"Cô muốn tôi gọi cô là An Nhiên hay là Bình Nhiên?”
Cả người cô cứng đờ.
Tần Vũ đặt tấm ảnh xuống trước mặt cô, nhoẻn miệng cười nham hi-ểm “Bình Nhiên, thì ra đây chính là gương mặt thật của cô”
Cô nhìn tấm ảnh, nhìn gương mặt quen thuộc đến mức xa lạ của cô gái trong đó, rồi cảm giác như thời gian đột nhiên quay ngược về rất nhiều năm trước. Cô gái trong ảnh có đôi mắt giống cô, sống mũi giống cô, thậm chí nụ cười nhạt trên môi cũng giống đến đáng sợ, nhưng khí chất hoàn toàn khác. Đó là ánh mắt của một người đã quen với máu, quen với cái chết, quen với việc chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể quyết định mạng sống của một người khác.
Đó là Bình Nhiên, cũng chính là cô.
“Bình Nhiên, hai mươi tuổi, s-át th-ủ từng hoạt động trong hắc bang, hồ sơ bị xóa sau khi mất tích. Người ta từng cho rằng cô đã chết, bởi sau lần cuối cùng nhận nhiệm vụ, cô biến mất hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào.”
Tần Vũ nói rất bình thản, nhưng mỗi câu hắn nói ra đều giống như một nhát dao đang cắt từng lớp ký ức mà cô đã mất rất nhiều năm mới có thể phủ kín.
“Không ai tìm thấy th-i th-ể của cô.”
Cô nhìn tấm ảnh, không ngờ rằng chuyện đã qua rất nhiều năm như vậy, vẫn có người còn đào bới nó lên, Tần Vũ – tôi và anh vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, tại sao lần này lại nhắm vào tôi?
“Nhưng cùng thời điểm đó, một cô gái khác lại chết trong một vụ tai nạn giao thông.”
Cô nhắm mắt, cuối cùng, điều cô không muốn nhắc vẫn đến.
“An Nhiên.” Tần Vũ gọi tên ấy rất chậm. “Em gái cô, sinh viên ngành mỹ thuật, mười chín tuổi, bị tai nạn mà mất.”
Cô cắn chặt môi, nhưng nước mắt bấy lâu nay chôn giấu bắt đầu rơi xuống, cô không muốn khóc trước mặt hắn, càng không muốn để hắn nhìn thấy phần yếu đuối nhất của mình, nhưng những ký ức ấy chưa bao giờ thực sự biến mất, chúng chỉ bị cô ép xuống bằng một cái tên khác, một cuộc đời khác, một thân phận khác.
Ngày hôm đó, cô đã đứng trước thi thể em gái rất lâu, lâu đến mức chẳng còn nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần. Cô nhớ đôi bàn tay lạnh ngắt của An Nhiên, nhớ chiếc áo dính bụi sau vụ tai nạn, nhớ gương mặt vốn luôn giống mình đến mức người ngoài thường xuyên nhầm lẫn, và nhớ nhất là cảm giác trống rỗng khi nhận ra người duy nhất có thể giúp cô thoát khỏi thế giới đẫm máu kia đã không còn nữa.
Bình Nhiên đã từng nghĩ mình sẽ chết trong thế giới ấy.
Một sát thủ thì không có tuổi già, không có tương lai, càng không có một cuộc đời bình thường để lựa chọn. Cô đã giết quá nhiều người, đã nhìn thấy quá nhiều máu, đã từng nghĩ mạng sống của mình rồi cũng sẽ kết thúc trong một con hẻm nào đó mà chẳng ai biết tên. Nhưng rồi An Nhiên chết, và lần đầu tiên cô nhận ra mình vẫn còn một con đường khác.
Cô có thể trở thành em gái mình, có thể dùng cái tên ấy để chôn Tống Bình Nhiên xuống.
Có thể đi học, vẽ tranh, sống trong một căn phòng có ánh nắng chiếu vào mỗi buổi sáng, có thể loay hoay với những màu sắc mà trước đây cô chẳng bao giờ quan tâm, có thể trở thành một người mà chẳng ai phải sợ hãi. Vì vậy, cô đã lấy thân phận của em gái, không phải để trốn tránh trách nhiệm.
Mà bởi cô thật sự muốn được sống.
“Tôi đã chết rồi.” Giọng Bình Nhiên khàn đi, cô không biết mình đang nói với Tần Vũ hay đang tự nhắc nhở chính mình. “Bình Nhiên đã chết từ lâu rồi.”