Lớp sương mờ buổi sớm nhẹ tênh như tà áo lụa, dễ dàng bị những tia nắng ban mai những nét chạm sắc mảnh của đất trời xuyên qua, kết tinh thành một dải lấp lánh giữa khoảng không.
Sử Thiên Hành chậm rãi mở mắt, nằm trên giường, gương mặt có đôi phần mệt mỏi. Cả đêm qua hắn thức trắng mấy canh giờ để vạch ra một kế hoạch bài bản cho những bước tiếp theo, tính ra cũng chỉ ngủ được một canh giờ.
Thân thể này không phải dạng trâu bò gì, tinh lực cũng chẳng dồi dào, nên từng cơn mệt mỏi cứ kéo đến bủa vây lấy thân thể cùng tâm trí hắn.
Nhưng với ý chí kiên cường đã tôi luyện qua cả ngàn năm, chút mệt mỏi này đã là gì với hắn.
Hắn bật dậy, nhanh nhẹn gấp gọn chăn màn rồi bước chân trần xuống nền nhà. Hắn tiến đến bên cửa sổ, đẩy mạnh hai cánh cửa để đón lấy bầu không khí trong lành.
Cơn mưa đêm qua đã gột sạch lớp bụi bặm của trần thế. Bên ngoài, vạn vật như bừng tỉnh, căng tràn nhựa sống; những giọt nước mưa còn lưu luyến đọng thành từng viên pha lê trong suốt trên mặt lá.
Phóng tầm mắt nhìn ra xa, căn nhà sàn này dựng bằng gỗ, hòa cùng dãy núi rộng lớn, tạo thành một cảnh sắc tuyệt diệu.
Nhà sàn ít nhất gồm hai tầng, là kiểu kiến trúc của người miền núi, vừa tránh thú dữ vừa tránh ngập lụt. Cột nhà được xây rất to, chắc chắn để chống chịu sự ăn mòn của năm tháng, nên tầng hai mới là nơi ở.
Sử Thiên Hành cùng muội muội Sử Minh Nguyệt ở tầng hai.
Nhìn khung cảnh trước mặt, hắn cảm thấy thân thể mình như căng tràn sức sống của một ngày mới, trong lòng dâng lên một niềm phấn khởi mơ hồ; cơn buồn ngủ cũng bị cuốn phăng đi, tiêu tan hoàn toàn.
Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, sự phấn khởi đó cũng biến mất rất nhanh.
"Hôm nay là ngày khai Văn Tự nhỉ, có những chuyện cũng nên bắt đầu từ đây rồi." Hắn nghĩ, ánh mắt có chút thâm thúy, như đang nhớ đến một chuyện gì đó trong quá khứ.
Ngày hôm nay thật sự chính là ngày mà hắn không bao giờ quên được. Chính ngày này cũng là ngày mọi chuyện bắt đầu chỉ khác lần này, ở kiếp này, hắn không còn là thiếu niên dễ tổn thương đó nữa.
"Thiên Hành thiếu gia, người tỉnh rồi sao?" Phía bên ngoài bỗng truyền vào giọng nói nhu mì của một thiếu nữ.
Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy nhẹ ra. Bước vào là một thiếu nữ dung mạo khá hơn bình thường một chút, dáng người thướt tha, ăn mặc bắt mắt: áo dài tay, quần dài, dưới chân mang một đôi hài thêu rất đẹp, tóc búi gọn lên cao, cố định bằng một cây trâm.
Trên tay nàng cầm một thau nước. Nước ấm pha vừa phải, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh. Đánh răng thì dùng nhánh dương xỉ mộc cùng nước muối.
Nàng ta là Liễu Thục, vốn chỉ là nha hoàn bình thường, nhưng lại có lòng tham và hư vinh rất lớn, chỉ là bị che giấu rất kỹ khiến hắn ở kiếp trước không tài nào nhìn ra, thậm chí còn sinh ra chút chân tình thật sự. Nhưng sau đại điển kiểm tra tư chất, vị thế thay đổi, hắn tuột dốc không phanh; đến cuối, nàng ta khinh thường hắn, trở mặt với hắn.
Kiếp này hắn sống lại, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như kiếp trước.
Liễu Thục tiến lên, bắt đầu giúp hắn rửa mặt, từng hành động dịu dàng ân cần, hơn nữa còn cố ý hắn. Mà hắn lại không có phản ứng, cứ như tượng đá.
Được một hồi lâu, rửa mặt cũng xong. Liễu Thục định đưa tay chỉnh lại góc áo của hắn.
"Được rồi, làm cũng xong rồi, ngươi đi được rồi, không cần phải ở đây nữa." Sử Thiên Hành không kiên nhẫn đẩy đôi tay mềm mại ra khỏi người mình. Quần áo đã thẳng từ lâu, nàng ta phần lớn là muốn dụ dỗ hắn mà thôi.
Đối với nàng ta mà nói, bản thân hắn Sử Thiên Hành tiền đồ sáng lạng, là người được kỳ vọng có tư chất cao, là một bậc thang có thể leo lên. Chỉ cần trở thành tiểu thiếp của hắn, tiền đồ ắt phải sáng lạng vô cùng, có thể nói là một bước lên mây.
Nhìn thấy thái độ của hắn có phần khác thường, Liễu Thục hơi bĩu môi, có chút khó hiểu cùng phẫn uất, không hiểu Sử Thiên Hành hôm nay bị gì. Nàng định mở miệng nói một câu làm nũng nào đó, nhưng lại bị khí chất của hắn làm cho cứng họng, chẳng nói được gì. Đôi mắt hắn nhìn nàng hầu như không mang theo chút hơi ấm nào. Cuối cùng, nàng cũng chỉ biết "Dạ" một tiếng, ngoan ngoãn lui ra.
