🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← NGOÀI DỰ TÍNH

Ch.3: Được thôi, giả thì giả

~8 phút đọc · 1460 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Tiểu thư h-ắc bang, Tần Vân.”
Ba chữ cuối cùng khiến An Nhiên im lặng trong vài giây, cô vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một điều kiện chẳng mấy dễ chịu, nhưng vẫn không nghĩ tới cái tên này. Ánh mắt cô chậm rãi nâng lên, dừng trên người đàn ông đối diện. Ánh đèn trắng trên trần hắt xuống gương mặt thanh tú, khiến vẻ bình tĩnh vốn có của cô càng trở nên rõ ràng. Chỉ có khóe môi hơi cong lên, như thể cô vừa nghe được một câu chuyện khá thú vị.
“Không ph-ạ-m pháp chứ?” Cô hỏi, giọng không cao nhưng mang theo chút hoài nghi.
An Nhiên nhìn hắn thêm vài giây rồi mới đưa tay kéo tập hồ sơ trên bàn về phía mình. Tại sao một tiểu thư hắc bang lại cần người khác giả dạng mình? Có ngốc đến đâu cũng biết các người đang muốn dồn tôi vào chỗ c-h-ết
Người đàn ông không trả lời ngay.
An Nhiên cũng không thúc giục. Cô hiểu rất rõ, trong những cuộc nói chuyện như thế này, người mất kiên nhẫn trước thường là người mất quyền chủ động. Vì vậy, cô chỉ thản nhiên mở tập hồ sơ, ánh mắt lướt qua từng trang giấy. Đó là một thói quen cô hình thành từ rất lâu. Khi chưa biết đối phương đang giấu điều gì, cô sẽ không vội vàng để lộ mình đang nghĩ gì.
Trang đầu tiên là ảnh của Tần Vân, một cô gái trẻ với gương mặt xinh đẹp, mái tóc bạch kim buông hờ qua vai, vài sợi mềm mại buông xuống phủ đôi mắt sáng, mang theo vẻ kiêu ngạo rất rõ ràng. Chỉ một bức ảnh cũng đủ khiến người ta cảm nhận được tính cách kiêu sa, sang trọng của cô ta. Phải, Tần Vân không giống kiểu tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuôn khổ, cô ta sống trong nhung lụa, tính tình tùy ý, muốn gì được nấy cơ mà.
Nhưng khoan đã, tóc bạch kim? Chẳng lẽ mấy người này chọn mình cũng chỉ vì giống ở mái tóc bạch kim, đ-i-ên thật, biết thế này mình nên để tóc đen, tóc vàng hay tóc đỏ. Chắc không phải đâu nhỉ, ngoài kia có rất nhiều cô gái tóc bạch kim đâu phải riêng mình, lý do lớn nhất họ chọn mình là vì khoản n-ợ thôi. Tính ra cái tên Tần Vũ này thật là k-eo kiệt, hắn ngay cả tiền thuê một nữ diễn viên đóng thế cũng tiếc, lại thuê một đứa miễn phí như mình chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện. An Nhiên mếu máo trong lòng.
“Cô ấy gặp chuyện?”
“Không.”
An Nhiên ngước mắt lên. “Bị b-ắ-t c-ó-c?”
“Không.”
“Bị t.h.ương?”
“Cũng không.”
Cô nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt dần trở nên kỳ quặc. “Vậy cô ấy đang làm gì ở Macau?”
“Chơi.”
Khúc Minh hơi tránh ánh mắt cô, giọng có chút bất đắc dĩ: “Chơi c-as-i-no.”
Căn phòng yên tĩnh mất vài giây.
An Nhiên chậm rãi quay lại nhìn bức ảnh trong tay, sau đó nhìn tập hồ sơ trên bàn. Khóe môi cô cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười. “Thật biết hưởng thụ.”
Giọng nói nghe chẳng rõ là khen hay châm chọc. Cô từng nghĩ người giàu nhất trên đời có lẽ là người không phải lo ngày mai ăn gì, nhưng hôm nay cô mới phát hiện ra mình vẫn còn quá thiếu hiểu biết. Hóa ra còn có một kiểu người giàu hơn thế nữa: biết mình đang bị người khác nhắm tới nhưng vẫn có tâm trạng chạy đến Macau chơi c-asino.
An Nhiên lật sang trang tiếp theo. Thông tin về Tần Vân không quá nhiều, nhưng những gì được ghi lại cũng đủ để cô hình dung sơ bộ về cô gái này. Hai mươi tuổi, em gái n.u.ô.i của Tần Vũ, thích du lịch, thích c-asino, tính tình tùy ý và đặc biệt không thích bị kiểm s.o.át.
