🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Thiên

Ch.23: Hạ Viêm

~8 phút đọc · 1459 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lấy bản thân Bạch Hạo Nhiên làm tâm, vô số hạt linh khí lơ lửng xung quanh, tạo thành một tấm khiên dày đặc.
Tưởng chừng như vô hại, nhưng khi những chiếc lá vô tình rơi phải, lập tức bị hỏa diễm bạo phát và thiêu rụi trong chớp mắt.
Chứng kiến cảnh tượng này, Lý Tiêu Dao cũng vô thức thốt lên: “Thật bất phàm”
Bạch Hạo Nhiên thu kiếm, chỉ khẽ động ý niệm, từng hạt linh khí như sinh vật sống mà bay lên.
Bùng
Chúng đồng loạt bạo phát, tạo ra một lực lượng kinh hoàng thổi bay tất cả, làm cả Bạch Nguyệt Sơn sáng bừng lên, ngay lập tức kinh động đến hai tên đệ tử quan môn khiến chúng hối hả xông vào.
Thấy vậy, Bạch Hạo Nhiên khẽ phất tay, hai tên đệ tử liền hiểu ý, lùi lại ra ngoài.
Trở về với dáng vẻ nho nhã và uy nghiêm hằng ngày, Bạch Hạo Nhiên tiến đến chỗ Lý Tiêu Dao vẫn còn đang ngơ ngẩn. Đứng trước mặt Lý Tiêu Dao nhưng không thấy hắn cử động, Bạch Hạo Nhiên khẽ vỗ vai hắn.
Cái vỗ vai này cũng khiến Lý Tiêu Dao hồi thần, thấy Bạch Hạo Nhiên đã đứng trước mặt từ lúc nào, hắn liền cúi đầu hành lễ và ca ngợi không dứt: “Đa tạ Thái Thượng Trưởng lão đã hạ mình cho đệ tử chứng kiến kiếm pháp này, quả không hổ danh là tiên pháp”
Nghe những lời tâng bốc như vậy cũng khiến Bạch Hạo Nhiên bật cười lớn, giọng điệu ôn tồn nói: “Tiểu tử, ngươi quá lời rồi”
Lặng một nhịp, giọng ông bỗng nghiêm túc, chắp tay lộ ra phong thái đạo mạo của một tiên nhân mà lên tiếng: “Tiểu tử, ngươi muốn lĩnh giáo công pháp này chứ?”
Câu hỏi đột ngột của Bạch Hạo Nhiên khiến Lý Tiêu Dao ngớ người, không nghĩ lại đạt được mục đích nhanh như vậy, liền cúi đầu thật sâu đáp: “Đệ tử rất muốn”
Điều này làm cho Bạch Hạo Nhiên ngạc nhiên, lão cũng không ngờ lại có một kẻ thẳng thắn như vậy, mắt lão nhìn kẻ đang cúi đầu hành lễ với đầy thích thú, lại hỏi: “Tiểu tử, ngươi tại sao lại muốn tu tiên?”
“Để trường sinh”
Lý Tiêu Dao không do dự đáp, lại cho Bạch Hạo Nhiên một trận cười sảng khoái, điệu cười làm mất đi dáng vẻ đạo mạo mà lão vừa gây dựng. Đến khi dứt tiếng cười, Bạch Hạo Nhiên không kìm được mà lên tiếng tán thưởng Lý Tiêu Dao: “Hảo, hảo, thật là hảo a. Không kiêu ngạo, không mơ mộng, không ngu muội, thật khiến người ta muốn thưởng thức. Tuy ngươi không có tư chất, nhưng về tâm ngộ thì quả là rất hiếm”
“Nếu ngươi muốn lĩnh ngộ công pháp này, hãy tìm đến chủ phong của Linh Dược Cốc, còn có thể lĩnh ngộ được hay không, phải xem vào tạo hóa của ngươi.”
Lý Tiêu Dao gật đầu như đã hiểu, lại chắp tay thành quyền: “Đa tạ Thái Thượng Trưởng lão ban cơ duyên”
Sau đó liền cáo từ và chuẩn bị rời đi, nhưng khi chỉ bước được vài bước, chân hắn đột nhiên dừng lại. Hắn quay về phía Bạch Hạo Nhiên, chắp quyền xin thông báo. Nhận được cái gật đầu của Bạch Hạo Nhiên, hắn nhanh chóng đem chuyện của Liễu Ly và Trần Thiên Long một mạch trình bày. Chờ cái gật đầu của lão, hắn mới yên tâm hành lễ, rồi quay người rời đi.
Vừa rời khỏi cửa phong, Lý Tiêu Dao chỉ vừa bước vài bước, một thân ảnh liền lướt nhanh qua. Thấy thân ảnh quen thuộc, cả Lý Tiêu Dao và kẻ kia đều quay đầu nhìn về đối phương mà thốt lên: “Là ngươi”
Kẻ đó dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lý Tiêu Dao, ánh mắt chạm nhau — là Hạ Viêm.
Vút
Một đường kiếm sắc bén được tung ra, Hạ Viêm đã tế ra Linh Hỏa Vũ Kiếm từ lúc nào, một đòn chém thẳng về phía Lý Tiêu Dao, khiến một lọn tóc của hắn bị chém đứt.
