Lúc này, hơn trăm thiếu niên tuổi tầm mười sáu mười bảy đã tựu hợp đông đủ dưới một tòa lầu các rất lớn.
Tòa lầu các này gồm ba tầng, được thiết kế theo dạng sáu góc; ở những cột trụ được chồng bằng rất nhiều khúc gỗ to, thiết kế trông rất bắt mắt.
Đây là Gia Chủ Các, nằm ở vị trí giữa sơn trại, cũng là nơi quan trọng nhất của sơn trại. Góc mái cong vút lên cao, mái ngói màu đen; bên trong tầng một thờ phụng chủ yếu là bài vị tổ tiên các đời Sử gia. Ngoài ra, ở mỗi đời tộc trưởng, khi có chuyện gì cần thông báo hay hội họp quan trọng giữa các cao tầng của gia tộc, đều diễn ra ở đây. Đây chính là trung tâm quyền lực của Sử gia trong sơn trại này.
"Được rồi được rồi, các ngươi đến đúng giờ lắm. Hôm nay các ngươi cũng đã biết là ngày gì rồi nhỉ, ta không cần nói nữa đúng chứ?" Người phụ trách kiểm tra tư chất của bọn họ là một vị gia lão học đường, râu tóc đã bạc trắng nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn, dẫn đầu các thiếu niên thiếu nữ từ từ tiến vào bên trong.
Chỉ thấy gia lão học đường dẫn họ vào bên trong, nhưng không bước lên tầng trên, mà lại đứng ở giữa trung tâm của tầng một.
Gia lão học đường cúi người xuống, ấn nhẹ vào một viên gạch dưới chân. Vừa ấn xuống, viên gạch đã lún xuống một khoảng nhỏ; lập tức cả lầu Gia Chủ Các rung chuyển, cứ như có động đất vậy.
Rồi đột ngột, tiếng "cạch cạch cạch" vang lên liên hồi. Khoảng gạch đối diện phía bọn họ đột ngột tách ra hai bên, để lộ ra bên dưới là một bậc thang dẫn xuống phía dưới.
Điều này khiến các thiếu niên thiếu nữ trực tiếp há hốc mồm, trong mắt đều ánh lên vài phần tò mò. Với tầm tuổi này của bọn họ, tò mò với điều mới lạ dĩ nhiên cũng là điều bình thường; dĩ nhiên chỉ loại trừ Sử Thiên Hành ra. Hắn kiếp trước cũng từng thấy qua, có điều lúc đó hắn cũng chẳng bất ngờ gì, dù sao cũng là một người hai mươi lăm tuổi, làm sao bị mấy cái này làm cho kinh ngạc được? Kiếp trước đã vậy, kiếp này lại càng không.
Thấy thế, gia lão học đường cũng không nhiều lời, chỉ mỉm cười nhẹ. Ông ta đã trải qua nhiều đời các thế hệ Mặc Sư, cảnh này cũng đã quá quen thuộc, mà lại trực tiếp dẫn đầu đám người tiến xuống dưới.
Càng đi, mọi ánh sáng lại càng giảm dần đến khi không còn gì, chỉ còn một mảng đen; kể cả bây giờ có đưa tay ra trước mặt cũng không thấy được năm ngón.
Lúc này, đám người có người không thấy gì cả, liền xảy ra tình trạng thân thể đụng trúng nhau; có người lại kêu lên vì bị đụng ngã.
Còn hắn thì đi phía sau đoàn người, tốc độ đi không nhanh cũng chẳng chậm, cứ giữ một khoảng cách nhất định với đoàn người nên chẳng xảy ra tình trạng đâm vào người đi trước hay người đi sau.
Thời gian cứ thế trôi đi, bọn họ đi cũng mất một khoảng thời gian khá dài rồi.
"Hửm, trôi qua nửa canh giờ rồi sao?" Hắn nhẩm tính trong đầu. Chuyện này đối với hắn chẳng có gì cả, hắn đã trải qua ở kiếp trước rồi.
