Trời cao giăng kín những áng mây mù âm u. Thỉnh thoảng, những tia chớp lạnh ngắt lại xé toạc màn đêm, ngỡ như tiếng gầm phẫn nộ của đất trời đang trút xuống phàm trần.
Nhưng dẫu giông bão cận kề, ngọn núi Thanh Dương cũng chẳng hề cô độc hay tối tăm. Dưới chân núi, ánh lửa từ muôn vàn mái nhà đang nhấp nhô khói bếp, lớp này nối tiếp lớp kia vững chãi vô ngần. Quy mô rộng lớn của tộc địa này như một nét chấm phá tài tình, đem hơi thở ấm áp của con người hòa vào nét hoang sơ, hùng vĩ của đại ngàn.
Sử gia cũng chính là tộc địa bên dưới vốn tọa lạc nơi đây đã hơn trăm năm.
Vốn dĩ đã là nửa đêm, chẳng còn ai thức, vậy mà lại có một thiếu niên đứng bên góc cửa sổ. Hắn có vẻ ngoài nhợt nhạt, gầy gò.
Hắn nhìn lên bầu trời, gương mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Trong đôi mắt hắn chỉ là một màu đen tăm tối, hoàn toàn không có lấy một tia sáng, như một kẻ đã chết lòng.
Hắn đứng đó, bất động như một bức tượng đá giữa không gian rợn ngợp. Phía trên cao, mây đen cuồn cuộn như những xúc tu khổng lồ đè nặng xuống không trung. Rồi đột ngột, một cơn mưa buốt giá đổ ập xuống sơn trại bên dưới như trút giận.
Hắn chậm rãi đưa bàn tay tái nhợt ra hứng lấy những giọt nước xối xả. Dưới ánh chớp rạch ngang trời, đáy mắt hắn lóe lên một tia sáng dị thường, lạnh lẽo rồi vụt tắt, chìm sâu vào màn đêm đen đặc như chưa từng tồn tại. Giữa tiếng sấm rền vang và tiếng mưa quất vào vách đá gào thét, cơ mặt hắn bắt đầu giật mạnh.
Hắn nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy không có chút hương vị nào, tựa như hắn không hề cười.
“Ta, Sử Thiên Hành, vậy mà lại trùng sinh, sống lại thêm một kiếp sao?” Hắn nghĩ trong lòng đầy vui sướng. Hắn nhớ lúc đó đã là tử cục, bị vô số tu sĩ chính đạo quây kín không chút khe hở. Khi ấy quả thực rất tuyệt vọng, đến cuối cùng hắn tự bạo, muốn kéo theo bọn chúng chết chung.
Hắn cứ nghĩ bản thân cuối cùng cũng chết, chỉ hơi tiếc vì vẫn chưa thể chạm tới con đường trường sinh.
Nhưng bây giờ thì sao? Hắn đã trùng sinh, đã sống lại thêm một đời. Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội thứ hai này.
“Hơn nữa, không phải trở về với hai bàn tay trắng.” Hắn nghĩ thầm, trong lòng mang theo vài phần phấn khởi.
Hắn có kinh nghiệm sống một ngàn năm, đã từng trải qua từng ấy năm đến độ tuổi này. Trong trí nhớ hắn là cả một kho tàng bí bảo quý giá. Hắn biết nơi nào có cơ duyên, biết bất kỳ nhân vật lớn nào trong tương lai sẽ trưởng thành ra sao; hơn nữa còn có kinh nghiệm một ngàn năm khổ tu, từng trải bao gian truân, kiên trì hắn đều biết cả.
Có những thứ này, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã chiếm được tiên cơ trong tương lai. Chỉ cần làm thật tốt, hắn không tin mình không thể tung hoành, khuấy đảo nhân gian, thậm chí đột phá lên cảnh giới cao hơn kiếp trước.
“Nhưng tiếp theo phải làm sao đây?” Sử Thiên Hành nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn dù sao đã sống một ngàn năm, sao có thể để chút cảm xúc này lấn át lý trí?
Hắn quay người ngồi xuống bàn, nhìn màn đêm mưa bên ngoài cửa sổ, đáy mắt chỉ còn một màu tăm tối, không chút ánh sáng.
Suy nghĩ một lát, gương mặt hắn càng đanh lại, có chút khó xử.
Mặc dù hắn sống lâu, nhưng cũng không phải thiên tài quái thai gì mà cái gì cũng nhớ. Có một số chuyện hắn đã mơ hồ từ lâu, chưa nói tới việc nhớ được hay không. Vẫn có một số kho tàng cơ duyên ở nơi xa vạn dặm, cách biệt rất lớn, cần thời gian mới có thể mở ra.
