🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Nghịch Thiên

Ch.20: Gặp lại

~7 phút đọc · 1252 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nói xong, bàn chân Hoàng Phong Tử dậm mạnh xuống khiến đất đá nát vụn, thân hình hắn bật mạnh về hướng kiếm khí vừa phóng ra.

Ầm!

Hắn dùng cả cơ thể lao thẳng tới, tạo thành một vệt sáng phóng xuyên qua hàng ngàn trượng chỉ trong một chớp mắt. Cây cối xung quanh bị uy áp kinh hoàng của hắn bật gốc, đổ rạp xuống đất.

Thế nhưng khi hắn đến nơi, chỉ còn một luồng khí tức mờ nhạt đọng lại. Điều đó khiến Hoàng Phong Tử tức điên lên, hắn lại điên cuồng trút giận lên cảnh vật xung quanh.

Cùng lúc này, một nhóm người cũng đang lao nhanh trong rừng, hướng về phía chiến trường mà phi tới.

Về phần Hoàng Phong Tử, hắn đã phá nát một phần Long Tiêu Sơn Lâm nhưng vẫn không thể tìm ra bóng dáng Lý Tiêu Dao. Đứng trước hàng vạn thước đất trống trải cùng vô số thân cây bị đốn ngã, hắn ôm đầu gào lớn, tiếng thét vang vọng khắp khu rừng ngàn dặm.

Đột nhiên, một luồng uy áp kinh khủng từ trong rừng lại trảm tới, chém sâu vào thân hình Hoàng Phong Tử khiến hắn gào hét đau đớn. Chưa kịp để hắn phản ứng, từ mọi hướng trong khu rừng, vô số kiếm khí đồng loạt lao vào tấn công. Khói bụi từ đòn đánh bốc lên cuồn cuộn to như một ngọn núi nhỏ. Khi khói bụi dần tan đi, bên trong vẫn thấp thoáng một bóng đen.

Đó là Hoàng Phong Tử. Đòn tấn công liên tục vừa rồi ép hắn phải gồng mình thủ thế, thở hồng hộc. Trên cơ thể xuất hiện vô số vết cắt lớn nhỏ làm hắn thêm phần thảm hại, hắc huyết chảy xuống đọng thành từng vũng.

Tuy nhiên, đòn đánh vừa rồi càng khiến hắn trở nên điên cuồng. Hắn ngửa đầu gào lớn, hai mắt hằn lên những tia máu, khí tức không ngừng bạo tăng. Luồng hắc khí điên cuồng cuộn trào rồi nuốt chửng toàn bộ cơ thể hắn chỉ trong thoáng chốc.

Sau khi bị hắc khí nuốt trọn, cơ thể hắn đột nhiên bất động như một bức tượng. Rồi hắn khẽ ngẩng đầu, hướng mắt về một phía trong khu rừng rồi lao thẳng tới tấn công.

Ầm!

Một quyền dồn lực đánh thẳng về phía kẻ đang ẩn nấp. Cảm nhận được nguy hiểm, Lý Tiêu Dao lập tức né tránh nhưng vẫn bị uy lực từ cú đấm sượt qua làm rách một đường trên mặt.

Lý Tiêu Dao lùi lại phía sau, nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, tâm trí không khỏi chấn động:
“Khí tức của hắn đang không ngừng tăng lên, quả là một kẻ đáng sợ!”

Suy nghĩ vừa dứt, Hoàng Phong Tử lại áp sát, một quyền giáng mạnh vào cơ thể Lý Tiêu Dao làm hắn lập tức thổ huyết, bị chấn bay ra xa hàng trăm trượng.

Ở một phía khác, trong không gian đen tuyền chỉ có ánh sáng phát ra từ một quả cầu huyền bí, một hắc y nhân đang quan sát trận chiến. Hắn cất giọng khàn đặc: “Một kẻ Luyện Khí Ngũ Tầng mà có thể ép con rối của ta phải sử dụng hắc ấn để đạt tới Luyện Khí Thất Tầng, lại còn phá hủy Hắc Hồn Châu của ta. Nếu ta lấy linh hồn hắn làm hồn nô thì cũng đáng với con rối vô dụng này.”

Trở lại trận chiến, Lý Tiêu Dao lúc này đã bị thương nặng, cơ thể tàn tạ đến đáng thương, xương cốt như gãy nát.