Cái đường hầm này vốn là một thông đạo dẫn ra ngoài núi Thanh Dương, cũng chính là nơi thoát thân của Sử gia nếu gặp phải tai họa diệt tộc; con cháu sẽ dùng đường này mà tẩu thoát. Đồng thời, nó cũng được thiết kế thêm một hướng nữa, đó chính là dẫn đến một hang động.
Nhưng lúc này, ở phía trước cuối đường hầm, ánh sáng xanh dương lại dần rõ lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Tới rồi sao, quả nhiên thời gian cũng không khác gì kiếp trước." Hắn lại nghĩ, trong đầu sớm đã nảy ra một số suy nghĩ với cái hang này, chỉ là hắn vẫn chưa có thực lực để làm mà thôi.
Càng tiến về phía trước, ánh sáng càng trở nên rõ ràng hơn. Cho tới khi bọn họ bước vào bên trong, một khung cảnh tuyệt mỹ hiện ra trước mắt bọn họ.
Hiện ra trước mắt họ là một hang động vô cùng rộng lớn. Từ trên vòm đá cao vút, vô số khối thạch nhũ mang sắc xanh lam kỳ ảo rủ xuống, tỏa ra những luồng sáng dịu nhẹ, soi tỏ một khoảng không gian rộng lớn.
Điểm đặc biệt nhất chính là một khúc sông vắt ngang qua lòng hang. Dòng nước ở đây khá nông, chỉ trồi lên đến tận đầu gối, nhưng lại trong vắt đến mức có thể nhìn thấu tận đáy. Từng viên sỏi cuội, những bãi cát mịn, cho đến cả lớp rong rêu mềm mại cùng đàn tôm cá, cua bò dưới nước đều hiện lên rõ mồn một.
Phóng tầm mắt sang bờ bên kia, một bức tượng đá khổng lồ hình rồng cuộn mình, đầu ngẩng cao đầy uy nghi. Từng đường nét chạm khắc trên thân rồng đều tinh xảo, sống động đến kinh ngạc, tựa như một sinh vật sống thực sự đang ẩn mình trong bóng đêm.
"Đẹp quá!"
"Cả đời ta, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp như vậy!"
"Đúng đó, đây là nơi nào vậy, cảnh đẹp quá!"
"Mà con rồng đó đẹp thật đó, cứ y như thật vậy!"
Các thiếu niên thốt lên, hai mắt mở to mà nhìn hang động trước mặt. Nơi này thật sự là quá đẹp, cũng khiến bọn họ mở rộng tầm mắt hơn.
Còn hắn chỉ chú ý tới mỗi bức tượng phía trước, bởi đây chính là "Long Mạch" của Sử gia. Long mạch chính là một dạng vận khí hội tụ giữa trời và đất từ thuở sơ khai của thiên địa.
"Sử gia cũng chính nhờ vào cái long mạch này mới có thể hưng thịnh và tồn tại tới bây giờ, chỉ tiếc là..." Sử Thiên Hành nghĩ trong lòng có đôi chút phiền muộn.
Hắn vốn đã có tính toán với cái long mạch này rồi, chỉ là có chút lực bất tòng tâm. Hiện tại bản thân chưa là Mặc Sư, chưa có thực lực để làm mà thôi; nhưng mà chỉ sau ngày hôm nay, hắn sẽ trở thành Mặc Sư, lúc đó mọi chuyện đã khác. Còn chuyện cái long mạch này, trước mắt cứ từ từ mà tính.
Hắn biết cứ từ từ mà làm, dục tốc thì bất đạt, nên mọi chuyện phải được diễn ra một cách chậm rãi.
"Được rồi được rồi, các ngươi nghe rõ ta đọc tên đây. Người đi qua được dòng sông này sang bờ bên kia, có thể đi tới đâu thì đi tới đó, dĩ nhiên là đi càng xa càng tốt, hiểu rõ chưa?" Lúc này gia lão học đường nói to.