“Nói một cách mấu chốt, hiện tại tu vi của ta còn thấp, bản thân chỉ là người phàm, tay trói gà không chặt, thì làm được cái quái gì? Có bảo vật mà không giữ nổi, khác nào phế vật vô dụng! Phải mở được Văn Tự, bước lên con đường tu hành, trở thành Mặc Sư, nhanh chóng tăng tiến tu vi, dốc hết sức chiếm tiên cơ, giành lấy chỗ tốt!” Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy suy nghĩ của bản thân vô cùng đúng đắn.
Một số kho tàng do cường giả đời trước để lại vô cùng quý giá, chắc chắn sẽ có vô số cường giả tranh đoạt. Cho dù cướp được, cũng là củ khoai nóng bỏng tay.
Nan đề đầu tiên hiện ra trước mặt Sử Thiên Hành chính là phải nhanh chóng tăng cao tu vi, đột phá lên cảnh giới cao hơn. Nếu chậm rãi như kiếp trước, chẳng khác nào “mất bò mới lo làm chuồng”.
Muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, trước hết ta phải mượn tài nguyên từ gia tộc. Nhìn tình trạng của ta cũng đủ hiểu, bản thân không có khả năng tự kiếm tài nguyên; dù có muốn cũng lực bất tòng tâm. Hiện giờ ngay cả một con thú dữ cũng có thể uy hiếp tính mạng ta. Điều ta cần làm bây giờ là đạt tới Tam Nguyên Chân Cảnh, khi đó mới có năng lực tự bảo vệ bản thân, mới có thể đi tìm cơ duyên.
Với nhãn quang của kẻ từng trải ngàn năm, tộc địa này thực sự quá nhỏ bé, tù túng, không đủ không gian để vẫy vùng.
Nhưng nơi nhỏ cũng có chỗ tốt: tạm xem đây là trạm dừng chân an toàn để tích lũy lực lượng.
“Xem ra ta phải ở đây, luyện chút quyền cước qua ngày. Chỉ cần tăng lên tu vi Tam Nguyên Chân Cảnh thì rời khỏi đây. Lúc đó, chắc cũng phải trải qua chút thời gian rèn luyện thân thể, đồng thời kiếm chút đồ tốt.” Vừa nghĩ đến đồ tốt, ánh mắt hắn hơi mơ màng, nhớ lại một số chuyện.
Thế giới này có một điểm đặc biệt: Thiên Tầm, một loài sinh vật kỳ lạ. Chúng là côn trùng nhưng mang trong mình vô số năng lực đặc biệt. Trên thế gian có vô số loại côn trùng khác nhau, hình dạng dị biệt: có con vô hình vô chất, có con chỉ là một khía cạnh nào đó của khái niệm.
Có con có thể sử dụng đi sử dụng lại vô số lần, có con chỉ có thể dùng một hai lần là tiêu tán hoàn toàn.
“Ở kiếp trước, ta bỏ lỡ không ít Thiên Tầm tốt; lần này cũng nên thử tranh đoạt một phen.” Càng nghĩ, hắn càng thấy lòng mình hăng hái hẳn lên. Nhưng như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt hắn lại trầm xuống. “Ngày mai là đại điển khai Văn Tự, sau đó liền có thể tu hành.”
Nhớ lại ngày đó, trong lòng hắn dậy sóng.
“Kiểm tra tư chất sao?” Nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mưa cứ thế tạt vào, thấm ướt cả một mảng sàn gỗ. Thấy vậy, hắn đứng dậy, tiến tới cửa sổ rồi đóng lại.
Hít một hơi thật sâu, cố gắng để cảm xúc bản thân bình tâm trở lại.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, một thiếu nữ bước vào.
“Ca ca, sao huynh vẫn chưa ngủ mà còn thức?”
Nữ tử này dung mạo thực sự thanh tú, lại mang theo vài nét thanh thoát, dịu dàng của tuổi xuân phơi phới.
Sử Thiên Hành quay người, bắt gặp nữ tử nọ; trên gương mặt hắn hiện lên vẻ phức tạp, nhưng chỉ trong nháy mắt, tia cảm xúc ấy liền biến mất.
“Ngươi sao lại đến đây vào giờ này, Sử Minh Nguyệt?” Hắn hỏi, giọng không chút cảm xúc.
Nghe vậy, Sử Minh Nguyệt hơi cúi đầu nhìn mũi chân mình — đây là động tác đặc trưng của nàng: “Chỉ là muội thấy cửa phòng ca ca còn chưa đóng nên mới vào đóng lại. Mà khuya rồi, sao ca ca còn chưa nghỉ ngơi? Nếu để cậu mợ biết được, họ sẽ lo lắng.”
Nàng cũng không lạ gì sự lạnh lùng của Sử Thiên Hành. Tính hắn vốn vậy, từ nhỏ đến lớn đều như thế; ca ca luôn là người lạnh lùng, ít nói.
Thỉnh thoảng nàng lại nghĩ, có lẽ đây mới chính là “thiên tài”, bởi ca ca nàng rất đặc biệt: mới sinh ra mấy tháng đã biết nói, bốn tháng đã biết đi, lên bảy tuổi lại biết làm thơ. Có lẽ thiên tài luôn khác người, còn nhìn lại bản thân, nàng chẳng khác gì kiến hôi.
