🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Thiên

Ch.21: Lời Hứa - Hẹn Gặp Lại

~8 phút đọc · 1446 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lý Tiêu Dao nhìn thấy những kẻ vừa tới cũng đôi chút ngạc nhiên, khẽ thốt lên: “Tần Thiên Hải?”

Hồi thần lại, Tần Thiên Hải một lần nữa bùng lên sự căm giận. Hắn rút kiếm hướng thẳng vào mặt Lý Tiêu Dao, gằn từng chữ: “Tên khốn, ngươi còn dám quay về đây?”

Trái ngược với vẻ hung hăng trên nét mặt, bàn tay Tần Thiên Hải lại run rẩy không ngừng, nổi lên từng đường gân xanh như cố kìm nén cảm xúc.

Còn Lý Tiêu Dao, đứng trước mũi kiếm chĩa vào mình, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bình thản đến đáng sợ. Hắn khẽ mở miệng hỏi: “Các ngươi đến đây để cứu Yên Nhi, hay để báo thù?”

Câu hỏi ấy khiến Tần Thiên Hải ngạc nhiên, bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm bất giác trở nên vô lực.

Đột nhiên, một bóng đen vụt qua Tần Thiên Hải, lao thẳng về phía Lý Tiêu Dao mà tung ra một quyền:

Uỳnh!

Lực đạo kinh người làm mặt đất rung chuyển. Tiếng động lớn kinh động đến Tần Thiên Hải khiến hắn giật mình hồi thần.

Kẻ vừa tung đòn là Tần Sinh. Thế nhưng chỉ với một ngón tay, Lý Tiêu Dao đã dễ dàng chặn đứng quyền toàn lực đó. Điều này không chỉ khiến đám người đi cùng ngỡ ngàng, mà ngay cả hai anh em Tần Thiên Hải cũng chấn động tâm trí. Chỉ trong một thời gian ngắn, Lý Tiêu Dao đã vươn tới thực lực kinh khủng đến mức này.

Dẫu sao Tần Sinh cũng là một tu sĩ, sao có thể bị kẻ khác dùng một ngón tay chặn đứng đòn đánh toàn lực?

Tần Sinh không can tâm, vung quyền toan tấn công tiếp nhưng đã bị một bàn tay khác ngăn lại. Tần Thiên Hải cất lời can ngăn: “Đủ rồi!”, rồi quay sang Lý Tiêu Dao: “Ngươi có thể dẫn bọn ta đến chỗ Yên Nhi muội muội không?”

Lý Tiêu Dao không đáp, quay lưng về phía bọn họ, bỏ lại một câu “Theo ta” rồi lao thẳng về hướng Hoàng Sơn Trại.

Đám người Tần Thiên Hải cấp tốc đuổi theo. Thế nhưng Lục Di và Lục Quy chỉ là phàm nhân, Tần Sinh mới đạt Luyện Khí Nhất Tầng, làm sao theo kịp tốc độ của Lý Tiêu Dao? Bất đắc dĩ, Tần Thiên Hải đành bỏ lại bọn họ phía sau, dồn hết sức lực phi thân đuổi theo.

Khi Tần Thiên Hải đến nơi, trước mắt hắn là một khung cảnh vô cùng hoang tàn. Hoàng Sơn Trại giờ chỉ còn là đống phế tích, đám thổ phỉ nằm la liệt khắp nơi, hoàn toàn mất đi sinh khí.

Ầm!

Từ đống đổ nát ở trung tâm, Lý Tiêu Dao bế một cô gái thong thả tiến lại. Nhìn thấy Yên Nhi, Tần Thiên Hải mừng rỡ nhảy thoắt xuống, định đỡ lấy cô từ tay Tiêu Dao. Nhưng Lý Tiêu Dao lướt qua hắn, bước tới đặt Yên Nhi nằm xuống một chỗ an toàn gần đó.

Hắn quay đầu nhìn Tần Thiên Hải, trầm giọng: “Đi theo ta” rồi tiến thẳng ra ngoài. Tần Thiên Hải nghiêm nét mặt, vững bước theo sau.

Đi được một lúc, Lý Tiêu Dao bỗng dừng lại làm Tần Thiên Hải có chút căng thẳng. Lý Tiêu Dao cất tiếng hỏi: “Ngươi đã là Luyện Khí Tam Tầng?”

“Đúng vậy!” Tần Thiên Hải không do dự trả lời, trong lòng có chút khó hiểu vì sao đối phương lại hỏi tu vi của mình.

Lý Tiêu Dao từ từ quay người lại, tiếp tục nói: “Ca, ngươi cùng mọi người hãy cùng ta gia nhập Thiên Hỏa Tông đi!”

Tiếng “Ca” phát ra từ miệng Lý Tiêu Dao khiến Tần Thiên Hải ngẩn người. Đây là lần đầu tiên Lý Tiêu Dao gọi hắn như vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn tức giận quát lớn: “Ngươi vừa nói gì?”

“Thiên phú của ngươi cao như vậy, thiên phú của mọi người cũng không tệ, tại sao lại không muốn gia nhập tiên môn, không muốn trở thành tiên?”