"Đã rõ!" Các thiếu niên thiếu nữ đồng thanh đáp, giọng vang lên khắp cả hang động. Giọng bọn họ lại đầy phấn khởi kèm theo đôi chút mong chờ. Bọn họ đa phần cũng đã nghe người thân hay gia lão nói qua, đi càng xa chứng tỏ ngươi có tư chất tu hành càng cao.
Đối với họ, đây có lẽ là một bước ngoặt quan trọng, và cũng là ngày mà những người trẻ tuổi tha thiết mong chờ. Ở cái tuổi thiếu niên ấy, ai chẳng mang trong mình vẹn nguyên những hoài bão và ngọn lửa nhiệt huyết.
Nhưng mà, nếu bọn họ biết tiếp theo bản thân sẽ phải đối mặt với thứ gì, liệu bọn họ có còn giữ được lòng nhiệt huyết này hay không?
"Người đầu tiên, Sử Vô Minh!" Gia lão học đường gọi to tên một thiếu niên.
Chỉ thấy thiếu niên kia bước ra trong đám người, gương mặt hắn lại mang chút gì đó mong chờ mà cất bước. Bàn chân vừa giẫm xuống mặt nước, rồi hắn bắt đầu tiến thêm bốn bước nữa, thì một lực lượng kinh khủng từ phía trên đột ngột đè xuống.
Thứ đó vô chất vô hình, cũng không màu không mùi, đè nặng xuống thân thể hắn khiến hắn không tài nào bước về phía trước thêm một bước nào nữa.
Thấy thế, sắc mặt gia lão học đường có chút thay đổi, rồi thở ra một hơi dài, tay vừa ghi vừa nói: "Sử Vô Minh bốn bước, không có tư chất tu hành!"
Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt thiếu niên kia đột ngột tái mét trắng bệt như người thiếu máu. Hắn cắn răng mà bước trở lại lên bờ, gương mặt thất thần, cả người như một đóa hoa héo úa. Không có tư chất tu hành, hắn mãi mãi chỉ là người nằm ở tầng lớp thấp nhất của gia tộc.
Có rất nhiều người nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, nhưng phần lớn chính là nhìn đến người kế tiếp bước lên.
"Thứ làm chúng ta tổn thương nhất không phải là thực tế phũ phàng, mà là do chúng ta đã từng hy vọng quá nhiều." Sử Thiên Hành nghĩ, đôi mắt nhìn thiếu niên kia có chút phức tạp, như đang nhớ về một chuyện gì đó.
Đây chính là điều mà bọn họ phải đối đầu, chính là hy vọng!
Ngươi hy vọng càng nhiều, đến khi hiện thực xảy ra, chính hy vọng đấy mới là thứ khiến ngươi đau khổ nhất.
Kiếp trước hắn có hy vọng không? Có, hắn hy vọng rất nhiều, nhưng cũng vì rất nhiều ấy, khi đo ra tư chất thấp, hắn đã thất vọng rất nhiều.
Cũng chính vì thế, hắn cũng dần không còn hy vọng nữa. Nhưng khi sống lại một kiếp mới, hắn lại hy vọng rất nhiều, cũng mong chờ rất nhiều về tương lai.
Khi ngươi đánh mất hy vọng một lần, nó không tiêu tan mà trái lại, nó vẫn còn ở đó, chỉ là chờ đợi ngươi lại hy vọng thêm một lần nữa.
Còn ở bên này, số người lên cũng được cỡ năm đợt, nhưng đa phần đều không có tư chất, chỉ toàn là người phàm không tư chất gì cả.
Nhìn thấy cảnh này, gia lão học đường có chút phiền muộn. Quả thực, càng qua nhiều đời, dòng máu của Sử gia cũng đã bị pha loãng đi rất nhiều; số người có tư chất tốt tu hành trở thành Mặc Sư quả thực là ít, chưa kể người có tư chất tốt.