Nhưng nàng cũng không để tâm lắm. Dù sao đây là ca ca của nàng, người luôn đứng ra che chở, bảo bọc nàng, cớ gì nàng phải ganh tị?
Còn Sử Thiên Hành, khi nghe đến hai từ “lo lắng”, đặc biệt là đi chung với “cậu mợ”, không khỏi cười lạnh trong lòng. Hắn nhớ rõ, trước đây cha mẹ của cơ thể này qua đời khi hắn tròn bốn tuổi, muội muội tròn ba tuổi; mấy người cậu mợ lấy danh nghĩa nuôi dưỡng mà chiếm đoạt gia sản cha mẹ hắn để lại.
Vốn định cứ thế ẩn mình giấu tài, nhưng thế đạo vô thường, cuộc sống gian khổ buộc hắn phải lộ ra chút khác thường. Chỉ là thuận tay làm vài bài thơ, thuận miệng nói vài ba câu, hắn đã được người đời xưng tụng là thiên tài.
Nhưng thực chất, cái gọi là thiên tài cũng chỉ là chút trò vặt hắn bày ra. Chút trò vặt đó đến từ đầu óc kiếp trước của hắn, khi còn ở Trái Đất từng đọc qua những bài thơ nổi tiếng của các bậc đại thi hào.
Dưới áp lực từ nhiều phía, hắn buộc phải giữ vẻ mặt vô cảm; ngày qua ngày thành quen, nó trở thành lớp mặt nạ để hắn tự bảo vệ.
Cũng vì những gì hắn thể hiện, cách đối xử của cậu mợ với hắn và muội muội trở nên tốt hơn; càng lớn, tiền đồ cũng càng rộng mở.
Chỉ là, đây vốn không phải yêu thương gì thật lòng, mà cũng chỉ là sự đầu tư mà thôi.
Nhưng cũng thật đáng tiếc, đứa muội muội ngốc nghếch này lại không hề hay biết, còn thật sự xem bọn họ là cha mẹ thứ hai, ra sức chăm sóc, lo lắng; còn vị ca ca này thì bị bỏ ra sau đầu. Hơn nữa, sau này khi đo ra tư chất Quy Khư, tính cách nàng sẽ thay đổi. Đừng nhìn nàng bây giờ ngoan ngoãn, sau này một khi đo ra tư chất cao, ắt sẽ lộ ra bản chất thật.
Còn tư chất của hắn, đo ra cao nhất cũng chỉ là Giang Hà bình thường mà thôi.
Hahaha, số phận là thế, luôn biết cách đùa giỡn người khác.
Ca ca như rồng thất thế rơi xuống đất, muội muội lại như phượng hoàng tung cánh bay lên trời cao.
Hận sao?
Hắn không hề hận. Sử Thiên Hành hắn là người thế nào? Đã sống một ngàn năm, trải qua bao chuyện, trái tim đã lạnh lẽo; hận, hắn không bao giờ hận. Kiếp trước có lẽ hắn sẽ hận, nhưng bây giờ thì không nữa.
Hận vốn chẳng tốt gì.
Nó chỉ khiến hắn đắm chìm trong quá khứ, không thể thoát ra khỏi hố sâu đó, không thể bước ra ngoài làm những việc cần làm, những thứ muốn làm.
Nếu đặt bản thân vào góc nhìn của người khác, hắn có thể hiểu bọn họ làm vậy cũng có lý do: nếu gặp cường địch, ắt phải dùng đủ mọi cách.
Mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, đó cũng là quy luật của thế giới này, không có chỗ cho sự nhân từ.
Huống chi con người luôn muốn đạt được lợi ích tốt nhất cho bản thân; việc đạp ai đó xuống bùn lầy để mình được lợi cũng là điều đương nhiên.
Đời trước hắn làm người tốt, đời này hắn không làm nữa, chỉ một lòng truy cầu con đường trường sinh bất lão.
“Trả thù từ đầu vốn không phải con đường ta muốn đi, càng không phải mục tiêu cao cả ta theo đuổi.” Nghĩ thấu đáo, hắn thầm cười nhạt một tiếng, ánh mắt dửng dưng lướt qua thân ảnh muội muội: “Được rồi, ngươi lui ra đi.”
Sử Minh Nguyệt bất giác khẽ run lên. Nàng lén ngước nhìn, chỉ thấy trong mắt ca ca không còn vương lại bất kỳ tia sáng nào. Một mảnh âm u, lạnh lẽo vô tận.
“Vậy… vậy… ngày mai gặp lại ca ca.” Sử Minh Nguyệt luống cuống đáp lời, vội vã xoay người bỏ chạy, không quên khép chặt cánh cửa phòng, tựa như đang trốn chạy khỏi thứ gì đó vô cùng đáng sợ.