Còn hắn thì cũng bước ra ngoài. Vừa ra cửa đã thấy Sử Minh Nguyệt đi tới. Thật ra nàng vừa mới thức, cũng đã chuẩn bị đầy đủ, bởi hôm nay dù sao cũng là ngày kiểm tra tư chất hàng năm của gia tộc.
"Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Sử Thiên Hành hướng về phía nàng hỏi.
Nghe thấy câu hỏi này, Sử Minh Nguyệt chớp mắt vài cái, rồi gật nhẹ đầu.
Sử Thiên Hành cũng gật gật đầu, rồi chậm rãi tiếp lời: "Vậy đi thôi."
Thế là hai người, một nam một nữ, một ca ca một muội muội, cùng đi khỏi nơi ở. Trên đường, họ gặp phần lớn đông đảo thiếu niên thiếu nữ khác đi thành tốp ba tốp năm trò chuyện; hiển nhiên bọn họ đều có cùng đích đến.
Kỳ kiểm tra tư chất của gia tộc diễn ra hằng năm, mỗi lần đều là các thiếu niên thiếu nữ từ độ tuổi mười sáu mười bảy kiểm tra, bởi tới độ tuổi này thì thân thể đã sớm phát triển, có thể mở Văn Tự mà trở thành Mặc Sư.
Trên đường, có người thấy hai huynh muội bọn họ thì đều lên tiếng bàn luận sôi nổi.
"Người đó hình như là Sử Thiên Hành thì phải?" Một thiếu niên hỏi người bên cạnh.
"Đúng đó, cái tên đi phía trước, dáng vẻ không coi ai ra gì đó là Sử Thiên Hành cái người làm thơ đó. Quả thực giống như lời đồn." Có người nói, giọng chanh chua, mang theo chút thèm muốn.
"Hừ, có gì đáng nói cơ chứ? Nếu ngươi được như hắn, ngươi cũng có thể làm vậy!" Có người lại hừ lạnh trả lời, xen lẫn vài phần bất mãn.
Mà những lời này lọt vào tai Sử Thiên Hành, hắn lại không để tâm, thậm chí sắc mặt cũng chẳng có gì biến đổi.
Kẻ khác được khen dăm ba câu, ắt đã vui mừng khôn xiết. Nhưng với hắn, những lời lẽ ấy chẳng qua chỉ là hư danh gió thổi qua tai, nghe rồi lại tản.
Thế gian này, kẻ buông lời tán thưởng ngươi nhiều vô số kể, nhưng liệu có mấy ai thực lòng vì cái tài của ngươi mà ca tụng, hay ẩn sau đó lại là lòng ganh ghét, đố kỵ khôn cùng? Bản chất lòng người nông sâu ra sao, ngươi vốn chẳng thể nào tường tận rõ.
Hắn khẽ liếc sang người muội muội đang đi phía sau mình, đầu cúi xuống đất, trong lòng có đôi phần trầm mặc.
"Cái vị muội muội này, kiếp trước cũng chỉ đối tốt với ta một khoảng thời gian; sau này cũng sẽ nghe lời cậu mợ mà chèn ép ta mà thôi." Hắn nhớ lại chuyện này, trong lòng có chút cay đắng.
Ở trong phủ, cậu mợ đối xử với hắn và muội muội Sử Minh Nguyệt rất khác biệt: hắn được đối đãi rất tốt, còn nàng thì trái ngược. Mục đích của bọn họ chính là chia tách tình anh em của họ.
Kiếp trước hắn trải đời quá ít nên không nhận ra, muội muội lại quá ngốc nên bị cậu mợ chia tách thành công; từ đó mới xảy ra các bi kịch như kiếp trước.
Còn kiếp này thì sao? Hắn cũng chẳng muốn thay đổi gì cả. Bọn họ muốn làm gì thì mặc xác; muội muội thì đã sao, tuy hắn cũng có chút tình cảm huynh muội nhưng cũng đã phai tàn theo năm tháng, hắn không cần để tâm.
Còn Liễu Thục thì sao? Tuy dáng dấp dung mạo đẹp nhưng không có lòng trung thành hay tình cảm, cũng chỉ là cái thân thể tầm thường.
Bất kỳ ai từng chà đạp, phỉ nhổ hắn, cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của nhau; gặp một lần trên đời rồi cũng sẽ quên. Hắn có trăm ngàn cách để trị bọn họ, nhưng hắn chẳng thèm làm. Trong kiếp này, mong ước duy nhất của hắn chỉ là tìm kiếm con đường trường sinh mà thôi.
"Vội đến, vội đi, vội để lại nuối tiếc. Nhưng nếu không có những người 'bước qua đời nhau' ấy, làm sao ta biết lòng mình có thể dung chứa một vệt khắc sâu đến thế?" Nghĩ thế nên hắn cũng chẳng có gì nuối tiếc cả; sống một kiếp người đã giúp hắn ngộ ra nhiều thứ.
Thứ gì đáng bỏ, thì cứ bỏ.
Thứ gì đáng giữ, thì cứ giữ.
Sống lâu cả ngàn năm, hiểu nhiều biết rộng để biết thế gian này rộng lớn tới mức nào, cũng biết học cách chấp nhận thế gian này để lòng mình được an yên. Chỉ có con đường trường sinh mới là mục tiêu hàng đầu hắn muốn theo đuổi ở kiếp này.
Chỉ cần đừng cản đường hắn, thì muốn làm gì cũng được, nhưng một khi đã cản đường hắn thì… ắt phải chết!