Câu nói của Lý Tiêu Dao khiến Tần Thiên Hải bật cười chua chát: “Ngươi rời bỏ bọn ta để làm chó cho tiên môn, giờ lại muốn bọn ta làm chó chung với ngươi sao?”

Những lời cay nghiệt ấy không làm Lý Tiêu Dao giận dữ, mà chỉ khiến trong mắt hắn hiện lên một nỗi thất vọng sâu sắc: “Vậy thì... đừng trách ta vô tình!”

Vút!

Dứt lời, một thanh kiếm vụt qua mặt Tần Thiên Hải, găm chặt vào thân cổ thụ phía sau. Tần Thiên Hải lập tức nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Lý Tiêu Dao chỉ quay người, lặng lẽ bước đi.

Hành động đó làm Tần Thiên Hải có chút bối rối, cơ thể vô thức thả lỏng. Từng vệt nắng xuyên qua tán rừng rậm rạp chiếu xuống bóng lưng Lý Tiêu Dao. Đi được một đoạn, hắn dừng bước, quay đầu nhìn Tần Thiên Hải: “Ta xưa nay luôn là người có nguyên tắc, ơn trả ơn, oán trả oán. Xưa ta biết ngươi hoàn toàn đủ sức lấy mạng ta nhưng ngươi lại thả ta đi. Đó là nhân. Giờ ta tha cho các ngươi một mạng, đó là quả.”

Lặng đi một chút, Lý Tiêu Dao nhếch môi nở nụ cười: “Bây giờ nhân quả đã đứt, ta và ngươi không còn ân oán. Ngày sau gặp lại, ta sẽ lấy lại thanh kiếm của mình... và cả mạng của ngươi!”

Vừa dứt lời, chớp mắt một cái, Lý Tiêu Dao đã hoàn toàn biến mất.

Sau khi hắn rời đi, Tần Sinh cùng mọi người cũng hớt hơ hớt hải chạy tới. Nhìn thấy Tần Thiên Hải đứng trầm ngâm một mình, Tần Sinh cảnh giác dùng mũi đánh hơi xung quanh nhưng không phát hiện được gì. Lục Quy vội hỏi: “Đại ca, tên Lý Tiêu Dao đâu rồi? Cả Yên Nhi muội nữa?”

Câu hỏi của Lục Quy giúp Tần Thiên Hải hồi thần. Cảm nhận được sự lo lắng của mọi người dành cho mình, hắn khẽ mỉm cười ấm áp, quay lưng về hướng thanh kiếm mà Lý Tiêu Dao vừa phóng ra, nhỏ nhẹ: “Hắn... đã đi rồi!”

Nói rồi, Tần Thiên Hải bước tới vươn tay rút kiếm. Ngay lập tức, hai mắt hắn trừng lớn — thanh kiếm đang găm chặt một tờ giấy nhiệm vụ tiêu diệt bọn hắn lên thân cây. Điều này khiến Tần Thiên Hải khẽ bật cười.

Hắn chạm nhẹ vào chuôi kiếm, lập tức một luồng hỏa diễm cuồn cuộn bùng lên, thiêu rụi tờ giấy nhiệm vụ và nuốt chửng thân cây đang giam giữ nó. Tần Thiên Hải không hề kinh sợ, dứt khoát siết chặt lấy chuôi kiếm.

Kỳ lạ thay, ngọn hỏa diễm cuồng bạo bỗng dịu lại. Từ trên thân kiếm, một tia kim quang lóe lên, tiết lộ dòng chữ ẩn giấu: “Viêm Long Kiếm — Huyết Long Đế Viêm Kiếm”

Khi tia kim quang tắt đi, ngọn lửa cũng hoàn toàn thu nhiễm.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi từng tia sáng qua tán lá, bao phủ bóng lưng của nhóm người đang chậm rãi bước đi rồi từ từ hòa tan vào ánh hoàng hôn.
Hơn một ngày sau, Lý Tiêu Dao cuối cùng cũng trở lại tông môn. Hắn không nghỉ ngơi mà lập tức dùng số ít tài nguyên còn lại của mình để tiến hành luyện chế Tửu Tử Lan.

Cùng lúc đó, vào đêm muộn...

Tại một góc u tối bên trong Thiên Hỏa Tông:

Một bóng người lặng lẽ bước ra từ phía Hỏa Long Sơn, sau đó hắn vận dụng truyền âm thuật để liên lạc với ai đó:
“Trần Thiên Long vẫn bế quan trong động phủ của hắn mấy tháng nay, thời cơ hiện tại vẫn chưa chín mùi.”
“Hơn nữa, tên tiểu đệ tử của hắn cũng vừa trở về. Đệ tử sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, xin người hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp. Khi thời cơ đến, đệ tử xin hứa nhất định sẽ không làm người thất vọng!”

Dứt lời, luồng linh khí từ truyền âm thuật liền bị cắt đứt hẳn.

Kẻ đó từ từ quay đầu, đăm đăm phóng ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía đỉnh Hỏa Long Sơn. Sau đó, toàn bộ thân hình hắn chìm vào bóng tối thăm thẳm rồi hoàn toàn biến mất.

💬 Bình luận (0)