Không để Lý Tiêu Dao kịp động, Hạ Viêm đã chuẩn bị xuất chiêu tiếp theo, đột nhiên một luồng uy áp từ bên trong phóng thích ra, vang vọng thêm một tiếng quát: “Nghiệt đồ, quỳ xuống!”
*Bịt
Cùng với luồng uy áp khóa chặt lấy Hạ Viêm, khiến chân hắn hoàn toàn vô lực mà quỳ sụp xuống, Linh Hỏa Vũ Kiếm cũng lập tức bị thu hồi vào vỏ.
Giọng nói ấy lại tiếp tục phát ra: “Tiểu tử, đi đi. Ta thay mặt tên nghiệt đồ này xin lỗi vì mạo muội”
Lý Tiêu Dao nghe vậy cũng không nán lại, lập tức rời đi. Hắn vừa đi, luồng uy áp vừa rồi cũng được thu liễm, giọng nói của Bạch Hạo Nhiên lại tiếp tục: “Vào đi”
Cửa phủ một lần nữa mở ra, Hạ Viêm bước vào, vẻ mặt hắn có vẻ không được vui, sắc mặt lạnh đi vài phần.
Bạch Hạo Nhiên thấy vậy, quay mình hướng về phía gian phòng của mình. Hạ Viêm như hiểu ý, cũng bước theo sau. Vào đến bên trong, hắn liền ngồi xuống đối diện Bạch Hạo Nhiên.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Bạch Hạo Nhiên bỗng thở dài, giọng điệu đầy trách móc: “Hạ Viêm à, tiểu tử Lý Tiêu Dao đó có thù oán với ngươi sao? Sao ngươi lại muốn động thủ với hắn?”
Hạ Viêm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ đáp lại: “Những kẻ không có thực lực, cũng không có thiên phú, không xứng tồn tại”
Bạch Hạo Nhiên nghe vậy lại bất lực lắc đầu, liền lảng sang chuyện khác: “Thôi bỏ đi. Sắp tới Đại Điển Đông Vực rồi, lần này do Bạch Hoa Tông tổ chức, ngươi cũng tham gia chứ?”
“Đệ tử từ chối”
Bạch Hạo Nhiên chưa kịp dứt lời, Hạ Viêm đã lên tiếng chối từ, lão không tức giận, lại tiếp tục khuyên can: “Ta nghe nói phần thưởng của đại điển lần này sẽ là một kiện pháp bảo Thiên Giai ngũ phẩm. Hơn nữa, nếu đi, ngươi sẽ đụng độ với rất nhiều thiên kiêu của các tông môn khác. Ngươi không muốn chứng minh thực lực của mình sao?”
Hạ Viêm ánh mắt cũng lười thay đổi, lên tiếng từ chối: “Sư tôn thứ lỗi, đệ tử không có hứng thú”
Bạch Hạo Nhiên cũng không còn lời nào để nói, liền lấy bình Tửu Tử Lan mà Lý Tiêu Dao vừa mang đến, mở nắp. Hương thơm từ bình rượu lập tức cuồn cuộn thoát ra, bao trùm khắp không gian gian phòng, cũng khiến lông mày của Hạ Viêm khẽ nhấc lên.
Bạch Hạo Nhiên đưa bình rượu lên miệng, uống một hơi thật sảng khoái, đột nhiên như nảy ra điều gì đó, lão liền “a” lên một tiếng, vẻ mặt vui vẻ nói: “Hạ Viêm, ngươi từng thắc mắc vì sao Lý Tiêu Dao lại được Trần Thiên Long thu nhận làm đệ tử đúng chứ? Vì hắn dựa vào thứ này”
Nói rồi, Bạch Hạo Nhiên liền rót rượu vào bát, đẩy đến trước mặt Hạ Viêm. Quả nhiên, Hạ Viêm nhanh chóng bị thu hút, mắt nhìn chằm chằm vào bát rượu trước mặt. Bàn tay khẽ cầm lấy bát, khẽ nhấp môi.
Hắn vừa nếm Tửu Tử Lan, ánh mắt đột nhiên mở lớn, lòng thầm nghĩ: Quả nhiên, thứ này không tầm thường. Vậy đây là thứ mà Vũ Như Hân nhắm tới sao?
Nhưng chỉ trong một thoáng, vẻ mặt của Hạ Viêm lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, hắn đặt mạnh chén rượu xuống bàn, nói: “Giờ thì đệ tử đã không còn thắc mắc nữa”
Bạch Hạo Nhiên đã thấy tất cả, lão lấy chén rượu mà Hạ Viêm vừa đặt xuống, một hơi uống cạn, rồi tỏ vẻ buồn bã mà cất lời: “Haiz, ngươi vẫn như vậy, vẫn chưa từng cho vi sư một sắc mặt tốt. Nếu ngươi không tham gia, ta cũng không cưỡng, đành phải đặt hi vọng vào đám thiên tài trẻ khác và hai tỷ đệ của Trần Thiên Long vậy”
Nghe đến đây, sắc mặt của Hạ Viêm khẽ đổi, ánh mắt hắn lóe lên một tia kim quang, liền hỏi lại: “Sư tôn, người nói cả Lý Tiêu Dao và cả Vũ Như Hân cũng sẽ tham gia đại điển này sao?”
“Đúng vậy”
“Vậy lần này, ta sẽ tham gia!”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự