🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Thiên

Ch.22: Địa Pháp - Hỏa Vũ

~8 phút đọc · 1445 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chớp mắt thời gian trôi qua, Lý Tiêu Dao đã luyện xong hai bình Tửu Tử Lan, hắn lại tiến đến chỗ Trần Thiên Long.

Bước tới trước đỉnh Hỏa Long Sơn, một tòa sơn trang thấp thoáng trong tầm mắt. Lý Tiêu Dao tiến đến trước cổng phong, đột nhiên ngửi thấy loáng thoáng một mùi hương ngào ngạt, chỉ một chút hương thôi cũng đã khiến đan điền của hắn sảng khoái, ắt hẳn, so với Tửu Tử Lan của hắn cũng cao ngon hơn không ít.

Đẩy cửa bước vào, Trần Thiên Long đang nhâm nhi một loại tiên tửu, đối diện còn có một vị đang đàm đạo cùng sư tôn hắn.

Tiến vào trong, thân ảnh của vị kia cũng dần trở nên rõ ràng. Trước mặt là một vị tiên tử, dung nhan tuyệt trần, ngỡ như tiên nữ hạ phàm, khiến hắn cũng có chút sững sờ.

Thấy kẻ đến, Trần Thiên Long cũng khẽ liếc mắt nhìn, sau đó lại tiếp tục nhâm nhi rượu. Lúc này một giọng nói bỗng vang lên:

“Vị tiểu hữu này là?”

Là vị tiên tử ấy cất lời, giọng nói bất chợt khiến Lý Tiêu Dao có chút ngẩn người, liền chắp tay đáp:

“Bái kiến tiên tử, đệ tử là Lý Tiêu Dao, tiểu đệ tử của Thiên Long sư tôn”

Nghe vậy, tiên tử ngạc nhiên “A” lên một tiếng, liền quay sang nói với Trần Thiên Long bên cạnh:

“Vậy ra tiểu đạo hữu này là người đã tạo ra loại tiên tửu kia sao?”

Trần Thiên Long không đáp, chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu, một hơi uống cạn vò rượu. Vị tiên tử ấy thấy vậy cũng có chút ngượng, liền lên tiếng giới thiệu:

“Ta xin giới thiệu, ta là Liễu Ly, cũng là đạo hữu của Trần Long ca”

*Bộp

Trần Thiên Long bất ngờ đập mạnh vò rượu xuống mặt bàn, cắt ngang lời nói của Liễu Ly, cáu gắt nói:

“Tiểu tử, ngươi đến đây có chuyện sao?”

Lúc này Tiêu Dao mới giật mình, hai tay dâng lên Tửu Tử Lan, cúi đầu nói:

“Đệ tử không làm nhục mệnh, đến đây mang Tửu Tử Lan cho người”

Sắc mặt của Trần Thiên Long cũng dịu lại, hững hờ đưa tay cầm lấy vò rượu còn đang loáng thoáng tỏa hương, mở nắp tu một hơi sảng khoái. Chợt giọng nói dịu dàng của Liễu Ly lại cất lên:

“Về đại điển lần này, huynh lại cử Điền tiểu hữu sao?”

Trần Thiên Long vừa uống rượu vừa nói:

“Kể từ trước khi ta bế quan, tiểu tử đó cùng hai tên kia đã lịch luyện ngoài tông rồi, Ngọc Giảng cũng không có một chút dấu vết”

“Thật đáng tiếc, thiếu thiên kiêu như vậy, e rằng cuộc đại điển lần này cũng chẳng có gì đặc sắc”

Bỗng nhiên Trần Thiên Long hướng ánh mắt về phía Lý Tiêu Dao:

“Ngươi tham gia”

Câu nói khiến Lý Tiêu Dao khẽ run lên, hắn dè dặt lên tiếng:

“Dám hỏi sư tôn, đệ tử tham gia việc gì?”

Liễu Ly lên tiếng:

“Ta quên chưa giới thiệu, ta là Tứ Trưởng lão của Bạch Hoa Tông, đây là Đại Hội Thiên Kiêu, mỗi ba mươi năm sẽ có một cuộc thi đấu giữa các tông môn, phần thưởng của kẻ vô địch lần này là một món thiên giai ngũ phẩm”

“Ngươi cùng con nhóc Như Hân cùng tham gia đại điển lần này, khi nó gia nhập tông môn cũng chỉ cách đây không lâu”

Lý Tiêu Dao lại lên tiếng nói ra thắc mắc:

“Bẩm, cuộc đại điển này có yêu cầu gì không?”

Liễu Ly lại tiếp tục giải thích:

“Mỗi tông môn sẽ cử ra năm người. Còn những thứ khác, khi tới nơi cậu sẽ biết”

Lý Tiêu Dao lại hướng về phía Trần Thiên Long đang tham lam uống lấy những giọt rượu cuối cùng, dè dặt nói:

“Có cần phải báo cáo cho tông môn không ạ?”

