An Nhiên mở cửa xe bước xuống, gió đêm thổi qua làm vài sợi tóc trước trán bay nhẹ, cô đưa tay vuốt lại tóc rồi nhìn lên tòa nhà cao tầng trước mặt. An Nhiên mặc một chiếc váy đen đơn giản, bên ngoài khoác blazer cùng màu, không trang sức cầu kỳ, cũng chẳng mang theo túi xách đắt tiền, so với những người bước xuống từ những chiếc xe sang trước cửa, cô trông có vẻ quá bình thường.
Một nhân viên tiến đến mở cửa, An Nhiên bước vào.
Không khí bên trong lập tức khác hẳn bên ngoài, tiếng nhạc, tiếng người nói chuyện, tiếng phỉnh va vào nhau liên tục vang lên. Ánh đèn đủ màu phản chiếu trên những chiếc bàn chơi, những gương mặt mang theo đủ loại cảm xúc. Có người cười lớn, có người nâng ly chúc mừng, cũng có người ngồi bất động nhìn số tiền vừa biến mất trước mắt.
An Nhiên chẳng quan tâm, cô lấy điện thoại, nhìn lại tin nhắn rồi bước thẳng đến quầy lễ tân.
“Phòng VIP tầng ba.”
Nhân viên nhìn cô. “Xin hỏi cô có hẹn với ai?”
“Khúc Minh.”
Nhân viên kiểm tra vài giây rồi gật đầu, gọi người dẫn đường.
An Nhiên đi theo anh ta vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, cô nhìn con số tầng tăng dần, trong đầu chỉ có một câu hỏi.
Bảy trăm triệu thì anh ta đã làm cái quái gì?
Thang máy dừng ở tầng ba, hai người đàn ông mặc vest đen đã đứng chờ bên ngoài.
Một người nhìn An Nhiên từ đầu đến chân, giọng điệu dữ tợn.
“Cô là ai?”
“Bạn gái của Khúc Minh.”
“Đến làm gì?”
“Đón người.”
Người đàn ông nhướng mày.
“Cô có biết anh ta đang nợ bao nhiêu không?”
“Biết.”
“Bảy trăm triệu không ít đâu.”
“Ừ.”
“Cô có tiền trả không?”
An Nhiên nhìn anh ta vài giây, tỏ vẻ ra oai. “Không.”
Hai người đàn ông nhìn nhau.
An Nhiên lại rất bình tĩnh hỏi: “Không thì tôi đến đây làm gì?”
Không ai trả lời.
Cô nghiêng đầu. “Đến hát karaoke à?”
Một người đàn ông đứng phía sau khẽ ho một tiếng, cố che đi nụ cười, người trước mặt không cười, hắn đưa tay mở cửa “Vào đi.”
An Nhiên bước vào phòng VIP, mùi rượu và khói thuốc lập tức phả đến. Khúc Minh đang ngồi trên sofa, hai tay đan vào nhau, sắc mặt trắng bệch, trước mặt anh ta là một chiếc bàn thấp, trên bàn còn vài chồng phỉnh chưa được thu dọn, bên cạnh là một tờ giấy ghi khoản nợ với con số 700 triệu được viết rất rõ.
Nhìn thấy An Nhiên, anh ta gần như bật dậy “An Nhiên!”
Cô giật mình vì tiếng gọi “Anh làm gì mà hét như thấy ma vậy?”
“Anh…”
“Ngồi xuống.”
Khúc Minh nhìn những người xung quanh rồi ngoan ngoãn ngồi lại.
An Nhiên kéo ghế đối diện, đặt túi xuống bên cạnh, cô nhìn anh ta rồi nhìn đống phỉnh trên bàn, sau đó lại đảo mắt nhìn anh ta.
“Bảy trăm triệu?”
Tống Minh cúi đầu “Anh sẽ trả.”
“Bằng gì?”
Anh ta im lặng, An Nhiên chờ vài giây, không có câu trả lời nào.
Cô gật đầu “Được rồi. Câu này hỏi cũng hơi thừa.”
“An Nhiên, anh thật sự chỉ định chơi một chút thôi.”