Nhưng mà tỷ lệ này ở Sử gia cũng có khác biệt. Ở Sử gia, lượng người có tư chất tu hành lại rất cao, đó là vì ở đời tộc trưởng đầu tiên của Sử gia là một vị cường giả nổi danh cả Thanh Châu này, nên huyết mạch đời sau của ông mới có người vượt trội có thể tu hành.
"Quả thực là có chút thất vọng mà." Gia lão kia thầm nghĩ, nhưng miệng vẫn tiếp tục đọc tên: "Người tiếp theo, Sử Nhất Đại!"
"Đây!" Một thiếu niên bước ra từ đám người. Hắn có thân thể cao lớn đồ sộ, dáng dấp hung mãnh, mặc áo vải thô màu xám, bước ra.
Nam tử đó đặt chân xuống mặt nước, bước đi vững vàng, không hề giống những thiếu niên trước đó chỉ bước được ba bốn bước. Sử Nhất Đại bước đi rất vững vàng, đã hơn mười bước rồi.
Lúc này, trên mặt nước lại hình thành vô số luồng khí màu trắng. Luồng khí này cứ như là khói sương, tụ họp thành vô số dòng chảy, đồng loạt hướng về phía giữa ngực trái của hắn mà du nhập vào.
Mà thiếu niên kia càng đi càng nhanh, cuối cùng tới năm mươi hai bước thì không đi được nữa, luồng khí kia cũng tiêu tan.
Thấy vậy, các thiếu niên ở bờ bên kia lại trợn mắt há mồm, vẻ mặt không thể tin nổi, thậm chí còn có phần ghen tị. Đặc biệt là vị gia lão kia đã vui mừng tới mức râu tóc dựng ngược mà hô to: "Tốt lắm, Sử Nhất Đại, ngươi mau lên để ta kiểm tra Văn Tự của ngươi!"
Sử Nhất Đại vừa đặt chân lên bờ, gia lão học đường đã tiến tới, đặt tay lên trán hắn rồi nhắm mắt lại. Phải đến một hồi sau thì mở mắt ra, gương mặt đầy hân hoan mà vỗ vai hắn một cái: "Tiểu tử, ngươi có tư chất Thương Hải, tiến vào nhóm bồi dưỡng đặc biệt."
Tư chất từ dưới lên được phân như sau: Khê Lưu, Giang Hà, Thương Hải, Quy Khư.
Một người có tư chất Khê Lưu sẽ được bồi dưỡng như những Mặc Sư bình thường, bồi dưỡng từ hai đến ba năm có thể trở thành Mặc Sư Nhất Cực Chân Cảnh, trở thành phần nền tảng của gia tộc, là lực lượng cấp dưới.
Một người có tư chất Giang Hà, khi bồi dưỡng bốn năm có thể trở thành Mặc Sư Nhị Huyền Chân Cảnh, nắm giữ một số chức vụ của gia tộc.
Một người có tư chất Thương Hải, dù là ở bất kỳ đâu, cũng trở thành một thành phần quan trọng bậc nhất trong gia tộc, được mặc định sẽ trở thành gia lão trong tương lai.
Còn một người có tư chất Quy Khư, dù chỉ là một người, cũng là thành phần quan trọng nhất trong gia tộc, ắt phải được gia tộc mật thiết bồi dưỡng, trở thành một thành phần cần được bảo vệ, bồi đắp cho gia tộc. Trong vòng bảy tám năm, có thể trở thành Mặc Sư Tứ Tượng Chân Cảnh, có thể cạnh tranh với vị trí tộc trưởng.
Nói cách khác, một khi Sử Nhất Đại trưởng thành, sẽ được bổ nhiệm làm gia lão, nắm giữ một vị trí quan trọng trong cao tầng của gia tộc.