Tần Vũ lại là lão đại hắc bang, dính dáng đến hắn ta chắc chắn chẳng có kết cục tốt. An Nhiên xoa đầu bứt tóc, nhiều luồng suy nghĩ cứ thay nhau đi dạo trong đầu cô. Chẳng lẽ bỏ mặc cái tên Khúc Minh kia? Không thể nào. Nhưng nếu hợp tác với hắc bang, mình xác định sẽ có một vé nghỉ dưỡng ở đ-ịa ng-ục. Ch-ết ti-ệt Khúc Minh, anh nên thành tâm sám hối cho tôi.
“Cô ta biết Macau ng-uy hi-ểm chứ?” An Nhiên hỏi.
“Biết.”
“Vậy vẫn ở Macau?”
“Phải.”
An Nhiên bật cười khẽ. “Gan lớn thật.”
“Không phải gan lớn.” Người đàn ông đối diện bình thản nói. “Là cô ấy chưa bao giờ để những chuyện đó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.”
An Nhiên im lặng, nhưng trong đầu đã c.h-ửi thầm giới nhà giàu b-ệ-nh h-oạ-n.
Cô nhìn lại bức ảnh Tần Vân, trong lòng bất giác nảy sinh một chút tò mò. Một cô gái có thể khiến người khác phải đ-au đầu đến mức này, rốt cuộc phải tùy hứng đến mức nào?
“Vậy Tần Vũ đâu?”
Lần này, người đàn ông nhìn cô lâu hơn một chút trước khi đáp: “Đang xử lý chuyện của cô ấy.”
“Dọn hậu quả?”
“Có thể nói như vậy.”
An Nhiên khẽ cười. “Nghe giống một người anh trai rất tận tâm.”
Một tên đàn em ở phía sau nhìn cô, không nhịn được nói: “Không hẳn.”
An Nhiên hơi nghiêng đầu. “Ồ?”
“Lão đại không thích bị người khác làm phiền.”
“Vậy mà vẫn phải đi tìm cô ta?”
Căn phòng bỗng im lặng đến lạ thường.
An Nhiên cúi xuống, tiếp tục lật hồ sơ. Những mảnh thông tin rời rạc trong đầu dần được cô ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tần Vân không mất tích, không bị bắt, cũng không gặp bất cứ chuyện gì nghiêm trọng. Cô ta chỉ đơn giản là đang ở Macau chơi bời trong lúc có người muốn tìm mình.
Vậy thì vấn đề nằm ở chỗ khác.
An Nhiên dừng tay, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. “Các người muốn tôi xuất hiện thay cô ấy.”
“Đúng.”
“Để những người kia nghĩ rằng tôi là Tần Vân.”
“Đúng.”
“Sau đó?”
“Bọn họ sẽ tìm đến cô.”
Câu trả lời quá thẳng thắn khiến An Nhiên hơi nhướng mày. Cô nhìn người đàn ông trước mặt rồi cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình. Những ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng, sạch sẽ. Một đôi tay chẳng có gì đặc biệt, càng không giống đôi tay của một người sắp bước vào thế giới của những kẻ có thể lấy mạ-ng người khác chỉ bằng một cái nhấc tay.
Cô khẽ thở ra.
Hóa ra là vậy.
Không phải đưa cô đi bảo vệ Tần Vân, mà là dùng cô để đánh lạc hướng những kẻ đang muốn tìm cô ta. Một kế hoạch đơn giản đến mức gần như không cần giải thích, nhưng cũng t-àn nh-ẫn đến mức khiến người ta khó chịu.
Bởi người đứng giữa ánh sáng sẽ là cô.
Còn Tần Vân thật có thể tiếp tục vô tư chơi bời ở nơi nào đó tại Macau.
“Tôi là mồi nhử?” An Nhiên hỏi.
“Có thể hiểu như vậy.”
Cô gật gù, vẻ mặt chẳng những không tức giận mà còn có chút thích thú. “Ít nhất các người cũng thành thật.”
Nói xong, cô tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. Gương mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán.
Bảy trăm triệu.
Một con số mà cô không thể xem nhẹ.
Cô có thể từ chối, nhưng sau khi từ chối, khoản nợ ấy vẫn sẽ nằm trên đầu cô. Còn nếu đồng ý, cô sẽ có một tuần để hoàn thành việc này và đổi lấy tự do. An Nhiên chưa bao giờ thích những lựa chọn chỉ có hai con đường. Nhưng cuộc đời hình như đặc biệt thích đẩy cô vào những ngã rẽ như vậy.
“Có một vấn đề.” Cô khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn.
“Cô nói đi.”
“Các người muốn tôi giả làm Tần Vân, nhưng tôi chẳng biết gì về cô ta. Chỉ bằng vài trang giấy này mà muốn tôi qua mặt những người đã quen biết cô ta lâu năm?”
“Không cần tất cả mọi người tin.”
An Nhiên hơi nheo mắt. “Vậy cần ai tin?”
“Lão đại, chỉ cần anh ấy tin cô, ắt những người khác sẽ tin cô”
“Được thôi, giả thì giả”

💬 Bình luận (0)