“Một chút của anh là bao nhiêu?”
“Ban đầu thắng.”
“Rồi?”
“Sau đó…”
“Thua?”
“Ừ.”
“Rồi vay?”
Khúc Minh không nói.
An Nhiên nhìn anh ta “Rồi lại thua?”
Anh ta càng cúi thấp đầu.
An Nhiên bật cười rất nhẹ “Ít nhất anh cũng có năng khiếu.”
“Anh xin lỗi.”
“Xin lỗi có trả được tiền không?”
“Không.”
“Vậy thì xin lỗi làm gì?”
Khúc Minh nghẹn lời.
An Nhiên không muốn mắng nữa, cô lấy ví ra, bên trong chẳng có bao nhiêu tiền, cô đổ toàn bộ số tiền mặt lên bàn, những tờ tiền lẻ nằm lộn xộn giữa đống phỉnh trị giá hàng chục, hàng trăm triệu.
Cô đếm từng tờ.
“Một trăm…”
“…”
“Hai trăm…”
“…”
“Ba trăm.”
Người đàn ông đứng đối diện nhìn cô “Ba trăm nghìn?”
An Nhiên ngẩng đầu “hì hì.”
Hắn nhìn số tiền trên bàn, sau đó nhìn cô như thể đang cố xác nhận mình không nghe nhầm.
An Nhiên cũng nhìn lại “Đừng nhìn tôi như vậy.”
Cô gom tiền lại “Đây là toàn bộ tài sản lưu động của tôi rồi.”
“Cô nghĩ ba trăm nghìn có thể giải quyết bảy trăm triệu?”
“Không.”
Cô thành thật “Nhưng ít nhất tôi có thành ý.”
Người đàn ông im lặng.
An Nhiên cất tiền vào ví, quay sang nhìn Khúc Minh.
“Anh có gì muốn nói trước khi người ta xử lý anh không?”
Khúc Minh nhìn cô “An Nhiên...Anh thật sự xin lỗi, anh hứa sẽ không có lần sau.”
Giọng An Nhiên bình thản “Phải, vì tôi không định trả tiếp.”
Khúc Minh sững người “Ý em là…”
“Là khoản nợ này tôi không trả.” Cô đứng dậy, cầm túi rồi bước đi “Anh tự mà giải quyết.”
Khúc Minh lập tức nắm lấy tay cô “An Nhiên, em không thể bỏ anh ở đây.”
Cô nhìn xuống bàn tay đang giữ mình rồi chậm rãi nhìn lên “Anh nghĩ tôi có thể làm gì?”
“Em nghĩ cách giúp anh.”
“Nghĩ cách ư, anh có biết tôi làm việc cả đời chưa chắc để dành đủ 700 triệu không?”
Khúc Minh im lặng.
An Nhiên rút tay khỏi tay anh ta. “Nếu anh muốn tôi nghĩ cách, ít nhất cũng nên cho tôi một cái đầu khác.”
Khi cô xoay người định rời khỏi, đúng lúc đó, người đàn ông trong sòng bạc lên tiếng “Khoan đã.”
An Nhiên dừng bước, vẫn sắc mặt bình thản như thế, đôi mắt nhìn hắn như chất vấn "có vấn đề gì sao?"
Hắn không nhìn Khúc Minh, anh mắt chỉ dừng trên người cô. “Muốn xóa số nợ 700 triệu không phải là không có cách”
An Nhiên chậm rãi “Nói rõ đi”
Hắn dựa lưng vào ghế “Cứ ngồi xuống đã.” Sau đó ra hiệu cho người bên cạnh rót một ly nước, nhưng An Nhiên không nhận. Cô chỉ kéo ghế ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực.
“Có một chuyến đi.”
“Đi đâu?”
“Macau.”
An Nhiên hơi nhướng mày “Rồi sao?”
“Cô sẽ đi cùng một người, để giả dạng thành một người.”
“Bao lâu?”
“khoảng một tuần”
An Nhiên im lặng vài giây. “Người cô cần tôi đóng giả là ai?”
“Tiểu thư hắc bang - Tần Vân.”