“Tùy ngươi”

Lý Tiêu Dao được giải đáp thắc mắc, cúi đầu hành lễ với hai người, rồi nhanh chóng rời đi. Hắn lại tiến đến Bạch Nguyệt Sơn, nơi ở của Thái Thượng Trưởng lão. Bước tới trước cánh cửa, hắn liền bị hai đệ tử quan môn chặn lại. Đột nhiên một tiếng nói từ bên trong phát ra:

“Để hắn vào”

Cánh cửa từ từ mở ra, linh khí cô đặc điên cuồng tràn vào cơ thể Lý Tiêu Dao, khiến hắn bất giác hít một hơi sâu. Từ bên trong, Bạch Hạo Nhiên dường như đang luyện pháp, chỉ thấy ông đang đứng tấn, một đường kiếm nhẹ nhàng mà dứt khoát bổ xuống, chỉ một chiêu như vậy, lại thoáng lên một tia huyền cơ khôn lường.

Thấy kẻ đi vào, Bạch Hạo Nhiên khẽ liếc mắt, sau đó liền thu kiếm, đối diện với Lý Tiêu Dao mà hỏi:

“Ngươi đến đây làm gì?”

“Bái kiến Thái Thượng Trưởng lão”

Lý Tiêu Dao chắp hai tay thành quyền, cúi một hơi sâu, lặng một khắc, lại tiếp tục lên tiếng:

“Đệ tử làm theo yêu cầu của ngài, không làm nhục mệnh, đã mang rượu tới”

Cùng với câu nói, hắn thò tay vào túi áo, lấy ra một bình hồ lô. Nhưng đột nhiên, bình hồ lô từ tay hắn bay lên, từng luồng linh khí như ảo hóa, cuốn lấy bình rượu tiến tới bên người Bạch Hạo Nhiên.

*Bóc

Nắp bình được mở ra trước sự ngơ ngác của Tiêu Dao, ngay lập tức, một mùi hương ngào ngạt bay ra, lan tỏa ra khắp khung viện.

Bạch Hạo Nhiên lúc này mới gật đầu, vẻ mặt hài lòng:

“Tốt, tốt, chỉ với hương thơm cũng đã khiến ta sảng khoái, ắt hẳn tửu vị sẽ không tệ, chỉ dựa vào hương thơm này, cũng đã xứng được gọi là tiên tửu”

Dứt lời, Bạch Hạo Nhiên khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay, truyền ý niệm vào. Hàng trăm viên linh thạch ùa ạt tràn ra, chỉ trong thoáng chốc đã tạo thành một ngọn núi nhỏ, Bạch Hạo Nhiên lại tiếp tục nói, giọng điệu mang theo sự tán thưởng:

“Như ta đã hứa, ta sẽ không bạc đãi ngươi”

Ông chỉ vào đống linh thạch trên đất, lại tiếp tục:

“Đây là một vạn viên linh thạch hạ phẩm, lần sau, hãy tiếp tục mang cho ta thứ tiên tửu này”

Lý Tiêu Dao lúc này mới hoàn hồn, nhìn vào đống linh thạch đang chất đống. Khẽ nuốt nước bọt, nhưng rồi, cậu lại chắp tay thành quyền, cúi đầu thật sâu.

“Đa tạ Thái Thượng Trưởng lão ban ân, nhưng mà, đệ tử không dám nhận đống linh thạch này”

Câu nói của Lý Tiêu Dao khiến Bạch Hạo Nhiên có chút ngạc nhiên, lông mày khẽ nhấc lên, rồi ông vuốt râu hỏi:

“Ngươi cảm thấy ngươi không xứng, hay cảm thấy ta cho quá ít?”

Lý Tiêu Dao đầu không ngẩng, liền đáp:

“Đệ tử không dám, nhưng nếu được, ta muốn một thứ khác”

Điều này khiến Bạch Hạo Nhiên có chút tò mò, mắt khẽ trừng lên, tiếp tục hỏi:

“Thứ khác, vậy ngươi muốn gì?”

“Nếu được, ta muốn xem lại một bản kiếm quyết hoàn chỉnh mà ngài vừa thi triển”

“Ý ngươi là, Hỏa Vũ”

“Đệ tử không biết nó là gì, nhưng chỉ nhìn qua phong thái của ngài, cũng đã thấy thứ này bất phàm”

Nghe vậy khiến Bạch Hạo Nhiên cười lớn, lão cũng không ngờ tên này không đòi hỏi tiên khí, pháp bảo hay một thứ gì lớn, liền sảng khoái đồng ý:

“Được, được, ta sẽ cho ngươi xem thứ ngươi muốn”

Nói rồi, Bạch Hạo Nhiên quay lưng đi ra giữa sân. Quay lại nói với Lý Tiêu Dao:

“Tiểu tử, hãy quan sát cho kỹ”

Dứt câu, từ tay lão bất ngờ xuất hiện một thanh kiếm, Bạch Hạo Nhiên khẽ đưa tay lên, sau đó liền liên tục múa kiếm. Cùng với từng đường kiếm uyển chuyển được xuất ra, linh khí quanh thân kiếm càng đậm đặc.

Lý Tiêu Dao chăm chú quan sát, dường như cảm thấy điều gì đó, hắn khẽ dụi dụi mắt, như không tin điều vừa xảy ra.

Bạch Hạo Nhiên liên tục múa kiếm, từng đường kiếm tưởng chừng uyển chuyển, nhưng lại dứt khoát và sắc bén đến bất ngờ, cùng với đường kiếm cuối cùng được bổ xuống, một dị tượng đã xảy ra.

💬 Bình luận (0)