Hắn đưa tay vào trong áo lục lọi rồi nhanh chóng rút ra một viên đan dược ánh lên sắc huyết nhạt. Đó là viên Hồi Huyết Đan cuối cùng. Không còn lựa chọn nào khác, hắn lập tức nuốt chửng. Một lượng linh khí điên cuồng tràn vào cơ thể, lấp đầy đan điền và chữa lành gân cốt, mang lại cảm giác dễ chịu.

Không để đối phương có thời gian hồi phục, Hoàng Phong Tử lại tiếp tục lao đến. Ngay lập tức, Lý Tiêu Dao bật nhảy lên cao né tránh, đồng thời bồi thêm một đòn kiếm khí về phía hắn.

Mặc kệ đòn kiếm khí trúng vào người, Hoàng Phong Tử lấy đà bật mạnh đuổi theo, tung ra một quyền thẳng mặt Lý Tiêu Dao.

Rắc!

Tưởng chừng một quyền này sẽ nện thẳng vào cơ thể tàn tạ của Tiêu Dao, thì một tiếng rắc vang lên. Từ trên cơ thể Hoàng Phong Tử, một vết nứt kéo dài từ vai xuống khiến hắn mất lực, rơi tự do xuống mặt đất tạo thành một hố lớn.

Khói bụi dần tan, cơ thể Hoàng Phong Tử đã đạt đến giới hạn, xuất hiện vô số vết nứt lớn nhỏ, hơi thở đứt quãng.

Đối diện với Lý Tiêu Dao, Hoàng Phong Tử lại một lần nữa hóa điên, hắc khí bạo tăng lao thẳng tới. Nhưng Lý Tiêu Dao đã thoáng nhận ra hắn đang yếu đi.

Bốp!

Một cước của Lý Tiêu Dao giáng thẳng vào con quái thú đang điên cuồng trước mặt, đánh văng Hoàng Phong Tử ra xa, luồng hắc khí bao bọc toàn thân hắn cũng vỡ vụn hoàn toàn.

Lý Tiêu Dao tiến lại gần. Lúc này Hoàng Phong Tử chỉ còn lại một hơi tàn, nội tạng vỡ vụn, xương cốt gãy nát, chỉ còn duy nhất một cánh tay.

Như không can tâm, hắn lồm cồm bò dậy, dùng chút sức tàn đứng lên đối diện với Lý Tiêu Dao, cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Xoẹt!

Khi nhóm người kia chạy đến nơi, một thân hình to lớn bặm trợn đang đứng ở trung tâm giữa khung cảnh xung quanh đã bị phá nát. Thấy kẻ đó, một người trong nhóm gầm lớn: “Tên khốn Hoàng Phong Tử, ngày hôm nay ta phải lấy mạng chó của ngươi!”

Tiếng gầm khiến những người bên cạnh e đè, nhưng Hoàng Phong Tử vẫn đứng yên như một bức tượng.

Kẻ kia phát điên, rút kiếm lao thẳng về phía Hoàng Phong Tử: “Ta giết ngươi!”

Nhưng khi đến gần, cảm nhận được điều bất thường, hắn khựng lại với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Từ trước ngực Hoàng Phong Tử, một thanh kiếm đã đâm xuyên tim từ trước.

Xoẹt!

Hoàng Phong Tử bị xẻ làm đôi, đổ ầm xuống đất, hoàn toàn mất đi sự sống.

Cảnh tượng trước mắt khiến đám người không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là kẻ vừa đòi giết Hoàng Phong Tử. Mắt hắn trừng lớn, lẩm bẩm không tin vào mắt mình: “Lý... Tiêu... Dao?”

Beng!

Cùng lúc cơ thể Hoàng Phong Tử bị chém đứt, quả cầu theo dõi của tên hắc y nhân lập tức vỡ vụn. Hắn điên tiết chửi bới: “Tên khốn vô dụng! Tốn bao nhiêu tài nguyên của ta mà một con kiến Luyện Khí Ngũ Tầng cũng không xử lý nổi, lại còn làm tốn mất một viên Hắc Hồn Châu của ta!”

Hắn ngồi sụp xuống, một tay ôm mặt để lộ con mắt đỏ ngầu tia máu, tức giận lẩm bẩm: “Hay cho một Lý Tiêu Dao, hay cho một Thiên Hải Bang! Làm ta tổn thất nhiều như vậy, ta sẽ cho các ngươi phải nếm trải cơn giận của ta!”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự