”
Cô gật đầu. “Cảm ơn.”
Nói xong, An Nhiên hít vào một hơi thật nhẹ rồi bước qua cánh cửa.
Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đang ngồi phía đối diện, cô bỗng hiểu tại sao những người nhắc đến cái tên Tần Vũ đều có vẻ dè chừng.
Anh ta cao lớn, bờ vai rộng, sống lưng thẳng, chỉ ngồi yên thôi cũng đã tạo cảm giác áp đảo tinh thần đối phương. Gương mặt anh ta sắc nét đến mức gần như không có một đường nét thừa, đôi mắt sâu và lạnh như băng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Đặc biệt là ánh mắt ấy.
Nó lạnh đến mức An Nhiên chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài độ.
Trên gương mặt Tần Vũ không có một chút ý cười, không phải kiểu lạnh lùng cố tỏ ra khó gần mà là thật sự hắn ta không có nhu cầu cười. An Nhiên nhìn thôi đã thấy rất ghét hắn ta.
Sát khí quanh người anh không hề được che giấu, nó khiến An Nhiên bất giác liên tưởng đến một hình ảnh khá kỳ quặc.
Thần c-h-ết.
Một vị thần c-h-ết đẹp trai, giàu có và có vẻ rất không thích nói chuyện.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, An Nhiên lập tức tự mắng mình trong đầu.
Đúng là hết thuốc chữa.
Đến lúc này rồi mà còn có tâm trạng đánh giá người ta đẹp trai.
Tần Vũ ngẩng mắt nhìn cô.
Chỉ một ánh mắt.
An Nhiên lập tức đứng thẳng hơn vài phần.
“An Nhiên?”
“Là tôi.”
Cô đáp rất nhanh.
Tần Vũ không nói gì thêm, ánh mắt bình tĩnh lướt từ đầu đến chân cô, giống như đang đánh giá một món hàng trước khi quyết định có đáng sử dụng hay không.
An Nhiên bị nhìn đến mức hơi mất tự nhiên.
Cô vốn không ngại người khác nhìn mình. Thậm chí với ngoại hình của mình, cô cũng khá tự tin. Nhưng ánh mắt của Tần Vũ khác hoàn toàn.
Không có thưởng thức.
Không có tò mò.
Chỉ có đánh giá.
Giống như trước mặt anh không phải một cô gái mà chỉ là một biến số cần được xác nhận.
“Ngồi đi.”
An Nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng cô vẫn cảm thấy như đang ngồi trước một tảng băng khổng lồ.
Tần Vũ cầm tập hồ sơ trên bàn lên, lật qua vài trang rồi hỏi: “Cô biết mình phải làm gì?”
“Biết.”
“Biết ng-uy hiể-m?”
“Biết.”
“Vẫn đồng ý?”
An Nhiên hơi nhún vai. “Bảy trăm triệu.”
Câu trả lời quá thẳng thắn khiến người đàn ông trước mặt khựng lại rất nhẹ.
An Nhiên thấy vậy liền bổ sung: “Tôi cũng quý mạng mình lắm. Nhưng khoản tiền đó thật sự rất có sức thuyết phục.”
Tần Vũ nhìn cô vài giây.
“Cô sợ ch-ết?”
“Có.”
Cô trả lời không chút do dự.
“Rất sợ.”
Nếu có thể lựa chọn, An Nhiên tuyệt đối không muốn chế-t.
Cô còn chưa đi hết những nơi mình muốn đi, chưa ăn hết những món mình muốn ăn, cũng chưa tiêu hết số tiền mình chưa có. Ch-ết vào lúc này thật sự quá thiệt.
Tần Vũ đặt tập hồ sơ xuống.
“Vậy tốt.”
An Nhiên hơi ngẩn ra.
“Tại sao?”
“Người không sợ ch-ết thường rất khó kiểm soát.”
Cô nhìn anh, cảm thấy câu này nghe cũng có lý.
Ít nhất vị thần ch-ết trước mặt cô vẫn còn nói chuyện có logic.
Nhưng ngay sau đó, Tần Vũ lại hỏi: “Cô nghĩ mình có thể trở thành Tần Vân?”
An Nhiên im lặng vài giây.
“Không biết.”
Đây là lần đầu tiên từ lúc bước vào căn biệt thự, cô không nói đùa.
“Nhưng tôi sẽ cố.”
Tần Vũ nhìn cô.
“Vì bảy trăm triệu?”
“Ừ.”
Cô gật đầu rất tự nhiên.
“Dù sao tôi cũng đã nhận tiền thì phải làm cho tốt. Tôi không thích n-ợ người khác, càng không thích chết.”
Một thoáng im lặng trôi qua.
An Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng âm thầm đưa ra một kết luận.
Nếu người này thật sự là người sẽ trực tiếp huấn luyện cô...
Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ dám ngủ gục trong giờ học.
Không.
Nghĩ đến gương mặt lạnh như băng kia, An Nhiên lập tức sửa lại suy nghĩ.
Cô căn bản sẽ chẳng thể nào lên lớp nổi.